Loading...
Nhưng hắn chẳng có chút thành ý nào, trong khi đại tỷ lại một lòng một dạ chuẩn bị trở thành thái t/ử phi.
Ta hỏi như vậy , một là để thăm dò, hai là để nhắc nhở.
Nếu đại tỷ không tự nhận ra , vậy ta sẽ đ/â/m thêm một nhát cho tỷ ấy tỉnh táo lại .
Đại tỷ sợ đến mức vội vàng bịt miệng ta , nhìn quanh bốn phía rồi mới thấp giọng nói : “Tiểu muội , không được nói bậy đâu .”
Để ta nhớ kỹ lời dặn, tỷ ấy nói : “Những lời như thế này , sau này một chữ cũng không được nhắc đến nữa. Nếu không , muội sẽ bị c/h/é/m đầu, tỷ tỷ cũng bị c/h/é/m đầu, cả nhà chúng ta từng người một đều sẽ bị c/h/é/m đầu.”
Đại tỷ ra sức dọa dẫm ta .
Ta cúi đầu ngoan ngoãn nghe dạy bảo.
Ta âm thầm hạ quyết tâm: Đã đến lúc phải thông minh hơn một chút rồi .
11
Ngày chính thức diễn ra kỳ khảo hạch, mẫu thân thay cho ta bộ y phục do chính tay người may. Đó là một bộ váy áo màu vàng, trên gấu váy thêu rất nhiều cánh bướm, mỗi khi bước đi , đàn bướm lại như đang tung cánh bay lượn.
Mẫu thân giúp ta chỉnh trang y phục: “Tiểu Hoàng Y của mẫu thân , có lẽ đây là lần cuối cùng con vào cung rồi .”
“Phải ăn mặc xinh đẹp một chút.”
Phụ thân xoa đầu ta : “Tiểu Hoàng Y nhà chúng ta quả thật càng lớn càng xinh đẹp .”
Tổ mẫu cũng chăm chú nhìn ta : “Sao ta lại thấy con bé còn xinh đẹp hơn cả Vũ nhi nhỉ.”
Đại ca giật mình : “Làm gì có chuyện đó, rõ ràng Vũ nhi mới là người xinh đẹp nhất.”
“Quý phi đang tìm chỗ dựa cho thất hoàng t/ử, đừng để bà ta lại tìm đến chúng ta .”
Tổ mẫu và mẫu thân đều giật mình .
Mẫu thân định thay bộ váy khác cho ta .
Phụ thân ngăn lại : “Quý phi mà nhìn thấy Hoàng Y ăn mặc thế này , chỉ càng chạy nhanh hơn thôi.”
Được phụ thân nhắc nhở, mọi người nhìn nhau bật cười , đều nhớ lại chuyện năm xưa.
Quý phi ghét nhất chính là sắc vàng này .
12
Cả nhà đều mong ta có thể kết thúc những ngày tháng học trong cung một cách vẻ vang.
Nào ngờ, ta lại gây ra một phen chấn động cả hoàng cung.
Kỳ khảo hạch được tổ chức tại Sùng Văn quán. Thái t/ử, đại ca và đại tỷ đều có mặt quan sát, hoàng thượng, hoàng hậu, Quý phi cùng các phi tần khác cũng đến đông đủ. Ta thu lại vẻ ngốc nghếch, lặng lẽ ngồi ở hàng cuối cùng.
🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟
🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
Thế nhưng bộ y phục của ta thật sự quá xinh đẹp , mà khi ngẩng đầu lên, dung mạo ta cũng quá đỗi nổi bật. Mọi người thỉnh thoảng lại liếc nhìn về phía ta , chỉ liếc một cái đã kinh ngạc đến sững sờ, không nhịn được mà nhìn hết lần này đến lần khác, chẳng ai dám tin ta chính là đứa trẻ ngốc nghếch của Tướng quân phủ.
Ta
đã
chín tuổi, vóc dáng cao lên
rất
nhiều, nhưng thần sắc
lại
điềm tĩnh,
không
giống những đứa trẻ khác đang nóng lòng
muốn
thể hiện bản
thân
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/tam-co-nuong-tuong-quan-phu/chuong-7
Thái phó thấy dáng vẻ ấy của ta , trên mặt cũng hiện lên vẻ kinh ngạc.
Đại tỷ ta thì đầy vẻ tự hào.
Diêu Mộc của phủ Thừa tướng lớn hơn ta hai tuổi, ngạo mạn liếc ta một cái, thấp giọng nói : “Ăn mặc xinh đẹp đến đâu thì đầu óc vẫn ngu ngốc thôi.”
Ngày thường, hắn có thành tích học tập tốt nhất, từ trước đến nay vẫn luôn chán ghét việc phải học cùng ta .
Tỷ tỷ hắn là Diêu Quang đã được chọn làm trắc phi của thái t/ử, nhưng hắn vẫn luôn không phục.
Hắn cho rằng ta không bằng hắn , đại tỷ ta cũng không bằng tỷ tỷ hắn .
Nhưng trên thực tế, ngoại trừ việc có một muội muội là ta làm gánh nặng, đại tỷ ta mọi mặt đều xuất sắc.
Hắn chỉ có thể trút giận lên ta , cũng là kẻ âm thầm giở trò gây khó dễ cho ta nhiều nhất.
Hắn cũng là người duy nhất từng bị đại tỷ ta túm cổ áo giáo huấn.
Hắn đinh ninh rằng ta sẽ mất mặt trước bàn dân thiên hạ.
Kỳ khảo hạch chia làm ba phần: viết chữ, đọc thuộc lòng và luận giải.
Ngoài dự liệu của tất cả mọi người , chữ viết của ta lại có khí thế hào hùng nhất, gần như giống hệt nét chữ của Thái phó; phần đọc thuộc lòng của ta cũng chính xác nhất, không sai một chữ.
Ta đứng trên đài khảo hạch, bình tĩnh như không , thản nhiên đón nhận hết ánh mắt chấn động này đến ánh mắt chấn động khác.
Hoàng thượng vừa kinh ngạc vừa vui vẻ nói : “Đọc sách ba năm, vậy mà chữa khỏi cả bệnh ngốc rồi sao ?” Người nhìn ta một cái, rồi lại nhìn thất hoàng t/ử một cái, đầy vẻ thâm ý.
Ánh mắt hoàng hậu nhìn ta trở nên sâu xa hơn, bà cũng quay sang nhìn thất hoàng t/ử.
Thất hoàng t/ử vui mừng đến mức hai mắt sáng rực, từ khi ta bước vào , hắn đã không rời mắt khỏi ta , cứ nhìn ta mãi.
Hắn bằng tuổi ta , tư chất bình thường nhưng tâm địa lương thiện. Mẫu phi bảo hắn tránh xa ta , hắn liền tránh xa, nhưng vẫn thường đứng từ xa nhìn ta bằng ánh mắt thương hại, cũng từng nhắc ta phải đề phòng Diêu Mộc.
Ta không có thiện cảm với thất hoàng t/ử, nhưng cũng chẳng ghét hắn .
Ta khẽ mỉm cười với hắn , nụ cười rất nhạt.
Quý phi bắt gặp được nụ cười ấy , bà ta sốt ruột đứng bật dậy: “Hoàng thượng, Viên Hoàng Y không phải đã khỏi bệnh ngốc. Hai phần thi đầu chỉ cần chăm chỉ luyện tập và học thuộc lòng một cách máy móc là được , không cần động não suy nghĩ. Nếu phần thi thứ ba vẫn chỉ kiểm tra những nội dung Thái phó đã dạy, thì cũng không thể đ/á/n/h giá được năng lực thực sự, thần thiếp đề nghị ra đề ngay tại chỗ.”
Hoàng thượng gật đầu: “Có lý. Ai sẽ ra đề cho Viên Hoàng Y?”
Diêu Quang bước ra : “Hoàng thượng, thần nữ xin được ra đề.”
Hoàng thượng chuẩn tấu.
Diêu Quang nhìn ta bằng ánh mắt chẳng có ý tốt : “Viên Hoàng Y, giữa các bạn đồng môn xảy ra mâu thuẫn, không nghĩ đến việc thương lượng giải quyết mà cứ chạy đi mách tỷ tỷ, như vậy là hành vi gì?”
Nàng ta vừa dứt lời, xung quanh lập tức vang lên một trận xôn xao. Đám bạn học của ta vốn vừa tái mặt vì bị ta vượt qua một cách áp đảo, giờ đây ánh mắt lại sáng lên, nhao nhao chỉ tay về phía ta .
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.