Loading...
“… Tiểu sư muội ?”
Ta không đáp.
Khi ấy , trong đầu ta chỉ có duy nhất một ý nghĩ.
Chỉ cần nhảy xuống, ta sẽ được trở về nhà.
🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟
🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
“Tiểu sư muội ! Muội đang làm gì vậy ?!”
Thiếu niên kinh hoàng lao đến, một tay túm c/h/ặ/t lấy ta khi ta vừa nhảy xuống.
Thế nhưng, đất dưới chân bỗng sạt lở.
Huynh ấy cùng ta rơi xuống vách núi, đập mạnh vào thân một cây cổ thụ mọc cheo leo bên mép vực.
Bởi vì có huynh ấy đỡ bên dưới , ta chỉ bị trầy da ở tay, còn huynh ấy lại bị va đập mạnh vào sau đầu, bất tỉnh nhân sự.
A…
Sư huynh .
Ta ôm c/h/ặ/t lấy huynh ấy , cổ họng đã câm lặng suốt nửa năm của ta như bị một bàn tay vô hình mang tên áy náy bóp nghẹt, cuối cùng cũng gắng gượng bật ra một âm thanh yếu ớt.
Tiếng gọi nhỏ đến mức ngay cả bản thân ta cũng chẳng nghe rõ.
Thế mà huynh ấy lại nghe thấy.
Huynh ấy khó nhọc mở mắt, khẽ nhếch môi, nở một nụ cười dịu dàng.
Đã đứng trước ranh giới sinh t/ử, vậy mà huynh ấy vẫn còn tâm trạng trêu chọc ta .
“… Nước mắt của tiểu sư muội nhà ta đúng là linh đan diệu d/ư/ợ/c. Chỉ cần nhỏ lên người huynh một giọt, huynh liền chẳng thấy đau nữa.”
Đầu ngón tay thon dài của huynh ấy nhẹ nhàng lướt qua hàng mi ướt đẫm của ta .
Ta nằm áp vào l/ồ/ng n/g/ự/c huynh ấy , lắng nghe nhịp t/i/m đang đập, cảm nhận hơi thở chứng tỏ huynh ấy vẫn còn sống.
Bỗng nhiên, ta chẳng còn muốn huynh ấy ch//ết nữa.
03
Cũng từ đêm ấy , ta biết được kết cục “nhất định phải ch//ết” của chính mình .
Giọng nói kỳ lạ kia thực chất là lời dẫn truyện trong một cuốn sách.
Nó nói cho ta biết , Đậu T/ử Nguyên chính là nhân vật chính của cuốn sách ấy . Huynh ấy có nữ t/ử được định sẵn sẽ thành đôi với mình , còn sự tồn tại của ta chỉ nằm trong phần mở đầu câu chuyện.
Một tiểu sư muội chỉ được nhắc đến đôi ba câu trong hồi ức.
Năm mười tám tuổi, ta sẽ gả cho Lâm công t/ử của Tê Hà sơn trang.
Không may, trên đường xuất giá, ta gặp phải biến cố, bị kẻ thù của Lâm gia nhắm đến, trở thành đối tượng bị đem ra g/i/ế/c gà dọa khỉ.
Ta sẽ c/h/ế/t ngay trong kiệu hoa, cả người lẫn kiệu cùng rơi xuống vực sâu.
Trong sách, phản ứng của Đậu T/ử Nguyên sau khi nghe được tin ấy chỉ được miêu tả bằng bốn chữ:
【Trời đất quay cuồng.】
Huynh ấy vội vã trở về núi Giá Cô, cuối cùng tìm thấy t/h/i t/h/ể ta với một thanh kiếm cắm trên người , nằm giữa dòng suối lạnh dưới chân núi.
Trong sách viết rằng, từ đó về sau , sự chán ghét của huynh ấy đối với những ân oán giang hồ đã không còn cách nào kìm nén.
Huynh
ấy
lập lời thề
phải
thanh lọc võ lâm, khiến
mọi
chuyện thị phi đều
được
phân định rõ ràng,
mọi
ân oán đều
được
giải quyết dứt khoát,
không
để
người
vô tội
bị
liên lụy thêm
lần
nào nữa.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/su-muoi/chuong-2
Đó chính là khởi đầu của câu chuyện.
