Loading...
Dù đêm nay tôi có bỏ mạng ở đây thì cũng chưa chắc đã có ai phát hiện ra .
Bước đến dưới chân tòa nhà xây dở, điện thoại lại vang lên tiếng chuông tin nhắn.
Chỉ vỏn vẹn mấy chữ: "Tầng 13."
Tim tôi hẫng đi một nhịp, theo bản năng ngẩng đầu nhìn lên.
Dưới ánh trăng mờ ảo, thoáng thấy một bóng người đang đứng ở trên cao.
"Tầng 13..." Tôi nhỏ giọng thì thầm.
Năm đó, mẹ của Hứa Giang Thụ cũng từ chính tầng 13 này gieo mình nhảy xuống.
Mặc dù không biết mục đích của đối phương là gì, nhưng ít nhất chuyến đi này tôi đã không đến nhầm chỗ.
Thang máy công trình của tòa nhà đã ngừng hoạt động từ lâu, tôi đành phải từng bước từng bước leo bộ lên trên .
Một cơn gió lạnh xốc tới, tôi có cảm giác như mình sắp bị thổi bay xuống dưới .
Đối phương quay lưng về phía tôi , đứng sát mép bờ tường.
Khi tiến lại gần, tôi mới phát hiện bộ quần áo trên người hắn trông rất quen mắt, hình như tôi đã từng nhìn thấy ở đâu đó rồi .
Nhận ra sự xuất hiện của tôi , đối phương không hề ngoảnh đầu lại mà cất tiếng:
"Đến rồi à ?"
Giọng nói quen thuộc này khiến da đầu tôi tê dại.
Trong đầu lập tức hiện lên một gương mặt quen thuộc.
Thôi xong! Tôi mắc bẫy rồi !
Tôi đang định quay người bỏ chạy thì đối phương đã nhanh hơn một bước, không chút do dự mà gieo mình nhảy thẳng xuống dưới .
Chỉ trong vòng vài giây ngắn ngủi, một tiếng "bịch" nặng nề vang lên.
Cùng lúc đó, dưới chân tòa nhà cất lên tiếng còi cảnh sát xé tan màn đêm tĩnh mịch.
12
Nửa tiếng sau , tôi một lần nữa lại được mời đến đồn cảnh sát.
"Cô không tò mò vì sao chúng tôi lại xuất hiện ở đó sao ?"
Dưới ánh đèn t/ù mù, cảnh sát Tôn ngồi đối diện tôi , ánh mắt sắc lẹm chiếu thẳng vào tôi như muốn nhìn thấu tâm can.
Tôi dựa lưng vào ghế, thản nhiên lên tiếng:
"Có gì mà phải tò mò chứ? Các sếp đến đó đương nhiên là để bắt kẻ xấu rồi , chẳng lẽ nửa đêm nửa hôm lại ra đó đi dạo mát chắc?"
Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và MonkeyD
Anh ta hỏi ngược lại : "Thế còn cô? Cô đến đó dạo mát à ?"
Tôi mỉm cười : "Sếp đã biết cả rồi , việc gì phải hỏi tôi nữa."
Có lẽ không ngờ tôi lại thành thật đến vậy , anh ta hơi ngẩn người ra một chút rồi nhanh ch/óng khôi phục lại vẻ bình tĩnh.
"Có biết người c/h/ế/t là ai không ?"
"Không biết , cũng chẳng tò mò, dù sao cũng không phải do tôi làm ."
Anh ta đưa điện thoại cho tôi , trên màn hình là trang cá nhân có ID "Hắn C/h/ế/t Rồi".
Buổi sáng tài khoản này vẫn là 0 lượt theo dõi, vậy mà lúc này đã có tới gần một vạn người follow.
Nửa tiếng trước , tài khoản này vừa đăng tải một đoạn video.
Hắn
nói
mình
sắp
đi
đàm phán với một
người
, đồng thời sẽ phát livestream tại hiện trường để
nói
ra
toàn
bộ sự thật về vụ án Hứa Giang Thụ
bị
đ/á/n/h năm đó.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/su-cuu-roi-mua-xuan/chuong-6
Vốn dĩ đây chỉ là một đoạn video hám danh câu view bình thường.
Thế nhưng ở đoạn cuối, hắn lại buông một câu: Nếu đêm nay hắn không phát livestream thì có nghĩa là hắn đã bị người khác sát hại rồi .
Chính câu nói này đã tạo nên một làn sóng tranh luận dữ dội trên mạng, leo thẳng lên top tìm kiếm.
Tôi tỏ vẻ không hiểu: "Chuyện này thì liên quan gì đến tôi ? Đâu phải tôi g/i/ế/c hắn ."
Cảnh sát Tôn liếc nhìn tôi một cái rồi bảo:
" Tôi đương nhiên biết không phải cô g/i/ế/c hắn . Cô đến đó là để đ/á/n/h lạc hướng sự chú ý của chúng tôi , tạo điều kiện cho đồng phạm của cô tẩu thoát đúng không ?"
Tôi hoảng hốt trong lòng nhưng ngoài mặt vẫn giả vờ trấn tĩnh:
"Đồng phạm gì cơ? Tôi nghe không hiểu sếp đang nói gì cả."
Cảnh sát Tôn bị thái độ của tôi làm cho nổi giận, đập mạnh tay xuống bàn một cái "rầm".
Viên cảnh sát trẻ ngồi bên cạnh bị hành động của anh ta làm cho giật thót mình , vội vã kéo kéo tay áo anh ta :
"Anh Tôn, kiềm chế chút đi anh ."
Một lúc sau , cảnh sát Tôn thở dài một tiếng:
"Hứa Kiểu, tôi biết hết tất cả rồi ."
"Mười năm trước mạng internet chưa phát triển, giờ đây khắp các ngõ ngách đều đang bàn tán về chuyện này , những người liên quan đến vụ án năm đó cũng đều đã c/h/ế/t cả rồi . Mục đích của cô đã đạt được rồi đấy, giờ chúng ta có thể đàng hoàng trò chuyện với nhau được chưa ?"
Tôi thu lại nụ cười , giọng nói trầm xuống:
"Không, vẫn còn một người nữa chưa c/h/ế/t."
Đó chính là tôi .
13
Tôi gần như đã không còn nhớ rõ sự thật của mọi chuyện rốt cuộc là như thế nào nữa rồi .
Lời nói dối bị lặp đi lặp lại quá nhiều lần , đến chính bản thân tôi cũng bắt đầu nghi ngờ xem năm đó Hứa Giang Thụ có phải thực sự muốn cưỡng dâm mình hay không .
Thế nhưng trên thực tế, cậu ấy mới chính là người đã dốc lòng bảo vệ tôi .
Lý Trạch từ nhỏ đã là một kẻ ngông cuồng vô độ, đ/á/n/h gà mắng ch/ó, không từ một việc ác nào.
Lớn lên một chút thì bắt chước người ta kết bái huynh đệ , đi theo mấy đại ca giang hồ đ/á/n/h nhau , trấn lột tiền bảo kê.
80% tiền tiêu vặt của tôi đều bị hắn trấn lột mất.
Hắn lúc nào cũng đe dọa tôi , nếu dám mách cha mẹ thì sẽ đ/á/n/h gãy chân tôi .
Tôi đương nhiên là không dám nói , bởi vì dù tôi có nói ra thì cũng chẳng giải quyết được gì.
Thái độ của cha mẹ đối với Lý Trạch luôn là: Chỉ cần con trai cưng của họ không bị người ta đ/á/n/h, thì nó đ/á/n/h ai cũng được hết.
Thời gian đó, Lý Trạch có xích mích với một cậu bạn ở trường thể d/ụ/c thể thao bên cạnh.
Nghe đâu là vì hắn đã cướp bạn gái của người ta .
Người ta kéo đến tận nhà đ/á/n/h hắn một trận tơi bời, đ/á/n/h đến mức mắt mũi sưng húp suốt mấy ngày liền.
Hắn không nuốt trôi cục tức này , muốn nhờ đại ca mà mình bái sư dẫn theo một nhóm người đi trả thù giúp.
Mấy đám bạn lúc bình thường anh anh em em ngọt xớt.
Đến lúc đụng chuyện thật sự thì bắt đầu ra điều kiện.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.