Loading...
10
Chuyện Thôi gia, Lâm gia và Đậu T/ử Nguyên trở mặt thành thù, liên tục công kích lẫn nhau đã ầm ĩ đến mức cả giang hồ đều biết .
Tất cả đều bắt nguồn từ vụ t/h/ả/m án ba năm trước .
Năm ấy , sau khi “ ta ” c/h/ế/t, lời đồn về hung thủ mỗi người nói một kiểu.
Có người nói đó là kẻ thù truyền kiếp tranh giành bến đò với Lâm gia, tức Khâu gia.
Thế nhưng mấy năm gần đây, Khâu thị đã sa sút, số võ sĩ được nuôi dưỡng dưới trướng chỉ vừa đủ chống đỡ thể diện, lấy đâu ra tiền bạc dư dả để thuê nhiều sát thủ đến thế, g/i/ế/c nhiều người đến vậy ?
Huống hồ, khi ấy đoàn rước dâu của Lâm công t/ử còn chưa lên núi, nếu Khâu gia muốn rửa nhục bằng m/á/u, người bọn họ chủ yếu muốn g/i/ế/c cũng phải là Lâm Liễm mới đúng.
Thế là lại xuất hiện một cách nói khác, rằng cái c/h/ế/t của “ ta ” là do bị Đậu T/ử Nguyên liên lụy.
Sau khi cả nhà họ Đậu bị tàn sát ở phương Bắc, đám người áo đen xuất quỷ nhập thần ấy vẫn chưa lấy được thứ chúng thực sự muốn , chính là chiếc chìa khóa thứ mười hai của Tàng Bảo lâu.
Theo lời đồn, Đậu thị là hậu duệ của nước Đại Yên, Đại Yên đã diệt vong ba trăm năm, còn Tàng Bảo lâu biến mất giữa sa mạc vẫn luôn là đề tài khiến người đời bàn tán say sưa.
Người ta nói bên trong có vô số vàng bạc, những thanh bảo đao danh kiếm của tiền triều cùng các bí kíp võ công đã thất truyền.
Đám người áo đen chỉ tìm được mười một chiếc chìa khóa, dù lục soát thế nào cũng không tìm thấy chiếc thứ mười hai. Khi ấy , ngay cả Đậu T/ử Nguyên và Huyền Cơ đạo nhân đã đi đâu cũng chẳng ai biết .
Trong ba năm Đậu T/ử Nguyên rời khỏi núi Giá Cô, đám người áo đen cũng không tìm được manh mối nào từ chỗ huynh ấy .
Mãi đến khi ta xuất giá, Đậu T/ử Nguyên gửi tặng mười gánh lễ mừng, ngay cả chiếc còi ngọc gia truyền vốn chỉ dành cho thê t/ử cũng đem tặng, lại ngày ngày mượn rượu giải sầu, khiến người ta không khỏi nghi ngờ rằng tình cảm huynh ấy dành cho ta chẳng hề lạnh nhạt như lời đồn.
Thêm vào đó, Đậu gia có một tập quán, tài sản trong nhà đều do thê t/ử quản lý. Mười một chiếc chìa khóa kia đều được tìm thấy từ chỗ nữ quyến Đậu thị, vì vậy đám người áo đen đã nhắm vào ta .
Hai nhà Lâm, Thôi tin vào cách nói thứ hai, hơn nữa sau khi Đậu T/ử Nguyên mang t/h/i t/h/ể ta đi , huynh ấy lại vì tìm kiếm thứ gì đó mà bôn ba khắp bốn phương, càng khiến bọn họ sinh lòng nghi ngờ.
Nhưng cứ làm ầm ĩ suốt ba năm cũng chẳng phải cách, bởi Giang thị có quan hệ rộng rãi trong võ lâm, lại có danh vọng, nên đứng ra hòa giải, chọn một ngày mời người của cả ba bên tiện đường đến Nhạc Dương để phân rõ mọi chuyện trước .
Nào ngờ, sư huynh vừa mở miệng đã nói ra một chuyện kinh thiên động địa, rằng “ ta ” chính là do thúc phụ sát hại.
11
Đương nhiên, mọi người đều cho rằng huynh ấy đang nói nhăng nói cuội.
Suốt những năm
ấy
, thúc phụ đối xử với
ta
như nữ nhi ruột thịt,
lại
âm thầm mạo hiểm thu nhận Đậu T/ử Nguyên, những chuyện
này
về
sau
đều
được
người
trong võ lâm hết lời ca ngợi.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/su-muoi/chuong-7
Trái lại , Đậu T/ử Nguyên trước tiên chẳng nói chẳng rằng đã rời khỏi núi Giá Cô, giờ đây còn quay lại c/ắ/n ngược một cái, quả thực đúng là kẻ “lòng lang dạ sói”.
Buổi hội đàm kết thúc trong cảnh chẳng ai vui vẻ.
Đêm xuống, gió lạnh, không trăng không sao , lá rụng xào xạc.
Đôi phu thê họ Giang nắm tay nhau đi trên con đường nhỏ, tâm trạng có phần không vui, than rằng: “Haiz… Vốn định nhân cuộc gặp lần này để Đậu T/ử Nguyên trả lại t/h/i t/h/ể nữ nhi Thôi gia, dẹp yên sóng gió giữa ba nhà, nào ngờ lại khiến mọi chuyện càng thêm phức tạp.”
Hai người lòng đầy lo lắng.
“Giờ đây trong giang hồ lại bắt đầu lan truyền chuyện Tàng Bảo lâu của Đậu gia, ta thật sự sợ bi kịch năm xưa sẽ tái diễn, bà nói xem, tại sao Đậu T/ử Nguyên lại phải tự chuốc lấy nhiều kẻ thù đến vậy ?
“Vốn dĩ hai nhà Thôi, Lâm đều có giao tình tốt đẹp với hắn , giờ đây nhìn hắn mà xem, đúng là tứ bề thọ địch…”
Trong đình nghỉ bên hồ, mái tóc đen nhánh buông dài sau lưng, bóng dáng thiếu nữ mảnh mai, uyển chuyển.
Hai người chợt ngừng nói , khẽ gọi: “Sấu Nhi?”
Ta ngẩng đầu, mỉm cười với cha mẹ .
“Giờ này rồi sao con vẫn chưa nghỉ ngơi?” Cha mẹ bước vào đình bên hồ, nhìn những chiếc đèn hoa đăng do ta gấp, mỉm cười nói : “Vẫn giống hệt hồi nhỏ, thích gấp những thứ này , nhìn xem, thuyền nhỏ, cá nhỏ, ch/ó con, ừm? Lần này còn có thêm một con uyên ương nữa.”
Hai người hỏi:
“Sấu Nhi, con đang cầu nguyện điều gì vậy ?”
Ta rụt tay vào trong tay áo, cụp mắt xuống.
🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟
🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
“Ca ca nói , cha nương sắp đến phương Bắc để chọn ra vị võ lâm minh chủ kế nhiệm, con…”
Cha mẹ liền tiếp lời:
“Con không nỡ xa cha nương sao ? Đừng sợ, chúng ta sẽ để ca ca con ở nhà, tránh cho nó lại dây dưa với người kia , chuyện lần này chẳng phải chuyện đùa đâu .”
Ta âm thầm nuốt xuống lời thỉnh cầu muốn được đi cùng hai người , giả vờ như chẳng biết gì, hỏi tại sao chuyện ấy lại không phải chuyện đùa.
“Ca ca nói , võ lâm đã lâu không tuyển chọn minh chủ, vị minh chủ tiền nhiệm vẫn là Đậu Vi Bình đại hiệp, lần này quần hiền hội tụ, rất nhiều vị anh hùng danh tiếng lẫy lừng đều sẽ đến tham dự.”
Đôi phu thê nhìn nhau , lắc đầu mỉm cười , mỗi người đứng một bên ôm lấy vai ta .
Cùng ngắm núi sông trong màn đêm. Đèn được treo trên cao, mặt nước đen kịt, ánh sáng chỉ có thể soi rõ lớp nước bên trên .
“… Sấu Nhi, giang hồ cũng giống như dòng nước này , có sáng có tối, có tĩnh có động, thế nhưng ta và cha con đã lăn lộn trong đó mấy chục năm mà vẫn chưa thể nhìn thấu.”
Hai người thở dài.
“Chúng ta đã muốn quy ẩn từ lâu, chỉ là vì nể tình nghĩa, có một số chuyện không thể không ra mặt.”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.