Còn những tình tiết xảy ra sau đó, ta không có tư cách được biết .
Bởi vậy , ta vô cùng trân trọng những ngày tháng mình còn sống.
Ta không còn cố tình giữ vẻ mặt lạnh lùng, cũng chẳng tiếp tục sống lẻ loi một mình .
Ta học theo dáng vẻ của sư huynh , cùng mọi người cười nói , đùa giỡn.
Để không phải lưu lại bất kỳ tiếc nuối nào, chỉ cần là chuyện bản thân thật lòng muốn làm , ta nhất định sẽ làm .
Những lời xuất phát từ tận đáy lòng, ta cũng nhất định sẽ nói ra .
Lâu dần, mọi người đều đoán được rằng người trong lòng ta chính là sư huynh .
Ban đầu, sư huynh chẳng hề cho đó là thật.
“Tiểu sư muội đối xử tốt với tất cả mọi người , các người đừng nói lung tung. Chọc muội ấy tức giận, cuối cùng chẳng phải lại đến lượt ta đi dỗ dành sao ?”
Huynh ấy lười biếng tựa vào thân cây, ngón tay nghịch chiếc tua kiếm do chính tay ta làm tặng.
Huynh ấy đã trưởng thành.
Vẻ non nớt của thiếu niên dần phai nhạt, đôi má trở nên thanh tú, gầy hơn trước , để lộ những đường nét tuấn tú, góc cạnh của một nam t/ử trẻ tuổi.
Sư tỷ bật cười khẩy.
“Trên dưới núi Giá Cô, ai mà chẳng biết tiểu sư muội đối xử với đệ khác hẳn mọi người ?”
“Sau khi mất tiếng, câu đầu tiên muội ấy nói chính là gọi ‘sư huynh ’. Mỗi khi cười đùa, người muội ấy vô thức nhìn về phía luôn là đệ . Ngay cả thanh kiếm thật đầu tiên muội ấy luyện cũng chính là thanh kiếm âm trong đôi Uyên Ương kiếm của đệ !”
Đậu T/ử Nguyên sững người , chậm rãi rời lưng khỏi thân cây, đứng thẳng dậy.
“Hôm nay, lúc tỷ võ với người ta , đệ còn thích thể hiện, cố tình nhường đối phương ba chiêu. Kết quả bị c/h/é/m trúng một kiếm, thế mà lúc trở về vẫn giả vờ như chẳng có chuyện gì.”
Sư tỷ tiếp tục:
“Tiểu sư muội biết đệ sĩ diện, nên cố nhịn không nói gì, một mình trốn ra sau núi khóc …”
Sư tỷ còn chưa dứt lời, Đậu T/ử Nguyên đã siết c/h/ặ/t chuôi kiếm, hốt hoảng chạy về phía sau núi.
Sư tỷ ở phía sau cười hì hì, cố ý kéo dài giọng:
“— Khóc đến mức lệ rơi lã chã, đáng thương như hoa lê trong mưa! Ngay cả vị Lâm công t/ử tỷ võ với đệ cũng động lòng thương xót, lấy khăn thêu ra lau nước mắt cho sư muội , còn nói lần sau sẽ nhường đệ ba chiêu trước …”
Thế là Đậu T/ử Nguyên và Lâm công t/ử lại đ/á/n/h nhau thêm một trận.
Chuyện ấy truyền ra ngoài, người trong thiên hạ đều biết trên núi Giá Cô có một đôi sư huynh , sư muội .
Hai người cùng luyện Uyên Ương kiếm, mà bản thân họ cũng là một đôi uyên ương.
Thế nhưng, kể từ đó, Đậu T/ử Nguyên lại bắt đầu tránh mặt ta .
Khi luyện võ, múa kiếm, huynh ấy không còn đồng hành cùng ta .
Khi mọi người cười nói , đùa giỡn, huynh ấy luôn né tránh ánh mắt ta hướng về phía mình .
Đến ngày ta cập kê, huynh ấy cũng quên mất lễ cập kê của ta .
Mãi đến hoàng hôn, huynh ấy mới say khướt trở về nhận lỗi , nói rằng sẽ lập tức xuống núi mua quà cho ta .
Huynh ấy đi quá vội.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.