Loading...
“Ngươi đ/á/n/h cắp t/h/i t/h/ể nữ nhi Thôi gia, làm những chuyện tà môn quỷ đạo, giờ đây hai nhà ấy đã trở mặt thành thù với ngươi, hiệu triệu người khắp hai miền Nam Bắc truy bắt ngươi, treo thưởng một nghìn lượng bạc——”
Lời vừa dứt, ngay cả những người đứng xem cũng bắt đầu rục rịch.
Đậu T/ử Nguyên vẫn im lặng.
Đáng tiếc, sự im lặng của một số người , trong mắt kẻ khác chẳng giống nhẫn nhịn, mà lại giống khinh miệt. Khinh miệt là một thái độ còn dễ khiến người ta mất lý trí hơn cả việc c/h/ử/i bới thậm tệ.
Ngọn lửa giận lập tức bùng lên, tên cầm đầu đối diện rút thanh nhuyễn kiếm quấn bên hông, vung mạnh một tay, đám đồng bọn phía sau cũng đồng loạt rút kiếm, trong thoáng chốc, những mũi kiếm lóe sáng như kim độc, từ phía trước bao vây lấy huynh ấy .
Sư huynh vẫn không nhúc nhích, mãi đến khi “ ta ” căng thẳng đến mức t/i/m đập loạn nhịp, huynh ấy mới hất tung bàn, chặn đứng thế công, rồi xoay người một vòng, nhanh như bóng hạc lướt đến sau lưng mọi người .
Chỉ trong chớp mắt, chẳng ai nhìn rõ huynh ấy đã ra chiêu như thế nào, có lẽ chỉ đơn giản là nhấc tay lên mà thôi, vậy mà cả đám người đã ngã rạp xuống đất.
Sau đó, huynh ấy mới thong thả phủi bụi trên vạt áo, một chân giẫm lên chân chiếc bàn bị lật ngược, một tay túm lấy tên cầm đầu kéo tới, những ngón tay thon dài bóp mạnh vào gáy gã, lập tức vang lên một tiếng gào thét t/h/ả/m thiết chẳng khác nào lợn bị chọc tiết.
Gã quỳ rạp trên ghế, bị sư huynh ấn c/h/ặ/t, ép phải thè lưỡi ra .
Giọng sư huynh có thể xem là vô cùng ôn hòa: “Bằng hữu, ngươi có biết con người mọc lưỡi ra để làm gì không ?”
Gã kia chỉ biết ú ớ khóc lóc, nước mắt nước mũi giàn giụa.
“Không trả lời được sao ?” Sư huynh tiếc nuối thở dài, cầm lấy một chiếc đũa, nói : “Hôm nay ta sẽ dạy ngươi, trời sinh ra miệng lưỡi cho ngươi là để ngươi nói những lời dễ nghe …”
Dứt lời, chiếc đũa trúc trong tay huynh ấy như được truyền thêm sức mạnh, giơ cao rồi đ/â/m thẳng xuống, mắt thấy sắp tạo nên một cảnh m/á/u me đầm đìa.
A…
Huynh ấy khựng lại , ngoảnh đầu nhìn sang.
Phía sau cột trụ, “Giang Sấu Lam” bị dọa đến mức ngất xỉu.
09
Trên đời sao lại có chuyện trùng hợp đến thế?
Trước kia , nữ nhi Thôi gia chỉ giống ta về dung mạo và tuổi tác, còn vị “Giang Sấu Lam” này lại giống ta về mọi mặt, chỉ có điều nàng ấy bẩm sinh thể chất yếu ớt, chưa từng luyện võ.
Từ nhỏ đã có đạo sĩ nói rằng nàng ấy không sống nổi qua tuổi hai mươi mốt, đôi phu thê họ Giang tuy không tin chuyện quỷ thần, nhưng cuối cùng tình thương dành cho nữ nhi vẫn chiếm thế thượng phong, bèn nghe theo lời đạo sĩ, muốn tìm một người phu quân có bát tự tương hợp trong mấy năm này để thành thân xung hỉ cho nàng.
Ban đầu, họ nhắm trúng Đậu T/ử Nguyên, còn đề nghị dùng hơn nửa gia sản làm của hồi môn, đáng tiếc người ta lại chẳng có ý định ấy .
Hai năm qua, họ cũng
không
tìm
được
ai
vừa
ý, mà Đậu T/ử Nguyên
lại
thay
đổi, chẳng còn giống
trước
kia
, khiến đôi phu thê vô cùng thất vọng.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/su-muoi/chuong-6
Lần này , “Giang Sấu Lam” bị kinh hãi đến ngất xỉu, suốt ba ngày không tỉnh, trong phủ tiếng khóc vang lên không ngớt, ai cũng nói rằng “ không qua khỏi rồi , chuẩn bị quan tài đi ”.
Cha mẹ và ca ca đều không chịu, cố chấp đút canh nhân sâm để duy trì chút sinh khí cuối cùng cho nàng.
Nào ngờ, ta lại xuyên vào , tiếp quản thân xác đã c/h/ế/t này .
Nghĩ kỹ mới thấy, vận mệnh quả thực khớp nhau đến từng chi tiết. Năm ấy , nữ nhi Thôi gia mười tuổi cũng chẳng biết đã nhìn thấy thứ gì mà kinh hãi đến mức đột t/ử, thế là ta trở thành nàng ấy .
Còn nhị tiểu thư Giang gia cũng như vậy …
Lúc này , ta đang ngồi dưới mái hiên, chống má bằng lòng bàn tay, nhìn những tán phong đỏ phủ sương trong sân, trầm ngâm suy nghĩ.
“Muội muội … Muội muội !”
Không cần ngoảnh đầu, ta cũng biết vị ca ca bất đắc dĩ kia đã đến.
Chẳng biết hôm nay huynh ấy lại tìm được thứ đồ kỳ lạ gì, có lẽ là một nhành hoa cỏ bắt gặp ven đường, vì thấy dáng vẻ đáng yêu nên cẩn t/h/ậ/n đào cả rễ lẫn đất, giấu trong vạt áo mang về trồng trong khu vườn này .
Để muội muội không thể ra khỏi cửa cũng có thể thông qua cảnh sắc khu vườn mà ngắm nhìn thế giới bên ngoài.
Sự dịu dàng ấy có đôi phần giống sư huynh .
Trong giang hồ, nam nhân xưa nay đều lấy sự mạnh mẽ làm mục tiêu, hễ gặp chuyện bất trắc, cuối cùng nhất định phải nhổ cỏ tận gốc, g/i/ế/c sạch cả nhà đối phương. Sau đó thu kiếm vào vỏ, phất tay áo, cười lớn bước ra khỏi cửa.
Đó chính là cái mà bọn họ gọi là “tiêu sái”.
Còn phong cách của người đa tình như sư huynh , lời ngon tiếng ngọt cứ như chẳng mất tiền mua, thà khiến bản thân chịu thiệt chứ không muốn liên lụy người vô tội, lại chẳng được mấy ai coi trọng.
Đang suy nghĩ miên man, Giang Tẩy Nghiễn đã chạy đến, nhưng lần này huynh ấy mồ hôi nhễ nhại, tìm ta xin một hộp t/h/u/ố/c.
“Hộ Tâm đan?”
Ta đứng dậy, vẫy tay bảo tỳ nữ đi lấy. Nguyên chủ thân thể yếu ớt, trong phòng cất giữ không ít linh đan diệu d/ư/ợ/c.
Đồng thời, ta tò mò hỏi: “Có ai xảy ra chuyện sao ?”
Giang Tẩy Nghiễn xua tay, dường như chuyện này không tiện truyền ra ngoài, đợi mọi người xung quanh lui hết, huynh ấy mới che miệng, hạ giọng nói nhỏ:
“Thôi chưởng môn của núi Giá Cô bị một câu nói của Đậu thiếu hiệp chọc tức đến mức bệnh cũ tái phát, ngất xỉu ngay tại tiền sảnh.”
🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟
🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
Thúc phụ?
Ta siết c/h/ặ/t lòng bàn tay, hỏi: “Câu gì?”
Giang Tẩy Nghiễn nhíu mày, trầm giọng.
“Hắn nói … mười một năm trước , vợ chồng đại chưởng môn Giá Cô đường không phải c/h/ế/t vì bệnh, mà bị Thôi Cấp mưu sát, ngay cả cái c/h/ế/t của cháu gái ông ta ba năm trước cũng có liên quan đến ông ta .”
Rào rạo.
Lá khô dưới chân khẽ vang lên, sắc mặt ta trắng bệch.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.