Loading...
Núi Giá Cô, điện Quan Vũ, Thụy Yến đường, Tảo Hồng viện…
Hắn mở trừng mắt, chẳng còn chút tri giác, chỉ ôm c/h/ặ/t tiểu sư muội , để nàng nằm áp vào n/g/ự/c mình , m/á/u đỏ lan ra , hòa cùng dòng suối cuốn trôi trên những gương mặt thanh xuân, những mái tóc đen nhánh của hai người , quấn quýt lấy nhau như đôi đuôi cá.
Khoảnh khắc ấy , mọi âm thanh đều biến mất.
Hóa ra đây chính là tĩnh, trong tĩnh có hư vô, trong hư vô mọi sự đều sáng tỏ, rồi tất cả lại trở về với cát bụi, chẳng qua chỉ là một giấc mộng dài.
Tĩnh chính là hư vô.
Mà hư vô, cũng chính là cái c/h/ế/t.
Hắn nghĩ, mình đã c/h/ế/t rồi .
07
Ba năm sau .
Kinh Châu, Nhạc Dương.
Giang gia đang ầm ĩ không ngớt.
“Sao con có thể tự ý đưa muội muội ra ngoài như vậy ? Từ nhỏ thân thể con bé đã yếu ớt, gió hơi lớn một chút cũng có thể ngã bệnh, ngay cả đại phu cũng nói con bé không sống nổi qua…”
Nói đến đây, giọng mắng mỏ của phụ nhân nghẹn lại , bà đưa tay che mặt, tựa vào lòng phu quân.
Bà ấy là ai…
Qua lớp màn giường mờ ảo màu xanh nhạt, ta mơ màng quay đầu, từ trên gối nhìn sang.
Trên đỉnh giường treo những lá bùa cầu phúc, giữ mạng, cạnh giường đặt một tấm bình phong vẽ mây lành bốn mùa, trong chiếc bình cắm hoa bằng sứ lò Nhữ trên bậu cửa có cắm vài cành hoa thiên thọ xen lẫn những đóa cúc nhỏ đủ màu.
Trong phòng có rất nhiều người , mùi t/h/u/ố/c, tiếng khóc , những lời an ủi.
“Sấu Lam nhất định sẽ khỏe lại , chẳng phải Tẩy Nghiễn đang cùng Đậu thiếu hiệp tìm kiếm vị Quy Nhất đạo nhân kia sao ? Nghe nói vị đạo nhân ấy có bản lĩnh cải thiên hoán mệnh, nếu có ông ấy giúp đỡ, biết đâu …”
Những chuyện hư vô khó tin như vậy , đôi phu thê ấy vốn chẳng tin tưởng.
Bọn họ tiếp tục trách mắng nhi t/ử: “Ta thấy con chỉ muốn theo tên Đậu T/ử Nguyên kia đi khắp nơi lêu lổng thì có !”
Chàng thanh niên im lặng hồi lâu, nghe vậy cuối cùng cũng không nhịn được mà phản bác, lẩm bẩm.
“Đậu thiếu hiệp võ công cái thế, trước kia rõ ràng cha nương cũng rất coi trọng huynh ấy , còn từng muốn gả muội muội cho huynh ấy , sao bây giờ hai người cũng giống đám tiểu nhân thích đặt điều thị phi kia , coi thường huynh ấy như vậy …”
Sư huynh ?
Ta khẽ nhíu mày.
Lại nghe đôi phu thê ấy cười lạnh: “Người biết tự trọng mới được người khác tôn trọng, kẻ bị người đời coi thường cũng là bởi tự mình xem nhẹ bản thân .”
🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟
🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
“Ban đầu, chúng ta nghĩ hắn là hậu nhân của đôi vợ chồng đại hiệp họ Đậu, trong lòng ắt phải có hoài bão lớn lao, nào ngờ hắn lại sa sút đến mức này , có một thân võ công cao cường mà chẳng nghĩ đến chuyện cứu giúp thiên hạ, cũng không màng đến võ lâm, chỉ vì những chuyện thần thần bí bí mà chạy ngược chạy xuôi.”
“Theo ta thấy, hắn đã quên sạch cả mối thù của cha mẹ mình rồi .”
Khụ khụ…
Tiếng chế giễu lập tức im bặt.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/su-muoi/chuong-5
Màn giường được vén lên, mấy khuôn mặt cùng ghé vào , vui mừng gọi: “Sấu Nhi, con tỉnh rồi !”
Nhìn rõ khuôn mặt của đôi phu thê ấy , ta sững sờ, hoảng hốt trong thoáng chốc.
Sao lại … giống cha mẹ ta đến thế?
08
C/h/ế/t đi sống lại là cảm giác thế nào?
Ta chỉ cảm thấy mọi chuyện thật không chân thực.
Cứ như đây là một ảo cảnh sau khi c/h/ế/t, cha mẹ đã dùng một thân phận khác để trở về bên cạnh ta . Hai người vẫn thích ồn ào, tranh cãi như trước , nhìn chuyện gì cũng rạch ròi trắng đen.
Trước kia , họ hàng và bằng hữu thường nói cha mẹ ta mang đậm khí chất giang hồ, thích kết giao bằng hữu nhưng cũng rất dễ chuốc họa vào thân .
Mà ở nơi này , người trong võ lâm đều biết đôi phu thê họ Giang ở Nhạc Dương là những người thích nhất chuyện bênh vực kẻ yếu, ra mặt giúp đỡ người khác.
Nhìn xem, trên trán hai người , một người bên trái, một người bên phải , đều có một vết sẹo, cũng giống hệt cha mẹ ta .
Điểm khác biệt là ta có thêm một vị ca ca, tính tình hào sảng, thẳng thắn, nói năng không biết giữ miệng, thích gì nói nấy, đùa giỡn cũng t/ùy hứng.
Huynh ấy đặc biệt thích tác hợp ta với Đậu T/ử Nguyên.
“Lần trước huynh đưa muội ra ngoài, vốn chỉ muốn để muội gặp huynh ấy một lần , nào ngờ lại khiến muội bị kinh hãi, xin lỗi nhé, muội muội .”
Huynh ấy phiền muộn gãi đầu.
Trong đầu ta tự nhiên xuất hiện một đoạn ký ức, là cảnh “ ta ” đội mũ có màn che, trốn sau cột trụ của một quán trọ, nhìn thấy Đậu T/ử Nguyên.
Huynh ấy đã thay đổi rất nhiều, chân đi giày cỏ, mình mặc áo vải giản dị, để một chòm râu ngắn, sau lưng đeo một thanh kiếm dương, ngồi bên cửa sổ uống rượu.
Không, không phải rượu.
Bởi vì khi có kẻ đến khiêu khích, sỉ nhục huynh ấy , hất đổ chiếc bát thô trong tay huynh ấy , thứ đổ xuống đất lại là những cọng trà đắng ngắt.
“Đậu T/ử Nguyên, ra tay đi .”
“Chẳng phải ngươi là hậu nhân của Đậu Vi Bình và Cát Tiên Linh, đồ đệ của lão Huyền Cơ sao ? Trước kia , người ta đều nói trong đám hậu bối, chỉ có một mình ngươi đủ sức vực dậy Kiếm môn Bắc tông, đúng không ?”
“Sao thế, phượng hoàng phương Bắc vừa bay xuống phương Nam đã biến thành gà mắc mưa, đến kiếm cũng chẳng rút nổi nữa sao ?”
Tiếng cười nhạo lập tức vang lên ầm ĩ.
Nếu là vị sư huynh mà ta quen biết trước kia , chắc chắn huynh ấy đã sớm rút kiếm, đ/á/n/h nhau với đám người kia đến mức sống c/h/ế/t mới thôi.
Nhưng .
Huynh ấy lúc này sắc mặt bình thản, chỉ lặng lẽ dựng lại chiếc bát thô đang xoay tròn trên bàn, chẳng nói một lời.
Tên cầm đầu tiếp tục giễu cợt.
“Nhìn bộ dạng lòng nguội như tro suốt ba năm qua của ngươi, người không biết còn tưởng kẻ c/h/ế/t ở núi Giá Cô năm ấy là thê t/ử của ngươi đấy, không danh không phận mà lại chịu tang thê t/ử của Lâm Liễm suốt mấy năm nay.”
“Ha, chẳng khác nào một con ch/ó xun xoe lấy lòng núi Giá Cô và Tê Hà sơn trang, vậy mà cả hai nhà đều chẳng thèm nhận tình!”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.