Loading...
Đêm đó, Ninh Tự An chuyển vào căn phòng ở cuối hành lang tầng hai.
Phòng rất rộng, có phòng thay đồ riêng, cửa sổ nhìn ra vườn hoa, trên bàn còn đặt một bó hoa tươi.
Cô mở tủ quần áo, thấy bên trong toàn là những bộ váy được đặt may theo số đo lấy từ hồ sơ bệnh viện.
Không có bộ nào thực sự phù hợp với sở thích của cô.
Ninh Tự An đóng cửa tủ, lấy điện thoại ra , bắt đầu ghi chép.
Lương Nhược Lan: Che giấu chuyện năm xưa. Không chắc liên quan trực tiếp đến vụ bế nhầm.
Ôn Hoài Đình: Có vẻ biết một phần sự thật. Chưa đủ dữ kiện.
Ôn Nhã Kỳ: Có ý định duy trì vị trí trong nhà họ Ôn. Không muốn mất lợi thế.
Cô viết xong, dừng b/út.
Rồi thêm một dòng.
Không ai có nghĩa vụ phải yêu mình . Nhưng không ai có quyền dùng lời nói dối để quyết định cuộc đời mình .
Cô đặt điện thoại xuống, chuẩn bị đi ngủ.
Ngay lúc ấy , có tiếng gõ cửa.
“Chị, em có thể vào không ?”
Là Ôn Nhã Kỳ.
Ninh Tự An mở cửa.
Ôn Nhã Kỳ cầm theo một chiếc hộp nhung.
“Đây là vòng tay mẹ tặng em khi em mười tám tuổi. Em nghĩ chị mới là con gái ruột của mẹ , nên chiếc vòng này nên thuộc về chị.”
Keng.
Ninh Tự An nhìn chiếc vòng.
Một món quà có giá trị không nhỏ.
Cô lập tức hiểu đây không phải lòng tốt đơn thuần.
Nếu cô nhận, Ôn Nhã Kỳ có thể nói với người ngoài rằng mình chủ động nhường đồ vật quý giá cho chị. Nếu cô từ chối, cô ta lại có thể kể rằng người chị vừa trở về đã khinh thường món quà của em gái.
Một cái bẫy nhỏ, được bọc bằng nhung.
“Em giữ đi .”
Ninh Tự An không chạm vào chiếc hộp.
“Đó là quà sinh nhật của em. Chị không có lý do gì lấy nó.”
“ Nhưng chị mới là…”
“Em mới là người đã nhận nó.”
Cô mỉm cười .
“Quà tặng không phải tài sản thừa kế. Chị không có thói quen nhận những thứ người khác đưa ra chỉ để chứng minh mình rộng lượng.”
Sắc mặt Ôn Nhã Kỳ thay đổi.
“Chị hiểu lầm em rồi . Em thật sự muốn tặng chị.”
Keng.
Ninh Tự An nghiêng đầu.
“Vậy em cứ để chiếc vòng trong phòng mình đi . Nếu ngày nào đó em vẫn muốn tặng, chúng ta nói tiếp.”
Cô đóng cửa.
Bên ngoài yên lặng một lúc lâu.
Sau đó, tiếng bước chân xa dần.
Ninh Tự An quay lại bàn, ghi thêm một dòng vào ghi chép.
Ôn Nhã Kỳ: giỏi tạo tình huống khiến người khác mang tiếng xấu . Chưa cần đối đầu trực diện.
Cô không định vạch trần Ôn Nhã Kỳ chỉ vì vài trò nhỏ.
Một người muốn tranh giành thứ gì đó sẽ sớm để lộ mục đích thật sự.
Điều cô cần làm là chờ.
Và trong lúc chờ đợi, cô sẽ không để bất kỳ ai lấy mất thứ thuộc về mình .
Sáng hôm sau , khi Ninh Tự An xuống lầu, người giúp việc báo rằng một vị khách đang đợi cô trong phòng khách.
Người đàn ông ngồi bên cửa sổ mặc áo sơ mi đen, cổ tay áo xắn lên vừa phải . Anh có đường nét gương mặt sắc lạnh, sống mũi cao, đôi mắt bình tĩnh đến mức tạo cảm giác khó gần.
Trên bàn đặt một tập hồ sơ.
Anh đứng dậy khi thấy cô.
“Cô Ninh?”
“Anh là?”
“Thẩm Kính Xuyên.”
Cái tên này , Ninh Tự An đã nghe qua.
Người điều hành Thẩm thị, một tập đoàn đầu tư nổi tiếng vì sự kín tiếng và những quyết định lạnh lùng. Anh hiếm khi xuất hiện trước truyền thông, càng không có thói quen tham dự những buổi tiệc xã giao vô nghĩa.
Nghe nói , anh từng từ chối hợp tác với nhà họ Ôn ba lần .
Nhưng hôm nay lại đến tận biệt thự.
“Anh Thẩm tìm tôi có việc?”
“Có.” Anh đẩy tập hồ sơ về phía cô. “ Tôi muốn mời cô làm việc.”
Ninh Tự An nhìn tập hồ sơ.
“Anh tìm nhầm người rồi . Tôi vừa tốt nghiệp, không có kinh nghiệm quản lý doanh nghiệp.”
“Cô
có
kinh nghiệm phân tích dữ liệu tài chính, từng phát hiện sai lệch trong báo cáo của một doanh nghiệp nơi cô
làm
thêm.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ta-nghe-duoc-loi-noi-doi-cua-the-gian/chuong-2
Ba tháng
trước
, cô còn gửi một bản kiến nghị về quy trình kiểm soát hàng tồn kho cho công ty vận hành chuỗi cửa hàng đó.”
Ninh Tự An ngẩng đầu.
“Anh điều tra tôi ?”
“ Tôi kiểm tra năng lực của người mình định tuyển dụng.”
“Vậy anh có biết tôi từng bị đuổi việc vì từ chối ký vào một bản báo cáo sai sự thật không ?”
“Biết.”
“Biết tôi không thích nghe lời cấp trên vô điều kiện?”
“Cũng biết .”
“Vậy anh vẫn muốn tuyển tôi ?”
Thẩm Kính Xuyên nhìn cô.
“ Tôi tuyển người làm được việc. Không tuyển người chỉ biết gật đầu.”
Không có tiếng chuông.
Ninh Tự An hơi bất ngờ.
Anh nói tiếp:
“Bộ phận kiểm soát rủi ro của chúng tôi đang thiếu một người đủ kiên nhẫn để kiểm tra những khoản chênh lệch mà người khác cho là không đáng kể. Lương thử việc cao hơn mức trung bình của thị trường. Sau ba tháng, nếu cô chứng minh được năng lực, cô có thể tự chọn nhóm dự án.”
“Còn lý do anh tìm đến tôi ?”
“Vì hồ sơ của cô phù hợp.”
Không có tiếng chuông.
Cô có thể tin anh nói thật, ít nhất trong phạm vi ấy .
Ninh Tự An cầm tập hồ sơ lên.
“Để tôi suy nghĩ.”
“Được.”
Anh không thúc ép.
Khi cô tiễn anh ra cửa, Thẩm Kính Xuyên đột nhiên dừng lại .
“Còn một chuyện.”
“Anh nói đi .”
“Nhà họ Ôn đang chuẩn bị công bố cô là người thừa kế hợp pháp trong một sự kiện từ thiện vào cuối tháng. Trước khi tham dự, cô nên đọc kỹ mọi tài liệu họ yêu cầu cô ký.”
Ninh Tự An nhìn anh .
“Anh biết chuyện gì?”
“ Tôi không biết toàn bộ.”
Không có tiếng chuông.
“ Nhưng tôi biết nhà họ Ôn đang cần cô xuất hiện trước công chúng vào đúng thời điểm này . Một người vừa tìm lại được con gái ruột thường sẽ muốn bù đắp cho cô ấy . Còn một doanh nghiệp đang cần củng cố hình ảnh có thể muốn dùng câu chuyện ấy để làm nhiều việc khác.”
Anh lấy danh thiếp đặt vào tay cô.
“Đừng vội tin bất cứ ai chỉ vì họ có cùng huyết thống với cô.”
Nói xong, anh rời đi .
Ninh Tự An nhìn danh thiếp trong tay, bỗng cảm thấy cuộc sống mới của mình có lẽ sẽ không nhàm chán như cô tưởng.
Cô cúi đầu nhìn tập hồ sơ tuyển dụng.
Ở trang cuối cùng, có một dòng chữ được viết tay bằng mực đen.
Người giỏi nhất không phải người nghe được mọi lời nói dối, mà là người biết mình nên tin điều gì.
Cô khẽ nhướng mày.
Thẩm Kính Xuyên.
Xem ra người đàn ông này thú vị hơn những lời đồn đại.
Ba ngày sau , nhà họ Ôn tổ chức tiệc đón con gái ruột trở về.
Địa điểm là khách sạn thuộc tập đoàn Ôn thị, nơi thường xuyên tổ chức các buổi đấu giá từ thiện và tiệc thương mại.
Ngay từ buổi sáng, tin tức về thiên kim thật nhà họ Ôn đã xuất hiện trên các trang giải trí.
Một số bài viết kể rằng Ninh Tự An lớn lên trong gia đình bình thường, thiếu thốn điều kiện. Một số khác ám chỉ cô có thể không quen với quy tắc của giới thượng lưu, thậm chí còn đặt câu hỏi liệu cô có đủ tư cách tiếp quản tài sản của nhà họ Ôn hay không .
Ninh Tự An đọc hết những bài viết ấy trong lúc ăn sáng.
Cô không tức giận.
Cô chỉ hỏi quản gia:
“Những bài viết này do bộ phận truyền thông của nhà họ Ôn cung cấp thông tin phải không ?”
Quản gia thoáng ngập ngừng.
“ Tôi không rõ, thưa cô.”
Không có tiếng chuông.
Ông ta quả thật không rõ.
Ninh Tự An gật đầu.
“Vậy phiền ông gửi cho tôi danh sách đơn vị truyền thông được mời đến sự kiện tối nay.”
Quản gia không hỏi lý do.
Đến chiều, Lương Nhược Lan mang đến một chiếc váy màu xanh nhạt.
“Tối nay con mặc chiếc này nhé. Mẹ đã nhờ nhà thiết kế chuẩn bị riêng cho con.”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.