Loading...
Thang máy VIP lướt êm ru lên tầng sáu mươi mốt – khu vực phòng nghỉ độc quyền dành riêng cho gia tộc họ Lục. Tiếng nhạc giao hưởng du dương cùng những lời xì xào to nhỏ của sảnh tiệc phía dưới hoàn toàn bị bức tường cách âm dày dặn nuốt chửng, chỉ còn lại tiếng bước chân tập tễnh của Tống Nhược Vi và hơi thở dồn dập chưa tan của cô.
Cánh cửa gỗ sồi mở ra một căn phòng tổng thống xa hoa với ánh đèn vàng ấm áp. Minh Châu thuần thục đỡ Nhược Vi ngồi xuống chiếc ghế sofa bọc nhung êm ái, sau đó lập tức quay sang dặn dò trợ lý riêng vừa chạy tới:
"Tiểu Du, bảo thợ may trực sự kiện của Lam Tiêu mang kim chỉ chuyên dụng và một chiếc áo khoác len cashmere dáng dài lên đây ngay. Nhớ mang theo cả hộp sơ cứu cá nhân, lấy loại xịt giảm đau thảo d/ư/ợ/c."
"Vâng, Lục tổng, tôi đi ngay!" Trợ lý gật đầu thoăn thoắt rồi lập tức lùi ra ngoài khép cửa lại .
Trong căn phòng rộng lớn, không khí bỗng chốc trở nên tĩnh lặng kỳ lạ.
Tống Nhược Vi ngồi co ro trên sofa, hai tay vẫn bám c/h/ặ/t lấy hai mép chiếc khăn choàng lụa satin màu xanh khổng tước như thể đó là chiếc phao cứu sinh duy nhất của cuộc đời mình . Mùi hương gỗ tuyết t/ùng trầm ấm bao bọc lấy cô, vừa an ủi lại vừa khiến l/ồ/ng n/g/ự/c cô nhói lên từng hồi xấu hổ.
Nửa tiếng trước , cô bước vào sảnh tiệc với dã tâm giẫm đạp lên thể diện của người phụ nữ này để đổi lấy một tia cơ hội sống sót trong giới giải trí. Thế nhưng hiện tại, người phụ nữ ấy lại đang đứng trước mặt cô, thong thả cởi bỏ đôi găng tay ren mỏng, nét mặt điềm đạm không hề vướng bận chút tức giận hay khinh miệt nào.
"Lục... Lục tiểu thư..." Cổ họng Nhược Vi khô khốc, giọng nói run rẩy đến mức khó nghe : " Tôi ... chuyện vừa rồi ..."
"Muốn giải thích hay muốn xin lỗi ?"
Minh Châu bước lại gần, đặt chiếc ví cầm tay lên bàn trà bằng kính, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười nhàn nhạt:
"Nếu muốn giải thích rằng cô thật sự vô tình vấp ngã, thì cô đang coi thường chỉ số IQ của tôi . Còn nếu muốn xin lỗi vì đã nhắm vào vị hôn phu của tôi , thì cô không cần bận tâm."
Nhược Vi sững sờ ngước nhìn cô, đôi mắt ầng ậc nước: "Cô... cô không tức giận sao ? Tôi rõ ràng đã có ý đồ xấu ..."
"Tức giận với một người phụ nữ bị đẩy vào chân tường làm gì?" Minh Châu thản nhiên đáp, ánh mắt sắc sảo liếc qua vết vải rách tơi tả sau lưng Nhược Vi: "Góc máy của gã paparazzi kia chuẩn bị tinh vi như thế, vị trí đứng của cô lại gượng gạo đến mức vừa bước ba bước đã nhìn về phía cột đá hai lần . Một diễn viên từng đoạt giải tân binh xuất sắc như cô, nếu thật lòng muốn quyến rũ đàn ông, diễn xuất làm sao có thể vụng về và run rẩy đến mức lộ liễu như vậy được ?"
Từng lời nói của Minh Châu nhẹ như lông vũ, nhưng lại chuẩn xác bóc trần toàn bộ sự bẽ bàng và bi kịch mà Nhược Vi đang cố che giấu.
" Tôi ..." Nhược Vi nghẹn ngào, nước mắt cuối cùng cũng không kìm được mà lăn dài trên gò má phủ lớp phấn tinh xảo: " Tôi không còn cách nào khác. Hợp đồng của tôi nằm trong tay Tống T/ử Khiêm... Nếu đêm nay tôi không tạo được nhiệt độ cho bộ phim mới, ông ta sẽ ép tôi ..."
Cô không dám nói tiếp. Sự nhơ nhớp của chốn hậu trường showbiz là thứ mà một thiên kim tiểu thư ngậm thìa vàng từ nhỏ như Lục Minh Châu có lẽ chẳng bao giờ thấu hiểu được .
Minh Châu nhìn cô gái đang run rẩy co ro trên ghế, đáy mắt ánh lên một tia xót xa rất khẽ. Cô không truy hỏi, cũng không buông lời phán xét đạo đức bề trên .
Ánh mắt Minh Châu hạ xuống đôi chân của Nhược Vi.
Chiếc giày cao gót nhọn hoắt mười hai phân bên chân phải đã gãy gập làm đôi, mắt cá chân trắng nõn của nữ diễn viên lúc này đã sưng vù lên một cục đỏ tấy, gân xanh hằn rõ sau lớp da mỏng manh. Nhược Vi vì sợ làm hỏng hình tượng mà vẫn cố gồng ngón chân chịu đựng, từng thớ thịt đều đang co giật khe khẽ.
Minh Châu khẽ thở dài một hơi .
Cô xoay người mở tủ phụ bên cạnh cửa, lấy điện thoại bấm một dãy số : "A Dũng, xuống cốp chiếc Bentley của tôi , lấy hộp giày da màu be chưa bóc tem mang lên phòng VIP 601 ngay lập tức."
Ba phút sau , người tài xế thân cận gõ cửa mang chiếc hộp giấy trang nhã vào rồi lặng lẽ lui ra .
Minh Châu cầm chiếc hộp bước lại gần sofa. Nhược Vi ngơ ngác nhìn theo, còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã thấy Lục đại tiểu thư – người thừa kế sáng giá của Lục gia – thong thả khụy một bên gối xuống tấm t/h/ả/m lông cừu dày dặn ngay trước mũi chân cô.
"Lục tiểu thư! Cô làm gì thế?!" Nhược Vi hoảng hốt thốt lên, theo bản năng rụt chân lại .
"Đừng nhúc nhích." Giọng Minh Châu không lớn nhưng mang theo uy quyền dịu dàng khiến người khác bất giác phải nghe lời.
Bàn tay thon thả, ấm áp của Minh Châu vươn
ra
, nhẹ nhàng nhưng vững chãi nắm lấy mu bàn chân lạnh ngắt của Nhược Vi.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ta-tong-anh-cham-mot-buoc-roi/chuong-4
Động tác của cô vô cùng cẩn trọng, ngón tay khéo léo gỡ chiếc quai giày cao gót
đã
vỡ
ra
khỏi cổ chân sưng tấy của đối phương, tuyệt đối
không
chạm
vào
phần khớp đang đau nhức.
Từ trong hộp giấy, Minh Châu lấy ra một đôi giày bệt da cừu mềm mại màu kem sữa – loại giày lái xe chuyên dụng có lớp đệm khí cực êm mà cô luôn để dự phòng trong cốp xe cho những ngày phải chạy dự án liên tục.
Minh Châu cẩn thận nâng gót chân Nhược Vi lên, tròng đôi giày êm ái vào chân cô ấy .
Cảm giác ấm áp và mềm mại từ lớp da cừu lập tức xoa dịu cơn đau buốt nơi mắt cá chân. Nhược Vi ngồi đờ đẫn trên ghế, cúi đầu nhìn đỉnh đầu của Minh Châu. Dưới ánh đèn chùm, mái tóc xoăn đen nhánh của cô gái họ Lục thơm ngát mùi thảo mộc, từng lọn tóc khẽ lay động theo nhịp thở.
Một thiên kim hào môn kiêu hãnh, một nữ doanh nhân điều hành hàng ngàn nhân sự, vậy mà lúc này lại đang quỳ một gối dưới đất, tự tay mang giày cho một kẻ vừa toan tính hãm hại mình .
Chỉnh xong mũi giày, Minh Châu mới ngẩng đầu lên. Đôi mắt trong veo như mặt hồ mùa thu của cô nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ hoe của Nhược Vi. Khóe môi cô khẽ cong lên một nụ cười bao dung nhưng sắc sảo:
"Đổi giày đi . Cố gượng chỉ làm chân cô đau thêm thôi. Đàn ông quanh đây... không một ai xứng đáng để cô phải hủy hoại đôi chân của chính mình cả."
Tách.
Một giọt nước mắt nóng hổi của Tống Nhược Vi rơi thẳng xuống mu bàn tay của Minh Châu.
Trái tim của nữ minh tinh như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt rồi lại được vuốt ve một cách dịu dàng nhất. Hai mươi bốn năm cuộc đời, cô vùng vẫy giữa chốn bùn lầy, bên cạnh chỉ toàn những kẻ nhìn cô với ánh mắt thèm thuồng sắc d/ụ/c hoặc toan tính tiền tài. Lần đầu tiên, có một người nhìn thấu sự bất lực của cô, bảo vệ sự tôn nghiêm của cô, và trao cho cô sự dịu dàng thuần khiết không chút vụ lợi.
Nhược Vi c/ắ/n c/h/ặ/t môi, bờ vai run lên bần bật: "Lục tiểu thư... tại sao lại đối xử tốt với tôi như vậy ? Tôi rõ ràng... rõ ràng là kẻ xấu ..."
"Cô không phải kẻ xấu , cô chỉ là một người phụ nữ chưa tìm được đúng đồng minh mà thôi." Minh Châu đứng thẳng dậy, phủi nhẹ tà váy lụa xanh ngọc, đưa cho cô ấy một chiếc khăn giấy thơm: "Lau nước mắt đi . Lát nữa thợ may sửa xong váy, tôi cho xe riêng của Lục gia đưa cô về bằng cửa sau . Ngày mai trên mặt báo sẽ chỉ có tin cô Tống vì hỗ trợ Lục tiểu thư xử lý sự cố rượu vang nên bị thương nhẹ ở chân, tuyệt đối không có nửa chữ về việc quyến rũ ai cả."
Nhược Vi nắm c/h/ặ/t chiếc khăn giấy, ngẩng đầu nhìn người phụ nữ tỏa sáng rực rỡ trước mặt, trong lòng dâng lên một sự ngưỡng mộ và tôn sùng mãnh liệt chưa từng có .
Đàn ông hào môn? Tổng tài lạnh lùng? Đi c/h/ế/t hết đi ! Trên đời này làm sao có người đàn ông nào vừa ngầu, vừa dịu dàng, lại vừa ga lăng bằng một phần mười Lục Minh Châu chứ?!
Đúng lúc này , ngoài hành lang vang lên tiếng bước chân dồn dập, nặng nề và quen thuộc.
Cạch.
Cánh cửa phòng VIP bất ngờ bị đẩy mạnh ra .
Tạ Cảnh Thâm đứng sừng sững ở ngưỡng cửa. Áo khoác dạ xám than của anh hơi phanh ra , hơi lạnh từ thang máy vẫn còn vương trên bờ vai rộng, đôi mắt đen sâu thẳm quét thẳng vào trong phòng như muốn x/é to/ạc mọi chướng ngại vật.
Nhận được tin Minh Châu đưa người phụ nữ kia lên phòng riêng, nỗi bất an mơ hồ trong lòng đã thôi thúc anh bỏ lại toàn bộ đối tác làm ăn dưới sảnh để lao lên đây. Anh chuẩn bị sẵn tâm lý để đối mặt với một màn chất vấn gay gắt, hoặc ít nhất là một vị hôn thê đang tổn thương cần anh bảo bọc.
Thế nhưng, cảnh tượng đập vào mắt Tạ Cảnh Thâm lại một lần nữa đạp vỡ hoàn toàn mọi dự đoán trong đầu anh .
Minh Châu đang đứng tựa vào bàn trà , tay cầm ly nước ấm dịu dàng đưa cho Nhược Vi. Còn đại minh tinh Tống Nhược Vi – người phụ nữ nửa tiếng trước vừa định sà vào lòng anh – lúc này đang mang đôi giày bệt quen thuộc của Minh Châu, ôm c/h/ặ/t chiếc khăn choàng của Minh Châu, hai mắt sưng đỏ nhìn Minh Châu với ánh mắt ngập tràn... sự sùng bái và rung động đến phát sáng!
Vừa thấy Tạ Cảnh Thâm xuất hiện ở cửa với gương mặt đằng đằng sát khí, Tống Nhược Vi theo bản năng liền rụt người lại , nép hẳn ra phía sau lưng Minh Châu như một chú chim nhỏ tìm kiếm sự che chở.
Mà Lục Minh Châu thì phản xạ cực kỳ tự nhiên: Cô hơi nghiêng người chắn trước mặt Nhược Vi, nhướng mày nhìn vị hôn phu của mình , giọng điệu mang theo sự bất mãn rõ rệt:
"Tạ tổng, anh không biết gõ cửa phòng người khác trước khi vào à ?"
Tạ Cảnh Thâm đứng chôn chân ở cửa, l/ồ/ng n/g/ự/c phập phồng dữ dội, ánh mắt nhìn chằm chằm vào đôi giày bệt dưới chân Nhược Vi rồi chuyển sang bàn tay của Minh Châu đang chắn phía trước .
Một cảm giác nghẹn ứ, hoang đường và chua xót tột cùng bốc thẳng lên tận đỉnh đầu vị tổng giám đốc tối cao họ Tạ.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.