Loading...

Ta Nghe Được Lời Nói Dối Của Thế Gian
#8. Chương 8

Ta Nghe Được Lời Nói Dối Của Thế Gian

#8. Chương 8


Báo lỗi

Ninh Tự An nhìn ra ngoài cửa sổ.

“ Nhưng tôi không thể tiếp tục sống trong căn nhà ấy như thể không có chuyện gì.”

“Vậy cô không cần phải sống như vậy .”

Anh dừng xe trước một cửa hàng ăn nhỏ.

“Ăn tối trước đã .”

Cô nhìn bảng hiệu.

“Anh lại dùng đồ ăn để chuyển chủ đề?”

“Không. Tôi chỉ biết cô chưa ăn.”

Ninh Tự An bật cười .

“Được. Hôm nay tôi mời.”

Hai người bước vào quán.

Thẩm Kính Xuyên chọn bàn cạnh cửa sổ. Khi nhân viên đưa thực đơn, anh gọi món mà cô thường ăn ở công ty.

Ninh Tự An nhìn anh .

“Anh nhớ sở thích của tôi ?”

“Không khó.”

“Vì anh giỏi quan sát?”

“Vì tôi để ý.”

Keng.

Cô đặt thực đơn xuống.

“Anh có thể ngừng tấn công tôi bằng những câu như vậy không ?”

Thẩm Kính Xuyên nhìn cô, nghiêm túc hỏi:

“Cô không thích sao ?”

Ninh Tự An im lặng.

Một lát sau , cô mới đáp:

“Không phải không thích.”

“Vậy là thích?”

“Anh đừng được đà lấn tới.”

Anh khẽ cười .

“Được.”

Bữa tối hôm ấy không có cuộc điều tra nào, không có tài liệu, cũng không có những lời nói dối cần phải phân biệt.

Chỉ có hai người ngồi cạnh cửa sổ, nói về những chuyện rất bình thường.

Ninh Tự An chợt nhận ra mình đã lâu không có một bữa ăn như vậy .

Không phải vì cô không có tiền.

Mà vì trong những ngày qua, cô luôn cảm thấy phải tìm được câu trả lời trước khi cho phép mình sống bình thường.

Thẩm Kính Xuyên dường như nhìn thấu suy nghĩ của cô.

“Cô không cần giải quyết tất cả mọi chuyện trong một ngày.”

Ninh Tự An ngẩng đầu.

“Anh biết không , trước đây tôi từng nghĩ nếu mình nghe được lời nói dối, mình sẽ không bao giờ bị lừa nữa.”

“Còn bây giờ?”

“Bây giờ tôi phát hiện mình vẫn có thể bị lừa, chỉ là tôi biết phải dừng lại trước khi tin hoàn toàn .”

Anh nhìn cô.

“Đó đã là một bước tiến lớn.”

Cô khẽ cười .

Lần đầu tiên, Ninh Tự An cảm thấy năng lực của mình không còn là thứ khiến cô cô độc.

Nó chỉ là một công cụ.

Còn việc tin ai, yêu ai, tha thứ cho ai, vẫn phải do chính cô lựa chọn.

Cuốn sổ bìa nâu khiến Lương Nhược Lan không thể tiếp tục im lặng.

Ba ngày sau , bà chủ động hẹn Ninh Tự An gặp mặt.

Không phải tại biệt thự.

Bà chọn một phòng trà riêng ở khách sạn, nơi không có người hầu và cũng không có Ôn Nhã Kỳ.

Ninh Tự An đến đúng giờ.

Lương Nhược Lan trông mệt mỏi hơn trước . Bà không trang điểm đậm, hai mắt thâm quầng, bàn tay liên tục xoay chiếc nhẫn trên ngón áp út.

“Con đã đọc cuốn sổ rồi ?”

“Vâng.”

“Con nghĩ mẹ là người thế nào?”

Ninh Tự An không trả lời ngay.

“Con nghĩ mẹ đã biết có chuyện bất thường, nhưng không nói cho con biết toàn bộ những gì mẹ nhớ.”

Lương Nhược Lan nhắm mắt.

“Con nói đúng.”

Không có tiếng chuông.

Ninh Tự An nhìn bà.

Đây là lần đầu tiên Lương Nhược Lan thừa nhận điều gì đó mà không cố gắng chuyển chủ đề.

“Sau khi nhận thông báo, mẹ đã nhiều lần đến bệnh viện. Họ nói cần xác minh thêm. Mẹ muốn biết con ở đâu , nhưng hồ sơ lúc ấy rất hỗn loạn. Có hai gia đình cùng sinh con trong một khoảng thời gian gần nhau , lại xảy ra sai lệch ở khâu bàn giao.”

“Sau đó thì sao ?”

“Sau đó, mẹ biết có một gia đình đã đưa một bé gái về nhà. Nhưng bệnh viện không xác nhận đó là con của mẹ . Mẹ đã gặp người phụ trách, họ nói nếu công khai nhầm lẫn trước khi có kết luận chính thức, hai gia đình đều có thể bị tổn thương.”

“Vậy mẹ chờ?”

“Ừ.”

“Khi nào mẹ biết chắc con là con gái ruột của mình ?”

Lương Nhược Lan siết tay.

“Rất nhiều năm sau .”

“Cụ thể là khi nào?”

“Khoảng mười năm trước .”

Ninh Tự An im lặng.

Mười năm trước , cô đã lớn lên trong một gia đình khác, bắt đầu đi học, có bạn bè và những ký ức đầu đời.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ta-nghe-duoc-loi-noi-doi-cua-the-gian/chuong-8

Mười năm trước , nếu nhà họ Ôn tìm đến, cuộc đời cô đã có thể thay đổi.

“Vì sao mẹ không tìm con?”

Lương Nhược Lan bật khóc .

“Vì mẹ hèn nhát.”

Tiếng chuông không vang.

Bà tiếp tục:

“Lúc đó Nhã Kỳ đã lớn. Nó biết mình được nhà họ Ôn nuôi dưỡng, nhưng không biết chuyện nhầm lẫn. Cha con nói muốn xác minh thật kỹ trước khi đưa ra quyết định. Bà nội con phản đối việc công khai. Bà ấy sợ chuyện này ảnh hưởng đến danh tiếng gia đình và giá trị cổ phiếu.”

“Còn mẹ ?”

“Mẹ sợ phải lựa chọn.”

Ninh Tự An nhìn bà.

“Giữa con và Ôn Nhã Kỳ?”

Lương Nhược Lan không trả lời ngay.

“Giữa sự thật và cuộc sống mà mẹ đã quen.”

Không có tiếng chuông.

Lần đầu tiên, Ninh Tự An nghe thấy một lời thú nhận không được bọc trong những câu nói đẹp đẽ.

Lương Nhược Lan lau nước mắt.

“Mẹ biết mẹ không có tư cách xin con tha thứ. Nhưng mẹ muốn con hiểu rằng mẹ chưa từng muốn con phải chịu khổ.”

Ninh Tự An nhìn bà rất lâu.

“Con tin mẹ không muốn con chịu khổ.”

Lương Nhược Lan ngẩng đầu, đôi mắt sáng lên.

Nhưng câu nói tiếp theo của Ninh Tự An khiến bà cứng người .

“Điều đó không có nghĩa mẹ không phải chịu trách nhiệm cho những việc mẹ đã làm .”

Lương Nhược Lan cúi đầu.

Bà không phản bác.

Ninh Tự An tiếp tục:

“Con không yêu cầu mẹ phải lựa chọn giữa con và Ôn Nhã Kỳ. Con cũng không muốn mẹ đuổi em ấy khỏi nhà chỉ để chứng minh mẹ yêu con. Em ấy lớn lên ở đây, có những ký ức và tình cảm của riêng mình .”

“Vậy con muốn gì?”

“Con muốn mọi người ngừng dùng tình cảm để thay thế sự thật.”

Cô đứng dậy.

“Con sẽ tiếp tục xác minh hồ sơ. Nếu có người chịu trách nhiệm, con muốn người đó phải chịu trách nhiệm. Còn chuyện chúng ta có thể trở thành mẹ con hay không , con nghĩ cần thời gian.”

Lương Nhược Lan nhìn cô, nước mắt rơi xuống.

“Tự An, mẹ có thể ôm con một lần không ?”

Ninh Tự An im lặng vài giây.

Rồi cô bước tới, để bà ôm mình .

Cái ôm rất vụng về.

Lương Nhược Lan run rẩy như người vừa đ/á/n/h mất thứ gì đó, nhưng cũng sợ rằng chỉ cần buông tay, nó sẽ biến mất vĩnh viễn.

Ninh Tự An không ôm lại quá c/h/ặ/t.

Cô không thể lập tức yêu một người mẹ mà mình chưa từng sống cùng.

Nhưng cô cũng không cần phải lạnh lùng chỉ để chứng minh rằng mình có nguyên tắc.

Sau khi rời phòng trà , Ninh Tự An nhận được cuộc gọi của Ôn Hoài Đình.

Ông yêu cầu cô về biệt thự ngay trong tối hôm ấy .

Khi cô đến, Ôn Hoài Đình đang ngồi trong phòng làm việc. Trên bàn là một tập tài liệu.

“Cha đã biết con gặp mẹ .”

Ninh Tự An ngồi xuống.

“Vâng.”

“Con định làm lớn chuyện này đến mức nào?”

“Con chỉ muốn xác minh sự thật.”

Ôn Hoài Đình thở dài.

“Cha hiểu con có nhiều điều không hài lòng. Nhưng chuyện đã qua hai mươi năm. Những người liên quan có thể đã nghỉ việc, có người đã qua đời. Con tiếp tục tìm kiếm cũng chưa chắc có kết quả.”

“Vậy cha có biết điều gì mà con chưa biết không ?”

Ôn Hoài Đình nhìn cô.

“Cha biết việc bế nhầm là một sự cố. Nhà họ Ôn không có bằng chứng cho thấy ai đó cố ý đổi trẻ.”

“Con chưa từng nói có người cố ý.”

Ông im lặng.

Ninh Tự An tiếp tục:

“Cha, con không cần cha bảo vệ danh tiếng gia đình bằng cách che giấu những gì cha biết . Nếu cha có tài liệu, con muốn được xem.”

Ôn Hoài Đình đặt tay lên tập hồ sơ.

“Có một bản báo cáo nội bộ của bệnh viện. Cha đã nhận được nó nhiều năm trước .”

“Bản báo cáo nói gì?”

“Bệnh viện xác nhận có sai lệch trong quá trình bàn giao trẻ sơ sinh, nhưng không thể xác định chính xác thời điểm nhầm lẫn xảy ra . Họ không tìm được bằng chứng về hành vi cố ý.”

“Cha có bản gốc không ?”

“Có.”

“Con có thể xem không ?”

Ôn Hoài Đình im lặng rất lâu.

 

Vậy là chương 8 của Ta Nghe Được Lời Nói Dối Của Thế Gian vừa khép lại với những tình tiết đầy lôi cuốn. Là một truyện thuộc thể loại Ngôn Tình, Nữ Cường, Hiện Đại, Hào Môn Thế Gia, Dị Năng, tác phẩm này đang được rất nhiều độc giả theo dõi mỗi ngày trên Sime Ngôn Tình. Hãy theo dõi Fanpage để cập nhật chương mới nhanh nhất, và đừng quên khám phá thêm các truyện hot cùng thể loại đang chờ bạn phía trước!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo