Loading...
Ta giật lấy đoản kiếm của Quốc sư, kề lưỡi kiếm sắc vào một bên cổ mình .
“Nếu A tỷ vẫn muốn lấy mạng người khác để cứu muội , vậy muội xin đi trước một bước, sang kiếp sau đợi tỷ.”
“Muội!”
Bàn tay A tỷ siết mạnh, giật đứt cả dải tua buộc bên hông, giận quá hóa cười :
“Ta lại quên mất, tính bướng bỉnh này của muội đều do ta chiều chuộng mà ra !”
Ta quỳ xuống, nén nước mắt dập đầu thật mạnh.
“Muội phụ tấm lòng của A tỷ rồi .”
“Xin tỷ dừng tay tại đây, đừng cứu muội nữa.”
Kiếp này , không còn ta cũng tốt .
A tỷ vẫn có thể tiếp tục thăng tiến, đứng đầu bá quan, lưu danh sử sách.
Bùi Văn Chu cũng sẽ có những ngày tháng tốt đẹp của riêng chàng .
Ta quay người đi ra ngoài.
Sau lưng, Quốc sư tiếc nuối nói với A tỷ:
“Đáng tiếc, thật đáng tiếc, khó khăn lắm mới tìm được người có bát tự hoàn toàn trùng khớp.”
A tỷ vẫn không chịu bỏ cuộc, gặng hỏi:
“Không còn cách nào khác để muội muội ta sống tiếp sao ?”
Quốc sư chỉ đáp: “Không có .”
Ra khỏi lầu Quan Tinh, mưa bụi đã lất phất rơi xuống.
Ta ho ra một ngụm m/á/u, chiếc khăn lập tức đỏ một mảng lớn.
Nhìn xuống, ta không hề ngạc nhiên.
Số mệnh sắp tận, trước đó ắt phải có vài dấu hiệu.
Tính ra , nếu lần này không đổi mạng, có lẽ ta chỉ còn khoảng ba tháng.
Kiếp trước được sống thêm năm mươi lăm năm, suy cho cùng cũng là ta chiếm phần hơn.
Nhưng vừa nghĩ đến năm mươi lăm năm ấy là cướp từ người khác, lòng ta lại nghẹn đến không thở nổi.
Ta gọi xe ngựa, dựa theo ký ức tìm đến một hồ sen bên đê liễu.
Gió thổi lay rèm xe, để lộ sạp hàng nhỏ bên bờ.
Một thiếu niên cầm hạt sen vừa bóc, tươi cười đưa đến miệng muội muội .
Trời âm u, nhưng hai huynh muội vẫn nổi bật giữa khung cảnh ấy .
Tí cảm ơn các bác đã đọc truyện
Ta lại nhớ đến lần đầu gặp Bùi Văn Chu ở kiếp trước .
Chàng quỳ trước cửa hiệu t/h/u/ố/c, áo quần nhếch nhác, chỉ cầu xin chưởng quầy cho khất thêm mấy ngày để chàng gom đủ tiền t/h/u/ố/c.
Muội muội đột nhiên mắc trọng bệnh, ngày nào cũng ho ra m/á/u, phải dùng nhân sâm loại tốt mới miễn cưỡng giữ được hơi tàn.
Không ngờ có một gã công t/ử ăn chơi để mắt tới gương mặt tuấn tú thanh nhã của chàng , vừa bước đến đã sờ mó động tay động chân.
Chàng không chịu, gã liền nhổ một bãi đờm, bắt chàng nuốt xuống, nói rằng nếu nuốt thì sẽ trả tiền t/h/u/ố/c cho muội muội chàng .
Vì muội muội , Bùi Văn Chu không hề nhíu mày, nhặt lấy bãi đờm bẩn thỉu ấy rồi nuốt xuống.
Đổi lại chỉ là những tràng cười nhạo, một đồng chàng cũng chẳng nhận được .
Khi ấy , ta chỉ cho rằng mình tình cờ bắt gặp một cảnh đời khốn khó, bèn đ/á/n/h cho gã kia một trận, ném lại hai thỏi bạc rồi bỏ đi .
Nào ngờ người khiến huynh muội họ rơi vào cảnh ngộ ấy lại chính là ta .
Nghĩ đến đây,
ta
giơ tay tự tát
mình
hai cái.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ta-cau-xin-a-ty-dung-cuu-ta/chuong-2
Hai má nóng rát, nhưng lòng vẫn nặng trĩu không nguôi.
Cách đó không xa, Bùi Văn Chu xoa đầu muội muội , xách ống tre đi mua nước đường.
Đợi chàng đi xa, ta mới xuống xe.
Ta dừng trước sạp bán đài sen, cố ý hạ giọng:
“Cô nương, phiền cô gói cho ta ít đài sen.”
“Được ngay!”
Bùi Viên Viên đáp lời giòn tan, gói xong còn bỏ thêm mấy đài sen nữa.
Khi nàng ấy ngẩng đầu lần nữa, ta đã đi mất, chỉ để lại một túi tiền căng phồng.
Trở về xe, ta tựa vào thành, ôm n/g/ự/c mà vẫn ho ra m/á/u không ngừng.
Có lẽ đó là cái giá phải trả cho việc trọng sinh, thân thể kiếp này của ta còn yếu hơn cả trước kia .
Từ xa có người vừa đuổi theo vừa gọi:
“Cô nương!”
“Đợi đã , đừng đi vội!”
Phu xe sợ xe xóc khiến ta khó chịu nên đ/á/n/h xe không nhanh.
Bùi Viên Viên cưỡi một con lừa nhỏ đuổi tới, hai bên lưng lừa treo hai túi vải hoa.
Nàng ấy tới trước xe, chặn lại rồi khẽ gõ vào thùng xe.
Ta vén rèm, bắt gặp đôi mắt sáng long lanh của nàng.
“A tỷ xinh đẹp ơi!”
“Tỷ đưa nhiều bạc quá rồi !”
“Chỉ mấy cái đài sen xoàng thôi, đâu cần trả nhiều tiền đến thế!”
Nàng mở túi tiền, chỉ nhặt lấy mẩu bạc vụn nhỏ nhất rồi buộc miệng túi lại .
Hai túi đài sen đầy ắp cũng được nàng đặt vào lòng ta cùng túi tiền.
Ta ôm đống đồ, không nhịn được tò mò hỏi:
“Nếu là người khác, ít nhiều cũng sẽ lén giữ lại ít bạc.”
“Muội không những trả hết, sao còn chịu cho thêm hai túi đài sen?”
Nàng nhoẻn miệng cười ngọt ngào.
“Ha, ai mà chẳng thích tiền chứ!”
“ Nhưng ca ca muội nói , thứ gì không thuộc về mình thì không được lấy, lấy rồi sẽ bị trời phạt.”
Ta mím môi, hồi lâu không nói được lời nào.
Ta đang định tìm cớ trả lại đài sen cho nàng thì trong cổ họng đột nhiên dâng lên mùi tanh của m/á/u.
Máu từ khóe miệng ta từng chút chảy xuống.
Nụ cười trên mặt Bùi Viên Viên biến mất, sắc mặt nàng lập tức đổi khác.
Nàng kinh hãi kêu lên, còn mắt ta đã không nhìn rõ gì nữa, cứ thế ngất lịm đi .
Khi tỉnh dậy, ta đang nằm trong một căn phòng xa lạ.
Đầu giường thắp đèn dầu, ánh sáng lờ mờ, chiếc chăn cũ đắp trên người đã giặt đến bạc màu, còn thêu mấy cụm lá cỏ.
Đầu óc ta vẫn còn choáng váng.
Bùi Viên Viên đẩy cửa bước vào , nhào tới ôm lấy ta , kêu lên một tiếng:
“A tỷ xinh đẹp , tỷ làm muội sợ c/h/ế/t khiếp!”
“Muội còn tưởng tỷ ăn đài sen nhà muội rồi trúng độc nữa chứ!”
Nàng kể rằng quanh đó không tìm được lang trung, mà ca ca nàng có biết đôi chút y thuật nên đã đưa ta về nhà trước .
Ta cảm tạ nàng:
“Làm phiền Bùi cô nương rồi .”
“Hôm khác ta nhất định sai người đến cảm tạ muội chu đáo.”
Dứt lời, bất chấp nàng giữ lại , ta vội xuống giường, chỉ muốn mau ch/óng rời khỏi đây.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.