Loading...

TA BỊ VAI ÁC BẮT LẤY
#10. Chương 10: Phần 10 (Ngoại truyện)

TA BỊ VAI ÁC BẮT LẤY

#10. Chương 10: Phần 10 (Ngoại truyện)


Báo lỗi

 

 [Ngoại Truyện - Công Chúa Thanh Ninh]

Bên ngoài phòng tiếng sấm rền vang từng trận, ta cuộn tròn người ở góc giường, không sao khống chế nổi thân thể đang run rẩy.

Ta lại nghĩ về đêm hôm đó.

Phụ hoàng băng hà, mẫu hậu tuẫn tiết đi theo, nhị ca người vốn dĩ ôn hòa khiêm nhường nhất dấy binh mưu phản, đ/á/n/h giáp lá cà với ca ca, cuối cùng thất bại t/h/ả/m hại.

Trong hoàng cung m/á/u chảy thành sông, nơi đâu cũng thấy t/h/i t/h/ể nằm la liệt cùng những ngọn lửa bùng cháy ngút trời.

Tất cả những tai họa ấy xảy ra chỉ trong vòng một đêm.

Khi ta còn đang đắm chìm trong đau khổ và bi thương đến mức chẳng thể tự chủ, vị ca ca cùng một mẫu thân sinh ra với ta đã ngồi lên ngai vàng trên điện Kim Loan, gánh vác trên vai trọng trách chăm lo cho cả một đất nước.

Lúc đó triều đình nhân tâm chưa ổn định, rất nhiều kẻ hận không thể xé xác hai huynh muội ta ra mà nuốt chửng vào bụng.

Lăng Sơ chính là món quà ca ca tặng cho ta vào dịp sinh thần năm ấy .

Bởi vì huynh ấy hiểu rõ vì sao ta lại vứt bỏ tính nết mềm mỏng dịu dàng trước kia để trở nên quái đản, đanh đá như bây giờ.

Kể từ đó, Lăng Sơ trở thành điểm tựa tự tin để ta có thể sống t/ùy ý làm theo xằng làm theo bừa giữa những ngày tháng như đi trên băng mỏng.

"Công chúa đừng sợ, thuộc hạ sẽ canh đêm cho ngài."

Lăng Sơ đáp xuống từ mái hiên, tay cầm bảo kiếm đứng gác ngay trước cửa.

"Lăng Sơ, ngươi lại đây."

Ta cất tiếng gọi hắn .

Hắn ngoan ngoãn bước tới nhưng lại dừng bước khi còn cách ta chừng năm thước, không tiến thêm nữa.

"Công chúa có gì truyền dạy?"

"Lăng Sơ, ta sợ lắm, ngươi ngủ cùng ta có được không ?"

"Công chúa, chuyện này ... chuyện này thật không hợp lễ nghi."

Giọng Lăng Sơ vẫn lạnh như băng, nhưng sắc hồng thẹn thùng đã lan từ gò má xuống tận cổ hắn .

"Thôi vậy ..." Ta thất vọng rủ mi mắt xuống, rồi lại bảo, "Thế ngươi nắm lấy tay ta có được không ?... Không, bổn cung hạ lệnh cho ngươi phải nắm lấy tay bổn cung."

Hắn không dám cãi lời chỉ thị, bước lên một bước quỳ ngồi bên giường ta rồi run rẩy, từ từ đưa tay ra .

Như thể sợ hắn sẽ hối hận, ta liền siết c/h/ặ/t lấy tay hắn không buông.

Đêm hôm đó, ta đã có một giấc ngủ vô cùng an lành và kiên định.

Lại đến tiệc sinh thần một năm sau , hoàng huynh theo lệ thường gác lại chính sự để đến vui vẻ cùng ta .

Yến hội lần này quy tụ rất nhiều thanh niên tài tuấn. Hoàng huynh bảo năm nay ta đã cập kê, nếu vừa mắt vị nam t/ử nào thì cứ nói với huynh ấy , chỉ cần ta thích, huynh ấy sẽ nghĩ mọi cách ban cho ta .

Ta liền bảo:

"Hoàng huynh , chẳng lẽ nếu muội thích ngôi sao trên trời thì huynh cũng hái xuống cho muội sao ?"

Hoàng huynh mỉm cười bảo chuyện hái sao này phải để tự tay phu quân tương lai của ta làm mới đúng nghĩa.

Đang lúc nâng cốc cạn ly vui vẻ, một toán thích khách bất ngờ xông thẳng vào điện. Chỉ trong chớp mắt đã có người bỏ mạng.

Cảnh tượng tiếng khóc than vang trời đêm hôm đó lại một lần nữa dội về trong trí nhớ ta .

Lăng Sơ xông lên phía trước liều mình bảo vệ ta , lao vào c/h/é/m g/i/ế/c với thích khách.

Rõ ràng đám người đó chẳng ai đ/á/n/h lại hắn , rõ ràng lúc này Lăng Sơ đang đại sát tứ phương. Thế nhưng những gì hiện ra trước mắt ta lại là hình ảnh hắn miệng phun m/á/u tươi, toàn thân đầy thương tích rồi trút hơi thở cuối cùng ngay trước mặt ta .

Đây là đoạn ký ức gì thế này ?

Ta nghiêng ngả lảo đảo lùi về sau , chẳng có vật gì đủ sức chống đỡ cho thân thể đang mềm nhũn của ta nữa.

"Tùm" một tiếng, ta rơi xuống nước.

Mắt thấy ánh sáng trên đỉnh đầu ngày càng xa dần, âm thanh kinh hô vang lên bên tai cũng lịm dần đi .

Ta cũng sắp c/h/ế/t rồi sao ?

Trong lúc ý thức đang mơ hồ chìm ngập, một cô nương bơi nhanh về phía ta .

Ta chỉ còn nhớ rõ toàn thân hai chúng ta đều ướt đẫm, nhưng vòng tay ôm lấy ta lại rất đỗi ấm áp.

Lăng Sơ bảo cô nương đó tên là Tống Uyển Uyển, nữ nhi của Ngũ phẩm Giám sát sử Tống Thanh Sơn.

Rất kỳ lạ, hình như ta đã từng mơ thấy cái tên này . Trong giấc mơ, những ngày tháng cuối đời của nàng trôi qua vô cùng t/h/ả/m thương, hệt như ta trong mơ vậy .

Chẳng biết từ bao giờ, những giấc mơ của ta lại mang tính dự đoán, hầu hết chuyện trong mơ về sau đều xảy ra ngoài đời thực.

Thế nhưng lần này , bất chấp Lăng Sơ lên tiếng nhắc nhở bảo nàng ta có mưu đồ khác, ta vẫn quyết tâm phải cứu lấy nàng.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ta-bi-vai-ac-bat-lay/chuong-10

Coi như... đây là hành động báo đáp ơn cứu mạng của nàng đi .

Chỉ là không ngờ càng tiếp xúc lâu, ta càng thấy cô nương mặt b/úp bê mang đôi mắt thuần khiết này thực sự... vô cùng hợp ý ta .

Hai chúng ta trở thành đôi khuê mật thân thiết, chẳng có điều gì giấu giếm nhau .

Ta kể cho nàng nghe về một chuyện mà ta vẫn luôn canh cánh trong lòng.

Trong mơ của ta có một nam nhân, hắn yêu ta suốt cả cuộc đời nhưng lại bị ta lạnh nhạt suốt một đời. Trước khi hắn c/h/ế/t, ta khóc lóc bảo hắn không nên cứu ta . Nhưng hắn lại đáp: "Công chúa, thuộc hạ không hối hận."

Hắn c/h/ế/t rồi , trái tim ta dường như cũng c/h/ế/t theo.

Ta rất muốn tìm lại hắn .

Ngày hôm đó, ta đứng đợi rất lâu ở con phố nơi đầu tiên ta và hắn gặp nhau trong mơ, nhưng lại chẳng đợi được hắn tới.

Chiều tà buông xuống, ta quyết định không đợi thêm nữa.

Ta bảo Lăng Sơ rằng người ta cần đợi đã không đến. Lăng Sơ không đáp lời nhưng ta biết hắn vẫn luôn ở ngay đằng sau .

"Lăng Sơ, bổn cung ra lệnh cho ngươi hiện thân ngay lập tức."

Vừa dứt lời, một bóng đen nhẹ nhàng đáp xuống ngay trước mặt ta .

Ta lôi hắn xông vào tiệm may, bắt hắn thay bộ dạ hành đen ngòm đó ra . Khoác lên bộ y phục mới, trông Lăng Sơ vẫn rất vừa mắt và mãn nhãn.

Ta gọi một bàn thức ăn đầy đặn rồi ngồi đối diện với hắn . Rượu qua ba tuần, ta càng nhìn càng thấy cái mặt nạ trên mặt hắn ngứa mắt liền thừa lúc hắn không chú ý giật phăng nó ra .

Chỉ trong một khoảnh khắc, gương mặt thanh tú đằng sau lớp mặt nạ trùng khớp hoàn toàn với khuôn mặt nam nhân trong mơ.

Ta bừng tỉnh đại ngộ.

Hóa ra , người ta mỏi mòn tìm kiếm bấy lâu nay vẫn luôn ở ngay bên cạnh ta .

Kể từ hôm đó, ta đem hết mọi chiêu trò ra để dụ dỗ hắn . Lần nào hắn cũng bị ta trêu chọc đến mức mặt mũi đỏ bừng, nhưng tuyệt đối không làm điều gì vượt quá giới hạn.

Vào ngày hôm ấy , hoàng huynh hạ chỉ ban hôn cho Tống Uyển Uyển và Phó Nam Châu.

Cặp đôi mà ta "đẩy thuyền" bấy lâu nay rốt cuộc cũng đơm hoa kết trái, ta vui mừng khôn siết nên trốn ở trong cung uống rất nhiều rượu.

Trong lúc thần trí mơ hồ, ta nghe thấy bên tai có ai đó đang lẩm nhẩm: "Vì sao được sống lại một đời mà người vẫn không thể nhìn về phía ta ?" , "Hắn có gì tốt cơ chứ, chỉ cần người thích, ta cũng có thể làm thế thân cho hắn ..." đại loại như vậy .

Ta cảm thấy phiền phức nhức đầu đành lấy hơi men nhắm mắt ngủ thiếp đi .

Về sau ánh nến trong điện tắt phụt, chẳng biết từ lúc nào xung quanh lại xuất hiện thêm nhiều đom đóm bay múa linh đình, lấp lánh lung linh như muôn ngàn ngôi sao .

Sáng ngày hôm sau , nhìn bộ dạng y phục xộc xệch rơi vãi khắp sàn, trong lòng ta rối bời.

Lăng Sơ quỳ mạp dưới đất, cất giọng không kiêu ngạo cũng chẳng siểm nịnh:

 "Thuộc hạ dĩ hạ phạm thượng, xin công chúa trách phạt."

Nói xong, hắn liền dâng bảo kiếm của mình lên trước mặt ta .

Ta không chút do dự rút kiếm ra , dán lưỡi kiếm vào mặt hắn rồi hỏi:

 "Ngươi có biết lỗi chưa ?"

"Thuộc hạ biết lỗi , nhưng thuộc hạ không hối hận."

"Ngươi khá cứng đầu đấy nhỉ."

Ta tức đến bật cười , mặc lại y phục đàng hoàng rồi bước thẳng đến Ngự Thư Phòng.

Chẳng bao lâu sau , ta cầm thủ dụ của hoàng huynh trở về, ném thẳng vèo vào người Lăng Sơ rồi ngẩng cao đầu cất lời:

"Lăng Sơ, ngươi phải biết ta là vị công chúa duy nhất của Bắc Minh. Bổn cung thân phận cao quý, hoàng huynh sẽ không và cũng không thể gả ta cho một kẻ vô danh tiểu tốt được ."

"Bởi vậy bổn cung phạt ngươi, ngay trong ngày hôm nay phải lên đường ra chiến trường biên giới." Ta nhìn thấy đôi bàn tay Lăng Sơ siết c/h/ặ/t đến mức trắng bệch, khựng lại một chút rồi nói tiếp: "... Phải lập được quân công, rồi ngẩng cao đầu rước bổn cung vào cửa."

Lăng Sơ ngẩng đầu lên đầy vẻ không tin nổi.

Ta nhìn vào đôi mắt sáng long lóng của hắn , ngượng ngùng sờ sờ mũi:

 "Ngươi nhớ phải giữ lấy cái mạng nhỏ đấy, về sớm một chút, bổn cung đây đắt giá lắm đấy nhé."

Nửa năm trôi qua.

Ta tựa người vào lan can t/ửu lầu, mỉm cười nhìn vị Phiêu Kiếm tướng quân đang cưỡi con ngựa cao to trở về.

Giữa tiếng người reo hò ồn ào náo nhiệt khắp phố phường, ta nghe thấy hắn cất lời:

 "Công chúa, thuộc hạ tới để cưới ngài đây."

-Hết-

 

Bạn vừa đọc xong chương 10 của TA BỊ VAI ÁC BẮT LẤY – một bộ truyện thể loại Ngôn Tình, Cổ Đại, HE, Đoản Văn, Hào Môn Thế Gia, Xuyên Sách, Ngọt đang nằm trong top tìm kiếm tại Sime Ngôn Tình. Tình tiết ngày càng cuốn hút, hứa hẹn những diễn biến bất ngờ phía trước. Hãy theo dõi Fanpage để cập nhật chương mới sớm nhất, và nếu bạn đang tìm cảm hứng đọc tiếp, nhiều truyện cùng thể loại đang sẵn sàng chờ bạn khám phá!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo