Loading...
Nàng mở cuốn sổ ghi chép những lần hệ thống xuất hiện.
Rồi nàng phát hiện ra một quy luật.
Hệ thống luôn mạnh nhất khi nàng tin rằng nó có quyền quyết định cuộc đời nàng.
Khi nàng hoảng sợ, nó có thể khiến nàng đau đớn.
Khi nàng nghi ngờ, nó trở nên yếu đi .
Khi nàng kiên quyết từ chối, nó thường biến mất.
Có lẽ quyền lực của nó không đến từ việc kiểm soát thế giới.
Mà đến từ việc kiểm soát lựa chọn của các nhân vật.
Nó cần họ tin rằng không có con đường nào khác.
Nếu vậy , cách phá vỡ nó không phải là đối đầu trực tiếp.
Mà là chứng minh rằng câu chuyện có thể tiếp tục ngay cả khi không ai tuân theo kịch bản.
Cố Vãn Đường lập tức viết một kế hoạch.
Ngày thứ nhất, nàng sẽ kiểm tra xem hệ thống có thể tác động trực tiếp đến người khác hay không .
Ngày thứ hai, nàng sẽ tìm cách khiến các nhân vật tự đưa ra quyết định trái với cốt truyện.
Ngày thứ ba, nàng sẽ đối mặt với kết thúc được định sẵn.
Nàng không biết kế hoạch này có thành công hay không .
Nhưng nàng không còn lựa chọn nào tốt hơn.
Ngày đầu tiên, Cố Vãn Đường đến gặp cha mình .
Nàng không nói về hệ thống.
Nàng chỉ hỏi ông một câu.
“Cha, nếu một ngày Cố gia gặp khó khăn, cha có muốn con hy sinh tất cả để cứu gia đình không ?”
Cố phụ nhìn con gái, vẻ mặt ngạc nhiên.
“Con đang nói gì vậy ?”
“Con chỉ muốn biết .”
Ông suy nghĩ một lát, rồi nghiêm túc đáp:
“Không.”
Cố Vãn Đường ngẩn ra .
Cố phụ đặt chén trà xuống.
“Gia đình là nơi để mọi người nương tựa vào nhau , không phải nơi một người phải hy sinh tất cả để những người khác sống tốt .”
“Nếu Cố gia gặp khó khăn, cha sẽ tìm cách giải quyết. Nếu con có thể giúp, cha sẽ rất vui. Nhưng cha không muốn con vì cứu gia đình mà đ/á/n/h mất cuộc đời mình .”
Ông nhìn nàng.
“Vãn Đường, con là con gái của cha. Không phải món hàng để đem ra trao đổi.”
Cổ họng Cố Vãn Đường nghẹn lại .
Trong nguyên tác, cha nàng chưa từng nói những lời như vậy .
Có lẽ vì nguyên tác chỉ tập trung vào tình yêu của nam nữ chính, nên tình cảm gia đình của nàng chỉ được dùng làm công cụ tạo bi kịch.
Nhưng cha nàng là người thật.
Ông có suy nghĩ, có tình cảm, có những điều muốn bảo vệ.
Ông không phải một nhân vật chỉ tồn tại để c/h/ế/t đúng lúc.
Cố Vãn Đường cúi đầu, che đi đôi mắt đỏ.
“Con biết rồi .”
Ngày thứ hai, nàng đến gặp Tạ Hoài Cẩn.
Nàng kể cho hắn nghe về hệ thống, về cốt truyện, về việc hắn và Thẩm Nhược Ly có thể bị ép phải đi theo một kết thúc đã được định sẵn.
Tạ Hoài Cẩn im lặng rất lâu.
Cuối cùng, hắn hỏi:
“Vậy nàng muốn ta làm gì?”
“Ta muốn ngươi tự quyết định.”
“Nếu ta không muốn thành thân thì sao ?”
“Đó là lựa chọn của ngươi.”
“Nếu ta vẫn muốn thành thân với Nhược Ly?”
“Vậy thì hãy thành thân .”
Tạ Hoài Cẩn nhìn nàng.
“Còn nàng?”
“Ta sẽ không hy sinh để chứng minh tình yêu của hai người .”
Hắn cúi đầu.
Một lúc sau , hắn nói :
“Ta xin lỗi .”
Cố Vãn Đường không đáp.
Tạ Hoài Cẩn tiếp tục:
“Ta không biết những gì nàng kể có thật hay không . Nhưng ta biết trước kia mình đã nhận quá nhiều sự giúp đỡ của nàng mà không hề nghĩ đến cảm nhận của nàng.”
“Ta từng cho rằng chỉ cần mình không yêu nàng, mọi thứ nàng làm đều là tự nguyện.”
“Bây giờ ta mới hiểu, sự tự nguyện không có nghĩa là người khác có thể mặc nhiên đòi hỏi.”
Hắn nhìn nàng.
“Nếu câu chuyện này thật sự tồn tại, ta không muốn dùng sự hy sinh của nàng để đổi lấy hạnh phúc của mình .”
Cố Vãn Đường im lặng.
Nàng
không
cần
hắn
xin
lỗi
để tha thứ.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ta-khong-lam-ban-dap-cho-nam-nu-chinh-nua/chuong-10
Nhưng ít nhất, hắn đã bắt đầu hiểu.
Ngày thứ ba, Thẩm Nhược Ly chủ động đến tìm Tạ Hoài Cẩn.
Nàng nói rõ rằng mình muốn tiếp tục viết sách, muốn có công việc riêng, muốn được tự quyết định tương lai.
Tạ Hoài Cẩn không phản đối.
Hắn cũng nói rõ rằng mình muốn theo đuổi con đường học vấn, muốn xây dựng lớp học, muốn tự mình chịu trách nhiệm cho những lựa chọn của mình .
Hai người thống nhất rằng hôn lễ sẽ không diễn ra theo thời gian mà bất kỳ ai áp đặt.
Họ sẽ chỉ thành thân khi thực sự sẵn sàng.
Khi những lời ấy được nói ra , hệ thống đột nhiên xuất hiện.
【Cảnh báo!】
【Nhân vật chính từ chối kết thúc định sẵn.】
【Cảnh báo!】
【Tuyến tình cảm mất ổn định.】
【Cảnh báo!】
【Cốt truyện đang sụp đổ.】
Cố Vãn Đường đứng giữa căn phòng, nhìn những dòng chữ đỏ.
Nàng biết thời khắc quyết định đã đến.
Hệ thống phát ra âm thanh ch/ói tai.
【Cố Vãn Đường! Hãy lập tức hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng!】
【Nếu không , toàn bộ thế giới sẽ biến mất!】
Cố Vãn Đường không trả lời ngay.
Nàng nhìn Tạ Hoài Cẩn.
Nhìn Thẩm Nhược Ly.
Nhìn cha mẹ mình đang đứng ở phía sau .
Tất cả họ đều là những con người có suy nghĩ và lựa chọn riêng.
Họ không cần một người hy sinh để được phép hạnh phúc.
Cố Vãn Đường ngẩng đầu.
“Ta từ chối.”
Hệ thống rung lên.
【Cô sẽ hối hận!】
“Có thể.”
【Cô sẽ mất tất cả!】
“Có thể.”
【Cô không thể sống ngoài cốt truyện!】
Cố Vãn Đường mỉm cười .
“Vậy thì hãy nhìn xem.”
Nàng bước lên một bước.
“Chúng ta sẽ sống thế nào.”
Không có tiếng nổ.
Không có trời đất sụp đổ.
Cũng không có ánh sáng ch/ói lòa nuốt chửng tất cả.
Chỉ có một khoảng im lặng kéo dài.
Những dòng chữ đỏ trước mắt Cố Vãn Đường bắt đầu biến dạng.
【Đang khởi động lại …】
【Đang khôi phục dữ liệu…】
【Không tìm thấy kết cục hợp lệ…】
Cố Vãn Đường nhìn những thông báo ấy , không hề chớp mắt.
Hệ thống tiếp tục phát ra âm thanh.
【Lỗi.】
【Lỗi.】
【Lỗi.】
Cuối cùng, một dòng chữ màu trắng xuất hiện.
【Phát hiện nhân vật có ý thức độc lập.】
【Phát hiện lựa chọn không thuộc kịch bản.】
【Phát hiện thế giới vẫn có thể vận hành khi không tuân theo tuyến truyện ban đầu.】
Cố Vãn Đường khẽ thở ra .
Nàng đã đoán đúng.
Thế giới này không cần một kết cục được viết sẵn để tiếp tục tồn tại.
Những người sống trong nó vẫn có thể làm việc, yêu thương, tranh cãi, trưởng thành và đưa ra lựa chọn.
Cốt truyện chỉ là một con đường.
Không phải con đường duy nhất.
Một thông báo cuối cùng hiện lên.
【Cơ chế cưỡng chế đã bị vô hiệu hóa.】
Sau đó, hệ thống biến mất.
Không lời tạm biệt.
Không phần thưởng.
Không lời giải thích.
Chỉ có căn phòng yên tĩnh và những người đang đứng trước mặt nàng.
Cố Vãn Đường chậm rãi ngồi xuống ghế.
Hai chân nàng mềm nhũn.
Nàng không phải không sợ.
Trong ba ngày vừa qua, nàng đã nhiều lần nghĩ rằng mình có thể thất bại.
Nhưng nàng vẫn làm .
Bởi vì nàng không muốn tiếp tục sống như một công cụ.
Cố phụ bước đến, đặt tay lên vai nàng.
“Vãn Đường, con không sao chứ?”
Nàng ngẩng đầu, nhìn cha.
Một lúc sau , nàng bật cười .
“Con không sao .”
Mẹ nàng ngồi xuống bên cạnh, ôm lấy nàng.
“Không sao là tốt rồi .”
Cố Vãn Đường tựa vào vai mẹ , bỗng cảm thấy mệt mỏi vô cùng.
Nàng không biết tương lai sẽ ra sao .
Nhưng ít nhất, nàng đã có thể tự quyết định.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.