Loading...
Ninh Tự An không đáp ngay.
Cô có thể nghe thấy tiếng chuông mỗi khi bà nói dối.
Nhưng cô không thể nghe thấy nỗi đau thật hay giả trong một giọt nước mắt.
“Con không nghĩ mẹ muốn mất con.” Cô nói . “Con chỉ muốn biết mẹ đã làm gì sau khi nhận được thông báo.”
Lương Nhược Lan cúi đầu.
Một lúc lâu sau , bà mới lên tiếng.
“Ngày ấy , mẹ đang m/a/n/g t/h/a/i lần thứ hai. Sức khỏe không tốt . Bệnh viện gọi đến, nói có khả năng xảy ra nhầm lẫn, nhưng chưa xác định được đứa trẻ nào bị đổi. Mẹ đã rất sợ.”
“Sau đó?”
“Mẹ yêu cầu họ kiểm tra lại . Họ nói sẽ xử lý.”
“Có văn bản không ?”
“Mẹ không nhớ.”
Keng.
Ninh Tự An nhìn bà.
Lương Nhược Lan đang nói dối.
Bà nhớ.
Ít nhất, bà nhớ nhiều hơn những gì bà vừa nói .
Ninh Tự An đặt hai tay lên đầu gối.
“Mẹ có thể không kể cho con hôm nay. Nhưng con hy vọng mẹ hiểu rằng, nếu mẹ biết thêm điều gì, con muốn được nghe từ chính mẹ , chứ không phải từ những người xa lạ.”
Lương Nhược Lan đột nhiên ngẩng đầu.
“Tự An, con định làm gì? Con muốn đưa mẹ ra tòa sao ?”
“Con chưa quyết định điều gì cả.”
“Nhà họ Ôn đã cho con tất cả những gì con muốn . Tại sao con cứ phải đào bới quá khứ?”
Ninh Tự An khẽ cười .
“Bởi vì con chưa từng được lựa chọn.”
Câu nói ấy khiến Lương Nhược Lan sững người .
“Con không cần mẹ yêu con. Con cũng không yêu cầu mẹ phải lập tức coi con là người thân . Nhưng con có quyền biết cuộc đời mình đã bắt đầu như thế nào.”
Nói xong, cô đứng dậy.
“Con sẽ tiếp tục tìm hiểu. Khi nào mẹ muốn nói thật, mẹ có thể tìm con.”
Cô bước ra khỏi phòng trà .
Sau lưng, Lương Nhược Lan không gọi cô lại .
Đến khi cánh cửa đóng kín, bà mới run rẩy lấy điện thoại ra .
Bà mở một cuộc trò chuyện đã nằm im nhiều năm.
Ngón tay bà dừng trên màn hình rất lâu.
Cuối cùng, bà chỉ gửi một câu.
Con bé đã biết rồi .
Người nhận không trả lời ngay.
Nhưng vài phút sau , một tin nhắn mới hiện lên.
Vậy thì đừng để nó tìm được cuốn sổ.
Lương Nhược Lan nhìn dòng chữ ấy , sắc mặt trắng bệch.
Bà biết mình đã không còn nhiều thời gian.
Bởi điều bà sợ nhất không phải Ninh Tự An phát hiện bà từng nhận thông báo.
Mà là cuốn sổ ấy .
Một cuốn sổ không chỉ có tên của đứa trẻ năm xưa.
Nó còn ghi lại cái giá mà mỗi người đã trả để giữ bí mật suốt hai mươi năm.
Cuốn sổ không nằm trong biệt thự nhà họ Ôn.
Nó được cất trong một chiếc két sắt nhỏ ở căn nhà cũ mà Lương Nhược Lan từng sống trước khi kết hôn.
Căn nhà đã được bán từ nhiều năm trước , nhưng người mua hiện tại là một công ty quản lý bất động sản. Sau khi xác minh quyền sở hữu và hoàn tất thủ tục cần thiết, luật sư của Ninh Tự An phát hiện trong kho lưu trữ có một chiếc hộp chứa những giấy tờ chưa được bàn giao.
Trong hộp có vài bức thư, một tập hồ sơ y tế và một cuốn sổ bìa nâu.
Cuốn sổ ghi chép những việc xảy ra trong thời gian Lương Nhược Lan m/a/n/g t/h/a/i và sinh con.
Có những dòng chỉ là ghi chú sinh hoạt bình thường.
Có những dòng ghi tên bác sĩ, ngày tái khám, chi phí điều trị.
Nhưng ở giữa cuốn sổ, có một trang được gấp lại .
Ngày thứ ba sau khi sinh, bệnh viện thông báo có sự cố nhận diện trẻ sơ sinh. Họ nói cần kiểm tra lại hồ sơ của hai gia đình.
Bên dưới là một dòng khác, được viết bằng nét b/út run rẩy.
Nếu con gái mình không phải đứa trẻ đang ở trong phòng, mình sẽ làm thế nào?
Ninh Tự An đọc đến đó thì dừng lại .
Cô không biết câu hỏi ấy được viết trước hay sau khi Lương Nhược Lan nhận thông báo chính thức.
Nhưng những trang tiếp theo đã cho thấy bà không hề quên chuyện này .
Bốn ngày sau , bà ghi:
Bác sĩ
nói
phải
chờ kết quả xác minh. Mình
không
dám
nói
với Hoài Đình. Anh
ấy
đang chịu áp lực từ gia đình. Nếu chuyện
này
bị
công khai, nhà họ Ôn sẽ trở thành trò
cười
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ta-nghe-duoc-loi-noi-doi-cua-the-gian/chuong-7
Một tuần sau :
Bệnh viện vẫn chưa có kết luận cuối cùng. Mình muốn đến gặp người phụ trách, nhưng mẹ chồng nói phải chờ.
Hai tháng sau :
Họ nói có thể đã tìm được gia đình còn lại . Nhưng người phụ trách không chịu cung cấp tên. Mình không biết phải làm gì.
Và rồi , sau một khoảng trống gần nửa năm, xuất hiện một dòng chữ khác.
Hôm nay mình đã nhìn thấy ảnh đứa trẻ. Con bé có một vết bớt nhỏ phía sau tai trái. Bác sĩ nói chưa thể xác nhận chỉ dựa vào đặc điểm ấy .
Ninh Tự An vô thức đưa tay chạm vào sau tai trái của mình .
Cô có một vết bớt nhỏ ở đó.
Nhưng vết bớt không phải bằng chứng đủ để xác định thân phận. Cuốn sổ cũng không cho biết Lương Nhược Lan đã nhìn thấy ảnh của cô hay của đứa trẻ khác.
Cô tiếp tục đọc .
Hoài Đình nói nếu thực sự bế nhầm, chúng ta phải đón con gái trở về. Nhưng mẹ chồng nói Nhã Kỳ đã được đưa về nhà từ lúc mới sinh, nếu đổi lại lúc này sẽ làm tổn thương con bé.
Một dòng khác, viết cách đó vài ngày:
Mình đã gặp người phụ trách bệnh viện. Họ nói sẽ có kết quả cuối cùng trong tuần tới.
Sau đó là ba trang bị xé khỏi cuốn sổ.
Không có lời giải thích.
Không có chữ ký.
Chỉ có một dấu mực kéo dài ở mép giấy.
Ninh Tự An ngồi yên rất lâu.
Cô không tìm thấy bằng chứng rằng Lương Nhược Lan đã chủ động tráo đổi trẻ sơ sinh.
Nhưng cô đã tìm thấy bằng chứng cho thấy bà từng nghi ngờ và nhiều lần tiếp xúc với bệnh viện.
Điều ấy có nghĩa bà không thể hoàn toàn vô can trong việc để sự thật bị trì hoãn.
Ninh Tự An sao chụp toàn bộ cuốn sổ, ghi nhận nguồn gốc tài liệu và bàn giao bản gốc cho luật sư bảo quản.
Cô không định sử dụng nó để công kích mẹ ruột trên truyền thông.
Cô muốn biết điều gì đã xảy ra sau những dòng ghi chép ấy .
Bởi một cuốn sổ có thể cho thấy người ta đã sợ hãi, nhưng không thể thay thế mọi bằng chứng cần thiết để kết luận trách nhiệm.
Tối hôm ấy , Thẩm Kính Xuyên đến đón cô.
Anh không hỏi ngay về nội dung cuốn sổ.
Anh chỉ đưa cho cô một chiếc áo khoác.
“Trời lạnh rồi .”
Ninh Tự An mặc áo, ngồi vào xe.
“Anh không hỏi tôi tìm được gì sao ?”
“ Tôi sẽ hỏi khi cô sẵn sàng kể.”
Cô nhìn anh .
“Anh không tò mò à ?”
“Có.”
“Vậy tại sao không hỏi?”
“Vì tôi không muốn biến mình thành người có quyền biết mọi chuyện của cô chỉ vì tôi đang ở bên cô.”
Ninh Tự An ngẩn người .
Câu nói ấy không có tiếng chuông.
Cô cúi đầu, khẽ siết chiếc áo khoác.
“Thẩm Kính Xuyên.”
“Ừ?”
“Nếu một ngày tôi phát hiện ra gia đình mình không phải những người tôi từng nghĩ, anh có cho rằng tôi đáng thương không ?”
“Không.”
Anh trả lời ngay.
“ Tôi sẽ cho rằng cô đang biết thêm một phần sự thật về cuộc đời mình .”
“Vậy nếu tôi trở thành một người rất khó chịu, luôn nghi ngờ người khác?”
“ Tôi sẽ nhắc cô kiểm tra bằng chứng trước khi kết luận.”
Cô bật cười .
“Anh không sợ tôi ghét anh sao ?”
“Có.”
Keng.
Ninh Tự An quay đầu nhìn anh .
Thẩm Kính Xuyên bình thản lái xe.
“ Nhưng tôi vẫn sẽ nói .”
Cô không biết nên cười hay nên thở dài.
Cuối cùng, cô kể cho anh nghe về cuốn sổ.
Anh nghe rất chăm chú, không ngắt lời.
Khi cô kể xong, anh mới hỏi:
“Cô muốn tìm ai trước ?”
“Người phụ trách bệnh viện năm ấy đã qua đời. Tôi muốn tìm những người còn sống từng xử lý hồ sơ, nhưng phải thông qua luật sư.”
“Còn Lương Nhược Lan?”
“ Tôi sẽ cho bà ấy cơ hội tự nói .”
“Cô có định công khai cuốn sổ không ?”
“Chưa. Nội dung hiện tại chưa đủ để kết luận bà ấy cố ý che giấu sự thật. Tôi không muốn biến một nghi vấn thành bản án.”
Thẩm Kính Xuyên gật đầu.
“Đó là lựa chọn đúng.”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.