Loading...

Sư Muội
#4. Chương 4

Sư Muội

#4. Chương 4


Báo lỗi

 

Không dám.

 

 

Vậy thì đi thôi.

 

 

Đậu T/ử Nguyên thất thần bước trên đường, mưa trút xuống từng đợt, mặt đường lát đá xanh lạnh buốt. Đi được một lúc, mưa tạnh, hơi nước tụ lại thành sương mù.

 

 

Hắn đang đi về đâu ? Không biết …

 

 

Bọn họ đang đi về đâu ? Không biết …

 

 

Trên phố bỗng xuất hiện rất nhiều người , ánh đuốc sáng rực, ai nấy mặt mày hoảng hốt, ghé tai nhau bàn tán. Những chiếc đèn l/ồ/ng mang tên ‘Tê Hà sơn trang’ được giơ cao trên lưng ngựa, đoàn người phi nhanh như bay.

 

 

“Tránh đường! Mau tránh đường——”

 

 

Chẳng phải đêm nay là đêm đại hôn sao ? Tại sao sắc mặt người Lâm gia lại trắng bệch như vậy , chẳng khác nào một đám tro tàn nguội lạnh.

 

 

C/h/ế/t. Chữ ấy khiến Đậu T/ử Nguyên như bị bỏng. Sau đó, hắn nghe thấy chữ “c/h/ế/t”.

 

 

Ai c/h/ế/t rồi …

 

 

“Núi Giá Cô, Tê Hà sơn trang…”

 

 

Không phải , ta hỏi ngươi ai c/h/ế/t rồi .

 

 

“Rất, rất nhiều người , núi Giá Cô, Tê Hà sơn trang…”

 

 

Ngươi, không hiểu, tiếng người , có phải không ?

 

 

Ánh mắt Đậu T/ử Nguyên b/ắ/n ra tia sáng lạnh lẽo, hắn túm cổ tên phu kiệu vừa thoát c/h/ế/t, gã đàn ông lực lưỡng trong tay hắn giờ chẳng khác nào một con rắn không xương đang run rẩy.

 

 

Dưới sự truy hỏi đầy áp lực ấy , cuối cùng Đậu T/ử Nguyên cũng nghe rõ mọi chuyện.

 

 

Tân nương t/ử, c/h/ế/t rồi …

 

 

Trời đất quay cuồng.

 

 

Đậu T/ử Nguyên đứng c/h/ế/t lặng, hai mắt đờ đẫn, tay chân lạnh ngắt, hắn buông thõng tay xuống, tên phu kiệu vội lăn lê bò toài bỏ chạy.

 

 

06

 

 

Hắn cũng lảo đảo bò dậy, ôm theo một tia hy vọng mong manh, “bò” đến núi Giá Cô, “quỳ” dọc con đường xuyên qua rừng phong, hắn đã chẳng còn chút sức lực nào, ngay cả sức để nhận ra người trước mắt cũng không còn.

 

 

Ai đang gọi hắn , ai đang kéo hắn .

 

 

Sư huynh .

 

 

Sư huynh .

 

 

Sư muội .

 

 

Sư muội .

 

 

Muội đang ở đâu ?

 

 

Hắn thi triển khinh công, lao xuống vách núi. Sư muội , muội xem chiêu Nhất Hạc Xung Thiên này của huynh luyện thế nào? Nàng lạnh lùng nhìn hắn , chẳng khác nào đang nhìn một con gà mắc mưa.

 

 

Ào——

 

 

Hắn nhảy xuống dòng suối lạnh, thật sự lạnh quá, chẳng phải cơ thể con người vốn ấm áp sao , tại sao m/á/u lại có thể lạnh đến thế?

 

 

Ôm được rồi , tiểu sư muội của hắn .

 

 

Một thanh đoản kiếm cắm ngay giữa n/g/ự/c nàng, nàng chẳng còn chút tri giác, tựa như một đứa trẻ đang say ngủ, ngoan ngoãn tựa vào vòng tay hắn . Khi đầu nàng ngửa ra , một chiếc còi ngọc buộc dây đỏ rơi xuống.

 

 

Sư muội , muội có biết tai mọc ra để làm gì không ? Bởi vì huynh muốn nghe muội gọi một tiếng ‘sư huynh ’ đấy.

 

 

Thế là nàng tin thật, lúc nào cũng gọi hắn .

 

 

Sư huynh , cùng muội luyện kiếm đi . Sư huynh , sư tỷ lại cười muội rồi . Sư huynh , mấy ngày nay sao huynh không để ý đến muội ? Sư huynh , huynh lại uống rượu rồi .

 

 

… Sư huynh , đừng đi . Đã bao lâu rồi huynh không ở bên muội nữa?

 

 

Không có tiếng hồi đáp.

 

 

Trời đất mênh mang, vạn vật lặng thinh.

 

 

Yên tĩnh quá.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/su-muoi/chuong-4

 

 

Đậu T/ử Nguyên luôn tự cho mình bất phàm, nhưng trước sau vẫn không thể lĩnh hội được chữ “tĩnh” trong võ học. Trong tĩnh lặng, hắn nghĩ đến phiền muộn, từ phiền muộn sinh ra uất ức, từ uất ức bùng lên ngọn lửa giận dữ, thiêu đốt cả ngũ tạng lục phủ.

 

 

Hắn muốn g/i/ế/c người .

 

 

Sư phụ nói , Đậu T/ử Nguyên, con phải học cách giữ lòng tĩnh tại.

 

 

Nhưng hắn không làm được .

 

 

Tĩnh là đạo lý t/h/ậ/n trọng giữ mình ngay cả khi ở một mình , T/ử Nguyên, con phải trở thành một bậc quân t/ử, một vị hiệp sĩ giống như cha mẹ con.

 

 

Nhưng hắn không làm được .

 

 

Tỉnh lại đi ! Trong lòng con không thể chỉ nghĩ đến báo thù, haiz, nhìn lại bộ dạng của mình đi , con đi đi .

 

 

… Đi đâu , sư phụ?

 

 

Thôi chưởng môn của núi Giá Cô là bằng hữu của cha mẹ con, nơi ấy non nước hiền hòa, con người nhiệt tình, chẳng giống miền Bắc đầy sương lạnh, đao kiếm vô tình, con đến đó sống vài năm, có lẽ sẽ lĩnh hội được chữ “tĩnh”.

 

 

Nhưng hắn không làm được .

 

 

Sông nước phương Nam dịu dàng, con người cũng vậy . Đây là tiểu sư muội . Sư tỷ giới thiệu, tuy đệ không phải đệ t/ử núi Giá Cô, nhưng cũng cứ gọi muội ấy là…

 

 

“Sư muội .”

 

 

Bé gái có khuôn mặt nhỏ nhắn, mái tóc đen nhánh kinh ngạc ngẩng đầu, đôi mắt đen trong veo long lanh, tựa như vừa bị mạo phạm, đôi môi như nhuộm nước hoa móng tay khẽ mím c/h/ặ/t.

 

 

Sư huynh .

 

 

Nàng chưa hề mở miệng. Thế nhưng tiếng gọi ấy lại tự nhiên vang vọng trong lòng hắn , quen thuộc đến lạ, như thể hai người đã gọi nhau hàng ngàn hàng vạn lần .

 

 

Về sau , nàng thực sự gọi hắn , nằm áp vào n/g/ự/c hắn , nước mắt ướt đẫm.

 

 

“Sư huynh , muội không muốn huynh c/h/ế/t…”

 

 

Đậu T/ử Nguyên, giờ con đã lĩnh hội được chữ “tĩnh” rồi chứ?

 

 

Sao có thể chứ?

 

 

Thế là hàng vạn cánh bướm chập chờn theo những đóa hoa, chim én đuổi nhau , chim oanh tung cánh, ong bướm rộn ràng bay múa.

 

🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟
🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^

 

Hắn ôm kiếm đi theo, theo những bước chân nhẹ nhàng cùng dải lụa váy đung đưa của nàng, bước lên núi Giá Cô, đi qua điện Quan Vũ, lướt vào Thụy Yến đường, giẫm lên t/h/ả/m hoa rụng dày như gấm, xuyên qua hành lang lộng gió, liền đến Tảo Hồng viện nơi nàng sinh sống.

 

 

Chiều tà luyện kiếm xong, tiểu sư muội vốn ưa sạch sẽ, ngày nào cũng phải gội đầu, nàng đặt kiếm xuống, để tựa cạnh thanh kiếm của hắn , rồi nửa nằm nửa ngồi trên giường trúc hong khô mái tóc dài.

 

 

Mái tóc ẩm ướt, hương hoa lựu ngọt ngào, mùi hương sữa thoang thoảng. Đôi môi như được nhuộm bằng nước hoa móng tay khẽ mím c/h/ặ/t. Đôi mắt đen trong veo liếc về phía hắn .

 

 

Nàng nghi hoặc hỏi: “Sư huynh , mặt huynh đỏ quá, huynh nóng lắm sao ?”

 

 

Nàng tốt bụng vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh. Đến đây đi , chỗ này gió lớn, mát hơn một chút.

 

 

Thế là hắn như được nghe thánh chỉ, như được ban ân huệ, lại như vừa rơi vào một vò rượu, đầu óc choáng váng, mơ mơ màng màng, ngã phịch xuống bên cạnh nàng.

 

 

Rắc.

 

 

Chiếc giường trúc gãy sập, âm thanh ấy tựa như tiếng xương cốt nơi trái t/i/m nứt vỡ.

 

 

Tất cả đều vụt qua, nhanh ch/óng rơi vào dĩ vãng. Xuân nghe én về, hạ ngắm mưa rơi, thu múa kiếm tung bay, đông say ngủ giữa tuyết trắng.

 

 

Vậy là bạn đã theo dõi đến chương 4 của Sư Muội – một trong những bộ truyện thuộc thể loại Ngôn Tình, Cổ Đại, Đoản Văn, Huyền Huyễn, Xuyên Sách, Tiên Hiệp đang được yêu thích trên Sime Ngôn Tình. Truyện sẽ sớm có chương mới, đừng quên theo dõi Fanpage để nhận thông báo nhanh nhất. Trong lúc chờ đợi, hãy thử tìm hiểu thêm các bộ truyện hấp dẫn khác mà bạn có thể chưa từng đọc qua!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo