Loading...
Hắn cố giữ bình tĩnh.
“Ta đến mua giấy.”
“Được. Ngươi muốn loại nào?”
Cố Vãn Đường lấy bảng giá đưa cho hắn .
Tạ Hoài Cẩn nhìn bảng giá, hơi bất ngờ.
“Loại giấy này đắt hơn bên ngoài.”
“Chất lượng khác nhau .”
“ Nhưng …”
“Ngươi có thể so sánh trước khi mua.”
Cố Vãn Đường không hề khó chịu.
Nàng thậm chí còn lấy ra một tờ giấy mẫu, đặt cạnh tờ giấy của cửa hàng khác.
“Loại bên trái có độ thấm mực cao hơn, thích hợp để luyện chữ thông thường. Loại bên phải bền hơn, ít bị nhòe khi dùng mực đậm. Nếu chỉ cần chép sách, ta đề nghị ngươi chọn loại rẻ hơn.”
Tạ Hoài Cẩn nhìn nàng.
Hắn chợt nhận ra nàng hiểu rõ hàng hóa của mình đến mức nào.
Trước kia , trong mắt hắn , Cố Vãn Đường chỉ là một tiểu thư nhà giàu biết tiêu tiền, không có chí hướng lớn lao.
Hắn chưa từng nghĩ nàng có thể ngồi ở đây, giải thích sự khác biệt giữa từng loại giấy bằng giọng điệu rõ ràng như vậy .
“Vãn Đường, nàng…”
Hắn ngừng lại .
Cố Vãn Đường nhìn hắn .
“Còn vấn đề gì sao ?”
Tạ Hoài Cẩn đành nói :
“Ta muốn mua hai mươi tờ loại tốt .”
“Được.”
Nàng quay sang dặn người hầu chuẩn bị hàng.
Sau khi tính tiền, nàng đưa hóa đơn cho hắn .
Tạ Hoài Cẩn nhìn số tiền, bỗng cảm thấy khó xử.
Hắn không mang đủ bạc.
Trước kia , chỉ cần hắn nói một câu, Cố Vãn Đường sẽ lập tức cho hắn lấy hàng trước , thậm chí còn không cần hắn trả tiền.
Nhưng hôm nay, nàng chỉ đứng chờ.
Hắn siết túi bạc trong tay.
“Ta có thể nợ trước không ?”
“Xin lỗi , cửa hàng không bán chịu.”
“Ta sẽ trả sớm.”
“Ta tin ngươi có ý định trả. Nhưng quy định của cửa hàng là như vậy .”
Tạ Hoài Cẩn nhìn nàng hồi lâu.
Cuối cùng, hắn đặt lại mười tờ giấy.
“Vậy ta lấy mười tờ.”
Cố Vãn Đường gật đầu, không có bất kỳ lời chế giễu nào.
Hắn trả tiền, nhận hàng, rồi quay người rời đi .
Nhưng khi bước đến cửa, hắn đột nhiên dừng lại .
“Vãn Đường, nàng thật sự không muốn giúp ta nữa sao ?”
Cố Vãn Đường đang ghi chép đơn hàng.
Nàng không ngẩng đầu.
“Ta vẫn có thể giúp ngươi.”
Ánh mắt Tạ Hoài Cẩn sáng lên.
“Thật sao ?”
“Thật.”
“Vậy…”
“Cửa hàng đang tuyển người chép sách. Nếu ngươi có thời gian, ta có thể cho ngươi một cơ hội làm việc.”
Ánh mắt hắn lập tức tối xuống.
“Cố Vãn Đường, nàng nhất định phải làm như vậy sao ?”
Lần này , nàng ngẩng đầu.
“Tạ công t/ử, ngươi muốn ta giúp ngươi, hay muốn ta tiếp tục cho ngươi những thứ ngươi không cần phải trả giá?”
Sắc mặt hắn cứng đờ.
Cố Vãn Đường nói tiếp:
“Ta không cho ngươi tiền không có nghĩa là ta muốn thấy ngươi thất bại. Ta mở cửa hàng, cần người làm việc. Ngươi có tài viết chữ, ta có công việc phù hợp. Ngươi làm việc, ta trả tiền. Đó là giao dịch công bằng.”
“ Nhưng chúng ta quen biết …”
“Quen biết không có nghĩa là mọi thứ đều phải miễn phí.”
Nàng khép cuốn sổ lại .
“Ta không muốn tình bạn biến thành món nợ không thể trả. Cũng không muốn ân tình biến thành cái cớ để bất kỳ ai đòi hỏi ta vô hạn.”
Tạ Hoài Cẩn đứng bất động.
Hắn chưa bao giờ nghĩ rằng những gì mình xem là chuyện đương nhiên lại có thể khiến người khác mệt mỏi đến thế.
Nhưng lòng tự trọng khiến hắn không thể cúi đầu.
Hắn lạnh giọng:
“Được. Từ nay, ta sẽ không làm phiền nàng nữa.”
Cố Vãn Đường mỉm cười .
“Vậy thì tốt .”
Tạ Hoài Cẩn bước ra ngoài.
Hắn đi rất nhanh, như thể chỉ cần chậm một chút, hắn sẽ không thể giữ được vẻ bình tĩnh của mình .
Đêm
ấy
,
hắn
nằm
trên
giường,
nhìn
trần nhà đến tận canh ba.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ta-khong-lam-ban-dap-cho-nam-nu-chinh-nua/chuong-5
Hắn không hiểu tại sao mình lại tức giận.
Cố Vãn Đường không làm gì sai.
Nàng không chế giễu hắn .
Không làm nhục hắn .
Cũng không cản trở con đường của hắn .
Nàng chỉ không còn cho hắn những thứ hắn từng dễ dàng nhận được .
Nhưng chính điều đó lại khiến hắn cảm thấy mình mất đi thứ gì đó.
Một thứ mà hắn chưa từng nghĩ sẽ có ngày biến mất.
Cùng lúc ấy , tại Cố gia, Cố Vãn Đường đang ngồi tính toán doanh thu.
Nàng nhìn con số lợi nhuận tăng lên, hài lòng gật đầu.
“Ngày mai thưởng cho mọi người một bữa ngon.”
Ngân Chi vui vẻ hỏi:
“Tiểu thư, người không lo Tạ công t/ử giận sao ?”
“Giận thì cứ giận.”
“ Nhưng nếu sau này ngài ấy thành danh…”
“Thì chúc mừng hắn .”
Cố Vãn Đường đặt b/út xuống.
“Ngân Chi, ngươi có biết điều đáng sợ nhất trong một mối quan hệ là gì không ?”
Ngân Chi lắc đầu.
“Là khi ngươi cứ cho đi , cho đến lúc quên mất mình cũng có giới hạn.”
Nàng nhìn ánh đèn trên bàn.
“Ta không muốn đến một ngày, mình phải dùng cả cuộc đời để chứng minh rằng bản thân xứng đáng được đối xử t/ử tế.”
Một tháng sau , Thẩm Nhược Ly lại đến Cố gia.
Lần này , nàng ta không mặc váy trắng.
Nàng mặc một bộ váy màu xanh xám, trên tay cầm một chiếc hộp gỗ nhỏ.
Ngân Chi dẫn nàng vào phòng khách.
Cố Vãn Đường nhìn thấy nàng, hơi ngạc nhiên.
“Thẩm cô nương, lâu rồi không gặp.”
Thẩm Nhược Ly đặt chiếc hộp lên bàn.
“Ta đến trả lại thứ này .”
Cố Vãn Đường mở hộp.
Bên trong là một chiếc trâm bạc.
Đó là món đồ nàng từng tặng Thẩm Nhược Ly vào một dịp lễ hội nhiều năm trước , khi hai người vẫn còn qua lại khá thân thiết.
Ký ức của nguyên chủ cho thấy, trước khi Tạ Hoài Cẩn xuất hiện trong cuộc đời Thẩm Nhược Ly, hai người từng cùng học thêu, cùng đi ngắm hoa, từng chia sẻ những câu chuyện riêng tư.
Sau này , khi Thẩm Nhược Ly yêu Tạ Hoài Cẩn, quan hệ của họ dần trở nên gượng gạo.
Cố Vãn Đường nhìn chiếc trâm, không nói gì.
Thẩm Nhược Ly khẽ lên tiếng:
“Ta nghĩ mình không nên giữ nó nữa.”
“Tại sao ?”
“Bởi vì ta đã không còn là người bạn mà Cố tiểu thư từng quen biết .”
Cố Vãn Đường nhìn nàng ta .
“Cô đến đây chỉ để nói chuyện này ?”
Thẩm Nhược Ly gật đầu.
“Còn một chuyện nữa.”
Nàng ta ngập ngừng, sau đó lấy hết can đảm.
“Ta muốn hỏi Cố tiểu thư một câu. Nếu một ngày cô phát hiện ra , tất cả những gì mình làm đều đã được người khác sắp đặt, cô sẽ làm gì?”
Cố Vãn Đường hơi nheo mắt.
“Cô đang nói đến chuyện gì?”
Thẩm Nhược Ly siết c/h/ặ/t t/a/y.
“Ta không biết phải giải thích thế nào. Nhưng gần đây, ta thường có những giấc mơ kỳ lạ.”
Nàng ta nhìn xuống chiếc trâm.
“Trong mơ, ta luôn là người yếu đuối, luôn cần người khác cứu giúp. Ta luôn khóc , luôn bị tổn thương, luôn được Tạ Hoài Cẩn bảo vệ.”
“Còn cô…”
Giọng nàng ta khẽ run.
“Cô luôn xuất hiện để khiến ta đau khổ.”
Cố Vãn Đường im lặng.
Thẩm Nhược Ly tiếp tục:
“Trong những giấc mơ đó, cô ghen ghét ta . Cô dùng tiền bạc để ép ta rời khỏi Tạ Hoài Cẩn. Cô tìm cách phá hoại mọi chuyện giữa chúng ta . Cuối cùng, cô bị mọi người căm ghét, còn ta và Tạ Hoài Cẩn sống hạnh phúc bên nhau .”
Nàng ta ngẩng đầu.
“ Nhưng ta không hiểu. Nếu đó là cuộc đời của chúng ta , tại sao ta lại cảm thấy sợ hãi?”
Cố Vãn Đường nhìn nàng rất lâu.
Sau đó, nàng hỏi:
“Trong giấc mơ, cô có từng tự mình giải quyết vấn đề không ?”
Thẩm Nhược Ly sững sờ.
“Ta…”
“Cô có từng nghĩ rằng mình có thể không cần Tạ Hoài Cẩn cứu giúp không ?”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.