Loading...
Chín giờ sáng hôm sau , tại tầng sáu mươi sáu của tòa tháp Tạ Thị.
Ánh nắng đầu đông nhạt nhòa chiếu qua khung kính sát đất khổng lồ, rọi lên chiếc bàn làm việc bằng gỗ mun dài ba mét. Không gian tĩnh lặng đến mức chỉ còn nghe thấy tiếng lật giấy sột soạt và tiếng gõ ngón tay đều đặn, lạnh lẽo của Tạ Cảnh Thâm xuống mặt bàn.
Trợ lý Tề Khang đứng cách bàn làm việc đúng hai mét, lưng thẳng tắp, hai tay đan phía trước , mồ hôi sau gáy đã rịn ra ướt một mảng áo sơ mi. Theo sếp lớn gần bốn năm, Tề Khang quá hiểu quy luật thời tiết trong căn phòng này : khi Tạ tổng mắng người nghĩa là bão nhỏ, còn khi anh im lặng gõ ngón tay với đôi mắt nửa khép nửa mở như thế này , thì đó là điềm báo của một trận cuồng phong sắp quét sạch cả tòa nhà.
"Các trang tin giải trí sáng nay thế nào?" Cảnh Thâm nhàn nhạt mở lời, thanh âm không một chút gợn sóng.
Tề Khang vội vàng đưa hai tay dâng chiếc iPad đang mở sẵn giao diện tin tức: "Dạ thưa Tạ tổng, đây là tổng hợp truyền thông sáng nay về tiệc ra mắt dự án Lam Tiêu tối qua."
Cảnh Thâm đón lấy, ngón tay thon dài lướt trên màn hình cảm ứng.
Anh vốn chuẩn bị sẵn tinh thần để đối mặt với những tiêu đề giật gân, những góc ảnh mờ ảo đầy ác ý về việc nữ minh tinh Tống Nhược Vi ngã vào lòng Tổng giám đốc Tạ thị, kèm theo đó là hàng loạt bài phân tích về "sóng gió hôn ước hào môn Tạ - Lục". Trong giới này , loại scandal rẻ tiền đó tuy không làm lung lay được nền tảng Tạ thị, nhưng lại là thứ v/ũ k/h/í bẩn thỉu chuyên bôi tro trát trấu vào danh tiếng các gia tộc.
Thế nhưng, đập vào mắt anh lúc này lại là một bức tranh truyền thông hoàn toàn khác.
Trang nhất mục Kinh tế và Giải trí đồng loạt giật tít:
【Dự án phức hợp Lam Tiêu giai đoạn một: Cái bắt tay thế kỷ giữa Tạ thị và Lục Thị mở ra kỷ nguyên bán lẻ mới.】
【Khoảnh khắc ấm áp chốn hào môn: Nữ diễn viên Tống Nhược Vi hỗ trợ xử lý sự cố tại dạ tiệc, được Lục tiểu thư đích thân đón tiếp chu đáo.】
【Lục Minh Châu – Phong thái bản lĩnh của người thừa kế Lục gia: Khi trí tuệ và sự tao nhã song hành.】
Không có lấy một tấm ảnh hở lưng. Không có ly rượu vang vỡ nát. Càng không có bất kỳ dòng chữ nào ám chỉ việc Nhược Vi mồi chài hay Tạ Cảnh Thâm né tránh cạn tình. Thậm chí bức ảnh duy nhất có mặt Nhược Vi trên mặt báo là khoảnh khắc cô được khoác chiếc khăn choàng lụa khổng tước, mỉm cười đứng cạnh Minh Châu với đôi mắt lấp lánh như hai chị em gái thân thiết.
Cảnh Thâm đặt mạnh chiếc iPad xuống mặt bàn gỗ mun, phát ra một tiếng cộp khô khốc.
"Giải thích." Anh lạnh lùng nhìn Tề Khang.
Tề Khang giật thót
mình
, nuốt nước bọt một cái
rồi
mới dám mở miệng: "Dạ... thưa Tạ tổng, tối qua ngay khi ngài rời khỏi phòng VIP 601, Lục tiểu thư
đã
trực tiếp chỉ đạo bộ phận PR của Lục Thị tiếp quản
toàn
bộ truyền thông.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ta-tong-anh-cham-mot-buoc-roi/chuong-5
Gã săn ảnh núp
sau
cột đá là
người
của tạp chí Bát Quái Phong Vân,
đã
bị
vệ sĩ của Lục tiểu thư giữ
lại
. Thẻ nhớ máy ảnh
đã
được
thu hồi nguyên vẹn với giá đền bù gấp ba
lần
thù lao của họ, đồng thời Lục tiểu thư còn tặng riêng cho tổng biên tập bên đó một suất phỏng vấn độc quyền về khu ẩm thực Lam Tiêu."
Cảnh Thâm nhíu mày: "Còn Tống Nhược Vi?"
"Lục tiểu thư cho thợ may sửa xong váy, đích thân đưa cô ấy xuống tầng hầm bằng thang máy nhân viên nội bộ, sau đó dùng chiếc Maybach riêng của Lục gia hộ tống cô Tống về tận khu chung cư cao cấp. Trước khi đi , Lục tiểu thư còn dặn tài xế ghé tiệm t/h/u/ố/c mua t/h/u/ố/c giảm đau và cao dán thảo d/ư/ợ/c đặc trị khớp cho cô Tống nữa ạ."
Tề Khang nói một hơi , giọng điệu bất giác pha lẫn chút ngưỡng mộ không giấu giếm: "Phải công nhận Lục tiểu thư xử lý quá mức chu toàn , êm đẹp như nước chảy mây trôi. Sáng nay phía công ty quản lý của cô Tống hoàn toàn câm nín, không dám tung ra bất kỳ bài PR bẩn nào nữa."
Căn phòng tổng giám đốc lại rơi vào im lặng như tờ.
Cảnh Thâm tựa lưng vào chiếc ghế da cao cấp, ánh mắt hướng ra khung cảnh thành phố bên ngoài cửa kính.
Quá chu toàn . Quá hoàn hảo. Chu toàn đến mức khiến l/ồ/ng n/g/ự/c anh nghẹn lại một cảm giác bực bội vô cớ.
Một người phụ nữ có vị hôn phu bị kẻ khác công khai sà vào lòng ngay giữa chốn đông người , phản xạ đầu tiên của cô ấy không phải là chất vấn anh , không phải là cảnh cáo kẻ thứ ba, mà là... đứng ra giải cứu kẻ thứ ba, thu hồi ống kính, mua t/h/u/ố/c giảm đau và cho xe riêng đưa người ta về tận nhà?
Cô ấy quá bao dung, độ lượng? Hay là... trong mắt Lục Minh Châu, người đàn ông tên Tạ Cảnh Thâm này có bị ai quyến rũ, có vướng phải scandal tình ái với ai, cô ấy cũng hoàn toàn không để tâm?
Hai năm qua, anh luôn tự hào về sự " ổn định và lý trí" trong mối quan hệ giữa hai người . Nhưng giờ phút này , Tạ Cảnh Thâm lần đầu tiên cay đắng nhận ra : Sự ổn định đó không phải bắt nguồn từ tình yêu sâu đậm, mà là vì cô xem anh như một hạng mục đầu tư không có rủi ro tình cảm.
Không có kỳ vọng, nên không có ghen tuông. Không có tình yêu, nên làm gì có sự chiếm hữu?
"Tạ tổng..." Thấy sắc mặt sếp ngày càng đen, Tề Khang cẩn thận thăm dò: "Trưa nay ngài có hẹn dùng cơm với Lục tiểu thư tại nhà hàng Pháp không ạ? Tôi đã chuẩn bị sẵn hoa hồng trắng..."
"Hủy đi ." Cảnh Thâm lạnh lùng cắt ngang, bàn tay cầm chiếc b/út ký tên siết c/h/ặ/t đến mức đầu ngón tay trắng bệch: "Chuyển thành cuộc họp trực tuyến với đối tác Singapore."
Để xem, nếu anh không chủ động xuất hiện, cô có nhớ đến người vị hôn phu này lấy một giây hay không !
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.