Loading...

Ta Nghe Được Lời Nói Dối Của Thế Gian
#14. Chương 14

Ta Nghe Được Lời Nói Dối Của Thế Gian

#14. Chương 14


Báo lỗi

Thẩm Kính Xuyên nói :

“Vậy cô hãy nhớ rằng, nghi ngờ là để kiểm tra sự thật, không phải để thay thế nó.”

Ninh Tự An im lặng.

Anh tiếp tục:

“Cô không cần phải tin tất cả mọi người . Nhưng cô cũng không cần phải sống như thể tất cả mọi người đều đang nói dối.”

Cô khẽ cười .

“Anh có biết tại sao tôi thích anh không ?”

“Vì tôi đẹp trai?”

Ninh Tự An bật cười thành tiếng.

“Anh có thể nghiêm túc một chút không ?”

“Được.”

Anh dừng lại .

“Vì sao ?”

“Vì anh không bao giờ yêu cầu tôi phải trở thành một người khác.”

Đầu dây bên kia yên lặng vài giây.

Rồi Thẩm Kính Xuyên nói :

“Vậy tôi có thể yêu cầu một chuyện không ?”

“Chuyện gì?”

“Ngày mai đi ăn tối với tôi .”

Ninh Tự An mỉm cười .

“Được.”

“Và cuối tuần này , để tôi đưa cô đi nghỉ.”

“Đi đâu ?”

“Một nơi yên tĩnh, không có công việc, không có hồ sơ, cũng không có người cần cô giải quyết vấn đề.”

Cô bật cười .

“Anh định đưa tôi đi trốn à ?”

“Không. Tôi chỉ muốn cô nhớ rằng cuộc đời cô còn có rất nhiều chuyện khác ngoài việc tìm kiếm sự thật.”

Ninh Tự An nhìn bầu trời đêm.

“Được. Tôi đi .”

Không có tiếng chuông.

Cô đặt điện thoại xuống, lần đầu tiên không cố gắng suy đoán xem tương lai sẽ xảy ra chuyện gì.

Bởi vì cô đã biết mình muốn gì.

Cô muốn sống.

Muốn yêu.

Muốn tiếp tục làm việc mà mình yêu thích.

Muốn giữ lại những người thật lòng với mình , và học cách buông tay những người không thể trở thành người thân theo cách cô mong đợi.

Dị năng có thể giúp cô nhận ra một lời nói dối.

Nhưng không thể thay cô quyết định nên sống thế nào.

Điều đó, cô đã hiểu.

Mùa xuân năm sau , Ninh Tự An chính thức trở thành trưởng nhóm kiểm soát rủi ro của Thẩm thị.

Cô không được thăng chức vì là bạn gái của Thẩm Kính Xuyên.

Trên thực tế, trước khi quyết định bổ nhiệm được công bố, cô đã trải qua một đợt đ/á/n/h giá độc lập. Những người tham gia đ/á/n/h giá không biết cô có quan hệ tình cảm với tổng giám đốc, còn Thẩm Kính Xuyên không trực tiếp chấm điểm.

Kết quả của cô đứng đầu trong số những ứng viên đủ điều kiện.

Khi nhận quyết định bổ nhiệm, Ninh Tự An chỉ hỏi một câu:

“Có thể cho tôi thêm hai nhân viên không ?”

Thẩm Kính Xuyên nhìn cô.

“Cô không định nói lời cảm ơn sao ?”

“Cảm ơn công ty đã ghi nhận năng lực của tôi . Còn nhân sự là chuyện khác.”

Anh bật cười .

“Được. Cô gửi kế hoạch tuyển dụng cho bộ phận nhân sự.”

“Cảm ơn Thẩm tổng.”

“Cô lại gọi tôi là Thẩm tổng.”

“Đang trong giờ làm việc.”

“Vậy hết giờ làm việc thì sao ?”

Ninh Tự An nhìn anh , cố nhịn cười .

“Thẩm Kính Xuyên.”

“Ừ.”

“Anh thật sự rất phiền.”

Không có tiếng chuông.

Anh mỉm cười .

“ Nhưng cô vẫn thích tôi .”

Ninh Tự An cầm tập hồ sơ, quay người bước ra ngoài.

“Anh tự tin quá rồi đấy.”

“Vậy tối nay tôi không đến đón cô nữa?”

Cô dừng bước.

“Anh dám?”

Thẩm Kính Xuyên bật cười .

Lần này , tiếng cười của anh khiến cả thư ký ngoài cửa cũng phải cúi đầu giả vờ bận rộn.

Cuộc sống của Ninh Tự An dần trở nên bình thường theo cách mà trước đây cô chưa từng nghĩ tới.

Cô vẫn nghe thấy tiếng chuông khi người khác nói dối.

Có lúc là một lời nói dối nhỏ, chẳng hạn đồng nghiệp bảo mình không ăn vụng bánh trong phòng nghỉ.

Có lúc là một lời nói dối khiến cô phải dừng lại để suy nghĩ, chẳng hạn khi một đối tác cố tình che giấu điều khoản bất lợi trong hợp đồng.

Nhưng cô không còn ghi chép mọi lời nói dối vào điện thoại.

Cô cũng không cố gắng phân loại tất cả những người mình gặp thành người tốt và kẻ xấu .

Cô học được rằng có những lời nói dối không gây ra hậu quả lớn, có những lời nói thật được dùng để làm tổn thương người khác, và có những sự thật dù biết được cũng không thể khiến quá khứ thay đổi.

Điều quan trọng không phải là nghe được bao nhiêu tiếng chuông.

Mà là biết khi nào cần dừng lại , khi nào cần kiểm chứng và khi nào nên bước tiếp.

Một buổi chiều, Ninh Tự An nhận được cuộc gọi từ Ôn Nhã Kỳ.

“Chị, cuối tuần này chị có về nhà không ?”

“Có chuyện gì?”

“Em muốn mời chị ăn cơm.”

“Được.”

Đầu dây bên kia im lặng một lúc.

“Chị không hỏi tại sao sao ?”

“Em muốn mời chị ăn cơm, vậy chị đến ăn cơm.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ta-nghe-duoc-loi-noi-doi-cua-the-gian/chuong-14
Nếu có chuyện khác, em có thể nói khi gặp mặt.”

Ôn Nhã Kỳ khẽ cười .

“Chị vẫn như trước .”

“Em cũng vậy .”

“Em không biết đó là lời khen hay chê.”

“Vậy em cứ tự chọn cách hiểu.”

Cả hai cùng bật cười .

Cuối tuần, Ninh Tự An trở về biệt thự nhà họ Ôn.

Lương Nhược Lan đã chuẩn bị một bàn thức ăn. Ôn Hoài Đình ngồi ở vị trí chủ tọa, bên cạnh là Ôn Nhã Kỳ.

Bữa cơm không có những lời hứa hẹn lớn lao.

Lương Nhược Lan hỏi cô công việc có vất vả không .

Ôn Hoài Đình kể rằng chương trình hỗ trợ các gia đình có trẻ sơ sinh gặp sự cố đã bắt đầu hoạt động, với một đơn vị kiểm toán độc lập giám sát việc sử dụng tiền.

Ôn Nhã Kỳ nói rằng cô ta đang học quản lý dự án, dự định tự mình xây dựng một thương hiệu thời trang nhỏ thay vì tiếp tục dựa vào danh tiếng nhà họ Ôn.

Ninh Tự An lắng nghe , thỉnh thoảng đưa ra một vài lời khuyên.

Không ai yêu cầu cô phải gọi Lương Nhược Lan là mẹ bằng một giọng thân thiết hơn.

Không ai yêu cầu cô phải lập tức tha thứ cho Ôn Hoài Đình.

Cũng không ai dùng sự đau khổ của mình để buộc cô phải nhượng bộ.

Bữa cơm ấy không hoàn hảo.

Nhưng ít nhất, mỗi người đều bắt đầu học cách chịu trách nhiệm cho cuộc đời mình .

Sau bữa ăn, Ôn Hoài Đình gọi Ninh Tự An vào phòng làm việc.

Trên bàn có một tập hồ sơ.

“Đây là văn bản chuyển nhượng ba phần trăm cổ phần mà cha đã nói với con trước đây. Luật sư đã sửa lại điều khoản biểu quyết theo yêu cầu của con. Con có toàn quyền thực hiện quyền cổ đông theo quy định, không phải ủy quyền bắt buộc cho bất kỳ người đại diện nào.”

Ninh Tự An đọc kỹ từng trang.

Các điều khoản đã được làm rõ. Không có điều kiện buộc cô phải từ bỏ quyền lợi cá nhân, cũng không có yêu cầu cô phải đổi lấy cổ phần bằng sự im lặng về quá khứ.

Cô ký tên sau khi luật sư xác nhận toàn bộ thủ tục.

Ôn Hoài Đình nhìn cô.

“Cha không biết con có thể tha thứ cho cha hay không .”

Ninh Tự An đặt b/út xuống.

“Con cũng chưa biết .”

Ông khẽ gật đầu.

“Cha hiểu.”

“ Nhưng con sẽ không dùng chuyện này để trừng phạt cha mãi mãi. Nếu cha thật sự thay đổi, con sẽ nhìn thấy.”

Ôn Hoài Đình ngẩng đầu.

Ninh Tự An tiếp tục:

“Con không thể trở thành đứa con gái mà cha từng mong đợi. Cha cũng không thể trở thành người cha mà con từng tưởng tượng. Nhưng chúng ta có thể bắt đầu từ những gì đang có .”

Ôn Hoài Đình cúi đầu, đôi mắt đỏ lên.

Không có tiếng chuông.

Ninh Tự An không biết mối quan hệ của họ sau này sẽ tốt đẹp đến đâu .

Nhưng lần đầu tiên, cô không còn cảm thấy mình phải đòi lại từng ngày đã mất mới có thể bước tiếp.

Cô đã nhận được quyền lợi thuộc về mình .

Cô đã biết sự thật.

Phần còn lại là lựa chọn của mỗi người .

Khi Ninh Tự An bước ra khỏi biệt thự, Thẩm Kính Xuyên đang đợi cô bên ngoài.

Anh dựa vào xe, trên tay cầm một bó hoa nhỏ.

Cô nhìn bó hoa.

“Anh lại đến đón tôi ?”

“Ừ.”

“Không sợ tôi về muộn sao ?”

“ Tôi có thể đợi.”

Không có tiếng chuông.

Ninh Tự An nhận hoa, mỉm cười .

“Thẩm Kính Xuyên.”

“Ừ?”

“Anh có biết điều khiến tôi thích anh nhất là gì không ?”

“Vì tôi đẹp trai?”

Cô bật cười .

“Anh có thể đổi câu trả lời khác được không ?”

“Vì tôi đối xử tốt với cô?”

“Cũng không phải .”

Anh nghiêng đầu.

“Vậy là gì?”

Ninh Tự An bước đến gần anh .

“Vì anh chưa từng nói rằng anh có thể giải quyết mọi vấn đề của tôi .”

Thẩm Kính Xuyên im lặng.

Cô tiếp tục:

“Anh chỉ đứng bên cạnh, nhắc tôi rằng tôi có quyền tự quyết định. Đối với tôi , như vậy là đủ.”

Anh nhìn cô thật lâu.

Rồi anh đưa tay ôm cô vào lòng.

“Vậy từ giờ trở đi , cô cứ quyết định cuộc đời mình . Tôi sẽ ở bên cạnh nếu cô muốn .”

Không có tiếng chuông.

Ninh Tự An nhắm mắt, tựa vào vai anh .

Cô không cần phải nghe thấy tiếng chuông để biết anh đang nói thật.

Bởi tình yêu không chỉ được chứng minh bằng lời nói .

Nó còn nằm trong những lần anh chờ cô tan làm , trong những bữa cơm anh nhớ chuẩn bị , trong cách anh tôn trọng quyết định của cô ngay cả khi quyết định ấy không giống điều anh mong muốn .

Và trong việc anh chưa từng đòi hỏi cô phải trở thành một người yếu đuối để anh có cơ hội làm anh hùng.

Cô vòng tay ôm anh c/h/ặ/t hơn.

“Được.”

Chỉ một từ.

Nhưng Thẩm Kính Xuyên hiểu.

Vậy là bạn đã theo dõi đến chương 14 của Ta Nghe Được Lời Nói Dối Của Thế Gian – một trong những bộ truyện thuộc thể loại Ngôn Tình, Nữ Cường, Hiện Đại, Hào Môn Thế Gia, Dị Năng đang được yêu thích trên Sime Ngôn Tình. Truyện sẽ sớm có chương mới, đừng quên theo dõi Fanpage để nhận thông báo nhanh nhất. Trong lúc chờ đợi, hãy thử tìm hiểu thêm các bộ truyện hấp dẫn khác mà bạn có thể chưa từng đọc qua!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo