Loading...
Mùa thu đến, lớp học của Tạ Hoài Cẩn ngày càng ổn định.
Hắn không còn là thư sinh chỉ biết dựa vào sự giúp đỡ của người khác.
Hắn có thu nhập, có học trò, có những người thực sự kính trọng tài năng của hắn .
Thẩm Nhược Ly cũng bắt đầu có tiếng trong giới văn chương.
Nàng viết một tập tản văn kể về cuộc sống của những nữ nhân bình thường, về những người bị xem là yếu đuối chỉ vì họ không có cơ hội lựa chọn.
Tập sách được đón nhận ngoài dự kiến.
Có người khen nàng viết chân thực.
Có người cho rằng nàng quá khác biệt.
Nhưng nàng không còn để những lời đ/á/n/h giá quyết định cuộc sống của mình .
Một buổi chiều, Tạ Hoài Cẩn đến tìm nàng.
Hắn mang theo một chiếc hộp gỗ.
“Nhược Ly, ta có chuyện muốn nói .”
Thẩm Nhược Ly đặt b/út xuống.
“Chàng nói đi .”
Tạ Hoài Cẩn mở hộp.
Bên trong là một chiếc trâm ngọc đơn giản, không quá xa hoa, nhưng được chế tác tinh xảo.
“Ta muốn cưới nàng.”
Thẩm Nhược Ly nhìn chiếc trâm, rồi nhìn hắn .
Nàng không lập tức gật đầu.
Tạ Hoài Cẩn hơi căng thẳng.
“Ta biết trước kia ta có nhiều điều chưa tốt . Ta từng nghĩ chỉ cần có tài năng, có địa vị, ta sẽ có thể cho nàng một cuộc sống hạnh phúc.”
“ Nhưng bây giờ ta hiểu, hạnh phúc không phải là thứ ta có thể đơn phương quyết định.”
Hắn đặt chiếc hộp xuống.
“Ta muốn cùng nàng xây dựng một gia đình. Ta sẽ không yêu cầu nàng từ bỏ công việc. Ta cũng không muốn nàng phải sống chỉ để chờ ta trở về.”
“ Nhưng ta không biết liệu mình có thể làm tốt hay không .”
Thẩm Nhược Ly nhìn hắn thật lâu.
Cuối cùng, nàng hỏi:
“Nếu một ngày ta kiếm được nhiều tiền hơn chàng thì sao ?”
Tạ Hoài Cẩn ngẩn ra .
Sau đó, hắn bật cười .
“Vậy ta sẽ học cách nấu ăn ngon hơn.”
Thẩm Nhược Ly cũng cười .
“Nếu ta không muốn sinh con thì sao ?”
“Chúng ta sẽ nói chuyện kỹ càng trước khi quyết định. Ta không thể ép nàng làm điều nàng không muốn .”
“Nếu một ngày chúng ta không còn yêu nhau ?”
Tạ Hoài Cẩn im lặng.
Lần này , hắn không vội trả lời.
Sau một lúc, hắn mới nói :
“Ta hy vọng chúng ta sẽ không đi đến ngày ấy . Nhưng nếu thật sự có chuyện xảy ra , ta muốn chúng ta có thể ngồi xuống nói chuyện, thay vì dùng tổn thương để giữ nhau lại .”
Thẩm Nhược Ly nhìn hắn .
Nàng nhận ra hắn đã thay đổi.
Không phải vì một người khác ép hắn trưởng thành.
Mà vì hắn đã tự mình trải qua những khó khăn, tự mình nhìn thấy giới hạn của bản thân .
Nàng cầm chiếc trâm ngọc lên.
“Ta đồng ý.”
Tạ Hoài Cẩn thở phào.
Nhưng Thẩm Nhược Ly nhanh ch/óng nói thêm:
“Ta đồng ý kết hôn với chàng , nhưng ta muốn chúng ta cùng lập một bản thỏa thuận.”
Hắn ngẩn người .
“Thỏa thuận?”
“ Đúng . Về công việc, tài sản, trách nhiệm gia đình và những điều chúng ta đều không muốn bị ép buộc.”
Tạ Hoài Cẩn nhìn nàng.
Một lát sau , hắn mỉm cười .
“Được.”
Hai người ngồi xuống, bắt đầu viết .
Không có lời thề rằng họ sẽ yêu nhau đến c/h/ế/t.
Không có lời hứa rằng một người sẽ hy sinh tất cả vì người kia .
Chỉ có những điều khoản cụ thể, những giới hạn rõ ràng, và một lời cam kết rằng họ sẽ tiếp tục lựa chọn nhau bằng sự tự nguyện.
Ở một nơi khác, Cố Vãn Đường đang kiểm tra hàng hóa.
Khi nghe tin Tạ Hoài Cẩn cầu hôn Thẩm Nhược Ly, nàng chỉ gật đầu.
“Vậy à ? Chúc mừng họ.”
Ngân Chi nhìn nàng.
“Tiểu thư không buồn sao ?”
“Buồn chuyện gì?”
“Trước kia người từng thích Tạ công t/ử.”
Cố Vãn Đường suy nghĩ một lát.
Có lẽ nguyên chủ từng thích
hắn
thật.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ta-khong-lam-ban-dap-cho-nam-nu-chinh-nua/chuong-9
Nhưng tình cảm ấy đã bị bào mòn bởi những năm tháng cho đi mà không được tôn trọng.
Còn nàng, từ ngày tỉnh lại , đã bắt đầu xây dựng một cuộc đời khác.
Nàng không muốn dùng phần đời còn lại để truy tìm một tình yêu vốn chưa từng thuộc về mình .
“Ta không buồn.”
Cố Vãn Đường mỉm cười .
“Ta chỉ hơi tò mò, không biết bản thỏa thuận của họ có ghi rõ chuyện ai rửa bát không .”
Ngân Chi bật cười .
“Tiểu thư!”
Cố Vãn Đường nghiêm túc đáp:
“Chuyện đó rất quan trọng.”
Tưởng rằng mọi chuyện đã dần ổn định, Cố Vãn Đường không ngờ hệ thống lại xuất hiện vào một đêm cuối thu.
Lần này , nó không giao nhiệm vụ.
Nó chỉ hiện lên một thông báo duy nhất.
【Cốt truyện chính thức kết thúc trong ba ngày.】
Cố Vãn Đường ngồi trước bàn, nhìn hàng chữ.
“Kết thúc thế nào?”
【Nam chính và nữ chính thành thân . Nhân vật phụ hoàn thành vai trò.】
“Vai trò của ta là gì?”
【Hy sinh để hoàn thành tuyến tình cảm.】
Cố Vãn Đường bật cười .
“Ta đã không hy sinh.”
【Cốt truyện không thể tiếp tục nếu cô không hoàn thành kết cục đã định.】
“Vậy thì đừng tiếp tục.”
【Nếu cốt truyện kết thúc thất bại, toàn bộ thế giới có thể biến mất.】
Nụ cười trên môi Cố Vãn Đường chậm rãi tắt.
Đây là lời uy h/i/ế/p nghiêm trọng nhất từ trước đến nay.
Nàng không thể biết nó có thật hay không .
Nhưng nàng không thể coi thường.
Nếu toàn bộ thế giới biến mất, cha mẹ nàng, Ngân Chi, những người đang sống và làm việc quanh nàng, tất cả đều sẽ không còn.
Nàng không thể đ/á/n/h cược mạng sống của họ chỉ vì muốn chứng minh mình đúng.
Cố Vãn Đường ngồi im rất lâu.
Sau đó, nàng hỏi:
“Ngươi muốn ta làm gì?”
【Trong ba ngày, cô phải tạo ra một biến cố khiến nam nữ chính chia lìa, sau đó hy sinh để họ nhận ra tình yêu của mình .】
Cố Vãn Đường nhắm mắt.
Đúng là một yêu cầu điên rồ.
Nó muốn nàng quay lại làm công cụ.
Muốn nàng trở thành kẻ ác một lần nữa.
Muốn nàng dùng sự hy sinh của mình để hoàn thành một kết thúc vốn đã được viết sẵn.
Nàng mở mắt.
“Không.”
【Cô có biết hậu quả không ?】
“Ta biết ngươi đang cố khiến ta sợ.”
【Đây không phải uy h/i/ế/p. Đây là quy tắc.】
“Vậy ta sẽ tìm cách phá vỡ quy tắc.”
Nàng đứng dậy, khoác áo ngoài.
Đêm ấy , Cố Vãn Đường đến tìm Thẩm Nhược Ly.
Nàng kể lại toàn bộ những gì mình biết .
Thẩm Nhược Ly nghe xong, sắc mặt trắng bệch.
“Vậy ba ngày nữa, ta và Tạ Hoài Cẩn sẽ thành thân ?”
“ Đúng .”
“Còn cô sẽ…”
“Ta không định c/h/ế/t.”
Thẩm Nhược Ly siết c/h/ặ/t t/a/y.
“Chúng ta phải làm gì?”
Cố Vãn Đường nhìn nàng.
“Ta cần cô giúp một chuyện.”
“Chuyện gì?”
“Trong ba ngày tới, cô hãy sống như bình thường. Đừng cố tình tránh mặt Tạ Hoài Cẩn, cũng đừng cố tình đến tìm ta .”
“Còn cô?”
“Ta sẽ tìm cách hiểu rõ cơ chế của hệ thống.”
Thẩm Nhược Ly lo lắng.
“ Nhưng nếu nó thật sự có thể khiến thế giới biến mất…”
Cố Vãn Đường im lặng.
Nàng không thể bảo đảm điều gì.
Cuối cùng, nàng chỉ nói :
“Vậy chúng ta càng phải tìm ra sự thật trước khi quá muộn.”
Hai người chia tay khi trời gần sáng.
Cố Vãn Đường trở về Cố gia, bắt đầu tổng hợp tất cả những dữ liệu mà mình có .
Nàng nhận ra một điều kỳ lạ.
Mỗi khi nàng từ chối nhiệm vụ, hệ thống đều nhấn mạnh rằng cốt truyện có thể sụp đổ.
Nhưng nó chưa từng đưa ra bằng chứng cụ thể.
Mỗi khi nàng yêu cầu giải thích, nó lại chuyển sang đe dọa.
Nó có thể tạo ra đau đớn.
Có thể mô phỏng những hình ảnh tương lai.
Nhưng chưa từng chứng minh rằng nó có thể xóa bỏ thế giới.
Cố Vãn Đường càng nghĩ càng thấy bất thường.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.