Loading...
“Đợi đại hội tỷ võ lần này kết thúc, chọn được minh chủ, giải quyết dứt điểm ân oán, chấn chỉnh lại phong khí võ lâm, chúng ta cũng có thể lui về ở ẩn rồi .”
Đôi phu thê vẽ nên một viễn cảnh thật tốt đẹp .
“Đội ơn thần Phật phù hộ, đại phu nói sức khỏe con hiện giờ đã tốt lên rất nhiều, vì vậy chúng ta mới dám yên tâm rời đi . Đợi cha nương trở về, chúng ta sẽ cưới thê t/ử cho ca ca con, rồi kén một chàng rể ở rể cho con, cả nhà chúng ta cũng sẽ sống những ngày tháng bình dị như bao người …”
Khuôn mặt của hai người . Khuôn mặt của cha mẹ ta . Dần chồng lên nhau , cùng nở nụ cười .
12
Nhân lúc mặt sông còn chưa đóng băng, mấy chiếc thuyền từ Nhạc Dương khởi hành đi về phương Bắc.
Giang Tẩy Nghiễn suốt ngày than ngắn thở dài, cảm thán rằng một sự kiện náo nhiệt lớn đến thế mà huynh ấy lại không thể đến góp vui, sau này còn lấy gì để khoác lác trong giang hồ nữa đây.
Than thở đến ngày thứ ba, ta đẩy nhẹ cánh tay huynh ấy , ghé sát lại , nhỏ giọng nói .
“Vậy thì cứ đi thôi.”
Huynh ấy đến lông mày cũng chẳng buồn nhướng lên, nằm bò bên mép bàn, dáng vẻ lười biếng.
“Đi thế nào được , để muội ở nhà một mình sao ? Đừng nói huynh không yên tâm, nếu cha nương biết được , nhất định sẽ đ/á/n/h huynh xoay như con quay cho xem.”
Ta liền mím môi, kéo tay áo huynh ấy .
“Huynh đưa muội đi cùng chẳng phải là được rồi sao ?”
🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟
🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
Vị ca ca bất đắc dĩ của ta bật cười khẩy, giọng điệu cố ý kéo dài đầy trêu chọc: “Haiz, muội muội ơi là muội muội , lên phương Bắc đâu phải chỉ cần ngồi thuyền đi chơi, qua khỏi bến đò là phải cưỡi ngựa đấy.”
Huynh ấy quay đầu nhìn ta .
“Cưỡi ngựa vất vả lắm, chẳng giống hồi nhỏ muội cưỡi trên lưng ca ca đâu , muội còn chưa từng học cưỡi ngựa, đừng chọc huynh cười nữa.”
Huynh ấy ngáp một cái thật dài, đứng dậy định quay về ngủ thêm giấc nữa.
Thế nhưng, ta lại kéo huynh ấy lại , nhất quyết lôi huynh ấy ra ngoài, đi đến cửa sau .
Suốt dọc đường, Giang Tẩy Nghiễn bất đắc dĩ lẩm bẩm: “Nữ nhi ơi là nữ nhi, tên của muội chính là ‘vô lý gây sự’…”
Mãi đến khi hai con ngựa đã chuẩn bị sẵn trước mặt huynh ấy phì hơi qua mũi.
Huynh ấy khựng lại : “Muội nói thật đấy à ?”
Ta buông huynh ấy ra , dưới ánh mắt kinh ngạc đến há hốc miệng của huynh ấy , ta nhẹ nhàng như chim én, xoay người nhảy lên lưng ngựa, kéo dây cương, ngồi thẳng lưng, hơi nghiêng đầu.
“Ca ca ơi là ca ca, tên của huynh chính là ‘trông mặt mà bắt hình dong’…”
Ta hất dải lụa buộc tóc ra sau , khẽ hô một tiếng “Giá”, thúc ngựa đi trước .
Giang Tẩy Nghiễn ngẩn người , vội vàng cưỡi lên con ngựa đỏ còn lại , đuổi theo.
…
Phương Bắc trở lạnh từ rất sớm, tuyết đã rơi mấy trận.
Ta và ca ca đến nơi trước thời hạn, nhưng lại bị lạc đường, tuyết đọng ngập quá ống chân, hai người chỉ có thể xuống ngựa, dắt chúng đi bộ.
Giữa những cơn gió lạnh thấu xương, thỉnh thoảng
ta
lại
nghe
thấy tiếng ca ca gọi vọng đến.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/su-muoi/chuong-8
“—— Muội muội ! Muội vẫn ổn chứ? Muội cứ nằm sấp trên lưng ngựa đi , để huynh dắt cho!”
Ta đội mũ trùm đầu chống gió, che khuất hơn nửa khuôn mặt, chỉ để lộ đôi môi đang mím c/h/ặ/t vì cố gắng chịu đựng.
Không sao đâu . Ta đáp.
“Muội muội ——”
Không sao thật mà. Ta đáp.
Huynh ấy không nghe thấy, vẫn tiếp tục gọi, giọng khản đặc đến xé lòng.
“Muội muội ——”
Haiz…
Ta ngẩng đầu, nheo mắt tìm kiếm bóng dáng huynh ấy giữa trận tuyết lớn với những bông tuyết lớn như lông ngỗng. Bầu trời như sà xuống thấp, tuyết bay tán loạn, đất trời yên tĩnh đến thế, tựa như ranh giới giữa sự sống và cái c/h/ế/t.
Yên tĩnh quá.
Ta thoáng hoảng hốt, đôi chân cũng bắt đầu nặng trĩu, gần như không thể nhấc lên nổi.
Leng keng.
Đúng lúc ấy , giữa màn tuyết trắng mênh mang, một tiếng chuông khe khẽ vọng đến. Quen thuộc quá, tựa như ta đã từng nghe thấy ở đâu đó.
…
Sư muội , sao muội lại giận nữa rồi ?
Leng keng.
Huynh lúc nào cũng một mình xông lên phía trước , lỡ phía trước có nguy hiểm thì sao , lỡ huynh rơi xuống hố sâu, xuống nước, hoặc vào miệng dã thú thì sao ? Muội sẽ không tìm được huynh đâu , sư huynh .
Leng keng.
Thế là nam t/ử ấy tìm một chiếc chuông bạc, buộc lên chuôi kiếm, đôi mắt sáng như sao cong lên thành nụ cười . Như vậy muội sẽ tìm được huynh rồi .
…
Giữa màn tuyết, một người đeo kiếm sau lưng đang đi tới, trên đầu đội mũ chống rét, miệng và mũi cũng được che kín bằng vải, chỉ để lộ đôi mắt.
Người ấy tự nhiên dắt lấy ngựa của ta , như thể đã làm chuyện này hàng ngàn hàng vạn lần .
“Lên ngựa ngồi đi , ta đưa cô đi .”
Hai tay ta cứng đờ, vô thức nghe lời, leo lên lưng ngựa. Người ấy cũng không nói thêm gì nữa, chỉ lặng lẽ đi phía trước , giúp ta dắt ngựa.
Chiếc mũ trùm đầu sụp xuống, che khuất cả mày mắt. Từ bên dưới , ta chỉ có thể nhìn thấy bờ vai rộng cùng tấm lưng lặng lẽ của nam t/ử ấy , và cả thanh Uyên Ương hùng kiếm đang không ngừng phát ra tiếng leng keng.
13
“May mà gặp được Đậu huynh , bằng không chúng ta đến đường đi cũng chẳng tìm nổi…”
Ra khỏi thung lũng phủ đầy tuyết, Giang Tẩy Nghiễn thở phào nhẹ nhõm.
Đậu T/ử Nguyên siết c/h/ặ/t dây cương, liếc nhìn ta một cái, thản nhiên nói : “Đệ vốn không nên đến đây, lại còn đưa cả muội ấy theo.”
Giang Tẩy Nghiễn chột dạ gãi đầu: “Sức khỏe muội muội đã tốt hơn nhiều rồi , hơn nữa muội ấy chưa từng đi xa nhà mà… Đậu huynh , đừng mách với cha nương ta nhé.”
Đậu T/ử Nguyên im lặng, con ngựa đen dưới thân hắn khẽ lắc bờm, hất những hạt tuyết xuống đất.
“Đợi tuyết ngừng thì quay đầu trở về đi , nơi này không phải chỗ để vui chơi đâu .”
Nói xong, hắn phất tay, thúc ngựa phi đi , biến mất trên con đường núi.
Dường như hắn lúc nào cũng có rất nhiều chuyện phải làm , bước chân luôn vội vã, chẳng thể dừng lại .
Sau khi nhìn theo bóng hắn rời đi , ca ca đã lấy lại tinh thần, cưỡi ngựa sóng vai cùng ta , líu lo không ngớt.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.