Loading...
Trong khoảnh khắc nghìn cân treo sợi tóc, khi tiếng vải rách sắc lẹm vừa dứt, toàn bộ không gian dường như ngưng đọng lại trong nửa giây.
Phần lớn những vị khách đứng gần đó còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra ; vài phu nhân quý tộc vừa hé môi định thốt lên tiếng thảng thốt, còn Tạ Cảnh Thâm thì vẫn đang đứng cách đó hai bước chân, đôi mày nhíu c/h/ặ/t nhìn vệt rượu vang đỏ loang lổ trên mặt sàn đá hoa cương với vẻ bài xích tột độ.
Chỉ có Lục Minh Châu là chuyển động.
Động tác của cô nhanh, chuẩn xác và dứt khoát đến mức khó tin. Ngay từ giây phút Nhược Vi bưng ly rượu lướt qua với ánh mắt căng thẳng bất thường, Minh Châu đã ngửi thấy mùi toan tính quen thuộc của chốn thương trường. Nhưng cô không ngờ gã đàn ông bên cạnh mình lại có thể né tránh một cách “triệt để” và cạn tình đến mức độ ấy .
Không một giây chần chừ, Minh Châu vươn tay trái ra đỡ lấy hõm eo đang trượt dốc của Nhược Vi, dùng chính trọng tâm vững vàng của mình giữ c/h/ặ/t lấy thân hình mềm nhũn của nữ minh tinh. Cùng lúc đó, tay phải cô giật nhẹ chiếc khăn choàng lụa satin màu xanh khổng tước trên vai mình xuống.
Xoạt.
Tấm lụa thượng hạng dày dặn, óng ả tung ra trong không khí, vẽ nên một đường cong hoàn mỹ rồi chuẩn xác phủ trùm lên tấm lưng trần cùng phần váy rách tơi tả của Tống Nhược Vi.
Mọi thứ diễn ra vỏn vẹn trong vòng hai nhịp thở.
Không có cảnh ngã sõng soài nhơ nhớp. Không có nội y ren lộ ra trước mắt bàn dân thiên hạ. Càng không có khoảnh khắc hớ hênh nào lọt vào ống kính máy ảnh.
Người ngoài nhìn vào chỉ thấy hai đại mỹ nhân một xanh một đỏ đứng sát cạnh nhau , chiếc khăn choàng màu khổng tước bọc lấy bờ vai gầy của nữ diễn viên như một cử chỉ thân mật giữa hai người bạn thân thiết.
Nhược Vi vẫn còn đang run lẩy bẩy, hai mắt nhắm nghiền vì kinh hoàng, n/g/ự/c phập phồng dữ dội. Cô cảm nhận được một cánh tay mảnh khảnh nhưng có lực lạ thường đang siết c/h/ặ/t lấy eo mình , giữ cho đôi chân run rẩy của cô không khuỵu xuống mặt sàn đá lạnh ngắt.
Một làn hương tuyết t/ùng phảng phất chút vị cam đắng thanh tao xộc vào cánh mũi, dịu dàng xua tan mùi rượu nồng nặc và cảm giác nhục nhã đang bóp nghẹt l/ồ/ng n/g/ự/c cô.
"Không sao rồi ."
Một giọng nói trầm ấm, êm dịu như dòng suối nhỏ chảy qua kẽ đá vang lên ngay sát vành tai Nhược Vi.
Nhược Vi run rẩy mở mắt ra . Đập vào mắt cô là sườn mặt tinh tế không một góc c/h/ế/t của Lục Minh Châu. Khoảng cách gần đến mức cô có thể nhìn thấy hàng mi cong v/út và đôi mắt đen láy trong veo, sáng rực như chứa cả bầu trời đêm của đại tiểu thư họ Lục. Trong đôi mắt ấy không hề có sự khinh miệt, không có hả hê, càng không có vẻ thù hằn của một "chính thất" vừa bắt quả tang kẻ muốn quyến rũ vị hôn phu của mình .
Nơi đó chỉ có sự bình thản tuyệt đối và một chút xót xa kín đáo.
Minh Châu khẽ nghiêng đầu, ghé sát tai Nhược Vi, cánh môi mỏng mấp máy, thanh âm hạ thấp vừa đủ cho hai người nghe thấy:
"Ống kính phía đông nam sau cột đá cẩm thạch, tôi đã ra hiệu cho vệ sĩ Lục Thị chặn lại rồi . Sẽ không có bức ảnh nào lọt ra ngoài đâu . Đứng thẳng lên nào, cô Tống. Đừng để bọn họ thấy cô cúi đầu."
Từng câu, từng chữ của Minh Châu như một dòng điện ấm áp chạy dọc sống lưng Nhược Vi, đ/á/n/h tan cơn rét buốt đang bủa vây khắp cơ thể cô.
Một người phụ nữ quyền lực, người mà đáng lẽ ra phải đạp cô xuống bùn sâu nhất sau trò mồi chài vụng về vừa rồi , lúc này lại đang dùng chính chiếc khăn choàng của mình che đi vết nhơ cho cô, dùng chính danh tiếng của Lục gia để phong tỏa ống kính paparazzi cứu lấy sự nghiệp của cô!
Đôi bàn tay đang bám c/h/ặ/t
vào
vạt áo Minh Châu của Nhược Vi khẽ siết
lại
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ta-tong-anh-cham-mot-buoc-roi/chuong-3
Lồng n/g/ự/c cô nghẹn ứ, sống mũi cay xè đến mức nước mắt chực trào
ra
.
Cách đó hai bước chân, Tạ Cảnh Thâm đứng sững như trời trồng.
Đôi mắt hẹp dài của vị tổng tài họ Tạ hơi mở lớn, đáy mắt lóe lên sự kinh ngạc hiếm thấy suốt hai mươi bảy năm cuộc đời.
Anh nhìn vị hôn thê của mình .
Chiếc đầm dạ hội trễ vai màu xanh ngọc bích của cô sau khi mất đi chiếc khăn choàng lụa để lộ trọn vẹn bờ vai trắng ngần, xương quai xanh tinh xảo tuyệt mỹ dưới ánh đèn. Nhưng cô dường như chẳng hề bận tâm đến việc mình đang trở thành tâm điểm chú ý, toàn bộ sự tập trung của cô đều dồn vào người phụ nữ vừa toan ngã vào lòng anh !
Minh Châu một tay ôm c/h/ặ/t eo Nhược Vi, tay kia khéo léo túm hai đầu khăn lụa thắt lại một nút nơ trang nhã phía trước n/g/ự/c đối phương, che chắn kín kẽ từng kẽ hở. Động tác của cô dứt khoát, điêu luyện và... ga lăng đến mức khiến mấy gã đàn ông xung quanh nhìn mà phải tự cảm thấy xấu hổ.
"Minh Châu..." Cảnh Thâm bất giác bước lên nửa bước, trầm giọng mở lời, bàn tay theo bản năng muốn vươn ra kéo cô lại gần mình .
Thế nhưng, Lục Minh Châu thậm chí còn không thèm liếc nhìn anh lấy một cái.
Cô ngẩng đầu lên, quét mắt nhìn đám đông đang tò mò xúm lại , trên môi nở một nụ cười rạng rỡ, hoàn hảo không tì vết:
"Thật ngại quá, vừa rồi tôi sơ ý làm rơi ly rượu vang, may mà cô Tống đây nhanh tay đỡ hộ nên mới làm bẩn chiếc váy của cô ấy . Mong mọi người tiếp tục thưởng thức bữa tiệc, đừng để chút sự cố nhỏ này làm gián đoạn nhã hứng."
Vài câu nói nhẹ nhàng, tự nhiên nhận hết lỗi về mình , biến một màn ngã mồi chài rẻ tiền thành hành động "tương trợ giữa hai người đẹp ", bảo toàn trọn vẹn thể diện cho Tống Nhược Vi trước toàn thể giới thượng lưu!
Đám đông chung quanh lập tức gật gù cười xòa, tiếng nhạc giao hưởng lại tiếp tục ngân vang, bầu không khí xa hoa nhanh ch/óng được khôi phục như chưa từng có chuyện gì xảy ra .
Xử lý xong đám đông, Minh Châu mới quay sang Nhược Vi, khẽ nhướng mày, giọng điệu vừa dỗ dành vừa có chút cưng chiều khó cưỡng:
"Đi thôi, mắt cá chân cô sưng rồi . Tôi đưa cô vào phòng nghỉ."
Nói rồi , không đợi Nhược Vi kịp phản ứng, Minh Châu đã nửa ôm nửa dìu nữ minh tinh xoay người bước thẳng về phía thang máy VIP dành riêng cho Lục gia, hoàn toàn bỏ quên vị hôn phu quyền lực tối cao của mình đang đứng trơ trọi giữa sàn tiệc.
Gió lùa qua cửa sảnh mang theo hơi lạnh đầu đông.
Tạ Cảnh Thâm đứng chôn chân tại chỗ, bàn tay vừa vươn ra giữa không trung khựng lại rồi từ từ siết c/h/ặ/t thành nắm đ/ấ/m.
Vị hôn phu hai năm như anh đứng sờ sờ ở đây, thế mà từ đầu đến cuối, cô không hỏi anh có bị rượu b/ắ/n vào người không , không hỏi anh có hoảng hốt không , thậm chí... một ánh mắt cũng chẳng buồn bố thí cho anh !
"Cảnh Thâm à ..." Hàn Khải Dương từ đâu lững thững mò tới, trên tay bưng ly rượu vang, mặt mày nghẹn ngào vì nhịn cười đến mức méo mó: " Tôi sống trên đời gần ba mươi năm, lần đầu tiên thấy có người cướp ' trà xanh' ngay trước mũi đối tượng mồi chài một cách phong độ ngời ngời như thế. Vị hôn thê của cậu ... rốt cuộc là muốn lấy cậu hay muốn lấy cô Tống kia thế?"
Tạ Cảnh Thâm quay phắt sang, ánh mắt sắc như lưỡi d/a/o cạo phóng thẳng vào mặt bạn thân :
"Cậu câm miệng lại cho tôi ."
Dứt lời, anh sải bước dài đuổi theo hướng thang máy VIP, gương mặt âm trầm như thể sắp có một cơn bão cấp mười hai quét qua thành phố Lâm Hải.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.