Loading...

TAM CÔ NƯƠNG TƯỚNG QUÂN PHỦ
#8. Chương 8

TAM CÔ NƯƠNG TƯỚNG QUÂN PHỦ

#8. Chương 8


Báo lỗi

 

“ Đúng vậy , nàng ta thích đi mách lẻo nhất.”

 

 

“Nàng ta chính là đồ chuyên mách tội.”

 

 

“Thái phó bảo làm gì thì nàng ta làm nấy, căn bản chẳng có chủ kiến của riêng mình .”

 

 

“…”

 

 

Hoàng thượng nhìn ta đầy hứng thú.

 

 

Thái t/ử và những người khác cũng đều chờ đợi câu trả lời của ta .

 

 

Đại ca và đại tỷ ta đều siết c/h/ặ/t nắm tay.

 

 

13

 

 

Ta đứng thẳng lưng, không kiêu ngạo cũng chẳng khúm núm, bình tĩnh mở miệng: “Hoàng thượng, thần nữ cho rằng mách tội chưa bao giờ là chuyện đáng xấu hổ. Đó là con đường sống cuối cùng còn sót lại của những kẻ yếu thế khi không thể chịu đựng nổi sự ức h/i/ế/p. Trái lại , chính những kẻ cậy mạnh h/i/ế/p yếu mới muốn biến việc mách tội thành một hành vi đáng hổ thẹn.”

 

 

“Hoàng thượng, đã sinh ra làm người , bất kỳ ai cũng có lúc rơi vào cảnh yếu thế, không thể mặc cho kẻ mạnh chặn đứng con đường kêu oan của người yếu, mà phải cho phép và khuyến khích người yếu đứng ra tố cáo. Chỉ có như vậy , người yếu mới có được một tia hy vọng sống sót, kẻ mạnh mới biết kiềm chế ác niệm dưới sự quản thúc của người bề trên , đó mới là công đạo mà thế gian nên có .”

 

 

Dứt lời, ta khuỵu gối quỳ xuống, dập đầu thật mạnh, nước mắt lăn dài trên má: “Nếu năm xưa thần nữ không chịu tìm tỷ tỷ mách tội, e rằng thần nữ đã c/h/ế/t không biết bao nhiêu lần rồi .”

 

 

“Hoàng thượng, thần nữ không muốn c/h/ế/t, cầu xin hoàng thượng cho phép thần nữ được sống.”

 

 

Hoàng thượng lộ vẻ xúc động. Những lời ấy hoàn toàn không giống điều một đứa trẻ ngu ngốc có thể nói ra , từng câu từng chữ đều được suy nghĩ thấu đáo, lại phù hợp với tình hình thực tế. Người nhìn ta , trong mắt hiện lên vẻ trầm ngâm suy tư.

 

 

Những người khác trong điện cũng đều vô cùng kinh ngạc.

 

 

Đây mà là ngu ngốc sao ? Rõ ràng chính là đại trí giả ngu.

 

 

Đại ca và đại tỷ kích động đến mức mặt đỏ bừng.

 

 

Ánh mắt hoàng hậu sâu thẳm khó lường, lòng ta chợt thắt lại , âm thầm cầu mong tuyệt đối đừng để bà ấy chú ý đến mình .

 

 

Diêu Mộc thấy vậy liền lập tức tiến lên một bước, lên tiếng gây khó dễ: “Hoàng thượng, những lời này tuyệt đối không thể do chính Viên Hoàng Y nghĩ ra ! Từ trước đến nay nàng ta chỉ biết bắt chước và học thuộc lòng, chắc chắn đã nghe người khác nói rồi ghi nhớ, sau đó đem ra giả làm kiến giải của bản thân để lừa gạt thánh thượng! Xin hoàng thượng chớ để nàng ta che mắt, nàng ta chính là một đứa ngốc!”

 

 

Trong lòng ta thầm vui mừng, cơ hội đến đúng lúc quá.

 

 

Ta ngước mắt nhìn Diêu Mộc, lớn tiếng hét: “Ngươi mới là đồ ngốc! Ngươi là đồ ngốc, tỷ tỷ ngươi cũng là đồ ngốc, phụ thân ngươi là đồ ngốc, cả nhà ngươi đều là đồ ngốc!”

 

 

Cả đại điện lập tức im phăng phắc.

 

 

Quý phi khẽ bật cười : “Hóa ra vẫn là đứa trẻ ngây ngô ngày trước .”

 

 

Vẻ dò xét sắc bén trong mắt hoàng hậu dần tan biến, trái t/i/m đang treo lơ lửng của ta cuối cùng cũng được thả xuống.

 

 

Hoàng thượng bật cười : “Viên Vân, Viên Vũ, đưa muội muội các ngươi ra hoa viên giải khuây một chút đi .”

 

 

Đại ca và đại tỷ nhanh ch/óng tiến lên, mỗi người nắm một tay ta , dẫn ta rời khỏi Sùng Văn quán.

 

 

14

 

 

Đến Ngự hoa viên, ta liền bộc lộ bản tính, cười ngây ngô.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/tam-co-nuong-tuong-quan-phu/chuong-8

 

 

Đại ca xoa đầu ta : “Hoàng Y, muội nghe được những lời vừa rồi từ đâu vậy ?”

 

 

Đại tỷ cũng hỏi: “Hay là muội đọc được trong thoại bản?”

 

 

Cả hai đều không cho rằng ta có thể tự mình nói ra những lời như vậy . Câu sau cùng về chuyện ta sợ c/h/ế/t thì đúng là lời ta có thể nói , nhưng đoạn phía trước tuyệt đối không phải .

 

 

Ta không muốn chứng minh mình không ngốc, bèn thuận theo lời hai người : “Muội nghe tiên sinh kể chuyện nói đấy.”

 

 

Đại ca vừa nghe liền vui vẻ: “Nghe hay lắm, sau khi xuất cung, muội có thể ngày nào cũng đi nghe .”

 

 

Đại tỷ cũng bật cười : “Ca ca, tiên sinh kể chuyện quả thật có trí tuệ, muội thấy hai chúng ta cũng nên đi nghe thử.”

 

 

“Được.”

 

 

Đại ca đồng ý rất dứt khoát.

 

 

Đúng lúc ấy , lá cây ở cách đó không xa chợt lay động.

 

 

Ta liếc mắt nhìn sang, một góc áo thoáng lướt qua giữa những tán lá.

 

 

Ta nhận ra đó là y phục của thái giám bên cạnh hoàng thượng.

 

 

Quả nhiên, hoàng thượng đã phái người đến thăm dò.

 

 

Không biết sau khi biết ta chỉ nghe người khác nói rồi học lại , hoàng thượng sẽ nghĩ thế nào.

 

 

Ta tự nhủ, hẳn là — ta vừa được nổi bật trước mọi người , lại vừa không khiến ai nghi ngờ mình có mưu tính gì.

 

 

15

 

 

Mọi chuyện diễn ra đúng như ta dự đoán.

 

 

Hoàng thượng xác định ta vẫn là một đứa trẻ ngốc nghếch, chỉ là ngốc một cách đẹp đẽ, dung mạo xinh đẹp , chữ viết đẹp , đọc thuộc lòng hay , ngay cả biện luận cũng xuất sắc.

 

 

Những lời đ/á/n/h giá về ta trong kinh thành âm thầm chuyển biến tốt đẹp , nhưng thanh danh của đại tỷ lại lặng lẽ xấu đi .

🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟
🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^

 

 

Các gia đình quyền quý đang đồn đại rằng đại tỷ ta hết lần này đến lần khác đứng ra bảo vệ muội muội ngốc nghếch, hoàn toàn không màng đến thể diện của một thái t/ử phi tương lai; còn nói tỷ ấy lại dám đắc tội với ái nữ út của Thừa tướng, đứa con được Thừa tướng sủng ái nhất, như vậy chẳng phải muốn kết oán với phủ Thừa tướng sao , làm gì có được lòng dạ rộng lượng mà nữ chủ nhân Đông cung nên có !

 

 

Phụ thân vô cùng tức giận, ông muốn điều tra xem kẻ nào đang tung tin đồn.

 

 

Mẫu thân ngăn ông lại : “Nếu không được hoàng gia cho phép, ai dám truyền những lời như vậy ?”

 

 

Phụ thân ngã phịch xuống ghế: “Lời này có ý gì? Chẳng lẽ hoàng hậu và thái t/ử...”

 

 

“Từ xưa đến nay, hoàng thất luôn coi trọng binh quyền nhất, sao có thể không coi trọng Vũ nhi nhà chúng ta được .”

 

 

Mẫu thân buồn bã thở dài: “Lưu Trúc, con gái độc nhất của Lẫm vương, vị vương gia khác họ, sắp lên kinh rồi .”

 

 

Phụ thân kinh ngạc: “Nàng ta đến làm gì? Sao nàng biết ?”

 

 

Mẫu thân cười khổ: “Đây là lời Quý phi đồng ý cho người đến truyền lại , nói rằng Lưu Trúc muốn liên hôn với hoàng thất.”

 

 

 

Bạn vừa đọc đến chương 8 của truyện TAM CÔ NƯƠNG TƯỚNG QUÂN PHỦ thuộc thể loại Ngôn Tình, Cổ Đại, Nữ Cường, Vả Mặt, HE, Hài Hước, Gia Đình, Chữa Lành, Xuyên Không. Truyện sẽ được cập nhật ngay khi có chương tiếp theo, đừng quên theo dõi Fanpage để không bỏ lỡ các chương mới nhất. Trong lúc chờ đợi, bạn có thể khám phá thêm nhiều bộ truyện đặc sắc khác đang được yêu thích trên Sime Ngôn Tình. Chúc bạn có những phút giây đọc truyện thật trọn vẹn!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo