Loading...

Ta Nghe Được Lời Nói Dối Của Thế Gian
#13. Chương 13

Ta Nghe Được Lời Nói Dối Của Thế Gian

#13. Chương 13


Báo lỗi

Cuối cùng, ông nói :

“Cha không biết phải bù đắp thế nào.”

“Cha không thể bù đắp hai mươi năm đã qua.”

“Cha hiểu.”

“ Nhưng cha có thể không lặp lại sai lầm ấy .”

Ôn Hoài Đình ngẩng đầu.

Ninh Tự An đặt một tập tài liệu lên bàn.

“Con muốn nhà họ Ôn hỗ trợ những gia đình có trẻ bị nhầm lẫn hoặc thất lạc hồ sơ y tế, nhưng phải thực hiện thông qua một chương trình độc lập. Tiền tài trợ phải được kiểm toán, quy trình công khai và không được sử dụng tên con để quảng bá nếu chưa có sự đồng ý của con.”

Ôn Hoài Đình nhìn cô.

“Con không muốn cha công khai xin lỗi ?”

“Con muốn cha chịu trách nhiệm theo cách có ích. Nếu cha muốn xin lỗi , cha có thể nói với những người liên quan. Nhưng một lời xin lỗi không thể thay thế việc sửa chữa hậu quả.”

Ông gật đầu.

“Cha sẽ làm .”

Không có tiếng chuông.

Ninh Tự An biết ông nói thật.

Không phải vì ông đã trở thành một người hoàn hảo.

Mà vì lần đầu tiên, ông không cố gắng dùng tài sản để đổi lấy sự tha thứ của cô.

Ông bắt đầu chấp nhận rằng có những việc không thể giải quyết bằng tiền, và có những mối quan hệ không thể lập tức trở lại như trước .

Khi Ninh Tự An rời khỏi phòng làm việc, Ôn Nhã Kỳ đang đứng ngoài hành lang.

Cô ta đã nghe được một phần cuộc trò chuyện.

“Chị.”

Ninh Tự An dừng lại .

Ôn Nhã Kỳ cúi đầu.

“Em đã nghĩ rất lâu về những gì chị nói . Em không thể hứa mình sẽ không bao giờ ghen tị nữa. Nhưng em sẽ không dùng sự ghen tị ấy để làm hại chị.”

Ninh Tự An nhìn cô ta .

“Được.”

“Chị không muốn nói gì thêm sao ?”

“Em muốn chị nói gì?”

Ôn Nhã Kỳ mím môi.

“Em muốn biết liệu sau này chúng ta có thể trở thành chị em thật sự không .”

Ninh Tự An suy nghĩ một lúc.

“Chúng ta có thể bắt đầu bằng việc đối xử t/ử tế với nhau . Còn chuyện có thể thân thiết đến đâu , hãy để thời gian trả lời.”

Ôn Nhã Kỳ gật đầu.

Lần này , cô ta không khóc .

Cũng không cố gắng đòi hỏi một lời hứa.

Cô ta chỉ nói :

“Em hiểu rồi .”

Không có tiếng chuông.

Ninh Tự An nhìn cô ta , rồi khẽ gật đầu.

Có lẽ đây chưa phải một kết thúc đẹp đẽ.

Nhưng ít nhất, lần đầu tiên, hai người không cần phải dùng lời nói dối để giữ lấy vị trí của mình .

Mọi người đều cho rằng vụ việc đã kết thúc.

Nhà họ Ôn bắt đầu thực hiện chương trình hỗ trợ những gia đình gặp sự cố trong quá trình chăm sóc trẻ sơ sinh. Thẩm thị tiếp tục mở rộng hoạt động kinh doanh. Ninh Tự An được thăng chức sau khi hoàn thành dự án kiểm soát rủi ro.

Cô và Thẩm Kính Xuyên chính thức công khai chuyện hẹn hò với bạn bè thân thiết.

Cuộc sống dường như đã trở lại quỹ đạo.

Nhưng một buổi chiều, khi đang sắp xếp lại tài liệu cũ, Ninh Tự An tìm thấy một phong bì nhỏ nằm giữa những trang ghi chép của Bạch Tố Cầm.

Phong bì không được đề tên người nhận.

Bên trong có một mảnh giấy với dòng chữ ngắn ngủi:

Có một người đã xin tôi đừng đưa đứa trẻ trở về ngay lập tức. Người đó không phải bác sĩ, cũng không phải nhân viên bệnh viện.

Đó là một người phụ nữ thuộc gia đình có liên quan.

Bà ấy nói rằng nếu đứa trẻ trở về, một đứa trẻ khác sẽ mất đi tất cả.

Không có chữ ký.

Không có ngày tháng.

Ninh Tự An lập tức gọi cho luật sư, hỏi liệu mảnh giấy này có được ghi nhận trong danh sách tài liệu Bạch Tố Cầm cung cấp hay không .

Luật sư xác nhận mảnh giấy nằm trong cuốn sổ, nhưng không thể xác định nó được viết vào thời điểm nào. Chữ viết cũng không đủ rõ để xác định người viết .

Ninh Tự An nhìn dòng chữ cuối cùng.

Một đứa trẻ khác sẽ mất đi tất cả.

Cô không muốn vội vàng nghi ngờ.

Bạch Tố Cầm từng nói có người của nhà họ Ôn đến bệnh viện sau sự cố.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ta-nghe-duoc-loi-noi-doi-cua-the-gian/chuong-13
Lương Nhược Lan từng nhận thông báo. Ôn Hoài Đình từng ký văn bản trì hoãn công khai.

Nhưng không có bằng chứng cho thấy bất kỳ ai trong số họ trực tiếp yêu cầu giữ lại đứa trẻ.

Cô quyết định hỏi Lương Nhược Lan.

Lần này , bà không né tránh.

Khi nhìn thấy mảnh giấy, sắc mặt bà thay đổi.

“Tự An, mẹ không biết ai viết nó.”

“ Nhưng mẹ biết câu chuyện đằng sau nó?”

Lương Nhược Lan nhắm mắt.

“Mẹ biết có một người đã đến bệnh viện vào thời điểm ấy . Đó là bà nội con.”

Ninh Tự An im lặng.

“Bà nội đã đến bệnh viện?”

“ Đúng . Bà ấy biết chuyện có khả năng bế nhầm và rất sợ việc này ảnh hưởng đến gia đình. Bà ấy đã gặp người quản lý bệnh viện.”

“Bà có nói gì về chuyện giữ lại đứa trẻ không ?”

Lương Nhược Lan run giọng.

“Mẹ không nghe trực tiếp. Nhưng sau đó, bà nói với mẹ rằng nếu đổi trẻ vào lúc ấy , Nhã Kỳ sẽ bị tổn thương. Bà muốn chờ đến khi mọi chuyện được xác minh rõ ràng.”

“Bà ấy có biết chắc đứa trẻ đang được nuôi dưỡng trong nhà họ Ôn không phải con ruột không ?”

“Mẹ không biết .”

Tiếng chuông vang lên.

Lương Nhược Lan đang nói dối.

Ninh Tự An không lập tức vạch trần.

Cô chỉ hỏi:

“Mẹ còn nhớ điều gì khác không ?”

Lương Nhược Lan im lặng rất lâu.

Cuối cùng, bà nói :

“Sau khi bà nội mất, mẹ tìm thấy một bức thư trong ngăn kéo của bà. Bức thư nói rằng bà đã yêu cầu bệnh viện trì hoãn việc xác nhận thân phận của hai đứa trẻ cho đến khi nhà họ Ôn thống nhất được phương án giải quyết.”

“Bức thư đâu ?”

“Mẹ đã giao cho cha con.”

“Cha có giữ không ?”

“Mẹ không biết .”

Ninh Tự An đứng dậy.

Cô không tức giận.

Bởi giờ đây, cô đã hiểu một điều quan trọng.

Có những người không trực tiếp gây ra sai lầm ban đầu, nhưng vì muốn bảo vệ lợi ích của gia đình, họ đã khiến sai lầm kéo dài.

Bà nội cô có thể đã nghĩ mình đang bảo vệ Ôn Nhã Kỳ.

Lương Nhược Lan có thể đã nghĩ mình đang bảo vệ gia đình.

Ôn Hoài Đình có thể đã nghĩ mình đang chờ thời điểm thích hợp.

Nhưng mỗi lần trì hoãn, họ lại lấy đi một phần cơ hội được biết sự thật của cô.

Ninh Tự An không thể thay đổi quá khứ.

Cô chỉ có thể quyết định mình sẽ làm gì với những gì đã biết .

Cô tìm Ôn Hoài Đình.

Ông xác nhận từng nhận được bức thư của mẹ mình . Sau khi xem lại hồ sơ, ông giao bản gốc cho luật sư để xác minh nguồn gốc và lưu giữ.

Bức thư cho thấy bà nội nhà họ Ôn từng yêu cầu bệnh viện không công khai kết luận trước khi gia đình thống nhất phương án xử lý. Bà lo rằng việc xác định sai sót sẽ gây tổn hại cho Ôn Nhã Kỳ, người đã được đưa về nhà và nuôi dưỡng từ những ngày đầu đời.

Nhưng bức thư không chứng minh bà đã ra lệnh tráo đổi trẻ sơ sinh.

Cũng không chứng minh bà biết chính xác đứa trẻ nào là con ruột của Ôn Hoài Đình.

Bằng chứng chỉ cho phép kết luận rằng bà đã góp phần kéo dài sự im lặng.

Ninh Tự An không yêu cầu công khai bức thư.

Cô đề nghị luật sư lập hồ sơ đầy đủ, lưu giữ tài liệu và chỉ sử dụng khi cần giải quyết các quyền lợi pháp lý liên quan.

Cô không muốn biến người đã qua đời thành một biểu tượng của tội ác chỉ vì mình cần một người để căm ghét.

Đêm đó, cô ngồi bên cửa sổ, nhìn những ánh đèn ngoài vườn.

Thẩm Kính Xuyên gọi điện.

“Cô lại đang suy nghĩ?”

“Ừ.”

“Về chuyện nhà họ Ôn?”

“Về chuyện con người .”

Anh im lặng chờ cô nói tiếp.

Ninh Tự An khẽ thở dài.

“ Tôi từng nghĩ chỉ cần tìm được người nói dối đầu tiên, mọi chuyện sẽ rõ ràng. Nhưng cuối cùng, tôi phát hiện mỗi người đều có lý do của mình . Có người sợ mất danh tiếng, có người sợ mất gia đình, có người sợ phải chịu trách nhiệm.”

“Còn cô?”

“ Tôi sợ mình trở thành người chỉ biết nghi ngờ.”

Chương 13 của Ta Nghe Được Lời Nói Dối Của Thế Gian vừa kết thúc với nhiều tình tiết cuốn hút. Thuộc thể loại Ngôn Tình, Nữ Cường, Hiện Đại, Hào Môn Thế Gia, Dị Năng, truyện hiện đang nằm trong top lượt đọc cao trên Sime Ngôn Tình. Hãy theo dõi Fanpage để không bỏ lỡ chương mới nhất khi được cập nhật. Ngoài ra, bạn cũng có thể lướt qua các bộ truyện đang hot cùng thể loại để tiếp tục hành trình cảm xúc của mình!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo