Loading...
Trước kia , nàng cũng từng vì công việc của mình mà từ chối hắn .
Khi ấy , hắn cho rằng nàng đang giận dỗi, muốn dùng cách đó để thu hút sự chú ý của mình .
Bây giờ hắn mới hiểu, có lẽ nàng thật sự có việc quan trọng hơn.
Không phải ai cũng phải đặt hắn ở vị trí đầu tiên.
Ý nghĩ ấy khiến hắn hơi khó chịu.
Nhưng hắn biết mình không có quyền yêu cầu người khác phải sống theo ý muốn của mình .
Tối hôm sau , Tạ Hoài Cẩn và Thẩm Nhược Ly cùng đi dạo bên hồ.
Họ nói chuyện về công việc, về lớp học, về những cuốn sách mới.
Không có những màn hiểu lầm kéo dài.
Không có ai cố tình gây khó dễ.
Cũng không có Cố Vãn Đường xuất hiện để giải quyết vấn đề thay họ.
Hai người dần hiểu nhau hơn.
Nhưng khi Tạ Hoài Cẩn nói rằng sau này hắn muốn Thẩm Nhược Ly cùng mình xây dựng một gia đình, nàng ta lại im lặng.
“Nhược Ly?”
Thẩm Nhược Ly nhìn mặt hồ.
“Hoài Cẩn, chàng có thật sự yêu ta không ?”
Hắn lập tức đáp:
“Đương nhiên.”
“Vậy nếu ta không muốn trở thành người vợ chỉ ở nhà chờ chàng trở về thì sao ?”
Tạ Hoài Cẩn sững sờ.
“Ta không có ý đó.”
“Ta biết .”
Thẩm Nhược Ly nhìn hắn .
“ Nhưng ta muốn tiếp tục viết sách. Ta muốn có công việc của riêng mình . Ta muốn có thể tự quyết định những chuyện liên quan đến cuộc đời ta .”
“Ta không muốn một ngày nào đó, khi chúng ta cãi nhau , ta lại cảm thấy mình chẳng có gì ngoài chàng .”
Tạ Hoài Cẩn im lặng rất lâu.
Cuối cùng, hắn hỏi:
“Nàng muốn ta làm gì?”
“Ta không muốn chàng làm gì cả.”
Thẩm Nhược Ly mỉm cười buồn bã.
“Ta chỉ muốn chàng hiểu rằng, ta yêu chàng không có nghĩa là ta phải từ bỏ bản thân .”
Tạ Hoài Cẩn nhìn nàng.
Trong khoảnh khắc ấy , hắn nhớ đến những lời Cố Vãn Đường từng nói .
Quen biết không có nghĩa là mọi thứ đều miễn phí.
Yêu một người không có nghĩa là người đó phải hy sinh vô hạn.
Hắn cúi đầu.
“Ta hiểu.”
Thẩm Nhược Ly nhìn hắn , không biết hắn có thật sự hiểu hay không .
Nhưng nàng không ép hắn phải đưa ra câu trả lời ngay lập tức.
Bởi vì lần này , nàng không muốn dùng nước mắt để giữ một người ở lại .
Nàng muốn cả hai tự nguyện lựa chọn nhau .
Nếu không thể, nàng cũng sẽ không xem đó là tận thế.
Đêm ấy , Thẩm Nhược Ly trở về phòng, mở cuốn sổ ghi chép những giấc mơ.
Nàng viết xuống một câu.
“Ta không cần trở thành nữ chính trong câu chuyện của bất kỳ ai. Ta chỉ muốn trở thành người có quyền viết câu chuyện của mình .”
Vừa viết xong, những dòng chữ kỳ lạ đột nhiên xuất hiện trên trang giấy.
【Cảnh báo: Nhân vật nữ chính đang rời khỏi tuyến tình cảm.】
【Đề nghị lập tức khôi phục thiết lập ban đầu.】
Thẩm Nhược Ly nhìn những dòng chữ ấy , bàn tay run lên.
Sau đó, nàng cầm b/út, gạch ngang toàn bộ.
“Ta không đồng ý.”
Những dòng chữ biến mất.
Nhưng ở góc trang giấy, một ký hiệu màu đen chậm rãi hiện ra .
Giống hệt ký hiệu từng xuất hiện trong giấc mơ của nàng.
Thẩm Nhược Ly bỗng hiểu ra .
Hệ thống không chỉ theo dõi Cố Vãn Đường.
Nó cũng đang theo dõi nàng.
Và có lẽ, nó đã làm như vậy từ rất lâu.
Từ ngày Thẩm Nhược Ly bắt đầu chống lại cốt truyện, hệ thống trở nên hung hăng hơn.
Nó không còn chỉ giao nhiệm vụ.
Nó bắt đầu tạo ra những tình huống buộc các nhân vật phải lựa chọn.
Một buổi sáng, Cố Vãn Đường nhận được tin xưởng nhuộm của Cố gia xảy ra sự cố.
Một mẻ vải lớn bị hỏng.
Nếu không xử lý kịp thời, cửa hàng sẽ phải chịu tổn thất đáng kể.
Nàng lập tức đến xưởng.
Sau khi kiểm tra, nàng phát hiện nguyên nhân không phải do người làm sơ suất, mà do nguồn nước dùng để nhuộm đã bị thay đổi.
Nàng yêu cầu ngừng sản xuất, kiểm tra nguyên liệu và tìm nguồn nước thay thế.
Nhưng
khi
mọi
chuyện
vừa
được
giải quyết, một tin tức khác
lại
truyền đến.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ta-khong-lam-ban-dap-cho-nam-nu-chinh-nua/chuong-8
Cha nàng đột nhiên ngã bệnh.
Cố Vãn Đường lập tức trở về nhà.
Thầy t/h/u/ố/c nói ông chỉ bị suy nhược do làm việc quá sức, cần nghỉ ngơi.
Nàng ngồi bên giường cha, nhìn gương mặt mệt mỏi của ông, trong lòng không khỏi lo lắng.
Trong nguyên tác, cha nàng cũng từng ngã bệnh vào thời điểm này .
Sau đó, tình trạng sức khỏe ngày càng xấu đi , cuối cùng qua đời khi Cố gia gặp biến cố.
Cố Vãn Đường nắm c/h/ặ/t t/a/y.
Nàng không thể để chuyện đó xảy ra .
Nhưng nàng cũng biết , chỉ dựa vào việc lo lắng sẽ không giải quyết được vấn đề.
Nàng mời thầy t/h/u/ố/c tốt nhất, giảm bớt công việc của cha, đồng thời sắp xếp lại hoạt động kinh doanh để ông không phải tiếp tục thức khuya.
Trong thời gian ấy , hệ thống liên tục xuất hiện.
【Nhiệm vụ: Rời khỏi Cố gia, đến gặp Tạ Hoài Cẩn.】
【Phần thưởng: Tăng xác suất nam chính đạt được thành tựu học vấn.】
Cố Vãn Đường không thèm nhìn .
【Nhiệm vụ: Gây hiểu lầm với Thẩm Nhược Ly, khiến nữ chính rơi vào tuyệt vọng.】
Nàng trực tiếp đóng cửa sổ.
【Nhiệm vụ khẩn cấp: Nếu không hoàn thành, sức khỏe của nhân vật Cố phụ sẽ tiếp tục suy giảm.】
Cố Vãn Đường lập tức dừng lại .
Nàng nhìn dòng chữ.
“Ngươi nói gì?”
【Nếu người chơi tiếp tục chống đối, các nhân vật liên quan có thể chịu ảnh hưởng.】
“Ngươi đang dùng cha ta để uy h/i/ế/p ta ?”
【Đây là cơ chế điều chỉnh.】
Cố Vãn Đường tức đến bật cười .
“Cơ chế điều chỉnh?”
“Ngươi không thể ép ta làm việc, nên bắt đầu lấy người thân của ta ra đe dọa?”
【Cốt truyện cần được duy trì.】
Cố Vãn Đường đứng dậy.
Nàng muốn đập vỡ mọi thứ trước mắt.
Nhưng nàng không làm .
Bởi vì nàng hiểu rằng, nếu mất bình tĩnh, nàng sẽ chỉ khiến bản thân rơi vào thế bị động.
Nàng hít sâu một hơi .
“Được.”
Hệ thống lập tức hiện lên.
【Người chơi đồng ý tiếp nhận nhiệm vụ?】
“Ta đồng ý xem xét.”
【…】
“ Nhưng trước hết, ngươi phải trả lời một câu hỏi.”
【Câu hỏi gì?】
Cố Vãn Đường nhìn thẳng vào khoảng không .
“Cốt truyện có thể trực tiếp gây hại cho người khác không ?”
Hệ thống im lặng.
Nàng tiếp tục:
“Nếu có thể, tại sao ngươi phải thông qua nhiệm vụ để ép ta ?”
“Nếu không thể, vậy ngươi đang dùng lời nói dối để uy h/i/ế/p ta .”
Hệ thống không trả lời.
Cố Vãn Đường đã đoán đúng.
Nó có thể tạo ra đau đớn, có thể gây ra những hình ảnh đáng sợ, có thể thao túng một số tình huống nhỏ.
Nhưng nó không thể t/ùy ý quyết định sinh t/ử của mọi người .
Nếu không , nó đã chẳng cần đến nàng.
Cố Vãn Đường chậm rãi ngồi xuống.
“Ta không biết ngươi có thể làm được bao nhiêu.”
“ Nhưng ta biết một điều.”
Nàng mở sổ sách của Cố gia.
“Cha ta ngã bệnh vì làm việc quá sức. Ta sẽ chăm sóc ông.”
“Xưởng nhuộm gặp sự cố, ta sẽ tìm nguyên nhân.”
“Còn chuyện của Tạ Hoài Cẩn và Thẩm Nhược Ly, ta sẽ không can thiệp trừ khi có người thực sự cần giúp đỡ.”
“Ngươi muốn ta trở thành công cụ để bảo đảm mọi người đi đúng con đường ngươi đã định.”
“ Nhưng ta không đồng ý.”
Nàng khép sổ.
“Ngươi có thể tiếp tục uy h/i/ế/p. Ta sẽ tiếp tục tìm cách giải quyết.”
Hệ thống biến mất.
Cố Vãn Đường nhìn cánh cửa đóng kín.
Nàng biết đây chưa phải kết thúc.
Nhưng ít nhất, nàng đã xác nhận được một chuyện quan trọng.
Hệ thống không toàn năng.
Và một khi đã biết kẻ đối diện có giới hạn, nàng sẽ không còn bị nó dọa cho mất phương hướng.
Vài ngày sau , sức khỏe của cha nàng dần ổn định.
Xưởng nhuộm cũng tìm được nguồn nước phù hợp.
Cố Vãn Đường không nhận được bất kỳ phần thưởng nào.
Nhưng nàng không cần.
Bởi vì lần này , những gì nàng làm không phải để đổi lấy điểm hảo cảm hay bảo đảm cốt truyện.
Nàng làm vì gia đình mình .
Và đó là lựa chọn của nàng.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.