Loading...

TAM CÔ NƯƠNG TƯỚNG QUÂN PHỦ
#11. Chương 11

TAM CÔ NƯƠNG TƯỚNG QUÂN PHỦ

#11. Chương 11


Báo lỗi

 

Theo lý mà nói , Đông cung nuôi thêm một người cũng chẳng đáng là bao, nhưng nếu nuôi một đứa ngốc khiến ngay cả Quý phi cũng phải kiêng dè như thế, liệu có mang đến tai họa gì không ?

 

 

Hắn suy nghĩ một lát rồi mở miệng: “Chuyện này ta phải bẩm báo với mẫu hậu, ba ngày sau sẽ cho nàng câu trả lời.”

 

 

“Đa tạ điện hạ.”

 

 

Ta lập tức nhảy bật dậy, lớn tiếng gọi hắn : “Điện hạ, ngài đừng quên bẩm báo với mẫu hậu nhé — muội muốn ngủ cùng tỷ tỷ! Khi ngài ở bên Lưu Trúc, muội sẽ ở bên tỷ tỷ!”

 

 

Thái t/ử loạng choạng một cái, vội vàng rời đi .

 

 

Đại tỷ cười đến mức gập cả người .

 

 

Cười rất lâu, tỷ ấy mới ôm bụng đứng thẳng dậy, hứa với ta : “Tiểu muội , đời này tỷ tỷ nhất định sẽ bảo vệ muội đến cùng. Cho dù phải từ bỏ tất cả, tỷ cũng nhất định phải giữ tiểu muội của mình .”

 

 

Ta nắm tay tỷ ấy : “Vậy chúng ta đi làm kẹo hồ lô đi .”

 

 

Đại tỷ vừa nghe liền đưa tay đỡ trán: “Tiểu muội , sao nhất định phải tự làm chứ? Phủ chúng ta đâu có thiếu tiền, nếu muội muốn ăn kẹo hồ lô, mua cả một xe cũng được .”

 

 

Ta cố chấp: “Muội muốn tự làm cơ, nhất định phải làm .”

 

 

Đại tỷ bất đắc dĩ mỉm cười , theo ta đi về phía nhà bếp.

 

 

Có chút chuyện để làm sẽ khiến tỷ ấy không còn thời gian nghĩ đến thái t/ử.

 

 

19

 

 

Chưa cần đợi đến ngày thứ ba, ngay hôm sau hoàng hậu đã phái người triệu ta vào cung.

 

 

Trong nháy mắt, cả Tướng quân phủ như lâm đại địch.

 

 

Phụ thân vừa nghe tin đã lập tức vào cung cầu kiến hoàng thượng; đại ca quay người đi tìm thái t/ử; đại tỷ nhất quyết muốn cùng ta vào cung, nhưng bị tổ mẫu ngăn lại .

 

 

Tổ mẫu nhìn ta , chậm rãi hỏi bằng giọng trầm ổn : “Tam nhi, nói thật với tổ mẫu, một mình vào cung, con có chịu nổi không ?” Ta giơ tay vỗ n/g/ự/c: “Con làm được .”

 

 

Kể từ sau kỳ khảo hạch lần trước , tổ mẫu vốn đã có chút nghi ngờ về ta . Thấy ta quả quyết như vậy , người cho rằng ta đã không còn ngốc nghếch như trước nữa.

 

 

Tổ mẫu đồng ý, mẫu thân cũng không tiện nói thêm điều gì. Người chỉ vội vàng lần từng hạt Phật châu trong tay.

 

 

Ta âm thầm suy đoán, chắc hẳn người lại đang cầu Bồ Tát phù hộ cho hoàng hậu đột nhiên mắc bệnh hiểm nghèo.

 

 

Ta mím c/h/ặ/t môi, theo ma ma bên cạnh hoàng hậu vào cung.

 

 

Hôm nay bà ấy triệu ta đến không phải để trò chuyện.

 

 

Tin tức đại ca dò hỏi được là: Lưu Trúc có phần e ngại chuyện “hai chính phi”, còn nhị hoàng t/ử đã lập tức bày tỏ với hoàng thượng ý muốn kết thân .

 

 

Hoàng hậu nóng lòng muốn biến chuyện lập hai thái t/ử phi thành việc đã rồi , mà ta lại là biến số duy nhất.

🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟
🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^

 

 

Hôm nay bà ấy muốn làm rõ một chuyện: Rốt cuộc ta thật sự ngốc nghếch, hay Tướng quân phủ đang mượn một “đứa ngốc” để mặc cả với bà ấy .

 

 

Trên mặt hoàng hậu vẫn treo nụ cười hiền từ không thay đổi suốt bao năm, nhưng ta biết bà ấy yêu thương thái t/ử nhất, tuyệt đối không cho phép con đường đăng cơ của thái t/ử xảy ra dù chỉ một sai sót nhỏ.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/tam-co-nuong-tuong-quan-phu/chuong-11

 

 

Vì thái t/ử, chuyện gì bà ấy cũng có thể làm ra .

 

 

Cách ứng phó trước kia không thể dùng nữa.

 

 

Ta phải đổi chiêu.

 

 

Trước tiên, bà ấy thử lễ nghi của ta .

 

 

Ta đứng ngay ngắn trước mặt bà ấy , hành lễ đúng mực.

 

 

Những quy củ này đều do Thái phó dạy.

 

 

Ta muốn hắn trở thành tỷ phu của mình , đương nhiên không thể làm hắn mất mặt.

 

 

Hoàng hậu khẽ mỉm cười : “Quy củ học cũng khá đấy.”

 

 

Ta ngoan ngoãn đáp: “Thái phó nói , không tuân thủ quy củ thì không được ngồi vào bàn ăn cơm.”

 

 

“Ồ?” Hoàng hậu lập tức nổi hứng thú, chỉ cho rằng ta một lòng nghe theo lời dạy của Thái phó, “Vậy Hoàng Y, nói cho bổn cung nghe xem, Thái phó còn dạy con những gì?”

 

 

Ta nghiêm túc đáp: “Ngày thường Thái phó thích mặc y phục màu trắng, nhưng mỗi khi kiểm tra bài vở lại đổi sang y phục màu đen.”

 

 

Trả lời một đằng hỏi một nẻo, hoàng hậu sững người , bà ấy không biết ta cố ý làm vậy hay bản tính vốn đã như thế!

 

 

Trong lòng ta thầm cười .

 

 

Trước khi xuyên không , mỗi khi gặp tin nhắn của người mình chán ghét nhưng lại buộc phải trả lời, ta đều đọc xong rồi đáp bừa cho có .

 

 

Bây giờ đem cách ấy ra đối phó với hoàng hậu thì vừa khéo.

 

 

Nghe xong rồi trả lời lung tung.

 

 

Câu trả lời này quả thật quá “khéo”.

 

 

Ánh mắt dò xét nơi đáy mắt hoàng hậu thoáng lóe lên, nhưng giọng điệu lại càng dịu dàng hơn: “Hoàng Y, có phải con thích Thái phó không ?”

 

 

Ta nghiêng đầu, ra vẻ nghiêm túc suy nghĩ một lát: “Thất hoàng t/ử đẹp trai nhất, con có thể đi tìm huynh ấy chơi không ?”

 

 

Đây là lần thăm dò thứ hai.

 

 

Bà ấy muốn biết Thái phó có giao tình gì với Tướng quân phủ chúng ta hay không .

 

 

Chuyện này ta nhất định phải tránh né, sau này nếu Thái phó và đại tỷ thành đôi, tuyệt đối không thể để người khác nghi ngờ hai người đã lén lút qua lại .

 

 

Thế là ta chuyển chủ đề sang thất hoàng t/ử — chuyển một cách vừa ngốc nghếch vừa đột ngột.

 

 

Nụ cười trên mặt hoàng hậu dần trở nên gượng gạo.

 

 

Hôm ở Sùng Văn quán, bà ấy đã nghi ngờ ta , giờ đây nỗi nghi ngờ ấy càng sâu hơn.

 

 

Bà ấy cố nén sự nóng nảy, miễn cưỡng nhếch khóe môi: “Vậy thất hoàng t/ử... hắn có thích con không ?”

 

 

Ta ngẩng cao đầu, tự hào nói : “Quý phi nương nương bảo con là đứa trẻ ngốc nghếch nhất kinh thành.”

 

 

Câu nói này chính là giọt nước tràn ly.

 

 

Quý phi ghét nhất sắc vàng trên người ta , cả hoàng cung đều biết ; vậy mà ta lại xem lời bà ta nói là lời khen, còn tỏ ra vô cùng đắc ý.

 

 

Trong mắt hoàng hậu, đây chính là kiểu “giả ngốc để lợi dụng sự ngốc nghếch” mà Tướng quân phủ đã dạy ta — lấy sự chán ghét của Quý phi làm lá bùa hộ mệnh.

 

 

Cuối cùng, lớp mặt nạ ôn hòa mà bà ấy cố gắng duy trì cũng vỡ tan, vẻ dịu dàng trong mắt biến mất, thay bằng sự lạnh lẽo, giọng nói đột nhiên trở nên sắc bén: “Viên Hoàng Y, nói ! Rốt cuộc ai đã dạy ngươi giả ngốc?

Chương 11 của TAM CÔ NƯƠNG TƯỚNG QUÂN PHỦ vừa kết thúc với nhiều tình tiết cuốn hút. Thuộc thể loại Ngôn Tình, Cổ Đại, Nữ Cường, Vả Mặt, HE, Hài Hước, Gia Đình, Chữa Lành, Xuyên Không, truyện hiện đang nằm trong top lượt đọc cao trên Sime Ngôn Tình. Hãy theo dõi Fanpage để không bỏ lỡ chương mới nhất khi được cập nhật. Ngoài ra, bạn cũng có thể lướt qua các bộ truyện đang hot cùng thể loại để tiếp tục hành trình cảm xúc của mình!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo