Loading...

Sư Muội
#12. Chương 12

Sư Muội

#12. Chương 12


Báo lỗi

 

Trong tay hắn đang xách thứ gì ấy nhỉ, hình như là đồ mua cho muội muội nào đó. Ồ, hắn đã quên sạch tận chín tầng mây rồi .

 

 

Đứng trước điện Quan Vũ, đôi phu thê họ Giang chứng kiến cảnh ấy liền lắc đầu.

 

 

Giang phụ vuốt râu, khó hiểu hỏi:

 

 

“Rốt cuộc là chuyện gì thế này ?

 

 

“Thằng nhóc này với cô nương kia , rồi con gái chúng ta với thằng nhóc Đậu gia… Võ công của Sấu Nhi bỗng nhiên lại lợi hại đến thế, kiếm pháp ấy quả thực tuyệt diệu…”

 

 

Sau một hồi tán thưởng, bàn tay ông bất giác siết c/h/ặ/t, kéo đau cả chòm râu.

 

 

“ Nhưng chuyện này không đúng, nữ nhi của chúng ta là Sấu Nhi, mà cũng là nữ nhi của Thôi gia, ôi chao, nương t/ử, ta thật chẳng hiểu nổi…”

 

 

Giang mẫu bỗng mỉm cười :

 

 

“Ban đầu thiếp cũng chẳng hiểu, nhưng về sau thiếp đã nằm mơ một giấc mộng…”

 

 

Giang phụ vội vàng hỏi: “Chuyện gì, chuyện gì vậy ?”

 

 

“Thiên cơ bất khả lộ.” Giang mẫu liếc ông một cái, cố ý trêu chọc rồi bỏ đi , “Thiếp đi xem t/h/u/ố/c của Sấu Nhi đã sắc xong chưa .”

 

 

Hai cha con đúng là cùng một khuôn đúc ra , đã quen với việc đi theo sau người trong lòng mà làm nũng.

 

 

“Nương t/ử, xin nàng giải đáp nghi hoặc cho ta với…”

 

 

Tiếng bước chân của mấy người lần lượt đi qua Thụy Yến đường, nơi những cánh én bay về lượn quanh, qua hồ Uyên Ương, nơi đôi chim đang dùng mỏ rỉa lông cổ, xuyên qua những khóm hoa và bóng cây, giữa tơ liễu phất phơ, rồi tiến vào Tảo Hồng viện với cánh cửa còn khép hờ.

 

 

Bên trong tường viện vang lên những tiếng cười nói khe khẽ.

 

 

Mấy người nhìn nhau một cái, rồi lặng lẽ nhìn qua khe cửa.

 

 

Nắng xuân ấm áp chiếu xuống, nước trong chậu khẽ sóng sánh, vị gia chủ Đậu gia khiến cả triều đình lẫn giang hồ phải kiêng dè, được người đời đồn thổi đến mức thần bí khó lường kia , giờ đây lại đang cam tâm tình nguyện gội đầu cho tiểu sư muội .
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/su-muoi/chuong-12

 

 

Mái tóc đen dài ướt đẫm lướt qua lòng bàn tay chằng chịt vết sẹo của hắn , hắn quỳ một gối xuống, không kể những gian khổ mình đã trải qua suốt mấy năm nay, cũng chẳng nhắc đến những giọt nước mắt từng rơi vì nàng, chỉ nói mình đã ngoan ngoãn nghe lời ra sao , nhớ nhung nàng đến nhường nào, cùng nỗi thấp thỏm bất an trong lòng.

 

 

Hắn đã không còn chạm vào rượu, cũng chẳng còn hành động theo khí phách nhất thời. Tiểu sư muội , huynh ngoan lắm phải không ? Còn nữa, ngay từ cái nhìn đầu tiên, hắn đã biết nàng chính là tiểu sư muội của mình rồi .

 

 

Đôi môi đỏ mọng như hoa lựu của tiểu sư muội khẽ mím c/h/ặ/t, nở một nụ cười nhàn nhạt. Hắn sốt ruột, hắn muốn tiểu sư muội mở miệng nói chuyện. Thế là hắn muốn đem tất cả những thứ tốt đẹp nhất dâng đến trước mặt nàng.

 

 

Thế nhưng Đậu gia đã trải qua mấy trăm năm, đến đời của hắn , thực chất cũng chỉ còn lại cái danh hão là một nhánh bên của hoàng thất mà thôi.

 

 

Nước Đại Yên đã diệt vong từ nhiều năm trước , mười hai chiếc chìa khóa kia cũng chỉ là hư danh.

 

🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟
🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^

 

Báu vật duy nhất miễn cưỡng có thể tính đến, cũng chỉ còn một mình “Đậu T/ử Nguyên” mà thôi.

 

 

Thế là hắn lại nâng chiếc còi ngọc lên bằng cả hai tay, đây chính là “chìa khóa” hắn dành cho thê t/ử của mình . Hãy nhận lấy đi , hắn thầm khao khát, hãy để ta thuộc về nàng.

 

 

Tiểu sư muội bất đắc dĩ mỉm cười , nàng tựa như ban xuống một trận mưa lành, tựa như ban cho hắn ân huệ lớn lao, nhẹ nhàng, chậm rãi cầm lấy chiếc còi ngọc.

 

 

Phù——

 

 

Tiếng còi trong trẻo dễ nghe , thu hút chim én đuổi nhau , chim oanh tung cánh, tựa như thực sự ứng nghiệm lời chúc năm ấy : “Phượng loan tung cánh, núi xa sông dài.”

 

 

Nhưng đó nào phải là bọn họ.

 

 

Đậu T/ử Nguyên nghĩ vậy , có đôi phần trẻ con.

 

 

Năm ấy , hắn đã giở một chút tâm cơ. Phượng loan tung cánh, ấy là lời chúc dành cho phượng hoàng. Tiểu sư muội của hắn đâu phải phượng hoàng.

 

 

Nàng và hắn , vốn là một đôi uyên ương mà.

 

 

-HẾT-

Vậy là chương 12 của Sư Muội vừa khép lại với những tình tiết đầy lôi cuốn. Là một truyện thuộc thể loại Ngôn Tình, Cổ Đại, Đoản Văn, Huyền Huyễn, Xuyên Sách, Tiên Hiệp, tác phẩm này đang được rất nhiều độc giả theo dõi mỗi ngày trên Sime Ngôn Tình. Hãy theo dõi Fanpage để cập nhật chương mới nhanh nhất, và đừng quên khám phá thêm các truyện hot cùng thể loại đang chờ bạn phía trước!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo