Loading...

TA BỊ VAI ÁC BẮT LẤY
#9. Chương 9: Phần 9 (10-11)

TA BỊ VAI ÁC BẮT LẤY

#9. Chương 9: Phần 9 (10-11)


Báo lỗi

 

10

Ta được bố trí ở một ngôi làng nhỏ nằm ở vùng ngoại ô. Nơi này tuy hẻo lánh nhưng lại rất yên tĩnh, thanh tao và nhã nhặn.

Phó Nam Châu bảo vì sự an toàn của ta nên hắn không tiện lúc nào cũng qua đây được . Sợ ta buồn chán, hắn bèn bảo biểu đệ Mặc T/ử Dương đến ở cùng để bầu bạn với ta .

Hai chúng ta từ nhỏ đã là một đôi tinh nghịch quậy phá. Y lên núi leo cây, ta xuống sông bắt cá. Y nhảy nhót khắp nơi, ta đuổi gà bắt ch/ó.

Nói là ngưu tầm ngưu mã tầm mã, chi bằng bảo hai đứa chuyên kết bè kết phái làm chuyện xấu thì đúng hơn.

Mẫu thân từng kể với ta rằng, ngày trước cữu cữu từng bắt Mặc T/ử Dương tòng quân, roi mây đ/á/n/h gãy mấy căn mà tiểu t/ử này vẫn nhất quyết tuyệt thực không chịu đi , cữu cữu tức đến mức cứ luôn miệng mắng "gia môn bất hạnh".

"Tỷ chưa từng nghe người ta nói đao kiếm không có mắt sao ? Ta mà c/h/ế/t thật ở trên chiến trường, ai sẽ lo chuyện chôn cất, nhang khói cho hai lão phu thê bọn họ?"

Mặc T/ử Dương cằn nhằn.

Ta nằm dài trên ghế mây đọc truyện, vừa lúc đọc đến đoạn tức n/g/ự/c khó thở. Đang sẵn có một bực dọc trong người không biết trút vào đâu , ta liền giận cá c/h/é/m thớt sang y:

"Tính đi tính lại , đệ vẫn chỉ là sợ c/h/ế/t mà thôi. Cữu cữu chắc chắn không ngờ rằng đường đường là một vị Phiêu Kiếm tướng quân lại sinh ra một đứa nhát gan như đệ ."

" Đúng đúng đúng, quận chúa Trường Ninh dạy phải lắm. Chỉ là đại trượng phu ra sức vì nước, đâu nhất thiết cứ phải xông pha lên chiến trường. Tỷ xem Phó thiếu phó chỉ dùng mưu lược ở hậu phương thôi mà chẳng phải vẫn rất tốt đó sao ."

Mặc T/ử Dương ngậm cọng cỏ trên miệng, ra vẻ bất cần đời.

Ta trợn ngược mắt liếc y một cái:

"Trên đời này đệ tưởng có bao nhiêu Phó Nam Châu hả? Một kẻ vừa có tài vừa có sắc như hắn , có đốt đèn l/ồ/ng đi tìm cũng chẳng thấy đâu ."

Nghe xong, Mặc T/ử Dương nhăn mặt làm vẻ mặt ê răng nhại lại giọng điệu của ta , khiến ta tức quá tẩn cho y mấy đ/ấ/m:

 "Cũng bởi vì đây là địa bàn của biểu tỷ phu nên ta mới không dám đ/á/n/h trả, bằng không ta đã tát cho tỷ rụng hết tóc."

Ta hếch mặt làm cái mặt quỷ trêu ngươi, rồi tiện tay lục lọi bàn làm việc của y để tìm thêm mấy cuốn truyện mới.

Không xem thì thôi, vừa nhìn thấy đã giật nảy cả mình .

Ta chỉ vào tập truyện viết dở còn nguyên vết mực chưa khô, kinh ngạc hỏi:

"Mặc T/ử Dương, đệ chính là tác giả Phùng Mặc Long viết truyện đấy à ?"

Y ngượng ngùng xê dịch bước chân:

"Ờ... nếu không thì tỷ nghĩ mấy cuốn truyện tỷ đọc được xuất bản nhanh thế từ đâu ra ? Bản quyền này nằm trong tay ta , độc quyền luôn đấy nhé."

Ta kích động đến mức suýt không thốt nên lời, vội túm c/h/ặ/t lấy y rồi run rẩy thốt lên câu châm ngôn chí lý:

"Non xanh nước biếc chính là..."

"Núi vàng núi bạc."

"A!!!!"

"A!!!!"

Hai chúng ta ôm chầm lấy nhau cuồng hoan nhảy hò hét lên như hai con khỉ hoang trong rừng chưa tiến hóa.

Theo lời Mặc T/ử Dương kể, kiếp trước ở thế giới hiện đại y vốn là một bệnh nhân bị tim bẩm sinh. Sau khi c/h/ế/t vì bệnh, y mới xuyên không đến đây.

Đến lúc này ta mới hiểu vì sao y lại kiên quyết từ chối ra trận đ/á/n/h giặc.

"Vốn dĩ được sinh ra trong phủ tướng quân, lại có một thân thể khỏe mạnh, ta mừng lắm chứ. Thế nhưng cha ta ngày nào cũng bắt ta phải hy sinh thân mình vì Tổ quốc." Y run lẩy bẩy kể lại , "Học võ thì được chứ bắt hy sinh thì dẹp đi ! Ta còn chưa sống đủ đâu ."

"Thế còn tỷ, tỷ có muốn quay về nữa không ?"

 Mặc T/ử Dương hỏi ta .

Ta lắc đầu nguầy nguậy:

"Không đời nào, trước lúc xuyên qua ta bị xe tông trúng, loại kiểu c/h/ế/t không toàn thây hoặc tàn phế ấy . Tiền trong tài khoản ngân hàng của ta chắc gì đã đủ trả viện phí, thà cứ ở đây sống yên ổn còn hơn.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ta-bi-vai-ac-bat-lay/chuong-9
"

Y gật đầu ra chiều thấu hiểu.

Đêm hôm đó, hai chúng ta uống rất nhiều rượu, bỗng chốc lại dâng trào cảm giác đồng cảm sâu sắc như kiểu "lưu lạc tha hương ngộ cố tri".

11. Đại Kết Cục

Không lâu sau đó, tin chiến thắng từ biên giáp dồn dập truyền về.

Tuy rằng đã biết trước trận chiến này nhất định sẽ thắng, nhưng khoảnh khắc nhìn thấy Phó Nam Châu bằng xương bằng thịt đứng trước mặt, ta vẫn không kìm được mà rơi lệ.

Hắn dùng ngón tay nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt vương trên khóe mắt ta , xoa xoa đỉnh đầu ta rồi bảo:

 "Đừng khóc nữa, ta đưa nàng về nhà."

Ta rúc vào lòng hắn , chùi sạch cả nước mắt lẫn nước mũi lên y phục của hắn , lại còn quật cường ngẩng đầu cất lời:

 "Huynh đừng có xem ta như đứa trẻ con mà dỗ dành nhé, ta đã là người trưởng thành rồi đấy."

Phó Nam Châu khẽ cười trầm thấp:

"Làm trẻ con thì có gì không tốt cơ chứ? Ta lại thích tự tay chăm bẵm dỗ dành từ nhỏ đến lớn thế này hơn."

???

Có ai báo quan giúp ta không ?

Nơi này có kẻ đang ngang nhiên lái xe trái phép kìa!

Chỉ vài ngày sau , Thánh Thượng chính thức hạ chỉ ban thưởng và trừng phạt:

Hữu thừa tướng Phong Lam cùng Thục phi vì cấu kết với ngoại quốc, âm mưu mưu phản nên bị tuyên án t/ử hình, c/h/é/m đầu thị chúng ngay lập tức. Nam nhân nhà họ Phong bị lưu đày sung quân, còn nữ nhân thì toàn bộ bị giáng làm kỹ nữ hoặc nô tỳ.

Bao năm qua gia tộc họ Phong đã làm vô số việc ác, thế nhân nghe tin ai nấy đều vỗ tay dậm chân reo hò vui mừng.

Còn Thẩm Dục cùng Phó Nam Châu nhờ lập được công trạng hiển hách, một người được phong làm Chính nhất phẩm Đại tướng quân, một người thì thăng chức làm Thái phó.

Bên phía ta và Phó Nam Châu thì ngày thành hôn đang đến rất gần, còn bên a tỷ cũng truyền đến tin vui đã mang thai.

Mọi sóng gió rốt cuộc cũng lắng xuống, tất cả đều đang phát triển theo hướng vô cùng tốt đẹp .

Vào ngày thành hôn, Phó Nam Châu nắm c/h/ặ/t t/a/y ta cùng bước qua chậu than rồi dập đầu bái thiên địa.

Hai chúng ta nằm trên chiếc chăn cưới đỏ thắm thêu hình chim uyên ương, thủ thỉ tâm sự những lời âu yếm chân thành.

Không lâu sau đại hôn, ta năn nỉ Mặc T/ử Dương dẫn ta đến Nam Phong Quán một chuyến cho biết đó biết đây.

Ai mà ngờ người vừa mới bước chân tới trước cửa đã bị phu quân nhà ta bắt sống ngay tại trận, xách cổ tha về.

Nhưng ta đâu thể chịu đầu hàng dễ dàng như thế được ?

Buồn cười thật, lần sau ta lại dám đi tiếp cho xem!

Mấy tháng sau , a tỷ sinh hạ một đứa nhi t/ử, đặt tên là Tiện Dư.

Tiện Dư, nghĩa là cá mặn.

Cái tên này đặt hay thật đấy!

 Chờ đứa bé lớn thêm chút nữa, chẳng phải rất thích hợp để theo ta học tuyệt kỹ trượt dốc hay sao ?

Ta lập tức ngỏ ý muốn nhận đứa bé làm đệ đệ nhỏ của mình , mặc dù Phó Nam Châu thẳng thừng ra mặt phản đối.

Thấy ta yêu thích Tiện Dư đến như vậy , buổi đêm Phó Nam Châu liền ghé sát tai ta bàn bạc:

"Hay là hai chúng ta tự sinh một đứa nhé?"

Ta liền bảo làm sao mà được , ta vẫn còn là một đứa trẻ, làm sao có thể sinh em bé được chứ?

Thế nhưng dưới sự nỗ lực " có công mài sắt có ngày nên kim" của Phó Nam Châu, cuối cùng một em bé to xác như ta cũng mừng rỡ cưu mang một bụng bầu.

Sau khi nhi t/ử ta ra đời, ta vốn tưởng rằng có thể dắt nó đi khắp nơi trèo cây, bắt cá, nào ngờ đứa trẻ này sinh ra lại vô cùng tinh ranh và phúc hắc giống hệt phụ thân nó.

Thế là cục diện cuối cùng lại biến thành cảnh hai phụ t/ử nhà họ tìm đủ mọi cách để bắt ta về nhà.

"Thôi bỏ đi ." Lại một lần nữa bị hai phụ t/ử bắt về tận nhà, ta đành bất lực thở dài than ngắn, "Xem như ta chịu thua dưới tay hai phụ t/ử nhà các người rồi !"

-Hoàn chính văn-

 

Bạn vừa đọc đến chương 9 của truyện TA BỊ VAI ÁC BẮT LẤY thuộc thể loại Ngôn Tình, Cổ Đại, HE, Đoản Văn, Hào Môn Thế Gia, Xuyên Sách, Ngọt. Truyện sẽ được cập nhật ngay khi có chương tiếp theo, đừng quên theo dõi Fanpage để không bỏ lỡ các chương mới nhất. Trong lúc chờ đợi, bạn có thể khám phá thêm nhiều bộ truyện đặc sắc khác đang được yêu thích trên Sime Ngôn Tình. Chúc bạn có những phút giây đọc truyện thật trọn vẹn!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo