Loading...
Đại ca không muốn đại tỷ gả vào Đông cung. Trước kia , nếu tỷ ấy là thái t/ử phi duy nhất thì cũng đành, nhưng bây giờ không chỉ phải chung chồng với nữ nhân khác, ngay cả danh phận cũng phải chia sẻ, huynh ấy thật sự không thể chấp nhận.
Huynh ấy cứ kéo dài mãi, không chịu trả lời.
Thái t/ử bèn đích thân đến.
🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟
🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
Trước kia ta từng gặp hắn ở Sùng Văn quán, nhưng khi ấy đứng cách quá xa nên không nhìn rõ. Giờ hắn đến nhà ta , ta liền đứng trong góc, mạnh dạn quan sát hắn thật kỹ.
Nói ra thì hắn cũng rất tuấn tú, nhưng so với Thái phó thì còn kém xa.
Kể từ sau kỳ khảo hạch, ta không còn gặp Thái phó nữa, thật sự có chút nhớ ngài ấy .
Nhưng ta đã thôi học, không thể tiếp tục vào cung nghe giảng.
Haiz.
Ta khẽ thở dài.
Duyên đến rồi duyên đi , không ngờ duyên phận giữa chúng ta và Thái phó lại kết thúc như vậy .
Sao người hết duyên với chúng ta không phải là thái t/ử chứ?
Ta đá một viên sỏi.
Đây chính là một trong tám trò mà ông trời thích đùa giỡn nhất: Muốn thì không được , không muốn lại cứ cho.
Tiểu tư đến thông báo thái t/ử đã tới, ta liền kéo đại tỷ lại , không cho tỷ ấy đi , nhất quyết đòi tỷ ấy chơi cùng mình .
Đại tỷ chỉ do dự một chút rồi đồng ý.
Ở đại sảnh tiền viện, thái t/ử giải thích cặn kẽ với phụ thân ta lý do muốn lập hai vị thái t/ử phi, lời lẽ vô cùng chu toàn .
Tổ mẫu và phụ thân đều bày tỏ sẽ tuân theo sự sắp xếp của hoàng gia, nhưng đề nghị thái t/ử lắng nghe suy nghĩ của Viên Vũ.
Dù sao suốt bao năm qua, Viên Vũ vẫn luôn cho rằng mình là thái t/ử phi duy nhất. Nếu trong lòng tỷ ấy không thể chấp nhận, vậy cũng khó mà làm tốt vai trò một trong hai vị thái t/ử phi.
Thái t/ử tỏ ý thấu hiểu.
Hắn tự mình đến viện của đại tỷ.
Đại tỷ đang cùng ta đá cầu, người một lượt, ta một lượt, tình cảm tỷ muội vô cùng thắm thiết.
Đại tỷ đá không giỏi bằng ta , nhưng lại vô cùng hào hứng.
Thái t/ử đã quen nhìn thấy dáng vẻ đoan trang trầm tĩnh của đại tỷ, đây là lần đầu tiên thấy tỷ ấy vui vẻ rạng rỡ đến vậy , nhất thời nhìn đến ngẩn ngơ.
Đại tỷ không chú ý đến thái t/ử.
Tai ta nghe ngóng khắp nơi, khóe mắt đã thoáng nhìn thấy hắn .
Ta dừng lại .
Đại tỷ khó hiểu: “Sao không chơi nữa?”
Ta chỉ về phía thái t/ử đang đứng ngoài tường viện.
Đại tỷ quay đầu, vội vàng hành lễ.
Ta vẫn đứng nguyên tại chỗ, không nhúc nhích.
Thái t/ử cũng không trách cứ.
Ta nghe nói hắn cho rằng ta đúng là một đứa ngốc danh xứng với thực.
Hắn chán ghét ta , nhưng cũng chẳng buồn chấp nhặt.
Ta cũng chẳng để tâm đến việc
hắn
phớt lờ
mình
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/tam-co-nuong-tuong-quan-phu/chuong-10
Hắn nhìn đại tỷ, thâm tình nói : “Vũ nhi, dáng vẻ vừa rồi của nàng, trước đây ta chưa từng được thấy, rất đẹp .”
Mặt đại tỷ lập tức đỏ bừng, nhưng tỷ ấy cố gắng kiềm chế sự kích động, dịu dàng hỏi: “Điện hạ, ngài tìm thần nữ có chuyện gì?”
Thái t/ử nhớ đến chính sự, lập tức thu lại vẻ nhiệt tình, liếc nhìn ta một cái, nhưng không hề đề phòng, nghiêm mặt nói : “Chắc hẳn nàng đã biết mục đích Lưu Trúc vào kinh, ý của mẫu hậu ta cũng đã nhờ Viên Vân chuyển lời. Bây giờ, ta muốn hỏi nàng — nàng có bằng lòng cùng Lưu Trúc trở thành thái t/ử phi của ta hay không ?”
Gương mặt đại tỷ thoắt chốc chuyển từ đỏ sang trắng bệch.
Dù đã chuẩn bị tâm lý phải chia sẻ vị trí chính thê với người khác, nhưng khi tận tai nghe thái t/ử nói ra , cảm giác vẫn hoàn toàn khác biệt.
Sắc mặt tỷ ấy thay đổi liên tục, nhưng chẳng thể thốt ra một lời.
Thái t/ử có chút mất kiên nhẫn: “Vũ nhi, nàng không bằng lòng sao ? Ta cứ tưởng nàng là người thấu hiểu chuyện này nhất.”
“Ta...”
Khó khăn lắm mới thốt ra được một chữ “ ta ”, đại tỷ đã không thể nói tiếp.
Ta bước nhanh vài bước, chắn trước mặt đại tỷ, cố ý tỏ vẻ kinh ngạc vui mừng: “Tỷ tỷ, tỷ tỷ, tỷ có nghe thấy thái t/ử vừa nói gì không ? Điện hạ nói muốn thêm một người vợ nữa vào giữa hai phu thê tỷ, đây là chuyện tốt mà! Điều này chứng tỏ phu thê không nhất thiết chỉ có hai người , mà có thể có rất nhiều người , điện hạ thêm một Lưu Trúc, vậy tỷ thêm một muội đi !” Ta nắm cánh tay tỷ ấy lắc lắc: “Tỷ tỷ, muội muốn ở bên tỷ, cả đời không xa nhau .”
Đại tỷ ngây người .
Tỷ ấy có nằm mơ cũng không ngờ ta lại nói ra những lời như vậy .
Vừa ngốc nghếch, lại vừa có thể dùng sự ngốc nghếch ấy khiến thái t/ử cứng họng?
Chẳng lẽ ta lại nghe tiên sinh kể chuyện nói thế sao ?
Mặt thái t/ử đen sì.
Sắc mặt hắn trở nên âm trầm, ta đoán hắn không cho rằng những lời này do chính ta nghĩ ra , mà là do Tướng quân phủ sai khiến — mượn những lời hoang đường của một đứa ngốc để bày tỏ thái độ.
Nhưng chưa đợi hắn kịp phản ứng, ta đã nằm lăn ra đất ăn vạ: “Muội không biết , muội nhất định phải cùng tỷ tỷ đến Đông cung, nhất định phải đi , phải đi cơ!”
Y phục nhanh ch/óng dính đầy bùn đất, gương mặt cũng lấm lem bụi bặm.
Đây không thể nào là sự sai khiến của Tướng quân phủ, bởi chẳng ai có thể kiểm soát được một đứa ngốc sẽ làm ra những chuyện gì.
Vẻ âm hiểm trong mắt thái t/ử dần tan biến.
Đại tỷ vô cùng ngượng ngùng, vội vàng nói : “Điện hạ, thật có lỗi , ngài cũng biết tiểu muội ... con bé hơi t/ùy hứng, từ nhỏ đã thích quấn quýt lấy thần nữ. Nếu con bé nói muốn theo thần nữ đến Đông cung, e rằng thật sự phải đưa con bé theo, nếu không nhất định con bé sẽ quấy khóc không ngừng. Mà tổ mẫu cùng phụ mẫu thần nữ từ trước đến nay đều cảm thấy vô cùng áy náy với tiểu muội .”
Những lời này đã nói trúng trọng tâm. Đây không phải thương lượng, mà là thông báo.
Sắc mặt thái t/ử vô cùng khó coi, nhưng hắn biết lời tiên đoán của vị đại sư kia — đứa ngốc này đã gánh thay sát nghiệp của cả Tướng quân phủ, là bảo bối được cả phủ nâng niu trong lòng.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.