Loading...

TAM CÔ NƯƠNG TƯỚNG QUÂN PHỦ
#6. Chương 6

TAM CÔ NƯƠNG TƯỚNG QUÂN PHỦ

#6. Chương 6


Báo lỗi

 

Người vuốt râu nói : “Thái phó à , đây là đang giúp thái t/ử đấy. Chẳng lẽ thái t/ử lại có một cô em vợ đáng xấu hổ hay sao .”

 

 

Thái phó nghiến răng nhận lời.

 

 

Quý phi dặn dò thất hoàng t/ử nhất định phải tránh xa ta .

 

 

Thánh chỉ cho ta nhập học được truyền đến, cả nhà đều nơm nớp lo sợ.

 

 

Cả nhà thay nhau đến phủ Thái phó, mang lễ vật, nói lời tốt đẹp , cầu xin ngài ấy khoan dung và đối xử t/ử tế với ta .

 

 

Đại ca tìm được hai cuốn sách quý chỉ còn bản duy nhất.

 

 

Thái phó đồng ý sẽ không chấp nhặt với ta .

 

 

Đại tỷ dặn đi dặn lại : “Có chuyện gì thì cứ đến tìm tỷ tỷ, bất kể gặp chuyện gì cũng phải đến tìm.”

 

 

Ta chỉ vào mũi mình : “Chuyện to bằng lỗ mũi thế này cũng phải tìm sao ?”

 

 

🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟
🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^

Đại tỷ vô cùng nghiêm túc nói : “Dù chỉ là chuyện nhỏ bằng lỗ kim cũng phải tìm!”

 

 

“Vâng.”

 

 

Ta vui vẻ đưa đồ ăn thức uống cho đại tỷ.

 

 

Đại ca ghen tị, giả vờ tức giận nói : “Tiểu muội , có phải muội quên mình còn một người ca ca cũng ở trong cung rồi không ? Ngoài tìm tỷ tỷ, muội cũng có thể tìm ca ca mà.”

 

 

Đại ca là thư đồng của thái t/ử, còn đại tỷ theo các công chúa học quy củ trong cung.

 

 

Hai người đều ở trong cung, giờ đến lượt ta cũng sắp vào đó.

 

 

Ta nghiêm túc hỏi: “Ca ca, muội thật sự có thể đến tìm huynh sao ?”

 

 

Đại ca suy nghĩ một lát rồi nói : “Thôi, muội cứ tìm tỷ tỷ đi .”

 

 

Nơi huynh ấy học cách chỗ chúng ta quá xa. Ta lại quá ngốc, tự mình tìm không ra , cũng chẳng có ai chịu dẫn ta đi .

 

 

Nhưng chẳng bao lâu sau , bọn họ phát hiện những lo lắng ấy đều là thừa thãi.

 

 

Ta hoàn toàn không gây rắc rối.

 

 

Tuy ta nhỏ tuổi nhất, nhưng lại là người ngoan ngoãn nhất. Thái phó bảo ta ngồi yên nghe giảng, ta liền chỉ ngồi nghe , tuyệt đối không làm thêm chuyện thừa thãi nào; bảo viết chữ, ta liền đồ theo từng nét từng chữ; bảo học thuộc, ta liền học từng chữ một.

 

 

Tuy ta ngốc nghếch, học chậm nhất, viết chữ xấu nhất, học thuộc cũng chỉ qua loa cho xong.

 

 

Các bạn học của ta , bao gồm cả thất hoàng t/ử, phần lớn đều nhìn ta bằng ánh mắt thương hại, thỉnh thoảng có vài người nhìn ta không mấy thiện cảm, nhưng cũng chẳng có hành động gì.

 

 

Chỉ có Thái phó cảm thấy kỳ lạ: “Chẳng phải ca ca ngươi nói trí nhớ của ngươi rất tốt sao ?”

 

 

Ta cúi đầu, xoa xoa hai tay.

 

 

Thái phó suy đoán: “Vậy ngươi thử kể xem, lúc dùng bữa trưa đã xảy ra những chuyện gì.”

 

 

Ta thuật lại không sai một chữ.

 

 

Ngay cả chuyện Thái phó uống canh, vô tình làm đổ một chút vào mặt trong tay áo, cũng không thoát khỏi mắt ta .

 

 

Thái phó đỡ trán: “Hóa ra chỉ nhớ được những chuyện vụn vặt và lời nói phiếm, cứ đụng đến sách thánh hiền là không được .”

 

 

Thái phó không còn kiểm tra bài vở của ta nữa.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/tam-co-nuong-tuong-quan-phu/chuong-6

 

 

Nhưng chỉ cần ta hỏi, ngài ấy đều kiên nhẫn giảng dạy.

 

 

Ta học chậm, ngài ấy cũng không trách mắng.

 

 

Thái phó tự an ủi mình : “Chỉ cần chịu học thì đã là một đệ t/ử tốt rồi .”

 

 

Ta như vậy khiến các bạn học chẳng buồn để mắt tới.

 

 

Còn ta cũng hiếm khi được yên tĩnh như thế.

 

 

Ta tự nguyện trở thành một người vô hình, cả nhà đều thở phào nhẹ nhõm.

 

 

Đối với bọn họ, chỉ cần ta có thể bình an vô sự sống sót là được .

 

 

Trong góc khuất không ai chú ý, ta âm thầm cúi đầu khôi phục những kỹ năng của mình , ngoại trừ những ngày nghỉ học đi nghe kể chuyện, thời gian còn lại ta đều chăm chỉ cố gắng.

 

 

Sau ba năm, ta đã có thể đọc viết chữ phồn thể một cách thành thạo.

 

 

Chẳng bao lâu nữa, một kỳ khảo hạch lớn sẽ diễn ra .

 

 

Sau đó, tất cả học trò sẽ được học những kiến thức chuyên sâu hơn, còn ta sẽ bị đưa trở về Tướng quân phủ.

 

 

Đại tỷ vô cùng lo lắng. Tỷ ấy đã mười lăm tuổi, sắp được chính thức sắc phong làm thái t/ử phi, sau đó sẽ chuyên tâm ở trong phủ chuẩn bị cho đại hôn. Mỗi ngày ta đều theo tỷ ấy vào cung rồi xuất cung, nhưng sau này tỷ ấy sẽ không đến nữa, sau khi thành thân lại càng phải thường trú tại Đông cung.

 

 

Lúc tan học, tỷ ấy nắm tay ta , vừa đi vừa thở dài: “Tiểu muội , giá mà muội có thể vượt qua kỳ khảo hạch thì tốt biết mấy. Thái phó tuy có phần cổ hủ, nhưng quả thật là một người thầy tốt .”

 

 

“Tỷ tỷ thật sự mong trước khi muội cập kê, muội vẫn có thể tiếp tục làm học trò của ngài ấy .”

 

 

Ta ngẩng đầu, ngây thơ hỏi: “Tỷ tỷ, vậy tỷ có thích Thái phó không ?”

 

 

Thái phó mới hai mươi tuổi, vẫn chưa thành thân .

 

 

Ngày nào đại tỷ cũng đưa đón ta . Còn ta , chỉ cần chịu một chút ấm ức, dù chỉ là bị người ta làm đổ chút mực lên người , ta cũng chạy đến tìm đại tỷ, tỷ ấy luôn đứng ra bảo vệ ta .

 

 

Thái t/ử nghe chuyện, từng nhắc nhở đại tỷ đừng vì chuyện nhỏ mà để mất việc lớn, vừa đắc tội với con cái các trọng thần, vừa đ/á/n/h mất phong thái của một thái t/ử phi.

 

 

Đại tỷ cúi đầu nhận lỗi . Tỷ ấy không muốn ta tiếp tục đến tìm mình nữa, bèn đổi cách khác, chuyển sang mỗi ngày đến thăm ta vào giờ nghỉ.

 

 

Mỗi lần đến, tỷ ấy đều lần lượt trừng mắt thật dữ với mấy đứa trẻ có ý đồ không tốt với ta rồi mới chịu rời đi , thường khiến bọn chúng sợ đến run rẩy.

 

 

Bọn chúng không dám chọc vào đại tỷ, chỉ lén gọi ta là đồ mách lẻo, còn gọi đại tỷ là đồ bênh người nhà.

 

 

Nhưng Thái phó không trách ta . Mỗi lần đại tỷ đến, ngài ấy đều hành lễ rất lịch sự. Vì vậy , ngày nào đại tỷ cũng gặp Thái phó ba lần .

 

 

Ban đầu, cả hai đều không có biểu hiện gì khác thường. Nhưng gặp gỡ lâu ngày sinh tình, theo thời gian đại tỷ càng lúc càng xinh đẹp , ánh mắt Thái phó nhìn tỷ ấy cũng dần trở nên sâu thẳm.

 

 

Ta hy vọng Thái phó sẽ trở thành tỷ phu của mình — ngài ấy tốt hơn thái t/ử nhiều.

 

 

Trong suốt ba năm, quả thật ta chưa từng gặp thái t/ử dù chỉ một lần trong cung. Dù mỗi năm hắn chỉ chủ động đến tìm đại tỷ một lần , ta cũng sẽ cho rằng hắn có lòng.

Vậy là chương 6 của TAM CÔ NƯƠNG TƯỚNG QUÂN PHỦ vừa khép lại với những tình tiết đầy lôi cuốn. Là một truyện thuộc thể loại Ngôn Tình, Cổ Đại, Nữ Cường, Vả Mặt, HE, Hài Hước, Gia Đình, Chữa Lành, Xuyên Không, tác phẩm này đang được rất nhiều độc giả theo dõi mỗi ngày trên Sime Ngôn Tình. Hãy theo dõi Fanpage để cập nhật chương mới nhanh nhất, và đừng quên khám phá thêm các truyện hot cùng thể loại đang chờ bạn phía trước!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo