Loading...

Ta Nghe Được Lời Nói Dối Của Thế Gian
#1. Chương 1

Ta Nghe Được Lời Nói Dối Của Thế Gian

#1. Chương 1


Báo lỗi

Ngày Ninh Tự An trở về nhà họ Ôn, trời đổ mưa.

Chiếc xe màu đen dừng trước cổng biệt thự. Người quản gia đã đứng đợi từ sớm, bên cạnh là một hàng người hầu mặc đồng phục chỉnh tề.

Cánh cổng sắt chậm rãi mở ra .

Ninh Tự An không vội xuống xe. Cô ngồi bên cửa sổ, nhìn căn biệt thự nằm giữa khu vườn rộng lớn, ánh mắt bình thản như đang đ/á/n/h giá một bất động sản không liên quan đến mình .

Hai mươi năm trước , cô bị bế nhầm tại bệnh viện tư nhân trong một đêm mưa lớn.

Hai mươi năm sau , kết quả xét nghiệm huyết thống đưa cô trở lại nhà họ Ôn, gia đình sở hữu chuỗi khách sạn và trung tâm thương mại lớn nhất thành phố Vân Lĩnh — một địa danh hư cấu, nơi giới thượng lưu chỉ cần một bữa tiệc cũng đủ quyết định vận mệnh của hàng chục doanh nghiệp.

Trên danh nghĩa, cô là con gái ruột của Ôn Hoài Đình, người đứng đầu nhà họ Ôn.

Trên thực tế, cô chỉ là cô gái vừa tốt nghiệp một trường đại học bình thường, từng làm thêm ở cửa hàng tiện lợi, sống trong căn hộ thuê nhỏ đến mức mở cửa tủ lạnh cũng phải nghiêng người .

Cô không có kỹ năng giao tiếp của giới thượng lưu, không biết chơi đàn, không hiểu cách phân biệt hàng trăm loại rượu vang.

Nhưng cô biết tính sổ.

Biết nhìn hợp đồng.

Và biết khi nào một người đang nói dối.

“Cô Ninh, ông chủ và phu nhân đang đợi cô.” Quản gia cúi người .

Ninh Tự An bước xuống xe.

Người phụ nữ đứng giữa phòng khách lập tức tiến đến, nắm lấy tay cô.

Bà mặc chiếc váy màu kem, mái tóc được b/úi gọn gàng, khuôn mặt vẫn còn dấu vết của nhan sắc thời trẻ.

“Tự An, cuối cùng con cũng về rồi !”

Bà khóc đến mức giọng nói run rẩy.

“Mẹ đã tìm con suốt hai mươi năm. Không có ngày nào mẹ ngủ ngon. Nếu không phải vì lúc ấy bệnh viện xảy ra sự cố, mẹ đã không để lạc mất con gái mình …”

Keng.

Tiếng chuông vang lên trong đầu Ninh Tự An.

Rất khẽ.

Như một chiếc chuông bạc bị gió chạm vào .

Cô nhìn người phụ nữ trước mặt.

Ôn phu nhân, Lương Nhược Lan.

Bà nói dối.

Ninh Tự An không rút tay về, cũng không tỏ vẻ kinh ngạc. Cô chỉ nhẹ nhàng đưa khăn giấy cho bà.

“Mẹ đừng khóc nữa. Con đã trở về rồi .”

Lương Nhược Lan thoáng khựng lại .

Bà vốn chuẩn bị sẵn rất nhiều lời để đối phó với cô con gái thất lạc. Bà cho rằng cô gái lớn lên trong hoàn cảnh bình thường chắc chắn sẽ tủi thân , sẽ ghen tị, thậm chí có thể làm ầm lên khi nhìn thấy người em gái được nuôi dưỡng trong nhung lụa.

Nhưng Ninh Tự An quá bình tĩnh.

Bình tĩnh đến mức khiến bà cảm thấy khó chịu.

“ Đúng , đúng, trở về là tốt rồi .” Bà lau nước mắt. “Mau vào đi , mẹ đã chuẩn bị phòng cho con. Nếu có gì không thích, cứ nói với mẹ .”

Ôn Hoài Đình ngồi trên ghế sô pha đứng dậy.

Ông là một người đàn ông trung niên có khí chất uy nghiêm. Bộ vest được cắt may hoàn hảo, mái tóc chải gọn, đôi mắt sâu khó đoán.

“Tự An.”

Ông nhìn cô thật lâu.

“Con chịu nhiều thiệt thòi rồi .”

Keng.

Ninh Tự An thầm thở dài.

Một nhà ba người , hai lời nói dối ngay trong ngày đầu gặp mặt.

Không hổ là hào môn.

Ôn Hoài Đình bước đến, định vỗ vai cô nhưng cuối cùng chỉ dừng lại giữa chừng.

“Sau này cứ coi đây là nhà của con. Những gì con đáng được hưởng, nhà họ Ôn sẽ không để con thiếu.”

Lần này , tiếng chuông không vang.

Ông không nói dối.

Ít nhất, trong câu nói ấy .

Ninh Tự An nhìn người cha ruột của mình , bỗng thấy thú vị.

Có lẽ trong căn nhà này , không phải ai cũng giả tạo hoàn toàn . Một người có thể nói thật về quyền lợi, nhưng nói dối về tình cảm. Một người có thể chân thành trong một chuyện, đồng thời che giấu một chuyện khác.

Dị năng của cô không thể phân biệt người tốt và kẻ xấu .

Nó chỉ báo cho cô biết một điều: người trước mặt đang nói ra điều mà họ biết là không đúng.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ta-nghe-duoc-loi-noi-doi-cua-the-gian/chuong-1

Còn lý do, phải tự cô tìm hiểu.

“Cảm ơn cha.” Cô mỉm cười .

Đúng lúc ấy , tiếng bước chân vang lên từ cầu thang.

Một cô gái trẻ mặc váy trắng đi xuống.

Cô ta có gương mặt xinh đẹp , mái tóc dài mềm mại, dáng vẻ dịu dàng được chăm chút đến từng cử chỉ.

Ôn Nhã Kỳ.

Con gái được nhà họ Ôn nuôi dưỡng suốt hai mươi năm, người đã sống trong căn phòng đáng lẽ thuộc về Ninh Tự An, học những trường học tốt nhất, hưởng thụ mọi đặc quyền mà một thiên kim tiểu thư có thể có .

Nhìn thấy Ninh Tự An, đôi mắt Ôn Nhã Kỳ lập tức đỏ lên.

“Chị…”

Cô ta bước tới, nắm lấy tay Ninh Tự An.

“Em biết ngày này rồi cũng sẽ đến. Chị mới là con gái ruột của cha mẹ . Em sẽ không tranh giành với chị bất cứ thứ gì.”

Keng.

Tiếng chuông vang lên.

Ôn Nhã Kỳ cúi đầu, giọng nghẹn ngào.

“Chỉ cần chị đừng ghét em là được .”

Keng.

Ninh Tự An nhìn cô em gái trên danh nghĩa.

Nếu diễn xuất có thể quy đổi thành tiền, Ôn Nhã Kỳ chắc chắn đã đủ sức mua cả một công ty điện ảnh.

“Em yên tâm.” Ninh Tự An nhẹ nhàng rút tay về. “Chị không ghét em.”

Tiếng chuông không vang.

Cô quả thật không ghét Ôn Nhã Kỳ.

Ít nhất là hiện tại.

Cô chưa biết đối phương đã làm gì, cũng chưa có lý do để căm ghét một người chỉ vì được nuôi dưỡng trong gia đình vốn thuộc về mình .

Nhưng cô càng không có nghĩa vụ phải an ủi người đang hưởng lợi từ cuộc đời của cô.

