Loading...

Sư Muội
#9. Chương 9

Sư Muội

#9. Chương 9


Báo lỗi

 

“Một sự kiện lớn đến thế, sao lại chọn tổ chức ở một nơi xa xôi hẻo lánh như vậy chứ? Hơn nữa, suốt dọc đường cũng chẳng thấy mấy bóng người … Thôi bỏ đi , đằng kia có một quán trọ, muội muội , chúng ta đến đó nghỉ lại một đêm rồi tính tiếp.”

 

 

Nơi tầm mắt hướng đến là một quán trọ sừng sững bên vách núi, khá lớn nhưng cũng khá cũ kỹ. Tấm phướn rượu màu đỏ sẫm đung đưa giữa gió tuyết, lay động đến mức chỉ còn một vệt bóng mờ.

 

 

Trông thì không xa, nhưng để đi đến đó lại tốn không ít công sức.

 

 

Khi chúng ta đến nơi, trước cửa đã thắp đèn. Một quầng sáng vàng vọt nhỏ bé hắt xuống mũi giày. Ca ca phủi tuyết trên áo choàng của ta trước , khi chạm vào phần da thịt lạnh ngắt lộ ra bên ngoài, huynh ấy không khỏi hối hận.

 

 

“Đáng lẽ không nên đưa muội đến đây…”

 

 

Ta lắc đầu, khẽ ấn tay lên cánh tay huynh ấy .

 

 

Vén rèm cửa bước vào , bên trong có đốt lò sưởi, chỉ nghe thấy tiếng củi cháy lách tách, ta còn tưởng chẳng có mấy người , nào ngờ vừa bước vào , đã có mấy đôi mắt đồng loạt nhìn về phía chúng ta .

 

 

Giang Tẩy Nghiễn cũng chẳng hề e ngại, vẫn giữ phong thái của một vị công t/ử thế gia, dắt ta bước vào , ném túi tiền cho tiểu nhị, bảo chuẩn bị hai gian phòng hạng nhất.

 

 

Ta vẫn trùm kín mũ chống gió, không nhìn rõ những người bên trong, chỉ thấy rất nhiều đôi chân, người đi giày gấm, người mang giày cỏ, người đi ủng, đủ mọi thân phận, nam có nữ có .

 

 

Điểm giống nhau duy nhất chính là sự im lặng.

 

 

Chẳng ai nói cười hay chào hỏi, bầu không khí căng thẳng đến mức ngay cả Giang thiếu gia vốn tính tình vô tư, phóng khoáng cũng nhận ra có điều bất thường.

 

 

Sau khi vào phòng, huynh ấy sai tiểu nhị thêm củi vào lò, vừa xoa đôi tay lạnh cóng của ta bên ánh lửa, vừa cười hì hì hỏi: “Tiểu huynh đệ , khách ở chỗ các ngươi đều đến đây để tham dự đại hội võ lâm sao ? Ta thấy đám người trong đại sảnh đều rất trẻ, chẳng giống độ tuổi muốn tranh chức minh chủ.”

 

 

Chiếc kẹp than trong tay tiểu nhị chợt khựng lại , vẻ mặt bỗng lộ ra đôi phần sợ hãi, nhìn quanh một lượt rồi mới hạ thấp giọng nói :

 

 

“… Đại hội võ lâm gì chứ, công t/ử không biết sao ? Đây quả thực là đại hội g/i/ế/c người !”

 

 

14

 

 

Giang Tẩy Nghiễn lập tức sững người , ta và huynh ấy nhìn nhau , trong mắt cả hai đều dấy lên những gợn sóng bất an.

 

 

“Ngươi nói tiếp đi .”

 

 

Giữa tiếng gió lớn và tuyết dày không ngừng gõ vào khung cửa sổ, tiểu nhị chậm rãi hạ giọng kể.

 

 

“Bảy ngày trước , anh hùng hào kiệt từ khắp nơi đều tụ hội về đây, ông chủ cùng đám tiểu nhân chúng tôi đều vui mừng lắm, nơi hoang vu hẻo lánh này bỗng có nhiều người đến như vậy , mà trong vòng mười dặm chỉ có mỗi quán trọ lớn của chúng tôi , chẳng phải sắp phát tài rồi sao …”

 

 

Nào ngờ, đại hội còn chưa chính thức bắt đầu, Tê Hà sơn trang, thế lực hùng mạnh nhất trong số đó, đột nhiên trở mặt, bắt giam toàn bộ người đứng đầu các môn phái.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/su-muoi/chuong-9

 

 

Bọn họ còn truyền tin đến đệ t/ử của các môn phái rằng — phàm là kẻ nào không chịu giao nộp bí kíp võ công của bổn môn, không chịu ủng hộ Lâm trang chủ lên làm minh chủ, thì chưởng môn của môn phái ấy sẽ bị c/h/é/m đầu thị chúng!

 

 

Bàn tay Giang Tẩy Nghiễn siết c/h/ặ/t.

 

🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟
🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^

 

Ta nhíu mày, không rút tay ra , cũng không tiếp tục im lặng che giấu, nghi hoặc hỏi: “Thế lực của Lâm gia trước nay chỉ nằm ở tiền bạc, bọn họ gây dựng cơ nghiệp nhờ mưu trí, trong sơn trang lại chẳng có cao thủ võ công đặc biệt xuất chúng, sao có thể dễ dàng khống chế nhiều nhân vật tài giỏi như vậy ?”

 

 

Tiểu nhị cảm thán.

 

 

“Ai nói không phải chứ, người Lâm gia đúng là giả heo ăn thịt hổ, mấy chục năm qua lại có thể giả vờ giỏi đến thế! Nếu không nhờ Đậu thiếu hiệp công khai vạch trần bộ mặt thật của Tê Hà sơn trang, đưa ra chứng cứ suốt những năm qua, rằng bọn họ đã tiêu diệt Đậu gia như thế nào, lấy được mười một chiếc chìa khóa kia ra sao , rồi dùng tiền trang để trao đổi lợi ích với triều đình thế nào…”

 

 

Toàn thân ta bất giác lạnh toát.

 

 

“Ý ngươi là, những kẻ tàn sát Đậu gia năm ấy chính là binh lính triều đình?”

 

 

Thảo nào những bậc tiền bối kia đều bị giam giữ, các môn phái giang hồ thoạt nhìn có vẻ uy phong, nhưng dù thế lực lớn đến đâu cũng chẳng thể lớn hơn triều đình, một khi bị gán cho danh nghĩa “phỉ tặc”, chẳng phải triều đình muốn tiêu diệt lúc nào thì tiêu diệt lúc ấy sao ?

 

 

Chiêu rút củi đáy nồi này , người Lâm gia quả thực sử dụng quá thành thạo.

 

 

Đến khi nghe tiểu nhị nói : “Sau khi chân tướng bị phơi bày, đôi phu thê họ Giang ở Nhạc Dương đã mắng hai cha con Lâm gia một trận té tát, vì vậy họ là những người đầu tiên bị bắt giam, nghe nói hai người không chịu ăn uống, cũng không chịu điểm chỉ lên thư gửi tin về nhà, haiz, chẳng biết bây giờ thế nào rồi …”

 

 

Sắc mặt Giang Tẩy Nghiễn trở nên nghiêm trọng, suy nghĩ một lát, huynh ấy lấy túi tiền ra , đưa toàn bộ bạc bên trong cho tiểu nhị.

 

 

Sau đó, huynh ấy ôm lấy vai ta .

 

 

“Tiểu huynh đệ , bất kể tuyết đã ngừng hay chưa , sáng sớm ngày mai phiền ngươi đưa muội muội ta xuống núi.”

 

 

Tiểu nhị ngẩn người nhận lấy, gật đầu, rồi nhẹ chân nhẹ tay đi ra ngoài, khép cửa lại .

 

 

Trong phòng, ánh lửa bập bùng soi sáng, ta quay đầu: “Ca ca…”

 

 

Thế nhưng, ta lại nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc chưa từng có của huynh ấy .

 

 

“Nghe lời huynh , Sấu Nhi.” Huynh ấy tháo tín vật của Giang gia đang đeo trên cổ, buộc lên người ta , “Sau khi xuống núi, muội cứ theo đường cũ, ngồi thuyền trở về, nói với người trong nhà rằng bất kể nhận được thư từ gì cũng tuyệt đối không được đáp lại , khoảng thời gian này hãy tạm lánh vào núi trước .”

 

 

Ta c/ắ/n c/h/ặ/t môi.

 

 

Ta biết muội muội quan trọng với huynh ấy đến nhường nào, nếu lúc này ta không nghe lời, nhất định huynh ấy sẽ càng thêm sốt ruột.

 

 

Vì vậy , ta tạm thời thuận theo huynh ấy : “Được, muội sẽ đi .”

 

 

 

Bạn vừa đọc đến chương 9 của truyện Sư Muội thuộc thể loại Ngôn Tình, Cổ Đại, Đoản Văn, Huyền Huyễn, Xuyên Sách, Tiên Hiệp. Truyện sẽ được cập nhật ngay khi có chương tiếp theo, đừng quên theo dõi Fanpage để không bỏ lỡ các chương mới nhất. Trong lúc chờ đợi, bạn có thể khám phá thêm nhiều bộ truyện đặc sắc khác đang được yêu thích trên Sime Ngôn Tình. Chúc bạn có những phút giây đọc truyện thật trọn vẹn!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo