Loading...
“Hiện giờ, người có thân phận xứng đôi với nàng ta cũng chỉ có thái t/ử.”
Phụ thân siết c/h/ặ/t t/a/y vịn ghế đến mức mười ngón tay trắng bệch: “Năm xưa, khi ta quyết chiến với Nam man, sở dĩ có thể sống sót trở về đều nhờ sự chi viện của Lẫm vương.”
“Phu nhân, nếu Lưu Trúc muốn vị trí thái t/ử phi của Vũ nhi, chúng ta phải nhường.”
“Nhường, đương nhiên phải nhường.”
Mẫu thân chẳng hề buồn bã, trái lại còn cong khóe môi mỉm cười .
Người vốn muốn giữ một đứa con ở bên cạnh, nhưng nếu có thể giữ lại thêm một đứa nữa thì chẳng phải càng tốt sao ?
Ta ngồi bên cạnh ăn quýt, chua đến mức nhe răng nhăn mặt, nhưng càng nghe lại càng vui đến mặt mày rạng rỡ.
Đại tỷ của ta , nếu tin tức này là thật, có lẽ đại tỷ sẽ có thể sống qua tuổi hai mươi lăm rồi .
16
Đại tỷ nghe được tin này , vẻ mặt lập tức ngây ra .
🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟
🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
Tỷ ấy đang thêu khăn voan tân nương, ngay cả khi kim đ/â/m vào tay cũng không nhận ra .
Ta đứng trước mặt tỷ ấy , lặng lẽ đợi tỷ ấy hoàn hồn.
Mãi một lúc lâu sau , tỷ ấy mới bình tĩnh trở lại , chậm rãi nói : “Tiểu muội , nếu tỷ tỷ không còn là thái t/ử phi nữa, vậy tỷ là ai?”
Ta ngốc nghếch đáp: “Tỷ là tỷ tỷ của muội mà!”
Đại tỷ vừa nghe , đôi mắt lập tức sáng lên, vỗ đùi đ/á/n/h đét: “ Đúng rồi nhỉ, trước hết ta là tỷ tỷ của tiểu Hoàng Y, sau đó mới là cái chức thái t/ử phi quỷ quái gì đó.”
Tỷ ấy không để ý, vỗ trúng cây kim ghim trên tay áo, đau đến mức kêu la oai oái.
Tuy đau đớn, nhưng vẻ u uất trên mặt tỷ ấy đã tan đi không ít.
Ta nhân cơ hội nhét một múi quýt vào miệng tỷ ấy : “Tỷ tỷ, ngọt lắm đấy.”
Đại tỷ chẳng hề nghi ngờ, há miệng đón lấy rồi nhai ngon lành.
Sau đó, cả khuôn mặt tỷ ấy nhăn nhúm lại .
Tỷ ấy vội vàng nuốt chửng múi quýt, chộp lấy cây phất trần lông gà dựng nghiêng ở đầu giường rồi đuổi đ/á/n/h ta : “Tiểu Hoàng Y, sao muội lại học được cách lừa người rồi hả? Quýt này chua đến c/h/ế/t người mà muội dám bảo ngọt, hôm nay tỷ nhất định phải đ/á/n/h cho muội trở lại dáng vẻ thật thà ngày xưa mới thôi.”
Sao ta có thể để tỷ ấy đ/á/n/h trúng được chứ?
Thế là ta chạy khắp sân, tỷ ấy đuổi theo khắp sân.
Ta giả vờ chạy, tỷ ấy giả vờ đuổi.
Cứ đuổi theo rồi la hét như vậy , mọi nỗi buồn bực trong lòng tỷ ấy đều được giải tỏa hết.
Cuối cùng, đại tỷ ngồi trong sân thở hổn hển, nhưng vẻ mặt đã trở nên nhẹ nhõm.
Ta lặng lẽ đứng trước mặt tỷ ấy : “Tỷ tỷ, tỷ là tỷ tỷ của muội .”
Ta lấy một quả quýt từ trong túi áo ra : “Chua đấy, tỷ còn muốn ăn không ?”
Tỷ ấy lau mắt, ôm c/h/ặ/t ta vào lòng: “Muốn, sao lại không muốn chứ!”
Tỷ ấy nghẹn ngào: “Cảm ơn muội , tiểu muội , có muội thật tốt biết bao.”
Đúng vậy , có ta thật tốt biết bao.
Bởi vì ngày nào đại tỷ cũng đặt
ta
ở vị trí quan trọng nhất, nên khi một ngày nào đó, nam nhân
đứng
ở vị trí thứ hai
không
còn nữa, tỷ
ấy
cũng sẽ
không
cảm thấy trời đất sụp đổ.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/tam-co-nuong-tuong-quan-phu/chuong-9
Bảo vệ ta thật tốt mới là chuyện quan trọng hàng đầu trong cuộc đời tỷ ấy .
17
Mọi chuyện phức tạp hơn tưởng tượng.
Hoàng thượng đã chấp thuận lời thỉnh cầu liên hôn của Lưu Trúc, nhưng không nói sẽ gả nàng ta cho thái t/ử.
Ngoài thái t/ử, còn có năm vị hoàng t/ử trạc tuổi Lưu Trúc, trong đó ba người vẫn chưa đính hôn.
Tin tức đại ca nhận được từ thái t/ử là hoàng hậu cho rằng vị trí thái t/ử phi vẫn phải thuộc về đại tỷ, tình nghĩa bao năm không thể vứt bỏ, binh quyền trong tay phụ thân ta lại càng không thể buông, nhưng cũng không thể để Lưu Trúc gả cho hoàng t/ử khác.
Bọn họ đang tính toán lập ra hai vị thái t/ử phi, mỗi người sống trong một viện riêng.
Phụ thân vô cùng vui mừng: “Chỉ cần hoàng hậu tương lai vẫn là người Viên gia thì tốt rồi , còn là Đông cung hoàng hậu hay Tây cung hoàng hậu cũng chẳng sao .”
Tổ mẫu cũng nghĩ như vậy .
Điều bọn họ quan tâm chính là vinh quang của Viên gia.
Còn đại tỷ có thể sống qua tuổi hai mươi lăm hay không , đó là số mệnh.
Đại tỷ chẳng có phản ứng gì với chuyện này .
Ta lén tránh mặt bọn họ, ngửa mặt lên trời thở dài.
“Thay đổi số mệnh, khó đến thế sao ?”
Mẫu thân sẽ nghĩ thế nào? Để thăm dò suy nghĩ của người , ta không quấn lấy đại tỷ nữa mà chuyển sang quấn lấy mẫu thân .
Mẫu thân vô cùng ngạc nhiên vui mừng, ôm ta rồi hôn lấy hôn để.
“Tiểu Tam biết quấn quýt lấy mẫu thân rồi !”
Ta giả vờ không quen, người liền bật cười : “Đứa trẻ này từ nhỏ đã quấn lấy ca ca và tỷ tỷ, lớn hơn một chút thì chỉ quấn lấy tỷ tỷ, đây là lần đầu tiên chủ động tìm mẫu thân nên vẫn chưa quen đấy mà.”
Không chịu nổi sự nhiệt tình của người , ta bèn đi ngủ từ sớm.
Mẫu thân lại không ngủ được , cứ trằn trọc trở mình mãi.
Ta liền biết trong lòng người không hề thờ ơ như vẻ ngoài.
Vì thế, ta không tiếp tục quấn lấy người nữa.
Mẫu thân không ngủ được , lại chẳng có ta ở bên, bèn đi đến Phật đường.
Đêm ấy , ta lén đến trước , nằm rạp dưới bàn thờ trong Phật đường, muốn nghe những lời thật lòng của mẫu thân .
Ban đầu, mẫu thân cùng tổ mẫu tụng kinh.
Sau khi tụng kinh và hồi hướng công đức xong, tổ mẫu liền rời đi .
Mẫu thân dập đầu trước tượng Bồ Tát, sau khi dập đầu rất nhiều lần , người bắt đầu cầu nguyện: “Cầu xin Phật Tổ phù hộ cho thái t/ử mau ch/óng mắc bệnh hiểm nghèo, cả đời không thể cưới vợ nạp thiếp .”
Ta phải cố hết sức nhịn lại mới không bật cười thành tiếng.
Từ bao giờ Bồ Tát lại giúp người ta thực hiện những lời cầu nguyện độc địa vậy ?
Mẫu thân ta thật chẳng biết lý lẽ gì cả.
Haiz, cuối cùng ta cũng tìm được nguồn gốc sự ngốc nghếch của mình rồi .
18
Thái t/ử sai đại ca ta về phủ thăm dò ý tứ.
Tổ mẫu và phụ thân đều đồng ý với sự sắp xếp của thái t/ử, nhưng vẫn chưa đưa ra câu trả lời rõ ràng.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.