Loading...
Cô không trả lời ngay.
Một phần trong cô muốn anh lên tiếng, muốn anh nói rõ rằng giữa họ không có giao dịch nào.
Nhưng cô không muốn biến mối quan hệ của mình thành một lời giải thích bắt buộc trước công chúng.
“Không cần.” Cô nói . “ Tôi sẽ tự xử lý phần của mình .”
Thẩm Kính Xuyên không phản đối.
“Được. Tôi sẽ không tự ý phát ngôn thay cô.”
Anh dừng lại .
“ Nhưng nếu cô cần tôi , tôi sẽ có mặt.”
Không có tiếng chuông.
Ninh Tự An nhìn màn hình điện thoại, bỗng thấy lòng mình dịu xuống.
Cô không cần một người đàn ông đứng ra tuyên bố rằng cô thuộc về anh .
Cô cần một người tôn trọng việc cô tự quyết định cuộc đời mình .
Và Thẩm Kính Xuyên đang làm điều đó.
Chiều hôm ấy , Ninh Tự An công bố một bản thông tin ngắn thông qua luật sư.
Cô không kể lể hoàn cảnh, không công kích Ôn Nhã Kỳ, cũng không đưa ra những cáo buộc chưa được xác minh.
Cô chỉ làm rõ ba điều.
Thứ nhất, việc chuyển cổ phần của nhà họ Ôn chưa hoàn tất và đang được xem xét theo thủ tục pháp lý.
Thứ hai, cô không có quyền can thiệp vào hoạt động của Thẩm thị ngoài phạm vi công việc được giao.
Thứ ba, những thông tin cho rằng cô sử dụng quan hệ cá nhân để đổi lấy lợi ích chưa có bằng chứng xác thực.
Cô đồng thời đề nghị các đơn vị đăng tải thông tin sai sự thật đính chính nếu có căn cứ chứng minh nội dung đã đăng không chính xác.
Bản thông tin chỉ dài vài trăm chữ.
Nhưng nó khiến những lời đồn mất đi phần lớn sức nặng.
Bởi Ninh Tự An không phủ nhận điều chưa xảy ra , cũng không khẳng định điều chưa được chứng minh.
Cô chỉ đặt sự việc trở lại đúng phạm vi của nó.
Tối hôm ấy , Ôn Nhã Kỳ đến phòng cô.
“Chị có nghĩ em đứng sau bài viết không ?”
Ninh Tự An nhìn cô ta .
“Em có đứng sau không ?”
Ôn Nhã Kỳ cúi đầu.
“Không.”
Keng.
Ninh Tự An im lặng.
Ôn Nhã Kỳ không phải người trực tiếp phát tán bài viết , nhưng cô ta biết nhiều hơn những gì đang nói .
“Vậy em biết ai đứng sau ?”
Ôn Nhã Kỳ c/ắ/n môi.
“Em không biết rõ.”
Keng.
Lại là một lời nói dối.
Ninh Tự An đứng dậy.
“Ôn Nhã Kỳ, chị cho em một cơ hội để nói thật. Không phải vì chị muốn ép em nhận tội, mà vì nếu em tiếp tục che giấu, một ngày nào đó em sẽ không còn cơ hội giải thích.”
Ôn Nhã Kỳ run lên.
“Chị sẽ tha thứ cho em sao ?”
“Chị không thể hứa trước .”
“Vậy tại sao em phải nói ?”
Ninh Tự An nhìn cô ta .
“Vì nói thật là trách nhiệm của em, không phải món quà để đổi lấy sự tha thứ của chị.”
Ôn Nhã Kỳ bật khóc .
Nhưng lần này , Ninh Tự An không đưa khăn giấy.
Cô ngồi xuống, chờ đợi.
Rất lâu sau , Ôn Nhã Kỳ mới lên tiếng.
“Em không viết bài. Nhưng người quản lý truyền thông của em đã gửi thông tin cho một phóng viên.”
“Thông tin gì?”
“Em kể rằng chị đã hỏi về cổ phần, hỏi về hồ sơ cũ, còn đến Thẩm thị làm việc. Em không nghĩ họ sẽ viết thành bài như vậy .”
Ninh Tự An nhìn cô.
“Em có biết họ sẽ dùng những thông tin ấy để công kích chị không ?”
Ôn Nhã Kỳ cúi đầu.
“Em biết họ sẽ viết về chị. Nhưng em không nghĩ họ sẽ nói chị lợi dụng anh Thẩm.”
Keng.
Ninh Tự An nhắm mắt.
Ôn Nhã Kỳ vẫn chưa nói hết.
“Em đã làm gì nữa?”
Cô ta run rẩy.
“Em đã nói với phóng viên rằng chị luôn muốn lấy lại mọi thứ của mình . Em nói chị không thích em, rằng chị đang cố khiến cha mẹ cảm thấy có lỗi để nhận thêm cổ phần.”
Tiếng chuông vang lên.
Lần này , Ninh Tự An không còn thấy bất ngờ.
Cô đã hiểu.
Ôn Nhã Kỳ
không
trực tiếp
viết
bài, nhưng
đã
chủ động cung cấp thông tin theo hướng
có
lợi cho
mình
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ta-nghe-duoc-loi-noi-doi-cua-the-gian/chuong-10
Cô
ta
biết
những lời kể
ấy
có
thể khiến
người
khác hiểu lầm, nhưng vẫn chọn
nói
ra
vì
muốn
bảo vệ vị trí của bản
thân
.
“Vì sao ?” Ninh Tự An hỏi.
Ôn Nhã Kỳ khóc nức nở.
“Em sợ.”
“Em sợ điều gì?”
“Em sợ mọi người không cần em nữa.”
Câu nói ấy không có tiếng chuông.
Ninh Tự An nhìn cô ta rất lâu.
Cuối cùng, cô nói :
“Chị không thể thay đổi chuyện em đã làm . Nhưng em có thể sửa sai bằng cách đính chính những thông tin em đã cung cấp, yêu cầu người quản lý truyền thông ngừng phát tán nội dung sai lệch và hợp tác với luật sư nếu có yêu cầu xác minh.”
“Chị sẽ nói với cha mẹ sao ?”
“Chị sẽ không giấu sự thật để bảo vệ em. Nhưng chị cũng không tự ý quyết định hình phạt thay cha mẹ .”
Ôn Nhã Kỳ lau nước mắt.
“Chị thật sự không muốn đuổi em đi ?”
Ninh Tự An lắc đầu.
“Chị không có quyền quyết định em được sống ở đâu . Nhưng chị có quyền quyết định mình sẽ tin em đến mức nào.”
Ôn Nhã Kỳ cúi đầu.
Lần đầu tiên, cô ta không tìm cách tranh luận.
Cô ta chỉ ngồi đó, khóc đến khi trời tối.
Ninh Tự An không an ủi.
Nhưng cô cũng không đuổi cô ta ra ngoài.
Bởi đôi khi, bài học đầu tiên của một người không phải là bị trừng phạt.
Mà là hiểu rằng những gì mình làm sẽ có hậu quả, và không phải lúc nào cũng có thể dùng nước mắt để xóa đi .
Sau khi Ôn Nhã Kỳ thừa nhận việc cung cấp thông tin cho phóng viên, Ninh Tự An không tiếp tục truy cứu cô ta trước công chúng.
Ôn Nhã Kỳ đã chủ động đính chính những thông tin sai lệch mà mình từng cung cấp. Người quản lý truyền thông của cô ta cũng phải làm việc với luật sư để xác định trách nhiệm đối với bài viết đã đăng.
Nhà họ Ôn không công khai chi tiết cuộc trò chuyện giữa hai chị em.
Nhưng từ hôm ấy , Ôn Nhã Kỳ không còn xuất hiện trước mặt Ninh Tự An với vẻ mặt đáng thương như trước .
Cô ta bắt đầu hiểu rằng không phải cứ khóc là có thể khiến người khác nhượng bộ.
Còn Ninh Tự An, sau khi xử lý xong chuyện truyền thông, tiếp tục công việc tại Thẩm thị.
Cô được giao phụ trách một dự án kiểm soát rủi ro cho chuỗi khách sạn đang mở rộng. Lần này , cô không chỉ kiểm tra số liệu mà còn phải làm việc với bộ phận vận hành, pháp chế và kiểm toán độc lập.
Trong quá trình ấy , cô phát hiện một vấn đề nghiêm trọng hơn những gì dự kiến.
Một số hợp đồng thuê mặt bằng được ký với mức giá cao bất thường. Tuy nhiên, những khoản thanh toán ấy không hẳn là gian lận. Một phần xuất phát từ điều kiện thương mại khác nhau , phần còn lại liên quan đến việc công ty sử dụng các bên trung gian không cần thiết.
Ninh Tự An không kết luận tất cả các hợp đồng đều có vấn đề.
Cô phân loại theo mức độ rủi ro, đề xuất rà soát lại các điều khoản và yêu cầu bộ phận phụ trách giải trình từng khoản chênh lệch.
Kết quả là Thẩm thị tiết kiệm được một khoản chi phí đáng kể trong những tháng tiếp theo.
Khi báo cáo được thông qua, Thẩm Kính Xuyên mời cô lên văn phòng.
“Cô muốn phần thưởng gì?”
Ninh Tự An ngẩng đầu khỏi tập hồ sơ.
“Thưởng theo quy chế công ty.”
“Cô không muốn gì khác?”
“Không.”
Anh nhìn cô.
“Vậy tôi muốn mời cô ăn tối.”
Ninh Tự An bật cười .
“Anh Thẩm, anh có biết mình đang dùng quyền hạn của cấp trên để gây áp lực với nhân viên không ?”
“Vậy cô có cảm thấy bị gây áp lực không ?”
“Không.”
“Vậy thì tốt .”
Cô lắc đầu.
“Anh thật sự không biết xấu hổ.”
“ Đúng .”
Không có tiếng chuông.
Ninh Tự An đứng dậy, cầm tập hồ sơ lên.
“Được. Tối nay tôi rảnh.”
Thẩm Kính Xuyên nhìn cô.
“Cô đồng ý rồi ?”
“Ừ.”
“Không phải vì tôi là cấp trên ?”
“Không.”
Anh khẽ mỉm cười .
“Vậy tôi có thể hiểu rằng cô cũng muốn gặp tôi ?”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.