Ôn Nhã Kỳ ngẩng đầu, dường như không ngờ cô lại dễ nói chuyện như vậy .

Ninh Tự An tiếp tục:

“Dù sao , em cũng không phải người quyết định việc bế nhầm năm đó. Chúng ta cứ sống như bình thường là được .”

Nụ cười trên mặt Ôn Nhã Kỳ hơi cứng lại .

Câu nói ấy nghe có vẻ rộng lượng, nhưng cũng vô tình cắt đứt mọi cơ hội để cô ta đóng vai người chịu thiệt thòi.

Nếu Ninh Tự An không tranh giành, Ôn Nhã Kỳ sẽ khó tạo ra hình tượng người chị độc ác.

Nếu Ninh Tự An không ghét cô ta , những giọt nước mắt vừa rồi cũng chẳng còn ý nghĩa.

Cô gái mới trở về này không giống những gì Ôn Nhã Kỳ tưởng tượng.

Bữa tối diễn ra trong bầu không khí kỳ lạ.

Lương Nhược Lan liên tục gắp thức ăn cho Ninh Tự An, hỏi cô thích gì, không thích gì, còn bảo nhà bếp ngày mai sẽ chuẩn bị món ăn hợp khẩu vị.

Mỗi câu đều rất dịu dàng.

Nhưng mỗi khi Ninh Tự An đề cập đến quá khứ, bà lại nhanh ch/óng chuyển chủ đề.

“Trước đây con sống với gia đình nhận nuôi thế nào?”

“Cũng ổn ạ.”

“Bọn họ có đối xử tốt với con không ?”

“Rất tốt .”

“Vậy thì tốt . Sau này nhà họ Ôn sẽ bù đắp cho con.”

Keng.

Lương Nhược Lan nói dối.

Ninh Tự An đặt đũa xuống.

“Mẹ, con muốn hỏi một chuyện.”

“Con cứ hỏi.”

“Bệnh viện năm đó xảy ra sự cố thế nào?”

Chiếc thìa trong tay Lương Nhược Lan khẽ chạm vào thành bát.

Ôn Hoài Đình ngước mắt.

Ôn Nhã Kỳ lập tức cúi đầu uống canh.

“Chuyện đã qua lâu rồi .” Lương Nhược Lan miễn cưỡng cười . “Bệnh viện nói có người bế nhầm trẻ sơ sinh. Sau đó, bọn họ đã kiểm tra lại quy trình, nhưng thời gian quá lâu nên không thể tìm ra người chịu trách nhiệm chính xác.”

“Vậy sao ?”

“Ừ. Con đừng nghĩ nhiều. Mẹ chỉ muốn con trở về sống vui vẻ.”

Keng.

Ninh Tự An nhìn bà.

“Vâng. Con hiểu rồi .”

Cô không hỏi nữa.

Bởi vì ngay khi tiếng chuông vang lên, cô đã nhận ra một điều.

Lương Nhược Lan không chỉ che giấu sự thật về vụ bế nhầm.

Bà còn sợ cô tiếp tục hỏi.

Mà một người sợ câu hỏi, chưa chắc vì câu trả lời quá tàn nhẫn.

Đôi khi, chỉ vì câu trả lời ấy sẽ khiến người khác biết được họ đã làm gì.

 

Vậy là bạn đã theo dõi đến chương 1 của Ta Nghe Được Lời Nói Dối Của Thế Gian – một trong những bộ truyện thuộc thể loại Ngôn Tình, Nữ Cường, Hiện Đại, Hào Môn Thế Gia, Dị Năng đang được yêu thích trên Sime Ngôn Tình. Truyện sẽ sớm có chương mới, đừng quên theo dõi Fanpage để nhận thông báo nhanh nhất. Trong lúc chờ đợi, hãy thử tìm hiểu thêm các bộ truyện hấp dẫn khác mà bạn có thể chưa từng đọc qua!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo