Loading...
Thẩm Nhược Ly im lặng.
“Cô có từng nghĩ rằng, nếu Cố Vãn Đường không gây khó dễ cho cô, cô vẫn có thể sống tốt không ?”
Nước mắt Thẩm Nhược Ly đột nhiên rơi xuống.
“Có.”
Nàng ta dùng khăn tay lau nước mắt.
“Ta đã nghĩ đến điều đó rất nhiều lần .”
“Ta không muốn bị bắt nạt. Nhưng ta cũng không muốn phải dựa vào việc người khác bắt nạt mình để chứng minh rằng mình đáng thương.”
“Ta thích Tạ Hoài Cẩn. Nhưng ta không muốn tình yêu của mình phải được xây dựng trên sự hy sinh của một người khác.”
Cố Vãn Đường nhìn nàng ta .
Lần đầu tiên, nàng cảm thấy người trước mặt không còn giống một nhân vật được viết ra chỉ để chiếm lấy tình yêu của nam chính.
Nàng ta có nỗi sợ của riêng mình .
Có những câu hỏi của riêng mình .
Và có lẽ, nàng ta cũng đang cố tìm cách thoát khỏi một cuộc đời không do mình lựa chọn.
Cố Vãn Đường rót cho nàng một chén trà .
“Vậy thì đừng làm những điều cô không muốn .”
Thẩm Nhược Ly ngẩng đầu.
“ Nhưng nếu cốt truyện thật sự tồn tại thì sao ?”
Cố Vãn Đường khẽ cười .
“Ta không biết cốt truyện của cô là gì.”
“Ta chỉ biết rằng, nếu có người bắt cô phải khóc để người khác thương hại, cô có quyền không khóc .”
“Nếu có người bắt cô phải chờ một nam nhân đến cứu, cô có quyền tự cứu mình .”
“Nếu có người nói rằng cô chỉ có thể hạnh phúc khi một người khác bất hạnh, cô có quyền không tin.”
Thẩm Nhược Ly nhìn nàng, nước mắt lặng lẽ rơi.
“Cố tiểu thư, cô không hận ta sao ?”
“Ta không hận cô.”
“ Nhưng trước kia …”
“Trước kia là trước kia .”
Cố Vãn Đường không phủ nhận những tổn thương mà nguyên chủ từng chịu.
Nàng cũng không định giả vờ rằng mọi chuyện chưa từng xảy ra .
“Ta không thể thay nguyên chủ tha thứ cho tất cả. Nhưng ta có thể lựa chọn không tiếp tục biến cô thành kẻ thù của mình .”
Thẩm Nhược Ly cúi đầu thật lâu.
Sau đó, nàng ta lấy từ trong tay áo ra một tờ giấy.
“Đây là bản ghi chép những lần ta mơ thấy cốt truyện. Ta không biết nó có giúp ích gì cho cô không , nhưng ta nghĩ cô nên xem.”
Cố Vãn Đường nhận lấy.
Trên giấy là những đoạn mô tả rời rạc.
Có những tình tiết nàng đã biết .
Có những chuyện chưa xảy ra .
Nhưng điều khiến nàng chú ý nhất là một dòng được viết bằng nét chữ run rẩy.
“Sau khi Cố gia sụp đổ, Tạ Hoài Cẩn sẽ trở thành người đứng đầu học quán, còn Thẩm Nhược Ly sẽ được phong làm nữ tiên sinh danh tiếng. Nhưng không ai biết , người thực sự cứu cả hai khỏi những năm tháng khốn khó chính là Cố Vãn Đường.”
Cố Vãn Đường nhìn dòng chữ ấy .
Trong nguyên tác, nàng c/h/ế/t trong cô độc.
Nhưng nếu không có nàng, Tạ Hoài Cẩn sẽ không có tiền mua sách, không có cơ hội gặp những người có thể giúp hắn , cũng không có điều kiện theo đuổi con đường học vấn thuận lợi như vậy .
Còn Thẩm Nhược Ly, nếu không có sự hy sinh của nàng, cũng sẽ không có những cơ hội để gặp gỡ, kết giao và chứng minh tài năng.
Vậy mà cuối cùng, câu chuyện lại biến nàng thành kẻ ác.
Cố Vãn Đường đặt tờ giấy xuống.
“Thẩm cô nương, ta có một câu hỏi.”
“Cô cứ hỏi.”
“Trong giấc mơ của cô, có từng xuất hiện một giọng nói không ?”
Thẩm Nhược Ly lập tức biến sắc.
“Có.”
“Giọng nói ấy nói gì?”
Nàng ta nuốt khan.
“Nó nói rằng ta phải trở thành nữ chính.”
“Và nếu ta không làm vậy , câu chuyện sẽ không có kết thúc.”
Căn phòng yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng lá cây ngoài sân.
Cố Vãn Đường chậm rãi đứng dậy.
“Vậy thì có lẽ, chúng ta đang gặp cùng một vấn đề.”
Nàng nhìn ra ngoài cửa sổ.
“Chỉ khác là cô bị ép làm nữ chính, còn ta bị ép làm nữ phụ.”
Thẩm Nhược Ly nhìn nàng.
“Vậy chúng ta phải làm gì?”
Cố Vãn Đường quay lại , ánh mắt bình tĩnh.
“Trước tiên, sống cho tốt .”
“Sau đó, xem thử thứ gì đang cố quyết định cuộc đời chúng ta .”
Nàng không nói thêm.
Bởi vì nàng
chưa
biết
câu trả lời.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ta-khong-lam-ban-dap-cho-nam-nu-chinh-nua/chuong-6
Nhưng lần đầu tiên, nàng có cảm giác rằng mình không còn đơn độc trong cuộc chiến này .
Đêm ấy , Cố Vãn Đường không ngủ.
Nàng mở cuốn sổ ghi chép những nhiệm vụ mà hệ thống từng giao.
Từ việc giúp Tạ Hoài Cẩn thoát khỏi rắc rối, cho đến việc buộc nàng đối đầu với Thẩm Nhược Ly, mọi nhiệm vụ đều có một điểm chung.
Chúng không yêu cầu nàng làm điều tốt nhất.
Chúng chỉ yêu cầu nàng làm điều có lợi nhất cho cốt truyện.
Nếu Tạ Hoài Cẩn gặp khó khăn, nàng phải cứu hắn .
Nếu Thẩm Nhược Ly bị tổn thương, nàng phải là người gây ra tổn thương ấy .
Nếu hai người xảy ra mâu thuẫn, nàng phải đứng giữa hòa giải.
Bất kể kết quả có hợp lý hay không .
Bất kể nàng có muốn hay không .
Cố Vãn Đường càng nghĩ càng cảm thấy lạnh sống lưng.
Nàng chợt nhận ra một điều.
Hệ thống chưa từng thực sự quan tâm đến việc nam nữ chính có hạnh phúc hay không .
Nó chỉ quan tâm đến việc các tình tiết có diễn ra đúng thứ tự hay không .
Nói cách khác, thứ mà nó muốn bảo vệ không phải con người .
Mà là một câu chuyện đã được viết sẵn.
“Vậy rốt cuộc ngươi là ai?”
Nàng hỏi vào khoảng không .
Hệ thống không trả lời.
Cố Vãn Đường tiếp tục:
“Ngươi nói ta là nữ phụ. Nhưng nếu ta chỉ là nhân vật phụ, tại sao ngươi lại cần ta đến vậy ?”
“Ngươi nói ta phải giúp nam nữ chính thành công. Nhưng nếu họ thật sự có tài năng, tại sao nhất định phải dựa vào sự hy sinh của ta ?”
“Ngươi nói cốt truyện không thể thay đổi. Nhưng khi ta từ chối nhiệm vụ, thế giới vẫn tiếp tục vận hành.”
Nàng gõ nhẹ ngón tay lên bàn.
“Ngươi đang giấu ta điều gì?”
Một lúc lâu sau , hệ thống mới xuất hiện.
Lần này , những dòng chữ không còn màu đỏ.
【Cô không cần biết những chuyện đó.】
Cố Vãn Đường bật cười .
“Câu trả lời của kẻ có bí mật.”
【Hãy tiếp tục thực hiện nhiệm vụ. Chỉ cần hoàn thành cốt truyện, cô sẽ nhận được phần thưởng cuối cùng.】
“Phần thưởng gì?”
【Trở về thế giới ban đầu.】
Cố Vãn Đường khựng lại .
Nàng chưa từng nghĩ đến khả năng này .
Nếu nàng hoàn thành cốt truyện, nàng có thể trở về cuộc sống trước kia .
Nhưng ngay sau đó, nàng bình tĩnh hỏi:
“Thế giới ban đầu của ta là gì?”
Hệ thống im lặng.
Cố Vãn Đường chậm rãi đứng dậy.
“Ngươi không biết , đúng không ?”
【…】
“Ngươi chỉ biết ta phải hoàn thành cốt truyện. Còn ta đến từ đâu , vì sao lại ở đây, thậm chí sau khi hoàn thành nhiệm vụ ta có thực sự trở về được hay không , ngươi đều không biết .”
Hệ thống không đáp.
Nhưng sự im lặng ấy đã đủ để nàng hiểu.
Cố Vãn Đường không tiếp tục ép hỏi.
Nàng quay lại bàn, lấy ra tờ đơn đình công đã viết từ ngày đầu tiên.
“Ta không cần biết ngươi là ai ngay bây giờ.”
“Ta chỉ muốn nói rõ một chuyện.”
Nàng giơ tờ giấy lên.
“Ta không đồng ý làm việc cho ngươi.”
【Cô không có quyền lựa chọn.】
“Vậy cứ thử xem.”
Cố Vãn Đường xé tờ đơn thành hai nửa.
Sau đó, nàng xé tiếp thành bốn mảnh.
Rồi tám mảnh.
Nàng ném những mảnh giấy vào lò than.
Ngọn lửa bùng lên, nuốt chửng những dòng chữ.
Cùng lúc đó, trước mắt nàng xuất hiện một thông báo chưa từng có .
【Phát hiện hành vi chống đối quy tắc cốt truyện.】
【Khởi động cơ chế cưỡng chế.】
Cố Vãn Đường chưa kịp phản ứng, một cơn đau dữ dội đã ập đến.
Nàng quỳ xuống, hai tay ôm đầu.
Những hình ảnh hỗn loạn xuất hiện trong tâm trí.
Nàng nhìn thấy Cố gia bị niêm phong.
Nhìn thấy cha nàng ho ra m/á/u.
Nhìn thấy mẹ nàng khóc đến ngất đi .
Nhìn thấy Tạ Hoài Cẩn đứng trước linh đường, nói rằng nàng đã làm quá nhiều chuyện sai trái.
Nhìn thấy Thẩm Nhược Ly mặc áo cưới, được người người chúc phúc.
Cuối cùng, nàng nhìn thấy chính mình nằm trong căn nhà nhỏ, đôi mắt mở to, không ai đến bên cạnh.
Một giọng nói lạnh lẽo vang lên.
【Đây là kết cục của cô nếu không hoàn thành nhiệm vụ.】
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.