Loading...

TA KHÔNG LÀM BÀN ĐẠP CHO NAM NỮ CHÍNH NỮA!
#11. Chương 11

TA KHÔNG LÀM BÀN ĐẠP CHO NAM NỮ CHÍNH NỮA!

#11. Chương 11


Báo lỗi

Vài tháng sau , cuộc sống của mọi người dần trở lại bình thường.

Tạ Hoài Cẩn tiếp tục phát triển lớp học.

Thẩm Nhược Ly hoàn thành tập sách mới, sau đó cùng một nhóm nữ học giả mở lớp dạy chữ cho những cô gái không có điều kiện học hành.

Hai người vẫn yêu nhau .

Nhưng họ không còn xem tình yêu là lý do để một người phải hy sinh tất cả.

Họ bàn bạc về tương lai, cùng nhau giải quyết khó khăn, và học cách tôn trọng những điều đối phương không muốn .

Còn Cố Vãn Đường, nàng tiếp tục mở rộng việc kinh doanh của Cố gia.

Cửa hàng giấy b/út trở thành một trong những cửa hàng có doanh thu tốt nhất thành Tĩnh An.

Xưởng nhuộm cũng bắt đầu sản xuất những loại vải có màu sắc mới, được nhiều khách hàng ưa chuộng.

Nàng thuê người có năng lực quản lý, cải thiện điều kiện làm việc cho thợ thủ công, đồng thời lập quỹ hỗ trợ những gia đình gặp khó khăn.

Không phải vì cốt truyện yêu cầu.

Mà vì nàng muốn làm .

Một năm sau , Cố Vãn Đường mở thêm một cửa hàng bánh ngọt.

Lý do rất đơn giản.

Nàng đã tìm được một đầu bếp giỏi.

Và nàng muốn ăn bánh ngon mỗi ngày.

Ngân Chi nhìn bảng hiệu mới, cười đến không khép miệng.

“Tiểu thư, người thật sự định mở cửa hàng chỉ vì muốn ăn bánh sao ?”

Cố Vãn Đường nghiêm túc đáp:

“Không. Ta còn muốn kiếm tiền.”

“…”

“Có vấn đề gì sao ?”

Ngân Chi lắc đầu lia lịa.

“Không có ạ!”

Cố Vãn Đường hài lòng gật đầu.

Cuộc sống của nàng không phải lúc nào cũng thuận lợi.

Có những ngày cửa hàng thua lỗ.

Có những lần đối tác thất hứa.

Cũng có những đêm nàng mệt đến mức chỉ muốn nằm xuống ngủ.

Nhưng đó là những khó khăn do chính nàng lựa chọn đối mặt.

Không ai ép nàng phải thất bại để người khác thành công.

Không ai bắt nàng phải đau khổ để chứng minh tình yêu của một cặp đôi.

Và không ai có quyền nói rằng cuộc đời nàng chỉ có ý nghĩa khi nàng trở thành bàn đạp cho người khác.

Một buổi chiều cuối năm, Tạ Hoài Cẩn và Thẩm Nhược Ly cùng đến cửa hàng bánh ngọt.

Tạ Hoài Cẩn mua hai hộp bánh.

Thẩm Nhược Ly chọn thêm một hộp bánh hoa quế.

Cố Vãn Đường nhìn họ.

“Gần đây hai người thế nào?”

Thẩm Nhược Ly mỉm cười .

“Rất tốt .”

Tạ Hoài Cẩn gật đầu.

“Chúng ta định sang năm thành thân .”

Cố Vãn Đường nhướng mày.

“Lần này đã bàn bạc kỹ chưa ?”

Thẩm Nhược Ly bật cười .

“Đã bàn bạc rất kỹ.”

“Có thỏa thuận chưa ?”

“Có.”

“Điều khoản rửa bát?”

Tạ Hoài Cẩn: “…”

Thẩm Nhược Ly cười đến mức suýt làm rơi hộp bánh.

Cuối cùng, Tạ Hoài Cẩn bất đắc dĩ đáp:

“Có. Nếu ai nấu ăn, người kia rửa bát. Nếu cả hai cùng nấu, chúng ta sẽ chia nhau .”

Cố Vãn Đường hài lòng.

“Rất tốt . Ta chúc hai người hạnh phúc.”

Thẩm Nhược Ly nhìn nàng, ánh mắt dịu dàng.

“Cảm ơn cô, Vãn Đường.”

Nàng ta ngừng một lát rồi nói :

“Ta từng nghĩ rằng, nếu không có cô, ta sẽ không thể có được cuộc sống như hiện tại.”

Cố Vãn Đường lắc đầu.

“Không phải vì ta .”

“Cô đã tự mình thay đổi.”

“Cũng như Tạ Hoài Cẩn đã tự mình trưởng thành.”

“Ta chỉ là người đã ngừng làm những việc không thuộc về mình .”

Thẩm Nhược Ly im lặng một lúc, sau đó mỉm cười .

“Ta hiểu.”

Hai người rời khỏi cửa hàng.

Cố Vãn Đường đứng trước cửa, nhìn bóng họ dần khuất sau con phố.

Nàng không còn cảm thấy ghen ghét.

Cũng không còn cảm thấy mình bị bỏ lại phía sau .
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ta-khong-lam-ban-dap-cho-nam-nu-chinh-nua/chuong-11

Bởi vì nàng đã có con đường riêng.

Nàng không cần phải đứng trong câu chuyện của người khác để chứng minh rằng mình xứng đáng được tồn tại.

Đêm giao thừa, Cố gia tổ chức một bữa tiệc nhỏ.

Cha nàng đã khỏe mạnh hơn trước .

Mẹ nàng không còn phải lo lắng về những khoản nợ hay chuyện kinh doanh.

Ngân Chi được thưởng một khoản tiền, vui vẻ đến mức cả buổi tối không ngừng cười .

Sau bữa ăn, Cố Vãn Đường một mình đi ra sân sau .

Tuyết đầu mùa rơi nhẹ trên mái ngói.

Nàng ngẩng đầu nhìn bầu trời, bỗng nhớ đến ngày đầu tiên mình tỉnh lại .

Khi ấy , nàng nằm trên giường, trước mắt là những dòng chữ đỏ lạnh lẽo.

Nàng từng nghĩ mình phải tìm cách hoàn thành nhiệm vụ để có thể trở về.

Sau đó, nàng lại nghĩ chỉ cần chống lại cốt truyện, mọi chuyện sẽ kết thúc.

Nhưng bây giờ, nàng không còn bận tâm đến việc mình có phải nữ phụ hay không .

Bởi vì danh xưng ấy không còn quan trọng nữa.

Nàng đã sống qua những ngày khó khăn.

Đã học được cách từ chối.

Đã hiểu rằng lòng tốt cần có giới hạn, tình yêu cần có sự tôn trọng, và sự hy sinh chỉ có ý nghĩa khi nó xuất phát từ lựa chọn tự nguyện.

Nàng cũng hiểu rằng không phải ai nhận được sự giúp đỡ của nàng đều sẽ biết ơn.

Không phải ai nàng yêu quý cũng sẽ yêu quý nàng theo cách nàng mong muốn .

Nhưng điều đó không có nghĩa là nàng phải ngừng sống tốt .

Cố Vãn Đường đưa tay đón một bông tuyết.

Bông tuyết tan nhanh trong lòng bàn tay.

Nàng khẽ cười .

“Thì ra tự do là như vậy .”

Không phải muốn làm gì thì làm .

Mà là có quyền lựa chọn điều mình muốn làm , và tự mình chịu trách nhiệm cho lựa chọn ấy .

Nàng quay người , định trở vào nhà.

Đúng lúc ấy , trước mắt nàng đột nhiên xuất hiện một dòng chữ nhỏ.

Không phải màu đỏ.

Cũng không phải giọng nói lạnh lẽo quen thuộc.

Chỉ là một dòng chữ trắng dịu dàng.

【Chúc mừng.】

【Nhân vật Cố Vãn Đường đã thoát khỏi vai trò được chỉ định.】

【Từ thời điểm này , không còn nhiệm vụ bắt buộc.】

Cố Vãn Đường dừng bước.

Nàng nhìn dòng chữ ấy rất lâu.

Sau đó, nàng hỏi:

“Vậy ta có thể yêu cầu một phần thưởng không ?”

Không có tiếng trả lời.

Nàng cười .

“Ta muốn ngủ đủ tám canh giờ mỗi ngày.”

Dòng chữ biến mất.

Cố Vãn Đường không thất vọng.

Nàng vốn cũng không mong chờ phần thưởng nào nữa.

Nàng bước vào nhà, đóng cửa lại , rồi ngồi xuống trước bàn.

Trên bàn có một cuốn sổ mới.

Trang đầu tiên viết một dòng chữ.

Những chuyện Cố Vãn Đường muốn làm .

Bên dưới là danh sách dài.

Mở thêm cửa hàng.

Đi du ngoạn cùng cha mẹ .

Học cưỡi ngựa.

Tìm một nơi có cảnh đẹp để xây nhà nghỉ dưỡng.

Ăn thử tất cả các loại bánh ngon trong thành.

Và cuối cùng…

Nàng dừng b/út, suy nghĩ một lát rồi viết thêm.

Nếu gặp được người phù hợp, có thể thử yêu đương. Nhưng tuyệt đối không vì tình yêu mà đ/á/n/h mất bản thân .

Viết xong, nàng đóng sổ.

Ngoài sân, tiếng pháo hoa vang lên.

Ngân Chi chạy vào , vui vẻ gọi nàng.

“Tiểu thư! Pháo hoa bắt đầu rồi !”

Cố Vãn Đường đứng dậy, bước ra sân.

Những tia sáng rực rỡ nở tung trên bầu trời đêm.

Nàng nhìn ánh sáng ấy , bất giác mỉm cười .

Nàng không biết tương lai sẽ viết nên câu chuyện gì.

Nhưng nàng không còn sợ hãi.

Bởi vì lần này , người cầm b/út là nàng.

Hết.

Chương 11 của TA KHÔNG LÀM BÀN ĐẠP CHO NAM NỮ CHÍNH NỮA! vừa kết thúc với nhiều tình tiết cuốn hút. Thuộc thể loại Ngôn Tình, Vả Mặt, Xuyên Sách, Sảng Văn, Thức Tỉnh Nhân Vật, truyện hiện đang nằm trong top lượt đọc cao trên Sime Ngôn Tình. Hãy theo dõi Fanpage để không bỏ lỡ chương mới nhất khi được cập nhật. Ngoài ra, bạn cũng có thể lướt qua các bộ truyện đang hot cùng thể loại để tiếp tục hành trình cảm xúc của mình!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo