Loading...
Cố Vãn Đường c/ắ/n c/h/ặ/t răng.
Nàng biết đây chỉ là hình ảnh được dùng để uy h/i/ế/p.
Nhưng đau đớn là thật.
Nỗi sợ cũng là thật.
Nàng gần như không thể thở.
Đúng lúc ấy , một giọng nói khác vang lên trong đầu.
Không phải của hệ thống.
Mà là giọng nói của chính nàng.
“Cố Vãn Đường, đứng dậy.”
“Ngươi đã quyết định sống cho mình .”
“Vậy thì đừng để một vài hình ảnh dọa cho sợ hãi.”
Nàng chống tay xuống đất, chậm rãi đứng lên.
Cơn đau vẫn còn.
Nhưng nàng không quỳ nữa.
“Ta không biết tương lai sẽ ra sao .”
“Ta cũng không biết liệu mình có thể thay đổi tất cả hay không .”
“ Nhưng ta biết , nếu hôm nay ta cúi đầu, ngày mai ta sẽ tiếp tục cúi đầu.”
Nàng nhìn thẳng vào khoảng không .
“Ta không muốn sống như vậy .”
Cơn đau đột nhiên biến mất.
Căn phòng trở lại yên tĩnh.
Hệ thống im lặng rất lâu.
Cuối cùng, một dòng chữ nhỏ xuất hiện.
【Đang cập nhật dữ liệu…】
Cố Vãn Đường thở ra một hơi .
Nàng ngồi xuống ghế, hai tay vẫn còn run.
Nàng không phải người không biết sợ.
Nàng chỉ không muốn vì sợ hãi mà từ bỏ quyền lựa chọn.
Bên ngoài cửa sổ, trời đã gần sáng.
Cố Vãn Đường nhìn ánh bình minh dần xuất hiện, bỗng cảm thấy mình đã bước qua một cánh cửa.
Từ nay về sau , nàng không chỉ đình công.
Nàng còn muốn tìm ra ai đã viết nên câu chuyện này .
Và tại sao một người như nàng lại bị biến thành công cụ.
Tạ Hoài Cẩn không phải kẻ vô dụng.
Cố Vãn Đường hiểu điều đó rõ hơn ai hết.
Hắn thông minh, có chí hướng, khả năng ghi nhớ tốt , lại có tài văn chương. Nếu không có những lần được Cố gia giúp đỡ, hắn vẫn có thể từng bước tiến lên, chỉ là con đường sẽ khó khăn hơn.
Vấn đề nằm ở chỗ, hắn đã quen với việc có người dọn đường.
Khi mọi chuyện thuận lợi, hắn cho rằng đó là năng lực của bản thân .
Khi gặp khó khăn, hắn lại vô thức tìm kiếm bàn tay từng giúp mình .
Đến khi bàn tay ấy rút đi , hắn mới nhận ra mình phải tự đứng vững.
Một ngày nọ, Tạ Hoài Cẩn chủ động tìm đến cửa hàng giấy b/út của Cố gia.
Lần này , hắn không mua hàng.
Hắn mang theo một bản kế hoạch.
“Cố tiểu thư, ta muốn hợp tác với cô.”
Cố Vãn Đường ngẩng đầu.
“Hợp tác chuyện gì?”
“Ta muốn mở một lớp dạy chữ cho trẻ nhỏ trong thành. Ta có thể phụ trách giảng dạy, còn Cố gia có thể cung cấp giấy b/út với giá ưu đãi.”
Cố Vãn Đường không trả lời ngay.
Nàng đọc bản kế hoạch.
Tạ Hoài Cẩn đã khảo sát số lượng trẻ em trong khu vực, tính toán học phí phù hợp, chi phí thuê phòng, tiền công cho người phụ trách và số lượng giấy b/út cần dùng.
Bản kế hoạch tuy còn thiếu sót, nhưng rõ ràng hắn đã bỏ công sức.
Nàng đặt giấy xuống.
“Ngươi muốn ta đầu tư?”
“ Đúng .”
“Ngươi có thể chấp nhận thua lỗ không ?”
Tạ Hoài Cẩn im lặng một lát.
“Có.”
“Nếu học sinh không đủ, ngươi sẽ làm gì?”
“Ta sẽ điều chỉnh mức học phí, đồng thời tìm thêm người có nhu cầu học chữ.”
“Nếu ta không đồng ý?”
“Ta sẽ tìm người khác.”
Cố Vãn Đường nhìn hắn .
Lần đầu tiên, nàng thấy hắn không dùng tình cảm để yêu cầu nàng.
Hắn mang đến một đề nghị, đưa ra điều kiện, chấp nhận khả năng bị từ chối.
Đó mới là một cuộc hợp tác bình thường.
Cố Vãn Đường lấy b/út, viết vài dòng lên bản kế hoạch.
“Ta có thể cung cấp giấy b/út với giá thấp hơn thị trường một chút, nhưng không đầu tư tiền mặt.”
Tạ Hoài Cẩn hơi bất ngờ.
“Tại sao ?”
“Vì đây là lần đầu ngươi thử kinh doanh. Ta không muốn rủi ro quá lớn.”
Nàng đẩy bản kế hoạch trở lại .
“Nếu lớp học hoạt động tốt trong ba tháng, chúng ta sẽ bàn tiếp.”
Tạ Hoài Cẩn nhìn những điều khoản được viết rõ ràng.
Hắn không nhận được số bạc mình từng mong muốn .
Nhưng hắn có một cơ hội thực sự.
Một cơ hội mà hắn phải dùng năng lực của mình để giữ lấy.
“Được.”
Hắn đứng dậy.
“Cảm ơn Cố tiểu thư.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ta-khong-lam-ban-dap-cho-nam-nu-chinh-nua/chuong-7
”
Cố Vãn Đường gật đầu.
“Chúc hợp tác thuận lợi.”
Tạ Hoài Cẩn bước ra khỏi cửa hàng.
Lần này , hắn không cảm thấy bị làm nhục.
Hắn chỉ cảm thấy mình vừa học được một bài học.
Sự giúp đỡ chân thành không phải lúc nào cũng có nghĩa là cho đi vô điều kiện.
Và một người từ chối đưa tiền cho hắn không có nghĩa là người đó mong hắn thất bại.
Trong ba tháng tiếp theo, Tạ Hoài Cẩn bắt đầu lớp học.
Ban đầu chỉ có bảy học sinh.
Sau đó tăng lên mười hai.
Rồi hai mươi.
Hắn tự mình soạn bài, tự mình quản lý học phí, tự mình giải quyết những mâu thuẫn nhỏ giữa phụ huynh và học sinh.
Có những ngày hắn mệt đến mức không muốn nói chuyện.
Có những ngày hắn bị phụ huynh phàn nàn.
Cũng có những ngày hắn nhận ra mình đã dạy sai, phải xin lỗi học sinh và sửa lại bài giảng.
Nhưng chính những khó khăn ấy khiến hắn trưởng thành.
Khi lớp học bắt đầu có lợi nhuận, hắn mang sổ sách đến Cố gia.
“Cố tiểu thư, đây là khoản thanh toán cho số giấy b/út đã mua.”
Cố Vãn Đường xem qua, phát hiện hắn đã trả đủ tiền.
Thậm chí, hắn còn chủ động thanh toán sớm hơn thời hạn.
Nàng gật đầu.
“Làm tốt lắm.”
Chỉ ba chữ đơn giản.
Nhưng Tạ Hoài Cẩn bỗng cảm thấy nhẹ nhõm.
Trước kia , hắn luôn muốn nghe Cố Vãn Đường khen mình .
Nhưng nàng thường khen hắn thông minh, tài hoa, có tiền đồ.
Những lời ấy khiến hắn vui vẻ, nhưng cũng vô tình làm hắn quen với việc được đ/á/n/h giá dựa trên tiềm năng.
Lần này , nàng khen hắn vì một việc cụ thể mà hắn đã tự mình hoàn thành.
Hắn đột nhiên hiểu ra rằng, trưởng thành không phải là khiến người khác tin mình có thể làm được .
Mà là thực sự làm được .
Tạ Hoài Cẩn rời khỏi Cố gia, bước chân nhẹ nhàng hơn trước .
Còn Cố Vãn Đường, sau khi tiễn hắn đi , lập tức quay lại công việc.
Nàng không biết rằng, ở một nơi khác, hệ thống đang âm thầm ghi nhận sự thay đổi này .
【Nhân vật nam chính đã đạt được thành tựu bằng năng lực cá nhân.】
【Mức độ phụ thuộc vào nhân vật phụ giảm xuống.】
【Cốt truyện đang phát triển theo hướng chưa xác định.】
Một dòng chữ mới hiện lên.
【Phân tích: Sự tồn tại của Cố Vãn Đường có thể không cần thiết đối với việc hoàn thành tuyến tình cảm.】
Hệ thống dừng lại .
Một lúc sau , nó xóa dòng chữ ấy .
Bởi vì đó là kết luận mà nó không muốn chấp nhận.
Thẩm Nhược Ly cũng bắt đầu thay đổi.
Nàng ta vốn có tài viết lách, nhưng trước kia phần lớn thời gian đều dành để chờ Tạ Hoài Cẩn.
Nếu hắn bận, nàng ta sẽ buồn.
Nếu hắn không đến, nàng ta sẽ nghĩ rằng mình không đủ quan trọng.
Nếu hắn gặp khó khăn, nàng ta sẽ lo lắng đến mất ngủ.
Dần dần, cuộc sống của nàng ta chỉ còn xoay quanh một người .
Sau lần nói chuyện với Cố Vãn Đường, Thẩm Nhược Ly bắt đầu tìm việc làm .
Nàng nhận chép sách, sửa bản thảo, viết lời giới thiệu cho các tác phẩm của những học trò trẻ.
Ban đầu, thu nhập không nhiều.
Nhưng nàng dần nhận ra mình có thể tự kiếm tiền bằng tài năng của bản thân .
Nàng cũng bắt đầu giao du với những nữ học giả khác, tham gia các buổi đọc sách, thảo luận về văn chương và giáo d/ụ/c.
Tạ Hoài Cẩn rất vui khi thấy nàng có cuộc sống riêng.
Nhưng đồng thời, hắn cũng cảm thấy khoảng cách giữa hai người đang thay đổi.
Một hôm, hắn đến tìm nàng.
“Nhược Ly, gần đây nàng bận lắm sao ?”
Thẩm Nhược Ly đang sửa bản thảo, nghe vậy liền ngẩng đầu.
“Cũng không quá bận. Sao vậy ?”
“Ta muốn mời nàng đi dạo.”
Nàng nhìn bản thảo trước mặt.
“Ngày mai được không ? Hôm nay ta phải hoàn thành công việc.”
Tạ Hoài Cẩn hơi ngạc nhiên.
Trước kia , chỉ cần hắn muốn gặp, nàng sẽ cố gắng sắp xếp thời gian.
Bây giờ, nàng lại từ chối hắn vì công việc.
Hắn không vui, nhưng không có lý do để trách nàng.
“Được. Vậy ngày mai.”
Thẩm Nhược Ly mỉm cười .
“Ngày mai gặp.”
Tạ Hoài Cẩn rời đi .
Hắn đi được một đoạn, bỗng nhớ đến Cố Vãn Đường.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.