Loading...
Cuối cùng, ông đẩy tập hồ sơ về phía cô.
Ninh Tự An mở ra .
Báo cáo được lập mười năm trước , có chữ ký của đại diện bệnh viện và người nhận phía nhà họ Ôn.
Trong phần ghi chú, có một câu khiến cô dừng lại .
Đề nghị các bên không công khai thông tin cho đến khi hoàn tất việc xác minh quan hệ huyết thống và thống nhất phương án giải quyết quyền lợi của trẻ.
Phía dưới có chữ ký của Ôn Hoài Đình.
Ninh Tự An ngẩng đầu.
“Cha đã ký.”
“ Đúng .”
“Vì sao ?”
Ôn Hoài Đình nhìn cô, giọng khàn đi .
“Cha sợ.”
“Cha sợ điều gì?”
“Cha sợ gia đình tan vỡ. Sợ Nhã Kỳ bị tổn thương. Sợ mẹ con không chịu nổi. Sợ danh tiếng nhà họ Ôn bị hủy hoại.”
“Còn con?”
Ông không nói được nữa.
Ninh Tự An khép hồ sơ.
Cô không cần tiếng chuông để biết câu trả lời.
Trong suốt mười năm ấy , không phải tất cả mọi người đều không có cơ hội tìm ra sự thật.
Họ đã có cơ hội.
Chỉ là họ lựa chọn trì hoãn, vì sự thật quá bất tiện đối với cuộc sống của mình .
“Cha có biết con đã sống thế nào không ?”
Ôn Hoài Đình cúi đầu.
“Cha xin lỗi .”
“Con không cần cha xin lỗi vì những năm tháng con đã sống. Con đã có một gia đình nuôi dưỡng con rất tốt .”
Cô nhìn thẳng vào ông.
“Con chỉ muốn cha hiểu rằng, nếu ngày ấy cha đã biết có khả năng con bị bế nhầm, cha có thể chọn tìm con. Cha không chọn. Đó là quyết định của cha.”
Ôn Hoài Đình không phản bác.
Ninh Tự An đứng dậy.
“Con sẽ tiếp tục xác minh hồ sơ. Nếu cha muốn giúp, xin hãy cung cấp những tài liệu còn lại . Nếu cha không muốn , con cũng sẽ không ép.”
Cô đi đến cửa.
Ôn Hoài Đình đột nhiên gọi:
“Tự An.”
Cô dừng bước.
“Cha có thể làm gì để con tha thứ?”
Ninh Tự An quay đầu.
“Con không biết .”
Cô nói thật.
“Tha thứ không phải một giao dịch. Cha không thể đưa cho con cổ phần rồi yêu cầu con quên đi những gì đã xảy ra .”
Cô mở cửa.
“Cha cứ làm điều cha cho là đúng. Còn con sẽ tự quyết định mình có thể tha thứ đến đâu .”
Lần này , Ôn Hoài Đình không giữ cô lại .
Ninh Tự An bước ra khỏi biệt thự, lòng nặng trĩu nhưng không còn mơ hồ.
Cô đã tìm thấy một phần sự thật.
Và phần sự thật ấy không có một kẻ ác duy nhất.
Chỉ có nhiều người , mỗi người vì một lý do khác nhau , đều từng lựa chọn sự im lặng.
Đó mới là điều khiến cô đau lòng nhất.
Sau cuộc gặp với Ôn Hoài Đình, nhà họ Ôn bước vào một giai đoạn căng thẳng.
Lương Nhược Lan bắt đầu chủ động cung cấp hồ sơ cũ cho luật sư.
Ôn Hoài Đình yêu cầu bộ phận pháp chế rà soát lại mọi tài liệu liên quan đến vụ bế nhầm, đồng thời thông báo với hội đồng quản trị rằng việc chuyển cổ phần cho Ninh Tự An sẽ được thực hiện theo đúng quy trình, không kèm những điều kiện chưa được hai bên thống nhất.
Ôn Nhã Kỳ là người phản ứng mạnh nhất.
Cô ta tìm Ninh Tự An trong vườn hoa.
“Chị đã nói gì với cha mẹ ?”
“Chị nói về hồ sơ năm xưa.”
“Chị muốn mọi người nghĩ họ là những kẻ xấu xa sao ?”
Ninh Tự An nhìn cô ta .
“Chị chưa từng yêu cầu ai nghĩ như vậy .”
“ Nhưng từ khi chị trở về, gia đình không còn yên ổn !”
Keng.
Ôn Nhã Kỳ đang nói dối.
Không phải gia đình không còn yên ổn .
Mà là vị trí của cô ta đang bị lung lay.
Ninh Tự An không vạch trần.
“Em nghĩ sự yên ổn của gia đình nên được xây dựng bằng cách không nhắc đến những chuyện đã xảy ra sao ?”
“Chị không hiểu đâu . Chị chưa từng sống ở đây, chưa từng trải qua những gì em đã trải qua.”
“
Đúng
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ta-nghe-duoc-loi-noi-doi-cua-the-gian/chuong-9
Chị
không
hiểu hết cuộc đời em.”
Ninh Tự An bình tĩnh đáp.
“ Nhưng chị cũng không muốn em mất đi tất cả. Em vẫn có thể sống ở đây, vẫn có thể tiếp tục học tập, làm việc và xây dựng cuộc sống riêng. Chuyện chị là con gái ruột không có nghĩa em phải trở thành người xa lạ.”
Ôn Nhã Kỳ cười nhạt.
“Chị nói nghe hay thật. Nhưng chị có biết sau khi mọi người biết chuyện, họ nhìn em thế nào không ? Họ nói em chiếm vị trí của chị, nói em không xứng đáng với những gì đang có .”
“Chị không nói những lời ấy .”
“ Nhưng chị khiến họ có cơ hội nói !”
Ninh Tự An im lặng.
Cô hiểu sự sợ hãi của Ôn Nhã Kỳ.
Một người lớn lên với thân phận thiên kim tiểu thư, đột nhiên biết rằng mình không phải con ruột, có thể cảm thấy cả cuộc đời bị đảo lộn.
Nhưng hiểu không đồng nghĩa với việc chấp nhận mọi hành vi của cô ta .
“Em có thể tức giận với hoàn cảnh này .” Ninh Tự An nói . “ Nhưng em không thể yêu cầu chị từ bỏ quyền được biết sự thật chỉ để em cảm thấy an toàn .”
Ôn Nhã Kỳ đỏ mắt.
“Chị nói mình không muốn tranh giành. Nhưng chị đã lấy mất cha mẹ , lấy mất cổ phần, lấy mất cả vị trí của em.”
“Chị chưa lấy gì của em.”
“Vậy chị có thể từ chối cổ phần không ?”
Ninh Tự An nhìn cô ta .
“Được.”
Ôn Nhã Kỳ sững sờ.
“ Nhưng chị sẽ không từ chối chỉ để chứng minh mình không tham lam. Nếu cổ phần là quyền lợi hợp pháp của chị, chị sẽ nhận. Nếu có điều kiện bất công, chị sẽ yêu cầu sửa đổi. Chị không dùng việc từ bỏ quyền lợi của mình để đổi lấy sự công nhận của người khác.”
Ôn Nhã Kỳ không nói được gì.
Ninh Tự An quay người rời đi .
Cô không biết cuộc trò chuyện ấy có khiến Ôn Nhã Kỳ thay đổi hay không .
Nhưng cô đã nói rõ ranh giới của mình .
Ba ngày sau , một sự việc xảy ra khiến mọi thứ trở nên phức tạp hơn.
Một trang tin giải trí đăng bài viết dài, khẳng định Ninh Tự An đã dùng quan hệ với Thẩm Kính Xuyên để ép nhà họ Ôn chuyển cổ phần. Bài viết còn cho rằng cô cố tình khơi lại chuyện bế nhầm nhằm đẩy Ôn Nhã Kỳ ra khỏi gia đình.
Bài viết không có bằng chứng trực tiếp, nhưng được chia sẻ rộng rãi.
Ngay sau đó, một bức ảnh Ninh Tự An bước ra khỏi văn phòng Thẩm Kính Xuyên xuất hiện trên mạng.
Góc chụp khiến người xem dễ hiểu lầm rằng cô đang được anh đích thân đưa đón.
Những lời bình luận bắt đầu xuất hiện.
Có người gọi cô là kẻ tham lam.
Có người nói cô lợi dụng thân phận con gái ruột để chiếm đoạt tài sản.
Cũng có người cho rằng cô đang dùng chuyện tình cảm để đổi lấy quyền lực.
Ninh Tự An đọc bài viết , không tức giận.
Cô lập tức lưu lại đường dẫn, thời gian đăng, nội dung bài viết và thông tin về những tài khoản đầu tiên chia sẻ nó.
Sau đó, cô liên hệ luật sư.
Không phải để kiện tất cả những người đã bình luận.
Mà để xác định đâu là thông tin sai sự thật có thể gây thiệt hại trực tiếp, đâu chỉ là ý kiến cá nhân.
Cô cũng yêu cầu bộ phận truyền thông của Thẩm thị không phát ngôn thay mình nếu chưa có sự đồng ý.
Thẩm Kính Xuyên gọi đến.
“ Tôi đã xem bài viết .”
“Anh định làm gì?”
“Công ty có thể đưa ra thông báo về quy trình tuyển dụng và xác nhận cô không tham gia bất kỳ hoạt động chuyển nhượng cổ phần nào của Thẩm thị.”
“Anh không cần phải làm vậy .”
“ Tôi biết .”
“Vậy tại sao ?”
“Vì thông tin sai lệch có thể ảnh hưởng đến công việc của cô.”
Ninh Tự An im lặng.
“Còn chuyện tình cảm thì sao ?” cô hỏi.
Thẩm Kính Xuyên khựng lại .
“Chuyện tình cảm gì?”
“Bài viết nói tôi dựa vào anh .”
“Cô có muốn tôi phủ nhận không ?”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.