Loading...
Cha của anh Lục bảo: "Để Lý Trạch đứng ra nhận tội đi , tôi sẽ tìm cách giữ lại cái mạng cho nó."
Lý Trạch là cục cưng của cha mẹ , đương nhiên là họ không đồng ý.
Cha của anh Lục nói tiếp: " Tôi biết vợ chồng ông bà ở ngoài nợ nần bài bạc bao nhiêu tiền. Tôi sẽ trả sạch nợ cho ông bà, đồng thời cho thêm một khoản tiền lớn nữa. Nhưng với điều kiện ông bà phải đồng ý với tôi , không được để Lý Trạch xuất hiện ra ngoài, hãy để nó ở trong bệnh viện tâm thần suốt nửa đời còn lại đi ."
Giữa tiền bạc và con cái.
Cha mẹ tôi đã không chút do dự lựa chọn phương án trước .
15
Tôi không biết cha mẹ đã thuyết phục Lý Trạch như thế nào.
Lý Trạch bảo hắn chịu gánh tội thay cũng được , nhưng bắt tôi phải công khai tuyên bố là do Hứa Giang Thụ muốn cưỡng dâm tôi nên hắn mới ra tay đ/á/n/h người .
Lúc nói câu này , hắn nhìn tôi với nét mặt đầy đắc thắng.
Tôi biết hắn đang nghĩ gì. Hắn không biết rằng Hứa Giang Thụ đã trở thành người thực vật.
Nếu hắn đã phải mang danh nghĩa là một kẻ tâm thần, thì Hứa Giang Thụ cũng phải mang danh nghĩa là một kẻ h/i/ế/p dâm.
Tôi ra sức chống trả: " Tôi sẽ báo cảnh sát! Tôi sẽ nói ra toàn bộ những gì mình đã thấy!"
Ngay cả thầy giáo chủ nhiệm cũng đến khuyên tôi .
Thầy bảo: "Đừng bướng bỉnh như thế nữa, dù sao thì Hứa Giang Thụ cũng đã nửa sống nửa c/h/ế/t rồi , bị c/h/ử/i vài câu thì đã sao đâu ?"
Tôi bật lại ngay: " Đúng thế! Cậu ấy đã nửa sống nửa c/h/ế/t rồi , trả lại sự trong sạch cho cậu ấy khó đến thế sao ?!"
Tối hôm đó, tôi gặp mẹ của Hứa Giang Thụ vội vã chạy đến.
Bà quỳ rạp xuống trước mặt tôi .
Cho đến tận bây giờ, tôi vẫn không thể nào quên được vẻ mặt tuyệt vọng của bà lúc ấy .
Tôi cứ tưởng bà sẽ cầu xin tôi , nói rằng con trai bà nhân phẩm rất tốt , không thể nào làm ra cái chuyện đồi bại đó, xin tôi hãy nói ra sự thật.
Thế nhưng điều tôi không ngờ tới nhất là.
Bà ấy lại bảo: "Cháu ơi, là con trai cô sai rồi , nó làm sai chuyện thì nên bị trừng phạt."
Bà ấy bảo: "Cháu ơi, sau này cháu hãy sống thật tốt nhé, cô thay mặt con trai cô xin lỗi cháu..."
Ngày hôm sau , bà ấy từ tầng 13 gieo mình nhảy xuống.
Cha mẹ hỏi tôi : "Còn muốn đi báo cảnh sát nữa không ?"
Tôi lắc đầu: "Không đi nữa, con sai rồi ."
Sau đó nhìn Hứa Giang Thụ đang nằm trên giường bệnh mà hỏi:
"Các người chắc chắn sẽ luôn chi trả tiền viện phí cho cậu ấy đúng không ?"
Chỉ vỏn vẹn vài câu nói đã quyết định số phận sinh t/ử của hai con người .
Khoảnh khắc đó tôi mới nhận ra , trên đời này làm gì có công lý.
"Cho nên... chính cô đã sát hại gia đình Lưu Giang Hạo?"
Lưu Giang Hạo chính là bố của anh Lục.
Tôi chất vấn ngược lại : "Chẳng lẽ bọn họ không đáng c/h/ế/t sao ?!"
"Vậy cô đã sát hại họ như thế nào?"
Tôi
bật
cười
: "Cảnh sát Tôn trí nhớ kém thế
sao
? Nửa năm
trước
gia đình họ Lưu
đi
du lịch, giữa đường xe
bị
mất phanh đ/â/m xuống vực thẫm, cả nhà ba
người
không
một ai sống sót.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/su-cuu-roi-mua-xuan/chuong-8
"
"Tất nhiên là ra tay động chạm vào chiếc xe rồi ."
Cảnh sát Tôn tiến lại gần tôi : "Ồ? Động tay như thế nào, và cô làm cách nào để tiếp cận họ? Nói chi tiết xem nào."
"Thời gian lâu quá rồi , tôi quên mất rồi , mà cũng chẳng buồn nhớ lại nữa."
Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và MonkeyD
Ánh mắt anh ta đột nhiên biến đổi, đôi mắt sắc lẹm xoáy sâu vào tôi :
"Cô nói dối! Người ra tay hoàn toàn không phải là cô, mà là Trầm Viên!"
16
Tôi ngẩn người ra một chút, sau đó bật cười thành tiếng:
"Trầm Viên là ai? Không quen, chưa từng nghe tên."
Anh ta thừa biết tôi sẽ nói như vậy : "Hoặc là đổi sang một cách gọi khác... Chị Vương ở nhà đối diện?"
Tim tôi thắt lại một nhịp.
Nhưng ngoài mặt vẫn giữ vẻ bình thản: "Sếp nói gì thế, tôi nghe không hiểu."
Anh ta ném một xấp ảnh xuống trước mặt tôi : " Tôi biết hết cả rồi , đừng giả vờ nữa."
Trên ảnh là hai gương mặt hoàn toàn khác biệt.
Một tấm trẻ trung ngây thơ, một tấm lại quyến rũ phong tình.
Tấm phía sau là chị Vương, tấm phía trước là Trầm Viên.
Họ chính là cùng một người .
"Năm đó để có tiền phẫu thuật thẩm mỹ, cô ấy đã phải làm một lúc ba công việc để tích góp tiền. Sau này khó khăn lắm mới tiếp cận được Lưu Giang Hạo, thế nhưng tên Lưu Giang Hạo này bản tính đa nghi lại còn biến thái, đã hành hạ cô ấy đến mức... không còn một miếng da lành lặn."
Giọng nói của cảnh sát Tôn mang theo nghẹn ngào:
"Cô chưa từng thấy cô ấy mặc áo ngắn tay hay quần đùi bao giờ đúng không ? Những vết sẹo trên người cô ấy nhìn vào mà giật mình khiếp sợ."
Biết là chặng đường của cô ấy không hề dễ dàng, nhưng tôi không ngờ lại gian nan đến mức này .
Mỗi lần tôi hỏi, cô ấy đều bảo mọi chuyện đều tốt cả, tôi hoàn toàn không biết cái tốt đó là như thế nào.
Hóa ra ...
Tầm mắt tôi dần trở nên mờ ảo, tôi cố nén giữ cảm xúc của mình .
Nhưng không sao cả, mọi chuyện đều đã qua rồi .
Tôi theo bản năng ngước nhìn lên trần nhà.
Lúc này chắc có lẽ chuyến bay của cô ấy đã đáp xuống hòn đảo xinh đẹp đó rồi nhỉ.
Từ từ!
Không đúng! Làm sao cảnh sát Tôn lại biết trên người cô ấy có vết sẹo?!
Tôi đột ngột ngẩng đầu lên, đối diện với đôi mắt vằn vệt tia m/á/u của cảnh sát Tôn.
Trong ánh mắt tuyệt vọng của tôi , anh ta chậm rãi gật đầu:
" Đúng vậy , cô ấy đi rồi ."
Tôi không thể nào kìm nén được nữa, gào khóc nức nở.
Tại sao ?!
Rõ ràng đã hẹn trước rồi mà, tôi ở lại dọn dẹp hậu quả, cô ấy rời khỏi nơi này .
Chúng tôi đã hẹn trước rồi , chờ khi tôi ra t/ù cô ấy sẽ đến đón tôi , hai chúng tôi sẽ cùng nhau đi thắp hương cho Hứa Giang Thụ!
Tại sao chứ?!
Rốt cuộc là tại sao ?!
Cảnh sát Tôn lao tới giữ c/h/ặ/t lấy tôi .
Trước khi mất đi ý thức, tôi nghe thấy anh ta gào lên:
"Lý Kiểu! Cô bình tĩnh lại đi !"
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.