Loading...

Sư Muội
#3. Chương 3

Sư Muội

#3. Chương 3


Báo lỗi

 

Đến mức chẳng nghe thấy tiếng ta gọi phía sau .

 

 

Sư huynh , muội không cần quà.

 

 

Huynh hãy cùng muội ngắm ráng chiều thêm một lần nữa, có được không ?

 

 

Sư huynh , đã bao lâu rồi huynh không ở bên muội nữa?

 

 

Trong thung lũng vắng, ráng chiều rực rỡ, tiếng bước chân vang vọng giữa núi rừng.

 

 

Ta đứng trên một tảng đá, chiếc bóng dưới chân bị ánh chiều tà kéo dài.

 

 

Mãi đến khi làn gió đêm khẽ lay động vạt váy, ta mới như bừng tỉnh khỏi giấc mộng.

 

 

Huynh ấy sẽ không trở về nữa.

 

 

04

 

 

Thoắt cái đã ba năm trôi qua, ngày kết thúc cũng đã đến.

 

 

Mấy tháng trước , chuyện núi Giá Cô và Tê Hà sơn trang đính hôn, kết thông gia đã truyền khắp võ lâm, thúc phụ gửi thiệp mời rộng rãi, muốn tổ chức hôn lễ thật long trọng, vẻ vang.

 

 

Ta ôm một tia hy vọng mong manh, cũng gửi cho sư huynh một tấm thiệp mời.

 

 

Dẫu huynh ấy không có tình cảm nam nữ với ta , thì cũng xin hãy nể tình chúng ta cùng nhau trưởng thành, đến tiễn ta một đoạn đường.

 

 

Ta chờ hồi âm của huynh ấy .

 

 

Nghe nói ba năm qua, võ công của huynh ấy tiến bộ vượt bậc, tính tình cũng trở nên trầm ổn , kín đáo hơn, giống những hiệp khách, kiếm sĩ mang nặng tâm sự, bắt đầu thích uống rượu.

 

 

Chỉ là rượu có thể giải sầu, cũng có thể khơi thêm sầu muộn. Biết bao chuyện vì men rượu khiến m/á/u nóng bốc lên, gây tổn thương cho người khác lẫn chính mình , đều bắt nguồn từ một chữ ‘rượu’ ấy .

🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟
🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^

 

 

Nếu huynh ấy đến, ta nhất định sẽ khuyên nhủ.

 

 

Nhưng huynh ấy không đến.

 

 

Ta chỉ đợi được một người đưa tin vội vã tìm đến, mang theo mười gánh lễ mừng cùng một lời nhắn.

 

 

“Thiếu hiệp nói , thân ở nơi cách xa ngàn dặm, chỉ có thể gửi lời chúc từ phương xa.”

 

 

Chúc sư muội , phượng loan tung cánh, núi xa sông dài.

 

 

Ta ngẩn người , thầm nghĩ, lời chúc này quả thật đến rất đúng lúc.

 

 

Kiệu hoa của Lâm gia đã đến trong tiếng sênh sáo rộn ràng, hỉ nương tươi cười đỡ lấy ta .

 

 

Đúng lúc ấy , người đưa tin chợt nhớ ra .

 

 

“À! Thiếu hiệp còn dặn, chiếc còi ngọc này xin giao cho cô nương, nếu cô nương có điều gì mong muốn , chỉ cần thổi một tiếng, chim ưng đưa tin sẽ bay đến, bất kể thiếu hiệp đang ở đâu , nhất định cũng sẽ làm được .”

 

 

Dưới lớp khăn voan đỏ, một chiếc còi ngọc được chạm khắc tinh xảo hiện ra trước mắt ta .

 

 

Ta chậm rãi nhận lấy, trân trọng nắm c/h/ặ/t trong lòng bàn tay, khóe môi khẽ cong lên, nói : “Vậy trước tiên, phiền ngươi chuyển giúp ta một lời.”

 

 

Người đưa tin tưởng đó là chuyện quan trọng, vội nghiêm mặt đáp lời.

 

 

Nào ngờ lại nghe ta nói : “Xin hãy khuyên huynh ấy giúp ta , uống rượu chẳng phải chuyện có lợi cho tuổi thọ, tốt nhất vẫn nên cai đi …”

 

 

Người đưa tin ngơ ngác đứng nguyên tại chỗ, nhìn ta chỉ nói đúng một câu ấy rồi bước lên kiệu hoa, buông rèm xuống, phu kiệu liền nhấc kiệu lên.

 

 

“Tân nương t/ử! Xuất giá thôi nào——”

 

 

Cuối thu, sắc đỏ phủ sương, sương mù ánh tím, ráng chiều rực rỡ như m/á/u, mọi sắc màu đều mang vẻ hân hoan mà nặng nề.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/su-muoi/chuong-3

 

 

Người đưa tin đứng nhìn theo, chẳng hiểu sao trong lòng bỗng dâng lên một thoáng bất an.

 

 

05

 

 

Quán trọ ở Lâm An cách núi Giá Cô chưa đầy trăm dặm.

 

 

Đậu T/ử Nguyên say một trận túy lúy, bỗng cảm thấy đỉnh đầu lạnh buốt, tựa như bị dội nước lạnh, lại như có mưa băng trút xuống người , hắn giật mình tỉnh giấc.

 

 

Đã đến lúc đêm khuya, mọi người đều yên giấc.

 

 

Đại sảnh tối om, những người náo nhiệt ban ngày đều đã tản đi , tiểu nhị ngủ sau quầy, tiếng ngáy vang đều.

 

 

Đậu T/ử Nguyên không còn buồn ngủ, hắn ôm kiếm, mái tóc dưới dải khăn buộc trán rối bời, tựa người bên khung cửa sổ. Mưa thu rả rích, vỡ tan trên mái hiên, ngoài phố chỉ có một nhà sư khổ hạnh đang lầm lũi bước đi . Yên tĩnh quá.

 

 

Hắn nghĩ, võ công của mình vẫn chưa luyện đến nơi đến chốn.

 

 

Bằng không , tại sao hắn lại không chịu nổi sự yên tĩnh này .

 

 

Hắn đã quen với náo nhiệt. Núi Giá Cô và Tê Hà sơn trang kết thông gia, chẳng bao lâu nữa sẽ tổ chức đại hôn. Suốt ba tháng qua, bên tai hắn lúc nào cũng vang lên những lời bàn tán náo nhiệt về chuyện ấy !

 

 

Hắn chẳng hề có chút d/a/o động nào trong lòng.

 

 

Trai tài gái sắc, trời sinh một đôi. Bọn họ nói vậy .

 

 

Đậu T/ử Nguyên liền cười .

 

 

Bọn họ rùng mình . Thiếu hiệp, sao ngài chỉ cười ngoài miệng mà mắt chẳng hề cười vậy ? Dọa c/h/ế/t người ta rồi .

 

 

Đậu T/ử Nguyên liền không cười nữa.

 

 

Bọn họ co rúm vào góc tường. Thiếu hiệp, ngài không cười còn đáng sợ hơn, cứ như sắp g/i/ế/c người đến nơi vậy .

 

 

Đậu T/ử Nguyên liền bỏ đi .

 

 

Hắn vốn rất giỏi rời đi , trước kia chỉ biết đứng nhìn bóng lưng người khác, dần dần, hắn cũng học được cách để lại bóng lưng của chính mình cho người khác nhìn theo.

 

 

Giọng nói kia đã cảnh báo hắn .

 

 

Không đi thì biết làm sao ? Tiểu sư muội sẽ bị hắn hại c/h/ế/t. Đám người áo đen ấy , hắn vẫn nhớ rõ, chính là những kẻ đã g/i/ế/c c/h/ế/t cha mẹ hắn !

 

 

Bởi vì hắn mà cha mẹ phải c/h/ế/t, chẳng lẽ hắn còn muốn ở bên cạnh sư muội , tiếp tục liên lụy đến nàng sao ?

 

 

【Đi đi , Đậu T/ử Nguyên, ngươi và nàng đều có vận mệnh riêng, trước hết hãy đi con đường của chính mình .】

 

 

Đêm ấy , tại khu rừng sau núi, sau khi đ/á/n/h nhau với Lâm công t/ử, trong đầu Đậu T/ử Nguyên đột nhiên vang lên giọng nói như vậy , khiến hắn cứng đờ tại chỗ.

 

 

【Không tin sao ?】 Giọng nói ấy không chút gợn sóng, 【Vậy ngươi có dám đ/á/n/h cược không ?】

 

 

Đúng lúc ấy , bước chân sư muội cũng dừng lại , nàng nghi hoặc ngoảnh đầu, giữa rừng phong tối mờ, nàng không nhìn rõ hắn , bèn hỏi:

 

 

Sư huynh , vết thương của huynh có đau không ?

 

 

Thế nhưng, trong đầu hắn lại hiện lên một cảnh tượng khác: nàng mặc một thân hồng y, hắn cũng mặc một thân hồng y, hẳn là hai người đã thành thân rồi nhỉ, nếu không tại sao trên người họ lại đỏ đến thế, đỏ đến mức tuôn chảy ra ngoài, hóa thành m/á/u, hòa vào dòng nước, tựa như hai con cá chép gấm đang thân mật quấn quýt lấy nhau …

 

 

Đau sao ?

 

 

Đau quá.

 

 

Có dám đ/á/n/h cược không ?

 

 

 

Vậy là chương 3 của Sư Muội vừa khép lại với những tình tiết đầy lôi cuốn. Là một truyện thuộc thể loại Ngôn Tình, Cổ Đại, Đoản Văn, Huyền Huyễn, Xuyên Sách, Tiên Hiệp, tác phẩm này đang được rất nhiều độc giả theo dõi mỗi ngày trên Sime Ngôn Tình. Hãy theo dõi Fanpage để cập nhật chương mới nhanh nhất, và đừng quên khám phá thêm các truyện hot cùng thể loại đang chờ bạn phía trước!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo