Loading...
8
"Ta biết ngay Phó Nam Châu sớm muộn gì cũng chịu ngã gục dưới tay ngươi mà!" Công chúa Thanh Ninh vui sướng đến mức múa tay múa chân, "Vừa rồi ngươi không nhìn thấy đấy thôi, cái mũi của Phong Yên suýt nữa thì bị tức cho vặn vẹo sang một bên kìa."
Ta cũng không kìm được mà bật cười theo.
Vừa mới đi qua một góc rẽ, một cung nữ lỗ mãng va tới, làm cả bát chè hạt sen nấm tuyết đổ ập toàn bộ lên người Thanh Ninh.
Cung nữ đó lập tức khiếp sợ, liều mạng dập đầu bồi tội, đến mức trán bị đập tím tái cả lại .
"Thôi thôi." Thanh Ninh xua xua tay, "Hôm nay tâm trạng ta tốt nên không phạt ngươi. Ngươi lui xuống đi , từ sau làm việc nhớ chú ý cẩn thận một chút."
"Cảm tạ công chúa."
Cung nữ đó mang ơn đội nghĩa vội vàng lùi ra xa.
Thanh Ninh quay sang bảo ta :
"Ta đi thay y phục, ngươi ở đây đợi ta trở lại nhé."
Chẳng bao lâu sau , một cung nữ khác tìm đến gặp ta . Ta nhìn kĩ thấy nàng ta đúng là người thuộc cung của Thanh Ninh, liền yên tâm bước đi theo sau .
Chỉ là đi được một lúc lâu, con đường này lại ngày càng hẻo lánh, ta dần dần nhận ra có điều gì đó không đúng.
Thấy cung nữ đó rút ra vật gì từ trong tay áo rồi hất tung vào không trung, ta né tránh không kịp nên đã hít phải hơn một nửa.
Mẹ kiếp! Lại là trò hạ d/ư/ợ/c muôn thủa này !
Cung nữ đó xông lên định kéo lôi ta vào căn phòng phía trước . Ta dùng hết sức lực tung ra một cú quật qua vai, đ/á/n/h văng cung nữ đó ngã rụi xuống đất, bồi thêm mấy đòn giáng mạnh khiến nàng ta ngất xỉu ngay tại chỗ.
Cũng may hồi trước mẫu thân từng đăng ký cho ta một khóa học thuật phòng thân dành cho nữ giới. Đến thời khắc mấu chốt, cái này lại cứu ta được một mạng.
Ta nghiêng ngả lảo đảo trốn chạy khỏi chốn này , nhưng lại cảm thấy người ngày càng nóng hừng hực, thần trí cũng dần dần trở nên mơ hồ.
Không xong rồi , ta không thể tiếp tục ở lại đây được nữa.
Ta gượng sức bước tiếp về phía trước , nhưng mới đi thêm được vài bước đã ngã khuỵu ngay xuống bụi cỏ.
"Tống Uyển Uyển, nàng làm sao thế này ?"
Nghe thấy chất giọng quen thuộc, mắt ta không kìm được mà đỏ hoe lên.
Ta níu c/h/ặ/t lấy vạt áo Phó Nam Châu, sốt sắng bảo:
"Không kịp nữa rồi , mau... dẫn ta đi ..."
Những chuyện xảy ra về sau , ta không còn nhớ rõ cho lắm.
Chỉ nhớ đêm hôm đó trời trút mưa rất dồn dập, tất cả mọi thứ xung quanh đều trở nên tối tăm mờ mịt.
"Đồ nhút nhát yếu ớt."
Trong ánh nến chập chùng lay lắt, ta lại nghe thấy Phó Nam Châu cất lời trêu ghẹo mình như vậy .
[9]
Sang ngày thứ hai, trong cung phơi ra một bê bối kinh thiên động địa.
Muội muội của Thục phi là Phong Yên cùng tên chất nhi ăn hại của Sở đại nhân là Sở Hùng thế mà lại cùng nhau mất tích ngay trong buổi yến tiệc.
Đến khi bị phát hiện, cái yếm thêu hình chim uyên ương màu đỏ đậm của Phong Yên vẫn còn mắc lủng lẳng bên hông tên cuồng đồ kia .
Hoàng thượng lập tức tức giận đùng đùng.
Cuối cùng, dưới sự van xin tha thiết của Thục phi, lại ngại gia thế của cả hai bên, Hoàng thượng rốt cuộc không hạ phán quyết nặng nề, chỉ bắt hai người bọn họ lập tức thành hôn ngay trong ngày hôm đó.
Nghe đồn lễ thành hôn của hai người còn chẳng được tổ chức đàng hoàng.
Phong Yên khoác lên người bộ hỉ phục may bằng vải thô rồi được rước qua loa vào phủ ngay trong đêm.
Mối duyên phận này làm cả hai nhà mất hết mặt mũi.
Phong Yên mang danh là chính thê, nhưng ngày tháng trôi qua lại chẳng bằng nổi một kẻ làm thiếp .
Ta nghe xong chuyện cũng chẳng thấy Phong Yên đáng thương chút nào.
Con người Sở Hùng này ta đã sớm nghe danh. Nghe đâu tên này vóc dáng thấp bé, diện mạo xấu xí lại còn bất tài vô dụng, suốt ngày trêu hoa chọc nguyệt, gây chuyện thị phi, chính là tên ăn chơi trác táng có tiếng khắp kinh thành.
Rõ ràng Sở Hùng vốn dĩ là quân bài do hai tỷ muội bọn họ sắp đặt để đối phó với ta .
Nếu lúc ấy phản ứng của ta chậm hơn một chút, thì kết cục của Phong Yên hôm nay chính là kết cục của ta rồi .
Chỉ có thể nói là tự mình làm trò bẩn thì tự chịu, chẳng trách được ai.
Ta lên tiếng hỏi:
"Chuyện của Phong Yên là do huynh làm đúng không ?"
Phó Nam Châu ôm lấy eo ta , thản nhiên buông lời:
"Kẻ nào dám động đến
người
của
ta
, bọn chúng sớm nên hiểu rõ sẽ nhận lấy kết cục như thế
này
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ta-bi-vai-ac-bat-lay/chuong-8
"
Ta giơ ngón tay cái về phía hắn , bảo hắn đúng là một " người sói".
Hắn hỏi ta người sói là gì, ta bảo huynh còn ác chiến hơn cả người tàn nhẫn một bậc (*).
*Người sói ( 狼人) là từ lóng tiếng Trung ghép từ chữ "Nhẫn" ( 狠 - tàn nhẫn), thêm một dấu chấm trên đầu thành chữ "Lãng" ( 狼 - con sói), ý chỉ người còn tàn nhẫn hơn cả chữ "tàn nhẫn" một bậc.
"… Nàng không thích sao ?"
Ta lắc đầu, đặt một nụ hôn lên khóe môi hắn :
"Không đâu , ta thích c/h/ế/t đi được ấy chứ."
Phụ thân ta trở về từ trong cung bảo rằng kinh thành e là sắp sửa đổi ngôi dời chủ.
Kể từ ngày hôm đó, mẫu thân liền cấm túc ta ở trong phòng, không cho phép ta t/ùy tiện bước chân ra khỏi cửa.
Nghe tỳ nữ Văn Trúc bên cạnh ta kể lại , mấy ngày nay phòng của phụ mẫu ta lúc nào cũng thắp đèn sáng trưng suốt đêm. Hai lão phu thê thì thầm bàn bạc với nhau , chẳng biết đang nói chuyện gì.
Nói thật nhé, phụ mẫu cái nhà này của ta chẳng khác nào cặp đôi hoa sen cùng gốc nghiêng ngả theo chiều gió. Quân địch mà thực sự đ/á/n/h tới nơi, hai người bọn họ bảo đảm sẽ là những kẻ đầu tiên phất cờ trắng xin hàng.
Lúc này chắc hai người đang bàn tính xem nên vắt chân lên cổ chạy trốn thế nào đây nhỉ?
Thôi bỏ đi , giặc tới thì đỡ, nước dâng thì đắp nền.
Ta đang chuẩn bị đi ngủ thì đột nhiên nghe thấy một trận âm thanh sột sạt, từ xa tiến lại gần mỗi lúc một rõ ràng hơn.
Chẳng lẽ lại là chuột sao ?
Ta gọi lớn vài tiếng tìm lũ người Văn Trúc nhưng chẳng có ai thưa lời.
"Kỳ lạ thật…"
Ta đành cầm gậy trúc chặn cửa ở bên chân lên, rón ra rón rén mò tiến lại gần.
Đột nhiên, trên cánh cửa sổ gần ta nhất xuất hiện một bàn tay, ngay sau đó một nam nhân nhảy tọt qua cửa sổ bước vào .
Có trộm?!!!!!
Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, ta nhắm tịt mắt vung cây gậy trúc lên quật loạn xạ tới tấp. Ngay sau đó cổ tay liền tê dại một hồi, cây gậy trúc rơi tõm xuống đất.
Hai tay ta bị khống chế giơ cao qua đỉnh đầu, cả người cũng bị ép c/h/ặ/t dán lên tường.
"Đừng kêu, là ta đây."
Môi Phó Nam Châu ghé sát bên tai ta , hơi thở ấm áp ướt rượt khiến chân tay ta có chút bủn rủn.
"Đã trễ thế này rồi , sao huynh lại tới đây?"
"Dĩ nhiên là đến thăm vị hôn thê của ta rồi ." Phó Nam Châu nhếch môi, lại tiến sát lại gần bảo, "Chỉ là không ngờ vừa mới gặp mặt, ngươi đã muốn mưu sát thân phu rồi sao ?"
Mặt ta nóng bừng lên như bị lửa đốt, gượng gạo bảo:
"Vậy giờ huynh nhìn xong rồi đấy, huynh có thể đi được rồi ."
"Uyển Uyển đây là đang đuổi ca ca đi sao ?"
Phó Nam Châu hỏi.
"Ôi chao… Ta đâu có ý đó."
"Thế Uyển Uyển có ý gì đây?"
Trong đêm tối, đôi đồng t/ử của hắn cực kỳ câu hồn đoạt phách, bờ môi đỏ thắm kia như thể đang phát ra tín hiệu mời gọi.
"Tóm lại huynh mau đi nhanh đi . Chút nữa mà bị người ta phát hiện ra là không đi nổi đâu ."
Ta vội vàng cất lời.
Ta nói hoàn toàn là sự thật đấy. Hắn mà còn không đi thì ta e là sẽ không khống chế nổi lòng háo sắc của mình mà lao vào đè hắn ngã ngửa ra ngay tại chỗ mất.
"Sợ cái gì chứ? Thánh Thượng đã ban hôn rồi , ai còn dám gièm pha chuyện hai phu thê chúng ta nữa chứ? Huống chi hôm nay ta tới đây vốn dĩ là để đưa nàng đi cùng."
"Hả? Đi đâu cơ?"
"Trong triều xảy ra biến cố lớn, hiện tại kinh thành rất nguy hiểm, nàng ở lại đây ta không yên tâm."
Phó Nam Châu cất giọng.
" Nhưng ta cũng phải thông báo cho phụ mẫu một tiếng chứ, nếu không bọn họ sẽ lo lắng mất."
"Không cần đâu ." Phó Nam Châu bảo, "Ta đã sớm bàn bạc xong xuôi với phụ mẫu nàng rồi ."
"Thế sao huynh còn lén lút trèo cửa sổ chui vào làm gì? Làm như thể đang yêu đương vụng trộm không bằng."
Ta không kìm được mà cất lời phàn nàn.
Phó Nam Châu ghé sát vào tai ta , giọng nói có phần khàn khàn:
"Uyển Uyển không cảm thấy làm thế này rất kích thích sao ?"
Ta: ...
Không chơi lại , đúng là không chơi lại nổi.
Nói về độ biết chơi thì vẫn là huynh giỏi nhất.
…
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.