Loading...
Nhìn kỹ còn có thể thấy cả những mảnh xương vụn lởm chởm.
Đó chính là "thức ăn" hàng ngày của tôi .
Kể từ khi Lý Trạch xảy ra chuyện mười năm trước , tôi chưa từng được ăn một bữa cơm ra trò nào.
Mẹ tôi bảo, nhà phá sản rồi , thức ăn thừa không được lãng phí.
Thế nên bà mua chiếc tủ lạnh cũ này từ chợ đồ cũ về.
Vì tiếc tiền điện nên chiếc tủ lạnh này chưa bao giờ được cắm điện.
Nói ra thì cái mạng tôi cũng lớn thật.
Ăn thức ăn ôi thiu suốt bao nhiêu năm trời mà chẳng hề mắc một căn bệnh nào.
Tôi không phải chưa từng chống trả.
Tôi từng nói với mẹ : "Thực ra mỗi ngày mẹ có thể nấu bớt đi một chút, như vậy sẽ không có thức ăn thừa nữa."
Bà thẳng chân đạp mạnh vào bụng dưới của tôi :
"Ý mày là sao ? Mày chê đồ thừa tụi tao ăn dở à ? Thế thì mày đi c/h/ế/t đi ! Mày sống làm cái gì nữa?!"
"Lý Trạch! Nếu không tại mày thì nhà mình làm sao đến nông nỗi này ?! Mày có biết mỗi ngày tao mệt mỏi thế nào không ?!"
Bạn không nhìn nhầm đâu , mỗi lần bà đ/á/n/h tôi , cái tên bà c/h/ử/i rủa đều là tên của anh trai tôi .
Hàng xóm xung quanh đều tưởng rằng người chịu bạo hành suốt thời gian dài là anh tôi , nhưng thực ra lại chính là tôi .
Mỗi lần tôi bị đ/á/n/h, Lý Trạch đều ngồi trên ghế sofa, vừa uống bia vừa nheo mắt xem kịch hay .
Hắn không thể ra ngoài, niềm vui duy nhất chính là tìm đủ mọi cách để hành hạ tôi .
Họ đ/á/n/h tôi nhưng chưa bao giờ đ/á/n/h vào mặt, cũng không đ/á/n/h vào tay.
Bởi vì những chỗ đó rất dễ bị lộ ra ngoài.
Năm tốt nghiệp đại học, tôi nói dối rằng mình tìm được một anh bạn trai người ngoại tỉnh, người ta rất yêu tôi và muốn tôi theo về quê anh ấy lập gia đình.
Để tăng độ tin tưởng, tôi còn cố tình nhờ một cậu bạn đóng giả.
Mẹ tôi chẳng nói chẳng rằng, ngay trước mặt cậu bạn đó đã lột sạch quần áo của tôi , vừa quay video vừa đe dọa:
"Nếu mày không chia tay với nó, tao sẽ báo cảnh sát nói mày cưỡng dâm con gái tao! Tao biết dạo này mày đang chuẩn bị thi công chức, không tin thì cứ thử xem!"
Cậu bạn kia sợ đến mức tè ra quần, chạy trối c/h/ế/t khỏi nhà tôi .
Mẹ tôi ôm lấy thân thể đang run rẩy của tôi vào lòng:
"Kiểu Kiểu, cả nhà bốn người chúng ta mãi mãi ở bên nhau là đủ rồi , người ngoài đừng mong chen chân vào ."
Tôi bị kích động đến mức gào lên điên dại:
"Rốt cuộc các người phải làm thế nào mới chịu tha cho tôi ?! Tôi làm như vậy còn chưa đủ sao ?!"
Lý Trạch bước tới, hung hăng bóp c/h/ặ/t lấy cổ tôi :
"Tha cho mày? Nếu không tại mày thì con mẹ nó tao có bị tâm thần mà suốt ngày phải ở trong nhà này không ?! Tao đây ngày nào cũng thèm thuồng phát điên ra , thế mà mày lại mơ tưởng đi lấy chồng?"
"Tao nói cho mày biết , đừng có mơ! Trừ khi tao c/h/ế/t, bằng không mày đừng mong rời khỏi cái nhà này nửa bước!"
Lời nói của Lý Trạch khiến tôi lập tức bình tĩnh trở lại .
Trừ khi c/h/ế/t sao ?
Cũng
không
phải
là
không
thể.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/su-cuu-roi-mua-xuan/chuong-4
Dù sao thì mười năm trước , hắn đã nên c/h/ế/t từ lâu rồi .
Và cũng chính từ khoảnh khắc đó, tôi bắt đầu lên kế hoạch cho món quà sinh nhật tuổi 28 dành tặng cho Lý Trạch.
Một vụ án diệt môn hoàn hảo.
8
Không biết ai đã đăng tải vụ án này lên mạng xã hội.
Chỉ sau một đêm, gia đình tôi đã leo thẳng lên top tìm kiếm. Kéo theo đó, vụ án Lý Trạch đ/á/n/h người mười năm trước cũng bị cộng đồng mạng đào xới lại .
Rất nhiều người trong cuộc đã nhảy vào bóc phốt.
Trong đó có một tài khoản mạng tên là "Hắn C/h/ế/t Rồi" bình luận: "Lý Trạch? Có phải cái gã ở trường Cấp 3 Số 2 không ? Tôi với hắn hồi trước là bạn học cùng lớp, tên này trên tay không chỉ có hai mạng người đâu , hồi còn đi học hắn đã từng g/i/ế/c người rồi !"
"Hồi đi học đã g/i/ế/c người rồi sao ? Rốt cuộc là có chuyện gì? Kể chi tiết nghe xem nào!"
" Tôi hồi trước cũng học Cấp 3 Số 2 đây sao chưa từng nghe nói nhỉ, mau kể đi mau kể đi !"
Rất nhiều người hối thúc người đó tiếp tục tung tin.
Thế nhưng đối phương lại úp úp mở mở một câu: "Không thể nói được , nói ra là bay nick ngay."
Một câu nói đã đẩy sự việc lên đỉnh điểm của dư luận.
Chị Vương sau khi nhìn thấy thì vội vã nhắn tin cho tôi : "Em làm đấy à ?"
Tôi phủ nhận: "Xem ra không chỉ có một mình em hiểu rõ chuyện năm đó."
...
Chiều hôm đó, tôi một lần nữa được mời đến đồn cảnh sát.
"Còn nhớ Hứa Giang Thụ không ?"
Sau bao nhiêu năm, đột nhiên nghe thấy cái tên này một lần nữa, t/i/m tôi vẫn không khỏi nhói lên một nhịp.
Tôi gật đầu đáp: "Nhớ chứ, người năm đó anh tôi đ/á/n/h chính là cậu ấy ."
Cảnh sát Tôn vừa ghi chép vào sổ, vừa không ngẩng đầu lên hỏi:
"Năm đó Lý Trạch tại sao lại đ/á/n/h cậu ấy ?"
Tôi hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ cho giọng điệu của mình thật bình thản mà hỏi ngược lại :
"Nếu tôi nói là vì cậu ấy muốn cưỡng dâm tôi , sếp có tin không ?"
Cảnh sát Tôn liếc nhìn tôi một cái: "Lần trước sao cô không nói ?"
Tôi mỉm cười nhẹ nhàng: "Lần trước sếp đâu có hỏi."
Anh ta nghe vậy thì ngẩn người : "Nói chi tiết xem nào."
9
Hứa Giang Thụ là một huyền thoại của khóa chúng tôi năm đó.
Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và MonkeyD
Học giỏi, đẹp trai, tính tình chính trực, có giáo dưỡng là đ/á/n/h giá của tất cả mọi người dành cho cậu ấy .
Nếu nói đến điểm yếu duy nhất của cậu ấy thì đó là gia cảnh rất nghèo. Cậu ấy là học sinh nhận hỗ trợ khó khăn của khóa chúng tôi , quanh năm sống nhờ vào học bổng và tiền trợ cấp.
Thế nhưng cậu ấy không hề vì vậy mà tự ti, ngược lại còn rất cởi mở, năng động.
Cậu ấy luôn bảo cha mẹ đã dành cho mình những gì tốt đẹp nhất rồi , tuy bây giờ nhà nghèo nhưng sau này nhất định sẽ tốt lên thôi.
Hai chúng tôi quen nhau trong một kỳ thi học sinh giỏi môn Vật lý, cậu ấy đứng thứ nhất, tôi đứng thứ hai.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.