Loading...

Sư Muội
#11. Chương 11

Sư Muội

#11. Chương 11


Báo lỗi

 

Trong một buổi chạy bộ đêm bình thường, cha mẹ nhìn thấy mấy gã đàn ông say rượu phát điên, lôi kéo một phụ nữ đi đường, hai người bèn đứng ra ngăn cản…

 

 

Đến khi gặp lại cha mẹ , đã là ở bệnh viện.

 

 

Tiểu Sấu nằm áp lên n/g/ự/c hai người , yên tĩnh quá, cô bé chẳng nghe thấy bất cứ âm thanh nào.

 

 

Cô bé hoang mang, ngẩn ngơ mở miệng:

 

 

Mẹ ơi, vào lúc như thế này , tiểu sư muội sẽ làm gì?

 

 

Ồ, tiểu sư muội ấy à .

 

 

Nàng co mình ở một góc, không nói chuyện, khóc lóc, thương nhớ người thân , nhưng nàng không chỉ làm những việc ấy , nàng giấu kín thù hận, ăn uống, luyện kiếm, đọc sách.

 

 

Đợi đến khi nàng trưởng thành, có đủ sức mạnh, đủ trí tuệ để đối mặt với những ân oán tình thù giữa người lớn.

 

 

Ông trời nhất định sẽ cho nàng thêm một cơ hội.

 

 

Để nàng thay thế cô bé năm xưa, bảo vệ những người mà nàng muốn bảo vệ.

 

 

“ Nhưng mà… tiểu sư muội đã c/h/ế/t ngay từ phần mở đầu rồi mà.”

 

 

Mẹ mỉm cười .

 

 

“Cái c/h/ế/t không phải là kết thúc.”

 

 

“Tiểu Sấu, tiểu sư muội mới chính là nhân vật chính đấy.”

 

🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟
🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^

 

…

 

 

Bên rìa thung lũng, con ngựa ngẩng cổ hí vang, một người lập tức nhảy xuống lưng ngựa, xuyên qua đám đông đang hỗn chiến c/h/é/m g/i/ế/c, trường kiếm rời vỏ, ánh tuyết và ánh kiếm hòa nhau rực sáng, soi rõ đôi mắt đen trong veo long lanh ấy .

 

 

Các đệ t/ử núi Giá Cô đều sững sờ.

 

 

“Tiểu sư muội …”

 

 

Thế nhưng nam t/ử ấy lại như đã sớm đoán trước , cố hết sức nuốt xuống nỗi tương tư đang khiến cả tâm hồn chấn động, hệt như ngày hai người gặp nhau giữa màn tuyết. Cả hai đều không mở miệng, nhưng lại như đã gọi tên nhau hàng ngàn hàng vạn lần .

 

 

Sư muội .

 

 

Sư huynh .

 

 

Lòng hắn kiên định.

 

 

Mũi kiếm nàng sắc bén.

 

 

Đôi Uyên Ương kiếm hợp bích, chĩa thẳng vào kẻ gian tà — lưỡi kiếm lướt sát cổ họng Thôi Cấp rồi xuyên qua, ánh mắt kinh hoàng lúc lâm chung của hắn vừa như nghi hoặc, vừa như chợt hiểu ra .

 

 

Như thể đang hỏi: Đây chính là thứ mà đại ca dù c/h/ế/t cũng không chịu truyền cho ta sao ? Cháu gái nhỏ, hóa ra ngươi đã lĩnh hội được chữ “tĩnh” rồi .

 

 

Đôi mắt đen trong veo của người cháu gái nhỏ lạnh lẽo vô cùng, nàng thu kiếm, một giọt m/á/u rơi xuống.

 

 

“Không, đây là cái c/h/ế/t.” Nàng đáp.

 

 

17

 

 

Đôi Uyên Ương kiếm cùng tái xuất giang hồ, chuyện hai người hợp sức c/h/é/m g/i/ế/c hai kẻ cầm đầu họ Thôi và họ Lâm tại Vong Ưu cốc được truyền đi khắp nơi, gây xôn xao dư luận.

 

 

Cây đổ khỉ tan, cùng với cái c/h/ế/t của Thôi Cấp và cha con Lâm Liễm, những chân tướng bị chôn giấu dưới lòng đất cũng dần được phơi bày.

 

 

Chẳng mấy chốc, cả võ lâm đều biết rằng ngọn nguồn của mọi chuyện chính là cái bẫy do triều đình giăng ra nhằm truy quét những thế lực còn sót lại của nước Đại Yên.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/su-muoi/chuong-11

 

 

Thôi Cấp và người Lâm gia cam tâm làm ch/ó săn cho triều đình, tàn sát Đậu thị cùng bằng hữu của họ, chỉ để thu thập đủ mười hai chiếc chìa khóa.

 

 

Triều đình thấy mình đã hao phí biết bao công sức, cuối cùng lại chỉ chuốc lấy tiếng xấu , thêm vào đó chẳng biết mấy năm qua Đậu T/ử Nguyên đã âm thầm làm những gì mà ngày càng có nhiều danh sĩ trong triều lẫn ngoài dân gian lên tiếng phản đối.

 

 

Triều đình kiêng dè thực lực ẩn giấu của Đậu gia, đành phải dừng tay tại đây.

 

 

“Vậy rốt cuộc chiếc chìa khóa thứ mười hai đang ở đâu ? Bên trong Tàng Bảo lâu có những gì?”

 

 

Những người nghe chuyện trong trà lâu đều vểnh tai, chờ chàng thanh niên mang dáng vẻ công t/ử thế gia ngồi bên cửa sổ tiết lộ đáp án.

 

 

Chàng thanh niên nhấp một ngụm trà Long Tỉnh pha bằng nước suối Hổ Bào, hương trà thơm ngát nơi đầu lưỡi, chậm chạp hồi lâu, cuối cùng lại chỉ ra vẻ cao thâm khó lường: “… Thực ra chẳng hề có mười hai chiếc chìa khóa, càng chẳng có Tàng Bảo lâu, thứ tồn tại chỉ là lòng tham không đáy của con người mà thôi…”

 

 

Mọi người đồng loạt xì một tiếng, mất hứng phất tay áo.

 

 

Chỉ cho rằng người này đang khoác lác.

 

 

Bọn họ quay sang tiếp tục suy đoán, nói rằng Đậu T/ử Nguyên nhất định đã tìm được Quy Nhất đạo nhân, dùng tiên d/ư/ợ/c trong Tàng Bảo lâu để nghịch thiên cải mệnh, khiến tiểu sư muội c/h/ế/t đi sống lại , từ đó mới có giai thoại đôi Uyên Ương kiếm hợp bích, cùng nhau báo thù nhà…

 

 

Chàng thanh niên nghe vậy , chỉ khẽ mỉm cười lắc đầu.

 

 

Hắn xách hộp canh cá và bánh trà đã được gói sẵn, đặt túi tiền xuống.

 

 

Dưới chân núi Giá Cô, băng xuân tan chảy, dòng suối trong thung lũng lại róc rách tuôn trào. Hắn vừa đi vừa ngắm nhìn , chỉ thấy những người trong tộc từ Nhạc Dương đến đang bận rộn cùng các đệ t/ử núi Giá Cô tu sửa cầu ván và khu mộ.

 

 

“Công t/ử, ngài lại lười biếng rồi .” Một gia đinh trông thấy hắn , liền bật cười .

 

 

Chàng thanh niên không phục, giơ chiếc hộp trong tay lên.

 

 

“Ta mua cho muội muội đấy, muội ấy vừa trải qua một trận trọng thương, sáng nay vừa tỉnh dậy đã nói muốn ăn canh cá, ta mới phải đi mua!”

 

 

Ngoài ruộng, sư tỷ đang vác cuốc đứng thẳng người , trợn trắng mắt, bước lên phía trước hắn .

 

 

“Chắc là tiểu sư muội chê ngươi lắm lời thì có , suốt ngày suốt đêm cứ lải nhải bên tai muội ấy , đến người câm cũng bị ngươi ép phải mở miệng, chẳng khác Đậu T/ử Nguyên năm xưa là bao…”

 

 

Chàng thanh niên vội bước theo.

 

 

“Ấy, ta thật sự không giận đâu , ta biết cô nương ngoài miệng cứng rắn nhưng trong lòng lại mềm yếu, nếu không , hôm ấy giữa cảnh hỗn loạn, cô nương đã chẳng đứng về phía chúng ta , cô nương từng cứu ta một lần , ta sẽ ghi nhớ suốt đời.”

 

 

Sư tỷ bật cười , xoay người lại .

 

 

“Ta nghe sư muội gọi ngươi là ca ca, nể mặt sư muội nên mới cứu ngươi, chứ bản thân ngươi ấy à , miệng lưỡi trơn tru, đáng ghét vô cùng!”

 

 

Mái tóc sư tỷ hất vào mặt chàng thanh niên khi nàng ngoảnh đầu, hương hoa đào thoang thoảng, đôi má nữ t/ử ửng hồng, tựa giận mà như cười .

 

 

A, trên đời này chẳng còn khởi đầu nào tốt đẹp hơn câu “Ta ghét ngươi” nữa.

 

 

Chàng thanh niên chậm hiểu đứng ngẩn người tại chỗ một lúc, rồi vô thức chạy theo nàng.

 

 

Bạn vừa đọc xong chương 11 của Sư Muội – một bộ truyện thể loại Ngôn Tình, Cổ Đại, Đoản Văn, Huyền Huyễn, Xuyên Sách, Tiên Hiệp đang nằm trong top tìm kiếm tại Sime Ngôn Tình. Tình tiết ngày càng cuốn hút, hứa hẹn những diễn biến bất ngờ phía trước. Hãy theo dõi Fanpage để cập nhật chương mới sớm nhất, và nếu bạn đang tìm cảm hứng đọc tiếp, nhiều truyện cùng thể loại đang sẵn sàng chờ bạn khám phá!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo