Loading...
Đây là dấu hiệu đáng ngờ, chưa phải bằng chứng đủ để kết tội bất kỳ ai.
Tiếp đó, người coi cầu Thanh Lăng xác nhận cầu đã bị hư hỏng trong hai ngày. Các dịch trạm cũng không tìm thấy hồ sơ tiếp nhận quân báo Giáp Thất Nhị đúng thời điểm được ghi trong cáo trạng.
Tuy nhiên, một điểm khiến vụ án trở nên phức tạp hơn: người chuyển tin không hoàn toàn nói dối.
Hắn đã từng nhận một văn thư có số hiệu gần giống Giáp Thất Nhị, nhưng văn thư ấy chỉ là lệnh điều chỉnh hậu cần, không phải quân báo thay đổi vị trí đóng quân. Hắn khai rằng đã giao văn thư cho người phụ trách tại trạm thứ hai, nhưng không nhớ rõ người đó là ai.
Có thể hắn nhầm lẫn.
Cũng có thể ai đó đã cố ý dùng một văn thư thật để che giấu một văn thư giả.
Quan thẩm án triệu tập Kỷ Tầm Châu đến, hỏi nàng có thể đưa ra kết luận gì.
“Dân nữ chỉ có thể kết luận rằng hồ sơ buộc tội Úc đại nhân chưa đáng tin cậy. Ta không thể xác định ai làm giả quân báo, cũng không thể khẳng định Úc đại nhân không có liên quan đến bất kỳ sai phạm nào khác.”
Quan thẩm án gõ nhẹ lên mặt bàn.
“Ngươi có biết nếu cuối cùng tìm ra ông ta thật sự liên quan thì người đứng ra bảo vệ ông ta đầu tiên chính là ngươi không ?”
“Ta biết .”
“Vậy tại sao ngươi còn tiếp tục?”
Kỷ Tầm Châu nhìn thẳng vào ông.
“Bởi vì nếu ta im lặng trước một vụ án có chứng cứ không rõ ràng, ta cũng đang góp phần tạo ra một bản án oan. Nếu sau này phát hiện Úc đại nhân phạm tội khác, ta sẽ tiếp tục yêu cầu điều tra tội đó. Hai việc không mâu thuẫn.”
Quan thẩm án nhìn nàng hồi lâu, rồi phất tay cho lui.
Khi Kỷ Tầm Châu ra ngoài, nàng nhìn thấy Úc Đình Phác đang đứng dưới mái hiên.
Ông đã được tạm thời gỡ bỏ gông cùm, nhưng vẫn phải ở lại Đại Lý Tự để chờ điều tra. Thấy nàng, ông bước tới.
“Cô nương đã tìm được thứ mình muốn ?”
“Chưa.”
“Vậy tại sao vẫn không chịu dừng lại ?”
Kỷ Tầm Châu nhìn ông.
“Ngài đang nói vụ án quân báo, hay vụ án quân lương?”
Úc Đình Phác không đáp.
Nàng lấy từ trong tay áo ra bản sao tờ đối chiếu tìm được ở kho số bảy.
“Ngài còn nhớ văn bản này không ?”
Ông nhận lấy, chỉ nhìn một lần đã tái mặt.
“Ngươi tìm được ở đâu ?”
“Kho lương số bảy.”
“Còn bản gốc?”
“Chưa tìm thấy.”
Úc Đình Phác siết tờ giấy trong tay.
“Cô nương không nên tiếp tục điều tra.”
“Vì chứng cứ không đủ?”
“Vì vụ án này liên quan đến nhiều người . Có những người đã c/h/ế/t, có những người đã rời khỏi kinh thành. Dù tìm được thêm chứng cứ, cũng chưa chắc có thể khôi phục mọi chuyện.”
“Ngài đã từng nói như vậy với cha ta ?”
Ông im lặng.
Kỷ Tầm Châu cảm thấy lòng mình lạnh đi .
“Úc đại nhân, ta hỏi ngài một câu. Năm Vĩnh Túc thứ sáu, ngài có từng nhận được đơn yêu cầu tái kiểm tra vụ thất thoát quân lương không ?”
Một hồi lâu sau , ông mới trả lời:
“Có.”
“Ngài đã đọc nó?”
“Có.”
“Ngài biết trong sổ có chênh lệch?”
“Ta biết có những điểm chưa được giải thích.”
“Vậy tại sao ngài ký vào bản kết luận?”
Úc Đình Phác nhìn xuống tờ giấy.
“Lúc ấy , tuyến vận chuyển quân lương đang bị đình trệ. Hai kho dự trữ ở phía bắc chỉ còn đủ dùng trong thời gian ngắn. Nếu toàn bộ sổ sách bị niêm phong để điều tra lại , việc cấp phát sẽ dừng. Ta cho rằng có thể tạm thời xác định trách nhiệm của những người trực tiếp quản lý kho, sau đó tiếp tục điều tra khi tình hình ổn định.”
“ Nhưng ngài đã không tiếp tục.”
“ Đúng .”
“Ngài biết những người vận chuyển bị kết tội dựa trên bản kiểm kê chưa được xác minh?”
“Ta biết hồ sơ còn thiếu.”
“Vậy tại sao ngài không phản đối bản án?”
Úc Đình Phác nhắm mắt.
“Ta
đã
nghĩ rằng chỉ cần giữ cho tuyến vận chuyển
không
bị
gián đoạn, những thiếu sót còn
lại
có
thể
được
giải quyết
sau
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ta-cuu-thanh-quan-nhung-khong-xoa-toi/chuong-4
”
“Và sau đó?”
“Sau đó ta bị điều sang việc khác. Vụ án được kết thúc. Ta không quay lại .”
Kỷ Tầm Châu không mắng ông, cũng không lớn tiếng.
Nàng chỉ hỏi:
“Ngài có từng nhận bạc của ai không ?”
“Không.”
“Có tự tay sửa sổ sách không ?”
“Không.”
“Có biết chắc ai đã lấy bốn mươi bao lương thực không ?”
“Không.”
“Vậy ngài có biết kết luận khi ấy vượt quá chứng cứ đang có không ?”
Lần này , Úc Đình Phác không thể trả lời ngay.
Cuối cùng, ông nói :
“Có.”
Một chữ ấy khiến Kỷ Tầm Châu thấy rõ sự khác biệt giữa người vô tội và người không có tội.
Úc Đình Phác có thể không tham ô. Ông có thể không làm giả sổ sách. Ông cũng có thể không biết ai là chủ mưu.
Nhưng ông đã ký một kết luận mà chính ông biết còn thiếu căn cứ, rồi để bản kết luận ấy trở thành bản án không thể đảo ngược.
Đó không phải tội làm giả quân báo.
Nhưng cũng không phải chuyện có thể xóa đi bằng một lời giải thích về đại cục.
“Ta sẽ không dùng vụ án này để buộc ngài nhận tội làm giả quân báo.” Kỷ Tầm Châu nói . “ Nhưng ta sẽ yêu cầu điều tra lại vụ quân lương. Nếu chứng cứ chứng minh ngài chỉ sơ suất, ngài chịu trách nhiệm về sơ suất ấy . Nếu chứng cứ chứng minh ngài cố ý bao che, ngài phải chịu trách nhiệm về việc bao che.”
Úc Đình Phác ngẩng đầu.
“Cô nương không sợ ta trở thành kẻ thù của cô sao ?”
“Ngài đã là một người có thể trở thành kẻ thù của ta từ năm năm trước .”
Nàng cất bản sao vào tay áo.
“Ta chỉ không muốn vì hận ngài mà kết tội sai ngài. Ta đã từng nhìn thấy một bản án oan hủy hoại cả gia đình mình . Ta không định trở thành người tạo ra một bản án oan khác.”
Nói xong, nàng rời đi .
Úc Đình Phác đứng một mình dưới mái hiên, rất lâu không nhúc nhích.
Lần đầu tiên sau nhiều năm, ông không còn có thể dùng hai chữ “đại cục” để che đậy sự thật với chính mình .
Tờ đối chiếu ở kho số bảy chỉ là một mảnh của toàn bộ vụ án.
Muốn xác định bốn mươi bao lương thực đã đi đâu , Kỷ Tầm Châu cần tìm được bản kiểm kê cuối cùng, biên bản bốc dỡ và sổ nhận hàng của điểm trung chuyển.
Nàng bắt đầu từ người vận chuyển.
Năm năm trước , đội vận chuyển gồm mười hai người . Sau vụ án, ba người bị kết tội biển thủ, hai người c/h/ế/t trong thời gian lưu đày, những người còn lại tản đi nhiều nơi. Người duy nhất còn sống ở Tĩnh Khuyết là một lão phu xe tên Lương Phúc.
Lương Phúc hiện sống bằng việc sửa xe kéo ở khu chợ phía nam.
Khi nghe Kỷ Tầm Châu nhắc đến vụ quân lương, ông lập tức từ chối.
“Ta không biết gì hết.”
“Ta chưa hỏi ông biết gì.”
“Ta không muốn dính vào .”
“Ta hiểu.” Nàng lấy ra một bản sao hồ sơ. “ Nhưng ta muốn hỏi ông về ngày giao hàng tại kho số bảy. Nếu ông không nhớ, ta sẽ không ép ông trả lời.”
Lương Phúc nhìn bản sao , bàn tay đang cầm chiếc đục bỗng dừng lại .
“Cô là con gái Kỷ đại nhân?”
“Phải.”
Ông cúi đầu, một lúc lâu mới nói :
“Cha cô đã cứu ta một lần .”
Kỷ Tầm Châu không nói gì, chờ ông kể tiếp.
Lương Phúc đặt chiếc đục xuống.
“Hôm giao hàng, chúng ta chở một nghìn hai trăm bao. Khi đến điểm trung chuyển, người nhận đếm lại , chỉ có một nghìn một trăm sáu mươi bao. Đội trưởng nói có thể một số bao bị rách, phải chuyển sang bao mới. Nhưng ta nhớ rất rõ, không có đủ bốn mươi bao rách.”
“Vậy số lương thực ấy biến mất trên đường?”
“Ta không biết . Khi xe rời kho, ta không kiểm từng bao. Chúng ta chỉ nhận đủ số xe, đủ dây buộc, rồi đi theo lệnh. Đến nơi, người nhận hàng mới đếm.”
“Ông có ký vào biên bản nhận hàng không ?”
“Không. Người ký là đội trưởng. Ta chỉ ký xác nhận đã lái xe đến nơi.”
“Vậy tại sao ông bị kết tội?”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.