Loading...
Ba ngày sau đêm tiệc tại khách sạn Bán Đảo.
Tại sảnh tầng một của Tòa nhà Lục Thị, quầy lễ tân hôm nay nhộn nhịp hơn hẳn thường lệ. Nhân viên ra vào đều bất giác ngoái nhìn về phía khu vực sofa tiếp khách, nơi một cô gái trẻ đang ngồi ngay ngắn, trên mặt đeo kính râm to bản và một chiếc khẩu trang lụa che kín nửa khuôn mặt.
Dù đã cố gắng ăn mặc giản dị với áo măng tô màu be và quần jeans ống đứng , nhưng vóc dáng thanh mảnh chuẩn người mẫu cùng đôi chân dài thẳng tắp kia vẫn không thể giấu nổi khí chất của một ngôi sao nổi tiếng: Tống Nhược Vi.
Trên đùi cô lúc này là một chiếc hộp gỗ hình vuông được chạm khắc hoa văn tinh xảo, bên trên thắt một dải ruy băng màu xanh ngọc bích – màu sắc mà suốt ba ngày qua Nhược Vi đã lùng sục khắp các cửa hàng thủ công để tìm cho bằng được , vì cô nhớ đó là màu chiếc đầm dạ hội đêm hôm ấy của Minh Châu.
Hai bàn tay Nhược Vi siết c/h/ặ/t lấy quai hộp bánh, các đầu ngón tay có chút tê rần vì căng thẳng.
Sau đêm đó, vết thương ở mắt cá chân của cô nhờ có cao dán thảo d/ư/ợ/c mà Minh Châu gửi cho nên đã khỏi hẳn chỉ sau hai ngày. Nhưng vết thương trong lòng và nỗi sợ hãi gia tộc thì vẫn còn nguyên. Tống T/ử Khiêm sau khi kế hoạch mồi chài thất bại đã nổi trận lôi đình, cắt giảm toàn bộ trợ cấp sinh hoạt và đe dọa sẽ đóng băng mọi hoạt động của cô.
Trong lúc cô đơn và cùng quẫn nhất, hình bóng người phụ nữ quỳ một gối mang giày bệt cho cô, nhìn cô bằng ánh mắt trong trẻo dịu dàng cứ lởn vởn mãi trong tâm trí Nhược Vi. Cô thức trắng cả đêm qua, tự tay nhào bột, hấp hạt dẻ, làm đi làm lại ba mẻ bánh để chọn ra những chiếc hoàn hảo nhất, rồi lấy hết dũng khí bảo người đại diện chở đến đây.
Cô chỉ muốn gặp Minh Châu một lần , nói một lời cảm ơn đàng hoàng, và trả lại chiếc khăn choàng lụa đã được cô đích thân mang đi giặt khô bằng công nghệ cao cấp nhất.
"Cô Tống đúng không ạ?"
Một cô thư ký trẻ trung với nụ cười thân thiện bước đến cúi chào: "Lục tổng vừa kết thúc cuộc họp giao ban sáng. Mời cô đi theo lối thang máy riêng lên tầng ba mươi hai, Lục tổng đang đợi cô trong phòng sáng tạo."
"Lục... Lục tiểu thư đồng ý gặp tôi thật sao ?" Nhược Vi ngạc nhiên, giọng nói run run sau lớp khẩu trang. Cô cứ ngỡ một người bận rộn điều hành hàng chục dự án lớn như Minh Châu sẽ thẳng thừng từ chối một kẻ từng có vết nhơ như mình .
"Vâng ạ, Lục tổng dặn nếu cô Tống tới thì lập tức mời lên, ngài ấy còn bảo pha sẵn một ấm trà hoa cúc mật ong cho cô nữa."
Trái tim Nhược Vi như có một dòng nước ấm chảy qua. Cô vội vàng đứng dậy, ôm c/h/ặ/t hộp bánh bước theo cô thư ký.
Cạch.
Cửa phòng làm việc của Giám đốc Sáng tạo mở ra .
Căn phòng ngập tràn ánh sáng tự nhiên với sàn gỗ sáng màu, những kệ sách nghệ thuật cao kịch trần, bảng ghim đầy các bản phác thảo thời trang và một mùi hương gỗ tuyết t/ùng phảng phất quen thuộc. Minh Châu đang ngồi bên bàn trà cạnh cửa sổ, trên người chỉ mặc một chiếc áo sơ mi lụa trắng đơn giản phối cùng chân váy b/út chì màu xám tro, mái tóc kẹp hờ bằng một chiếc kẹp càng cua bằng ngọc trai, toát lên vẻ đẹp vừa trí thức, vừa lười biếng mà lại quyến rũ đến lạ kỳ.
"Đến rồi à ? Mau ngồi đi ." Minh Châu ngẩng đầu lên, khóe môi lập tức vẽ nên một nụ cười rạng rỡ, hoàn toàn không có chút khoảng cách hay vẻ trịch thượng của kẻ bề trên .
Nhược Vi tháo kính râm và khẩu trang, có chút ngượng ngùng bước tới ngồi xuống chiếc ghế đối diện. Cô cẩn thận đặt chiếc túi giấy đựng khăn choàng lụa và chiếc hộp gỗ lên bàn:
"Lục tiểu thư...
Tôi
mang trả khăn choàng hôm
trước
.
Tôi
đã
mang
đi
hấp sấy cẩn thận
rồi
ạ. Còn... còn cái
này
là bánh hạt dẻ truyền thống, do chính tay
tôi
làm
đêm qua.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ta-tong-anh-cham-mot-buoc-roi/chuong-6
Vị ngọt thanh,
không
dùng đường tinh luyện nên
không
sợ béo
đâu
ạ... Mong cô
không
chê."
Minh Châu nhìn chiếc hộp gỗ được đóng gói tỉ mỉ, đáy mắt ánh lên sự ngạc nhiên thích thú. Cô không hề khách sáo đẩy ra như những người khác, mà tự nhiên đưa tay mở nắp hộp.
Bên trong là sáu chiếc bánh hạt dẻ hình hoa mai vàng ươm, tỏa ra mùi thơm bùi ngậy thoang thoảng của bột mì mới và hạt dẻ rang. Minh Châu dùng chiếc kẹp bạc gắp một miếng bánh đưa lên miệng c/ắ/n một góc nhỏ.
Vị ngọt bùi, xốp mềm tan ngay đầu lưỡi.
"Ngon lắm." Minh Châu khẽ chớp mắt, gật đầu khen ngợi thật lòng: "Vỏ bánh rất giòn nhưng nhân hạt dẻ lại mịn và ẩm, chứng tỏ cô đã lọc qua rây ít nhất ba lần . Tay nghề này của cô Tống, nếu sau này không làm diễn viên nữa thì mở tiệm trà bánh cạnh trung tâm Lam Tiêu của tôi chắc chắn sẽ đắt khách đấy."
Nhược Vi sững người , nhìn Minh Châu đang vui vẻ thưởng thức chiếc bánh thứ hai, một cảm giác hạnh phúc ngọt ngào từ đáy lòng bỗng chốc dâng trào làm hốc mắt cô nong nóng.
Một vị thiên kim tài phiệt ăn sơn hào hải vị quen miệng, vậy mà lại khen chiếc bánh tự làm vụng về của cô!
"Lục tiểu thư thích là tốt rồi ..." Nhược Vi cúi đầu, hai má hơi ửng hồng.
"Ở đây không có người ngoài, gọi tôi là Minh Châu đi ." Minh Châu rót một chén trà hoa cúc đẩy sang phía cô: "Chân cô thế nào rồi ? Đi lại bình thường được chưa ?"
"Dạ khỏi hẳn rồi ạ! Nhờ có t/h/u/ố/c của... của chị gửi." Nhược Vi ngập ngừng đổi cách xưng hô, giọng lí nhí như học sinh tiểu học vừa được cô giáo khen.
Hai người bắt đầu trò chuyện. Minh Châu không hề nhắc lại sự cố tối hôm đó, cô chỉ hỏi về những dự án phim ảnh của Nhược Vi, chia sẻ về xu hướng phục trang trong các liên hoan phim quốc tế sắp tới. Cách nói chuyện của Minh Châu hóm hỉnh, sâu sắc nhưng lại cực kỳ biết lắng nghe , khiến Nhược Vi từ trạng thái phòng thủ, e dè ban đầu dần dần thả lỏng, cười nói tự nhiên hơn.
Đúng lúc Nhược Vi đưa tay vén lọn tóc mai ra sau tai, chiếc tay áo măng tô thụt lùi xuống một đoạn.
Nụ cười trên môi Minh Châu bỗng khựng lại .
Trên cổ tay trắng ngần gầy gò của Nhược Vi hằn rõ năm vết ngón tay bầm tím đen sì, dấu vết của một lực bóp cực kỳ thô bạo mới hình thành cách đây chừng hai ba ngày.
Nhận thấy ánh mắt của Minh Châu dừng lại ở cổ tay mình , Nhược Vi hoảng hốt vội vàng kéo ống tay áo che lại , sắc mặt tái nhợt đi , lắp bắp: "Cái này ... cái này là do tôi bất cẩn va vào cạnh bàn lúc tập cảnh hành động thôi ạ..."
Minh Châu không vạch trần, cũng không gặng hỏi dồn dập khiến cô ấy khó xử. Cô chỉ bình thản nâng chén trà lên nhấp một ngụm.
"Nhược Vi này ." Minh Châu bỗng cất giọng, thanh âm nhẹ nhàng nhưng mang theo một sức nặng kỳ lạ: "Nếu có một ngày cô cảm thấy chiếc l/ồ/ng son này quá ngột ngạt, muốn tự mình sải cánh bay ra ngoài... nhớ báo cho tôi một tiếng."
Nhược Vi sững sờ ngước nhìn Minh Châu, tim đập thình thịch trong l/ồ/ng n/g/ự/c. Cô chưa kịp tiêu hóa hết ý tứ sâu xa trong câu nói đó thì cửa phòng làm việc đột ngột vang lên tiếng gõ vội vã.
Tiểu Du thò đầu vào , vẻ mặt có chút bối rối: "Lục tổng... Tạ tổng của Tập đoàn Tạ thị đang ở dưới sảnh, hình như... hình như ngài ấy đang đi thang máy thẳng lên tầng của chúng ta rồi ạ!"
Nhược Vi vừa nghe thấy hai chữ "Tạ tổng", sắc mặt lập tức biến sắc, cả người cứng đờ lại như gặp phải thiên địch.
Còn Minh Châu thì chỉ nhướng mày, lơ đãng nhìn chiếc đồng hồ Cartier trên cổ tay: Mười một giờ trưa. Người đàn ông bận rộn với hàng trăm cuộc họp nghìn tỷ kia , hôm nay rảnh rỗi chạy đến đây làm gì thế nhỉ?
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.