Loading...
Anh dừng lại .
“ Nhưng tôi có một yêu cầu.”
“Yêu cầu gì?”
“Cuối tuần này , cô về thăm mẹ nuôi. Nếu bà ấy đã giữ bức thư suốt nhiều năm, có lẽ bà ấy cũng muốn gặp cô.”
Ninh Tự An im lặng.
Cô đã quá tập trung vào việc tìm kiếm gia đình ruột mà quên mất người đã nuôi mình trưởng thành.
“Anh nói đúng.”
Cô lập tức đặt vé về thăm nhà.
Cuối tuần, Ninh Tự An trở về căn nhà nhỏ nơi mình đã lớn lên.
Hứa Tĩnh mở cửa, nhìn thấy cô liền ôm chầm lấy.
“Con về rồi .”
“Con về rồi , mẹ .”
Ninh Tự An ôm bà thật c/h/ặ/t.
Cô không khóc .
Nhưng khi nhìn thấy đôi dép cũ đặt ngay ngắn trước cửa, chiếc bàn ăn vẫn giữ nguyên vị trí và chiếc cốc sứ có vết nứt mà mình từng dùng suốt nhiều năm, cô bỗng cảm thấy lòng mình bình yên đến lạ.
Cô từng sợ rằng nếu tìm được gia đình ruột, mình sẽ phải lựa chọn giữa hai bên.
Nhưng Hứa Tĩnh chưa từng yêu cầu cô lựa chọn.
Bà chỉ hỏi cô có khỏe không , công việc có thuận lợi không , người đàn ông tên Thẩm Kính Xuyên có đối xử tốt với cô không .
Khi Ninh Tự An kể rằng họ đã bắt đầu hẹn hò, Hứa Tĩnh mỉm cười .
“Vậy thì tốt . Nhưng con nhớ, người yêu con không thể thay con quyết định cuộc đời.”
“Con biết .”
“Và con cũng không cần phải chứng minh mình mạnh mẽ bằng cách chịu đựng tất cả một mình .”
Ninh Tự An nhìn bà.
“Mẹ, nếu ngày ấy mẹ biết con không phải con ruột của mẹ , mẹ có trả con về không ?”
Hứa Tĩnh sững người .
Sau đó, bà nhẹ nhàng nắm tay cô.
“Con à , mẹ không biết ai đã sinh ra con. Nhưng mẹ biết ai đã thức dậy giữa đêm khi con sốt, ai đã ngồi bên giường khi con thi cử, ai đã lo lắng khi con đi làm xa.”
Bà mỉm cười .
“Những chuyện ấy không cần huyết thống để chứng minh.”
Không có tiếng chuông.
Ninh Tự An cúi đầu, nước mắt rơi xuống mu bàn tay.
Cô không cần dị năng để biết mẹ nuôi đang nói thật.
Bởi có những điều đã được chứng minh bằng cả một đời người .
Đêm ấy , cô ngủ lại trong căn phòng cũ.
Trước khi đi ngủ, cô mở điện thoại, nhắn cho Thẩm Kính Xuyên.
Hôm nay tôi về nhà. Mẹ tôi nấu rất nhiều món.
Anh trả lời gần như ngay lập tức.
Vậy cô có ăn đủ không ?
Ninh Tự An bật cười .
Anh chỉ quan tâm tôi ăn hay chưa thôi sao ?
Một lát sau , anh gửi lại :
Tôi còn muốn biết cô có vui không .
Cô nhìn dòng chữ, khóe môi cong lên.
Có. Tôi rất vui.
Không có tiếng chuông.
Cô đặt điện thoại xuống, nhắm mắt.
Lần đầu tiên sau nhiều tuần, cô ngủ một giấc thật sâu.
Việc tìm kiếm Bạch Tố Cầm kéo dài gần một tháng.
Thông qua hồ sơ nhân sự cũ và những tài liệu được gia đình đồng ý cung cấp, luật sư xác nhận bà từng làm hộ sinh tại bệnh viện nơi Ninh Tự An chào đời.
Bà đã nghỉ việc nhiều năm trước và hiện sống cùng con trai tại một thị trấn nhỏ.
Ninh Tự An không trực tiếp đến gặp ngay.
Cô gửi thư qua luật sư, trình bày rõ mục đích và hỏi liệu bà có đồng ý cung cấp thông tin liên quan đến vụ việc năm xưa hay không .
Một tuần sau , Bạch Tố Cầm đồng ý gặp.
Buổi gặp diễn ra tại văn phòng luật sư.
Bà đã lớn tuổi, tóc bạc gần hết, đôi mắt đục hơn nhưng giọng nói vẫn rõ ràng.
Khi nhìn thấy Ninh Tự An, bà im lặng rất lâu.
“Cô là đứa trẻ năm ấy ?”
“Vâng.”
Bạch Tố Cầm khẽ thở dài.
“ Tôi đã nghĩ sẽ có ngày này .”
Ninh Tự An ngồi xuống.
“Bà có thể kể cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra không ?”
Bạch Tố Cầm không trả lời ngay.
Bà lấy từ túi xách
ra
một cuốn sổ nhỏ
đã
cũ, đặt lên bàn.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ta-nghe-duoc-loi-noi-doi-cua-the-gian/chuong-12
“ Tôi không còn nhớ hết mọi chi tiết. Nhưng tôi đã giữ cuốn sổ này vì không muốn mình quên.”
Cuốn sổ ghi chép những việc bà chứng kiến trong ca trực năm ấy .
Theo lời bà, đêm đó bệnh viện tiếp nhận nhiều ca sinh liên tiếp. Hệ thống nhận diện trẻ sơ sinh khi ấy chủ yếu dựa vào vòng đeo tay và giấy bàn giao thủ công.
Trong ca trực, một nhân viên mới đã đưa nhầm hai tờ phiếu bàn giao cho hai xe nôi khác nhau . Sai sót được phát hiện sau khi một hộ sinh kiểm tra lại vòng nhận diện.
Tuy nhiên, trước khi quy trình xác minh hoàn tất, một trẻ đã được đưa đến phòng chăm sóc sau sinh, còn trẻ kia được chuyển sang khu vực theo dõi.
Sự cố khiến nhân viên hoảng loạn.
Một bác sĩ phụ trách yêu cầu giữ nguyên hồ sơ, chờ đối chiếu mẫu xét nghiệm và xác minh với hai gia đình.
Nhưng ngay trong ngày hôm ấy , một người quản lý bệnh viện đã yêu cầu nhân viên lập lại biên bản bàn giao để tránh việc sai sót bị ghi nhận thành một vụ việc nghiêm trọng.
Bạch Tố Cầm phản đối.
Bà cho rằng mọi thay đổi phải được ghi rõ, không thể tự ý sửa hồ sơ.
Sau đó, bà bị chuyển sang bộ phận khác.
Vài tháng sau , bà nghỉ việc.
“Bà có biết ai đã yêu cầu sửa hồ sơ không ?” Ninh Tự An hỏi.
Bạch Tố Cầm suy nghĩ.
“ Tôi nhớ người đó tên là Trịnh Khải Mậu. Ông ta phụ trách quản lý hành chính của bệnh viện.”
“Ông ấy có liên quan đến nhà họ Ôn không ?”
“ Tôi không biết . Tôi chỉ nhớ có người của nhà họ Ôn đến bệnh viện sau đó.”
“Bà có thấy họ trực tiếp tráo đổi trẻ sơ sinh không ?”
Bạch Tố Cầm lắc đầu.
“Không. Tôi không thể khẳng định có ai cố ý tráo đổi trẻ. Điều tôi chứng kiến là một sai sót trong bàn giao và một quá trình xử lý hồ sơ không minh bạch.”
Ninh Tự An gật đầu.
Đó là câu trả lời cô cần nghe .
Cô không muốn một lời buộc tội không có căn cứ, dù lời buộc tội ấy có thể khiến mình cảm thấy dễ chịu hơn.
“Bà có giữ bản gốc của những ghi chép này không ?”
“Đây là bản tôi viết trong thời gian ấy . Tôi không biết nó có đủ giá trị pháp lý hay không .”
Luật sư giải thích rằng cuốn sổ có thể là một nguồn thông tin cần được xác minh, nhưng không thể tự nó chứng minh toàn bộ sự việc. Cần đối chiếu với hồ sơ bệnh viện, lời khai của những người liên quan và các tài liệu độc lập khác.
Ninh Tự An đồng ý.
Sau buổi gặp, cô cùng luật sư tiếp tục thu thập hồ sơ theo đúng thủ tục.
Họ xác nhận được rằng Trịnh Khải Mậu từng giữ chức vụ quản lý hành chính tại bệnh viện. Một số hồ sơ cho thấy ông đã ký duyệt việc điều chỉnh biên bản bàn giao trong thời gian xảy ra sự cố.
Tuy nhiên, tài liệu hiện có không đủ chứng minh ông chủ động tạo ra vụ bế nhầm. Điều có thể xác nhận là ông đã cho phép sửa đổi hồ sơ mà không bảo đảm đầy đủ dấu vết kiểm soát.
Ông đã qua đời nhiều năm trước .
Những người từng làm việc dưới quyền ông chỉ nhớ rằng bệnh viện lúc ấy chịu áp lực lớn về danh tiếng và trách nhiệm pháp lý.
Không ai có thể khẳng định toàn bộ động cơ của ông.
Ninh Tự An không tìm được một kẻ chủ mưu đứng sau mọi chuyện.
Nhưng cô tìm được điều quan trọng hơn.
Vụ bế nhầm không có bằng chứng xác thực cho thấy là một kế hoạch được chuẩn bị từ trước . Sai sót ban đầu xảy ra trong quá trình bàn giao, còn việc che giấu và trì hoãn sau đó khiến những gia đình liên quan mất đi cơ hội sớm biết sự thật.
Cô cũng tìm được bằng chứng cho thấy nhà họ Ôn đã biết về khả năng nhầm lẫn từ nhiều năm trước , nhưng lựa chọn trì hoãn việc giải quyết.
Đó là phần trách nhiệm mà gia đình cô phải đối diện.
Không phải trách nhiệm tạo ra mọi sai sót.
Mà là trách nhiệm vì đã có cơ hội hành động nhưng không làm đến cùng.
Khi Ninh Tự An trình bày kết quả với Ôn Hoài Đình, ông ngồi im rất lâu.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.