Loading...
Sư huynh vô tình nhìn trộm thiên cơ, biết được rằng trong tương lai, ta sẽ trở thành tình kiếp của huynh ấy .
Từ đó, huynh ấy bắt đầu tránh mặt ta .
Khi luyện võ, múa kiếm, huynh ấy không còn đồng hành cùng ta .
Khi mọi người cười đùa, vui vẻ, huynh ấy luôn né tránh ánh mắt ta hướng về phía mình .
Ngay cả khi ta sắp thành thân , huynh ấy cũng chẳng đến gặp ta lấy một lần .
Chỉ nhờ người chuyển đến một lời nhắn, từ xa chúc ta như phượng loan tung cánh, tiền đồ rộng mở, núi cao sông dài.
Người đưa tin hỏi ta có lời gì muốn nhắn lại hay không .
Nghe âm thanh 【Cốt truyện của nữ phụ đã kết thúc】 vang lên trong đầu, ta tiếc nuối thở dài, cúi người bước vào chiếc kiệu hoa đã được định sẵn sẽ lao xuống vực thẳm.
“Vậy thì hãy khuyên huynh ấy … uống rượu chẳng giúp người ta sống lâu. Nên cai rượu, ăn uống đầy đủ hơn đi .”
01
Ta đã ba năm không gặp sư huynh Đậu T/ử Nguyên.
Năm ấy , huynh ấy nói muốn xuống núi mua lễ vật mừng ta cập kê, rồi từ đó không bao giờ trở về nữa.
Trong giang hồ có rất nhiều lời đồn đại. Người ta nói huynh ấy đã rời khỏi núi Giá Cô, không còn luyện Uyên Ương kiếm, vứt bỏ tiểu sư muội , đúng là kẻ lòng lang dạ sói, bạc tình bạc nghĩa.
Thúc phụ nghe được thì vô cùng tức giận, không cho phép ta tiếp tục gửi những lá thư chẳng bao giờ nhận được hồi âm ấy nữa.
“Giờ cánh hắn đã cứng rồi ! Hắn đã đổi sang môn phái khác, tự tìm tiền đồ mới cho mình ! Giang Tẩy Nghiễn ở Nhạc Dương xưng huynh gọi đệ với hắn , còn đi đâu cũng khoe khoang rằng Đậu T/ử Nguyên là muội phu của mình !”
“Thế mà con vẫn còn ở đây si ngốc chờ đợi hắn sao ?”
Thúc phụ giận đến mức chỉ muốn rèn sắt thành thép. Người xé nát lá thư, rồi thu luôn thanh kiếm âm trong đôi Uyên Ương kiếm mà ta vẫn đặt bên gối.
Người thề rằng:
“Thúc phụ nhất định sẽ tìm cho con một thanh tuyệt thế bảo kiếm, rồi tìm một người phu quân tốt hơn hắn gấp ngàn vạn lần !”
Mưa thu rả rích, dịu dàng mà dai dẳng, nhưng chẳng thể dập tắt cơn giận của bậc trưởng bối.
Ngón tay thúc phụ vừa vung lên, bức thư dài đầy tâm sự đã hóa thành những mảnh giấy trắng lấm tấm nét mực, bị gió cuốn đi , hòa vào vòng xoáy của lá rụng, bay đến tận nơi mắt không còn trông thấy.
Ta lặng lẽ nhìn theo, trong lòng có chút buồn bã.
Thật đáng tiếc, vốn dĩ ta còn muốn nói với huynh ấy một lời từ biệt t/ử tế.
02
Ta và sư huynh Đậu T/ử Nguyên đã định sẵn có duyên mà không có phận.
Năm ấy , ta vừa xuyên vào thế giới này , bằng tuổi nguyên chủ, vừa tròn mười tuổi.
Cũng trong năm đó, cha mẹ ta ở thế giới cũ qua đời, còn song thân của nguyên chủ cũng mất vì bệnh tật, đúng vào khoảng thời gian ta hoang mang, bơ vơ không nơi nương tựa, nhìn đâu cũng thấy bất an, lo sợ.
Thúc phụ của nguyên chủ tuy rất mực quan tâm, nhưng sau khi kế nhiệm chức chưởng môn, công việc bận rộn, không thể lúc nào cũng ở bên xoa dịu nỗi bất an của đứa cháu gái nhỏ.
Đến khi thúc phụ nhận
ra
có
điều bất thường,
ta
đã
ba tháng
không
mở miệng
nói
chuyện.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/su-muoi/chuong-1
Thúc phụ sốt ruột, chạy khắp nơi mời đại phu, tìm t/h/u/ố/c chữa trị, nhưng ta vẫn không thể cất tiếng.
Các sư huynh , sư tỷ trên núi Giá Cô đã quen với việc ta là một đứa “câm”, chỉ có Đậu T/ử Nguyên vừa mới đến là lúc nào cũng thích tìm ta nói chuyện.
“Tiểu sư muội , muội xem chiêu ‘Nhất Hạc Xung Thiên’ của huynh luyện thế nào?”
Huynh ấy thi triển khinh công, cuối cùng lại mắc kẹt một cách buồn cười trên cành ngô đồng trước điện Quan Vũ, chẳng giống một con hạc thanh tao, trái lại trông như con gà rừng đang giương nanh múa vuốt.
Ta không cười , chỉ đứng bên ô cửa sổ nhỏ nhìn huynh ấy .
Thiếu niên ấy vốn không thuộc về núi Giá Cô.
🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟
🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
Huynh ấy là con trai của một người bạn thân với thúc phụ, võ công tu luyện cũng thuộc môn phái phương Bắc.
Năm ấy , huynh ấy vừa trải qua biến cố nhà tan cửa nát, người thân đều mất. Huynh ấy đến núi Giá Cô là để lánh nạn.
Thế nhưng, trông huynh ấy dường như chẳng hề buồn bã, thích nói thích cười , rất nhanh đã trở nên thân thiết với mọi người trên dưới núi Giá Cô.
Ta lạnh lùng đứng ngoài quan sát dáng vẻ khéo ăn khéo nói , giỏi giao thiệp của huynh ấy , rồi tự kết luận rằng người này phù phiếm, bạc tình, tuyệt đối không phải kẻ có thể kết giao sâu sắc.
Vì thế, thái độ của ta đối với huynh ấy còn lạnh nhạt hơn cả những người khác.
Nhưng huynh ấy vẫn cứ suốt ngày gọi bên tai ta hai tiếng “tiểu sư muội ”.
Hễ tìm được cơ hội, huynh ấy lại hỏi ta đủ thứ chuyện kỳ quặc.
“Tiểu sư muội , muội có biết vì sao huynh phải mọc hai cái tai không ?”
Ta không thèm để ý, chỉ đeo thanh mộc kiếm nhỏ sau lưng, lẽo đẽo đi theo sư tỷ.
Huynh ấy lại chạy vòng quanh ta , cười nói :
“Bởi vì huynh muốn được nghe muội gọi một tiếng ‘sư huynh ’ đấy.”
Sư tỷ đi phía trước liền trợn trắng mắt.
Còn ta xấu hổ đến mức hai tai đỏ bừng, tức tối giẫm thật mạnh lên chân huynh ấy .
Huynh ấy lập tức la oai oái, kêu rằng ta sắp giẫm ch//ết mình rồi .
Ta thầm nghĩ, ch//ết thì càng tốt .
Ch//ết rồi sẽ chẳng còn ai phiền phức đến thế nữa.
Nào ngờ, lời nói ấy suýt chút nữa lại trở thành sự thật.
Có một lần , huynh ấy thực sự suýt mất mạng vì ta .
Đó là lần đầu tiên ta nghe thấy giọng nói kỳ lạ kia .
Giữa đêm khuya, nó cất tiếng gọi ta :
【… Đến phía sau núi đi . Đến đây nào, chẳng phải ngươi muốn trở về nhà sao ?】
Khi ấy đang vào tiết Thanh minh, mưa rơi triền miên không dứt, ta mơ thấy cha mẹ mình .
Vì vậy , ta nghe theo giọng nói ấy , đi vào phía sau núi.
Đậu T/ử Nguyên cũng ở đó.
Huynh ấy ngồi trên một cành cây, mặc cho mưa xối ướt người , chẳng biết đang suy nghĩ điều gì.
Vừa trông thấy ta , huynh ấy liền kinh ngạc.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.