Loading...

TAM CÔ NƯƠNG TƯỚNG QUÂN PHỦ
#12. Chương 12

TAM CÔ NƯƠNG TƯỚNG QUÂN PHỦ

#12. Chương 12


Báo lỗi

 

Các ngươi có mục đích gì?”

 

 

Ta mang vẻ mặt ngơ ngác, hoàn toàn không có chút dấu hiệu nào bị dọa sợ.

 

 

Theo lẽ thường, khi bà ấy đột nhiên thay đổi thái độ như vậy , nếu ta đang giả ngốc thì rất có thể sẽ để lộ sơ hở.

 

 

Nhưng ta không hành động theo những gì bà ấy dự đoán.

 

 

Hoàng hậu bắt đầu sốt ruột, nếu cứ tiếp tục như thế này .

 

 

Bà ấy sẽ chẳng thể thăm dò được gì.

 

 

Sau một hồi quyết tâm tàn nhẫn, bà ấy đã đưa ra quyết định.

 

 

Bà ấy phất tay, hai ma ma lập tức bước nhanh đến. Một người cầm cây kim bạc nhỏ, người còn lại xắn tay áo lên.

 

 

Ta trợn tròn hai mắt.

 

 

Hoàng hậu cười lạnh: “Biết sợ rồi sao ? Quả nhiên là giả vờ!”

 

 

Ma ma xắn tay áo nắm lấy tay ta , còn ma ma cầm kim đưa cây kim lắc lư trước mắt ta .

 

 

Mặt ta trắng bệch, ánh mắt trở nên trống rỗng, lập tức rơi vào trạng thái bất động như khúc gỗ.

 

 

Trước khi xuyên không , ta từng rơi vào trạng thái bất động do phản ứng căng thẳng quá mức, sau khi xuyên đến đây cũng cố ý luyện tập. Không ngờ hôm nay lại thật sự có dịp dùng đến.

 

 

Ma ma cầm kim giữ c/h/ặ/t ngón tay cái của ta , hung hăng đ/â/m kim vào đầu ngón tay: “Để xem ngươi còn giả vờ được đến bao giờ?”

 

 

Cơn đau dữ dội từ đầu ngón tay xuyên thẳng vào tận t/i/m, ta giữ c/h/ặ/t tâm trí, cơ thể vẫn không nhúc nhích.

 

 

Hoàng hậu tức đến nghiến răng: “Đâm hết các ngón tay cho ta , để xem nó chịu nổi bao nhiêu mũi kim!”

 

 

Cả năm ngón tay trái đều bị đ/â/m kim, vậy mà ta vẫn không kêu la một tiếng, hoàng hậu bắt đầu hoảng hốt: “Khoan đã , chẳng lẽ nó thật sự là một đứa ngốc?”

 

 

Cửa điện đột nhiên bị đẩy mạnh ra , hoàng thượng dẫn phụ thân ta nhanh ch/óng xông vào , đại tỷ theo sát phía sau .

 

 

Vừa nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, đại tỷ chẳng kịp hành lễ với hoàng hậu, đã điên cuồng lao đến, hung hăng đẩy ma ma cầm kim ra , ôm chầm lấy ta , khóc gào đến xé lòng: “Muội muội ... muội muội của tỷ...”

 

 

Phụ thân rút kiếm khỏi vỏ, một nhát c/h/é/m bay nửa b/úi tóc của ma ma cầm kim, rồi lại vung kiếm c/h/é/m đứt toàn bộ b/úi tóc của ma ma còn lại . Tiếng thét kinh hoàng của hai ma ma vang vọng khắp T/ử Vân cung.

 

 

Hoàng thượng giận dữ trừng mắt nhìn hoàng hậu, toàn thân bà ấy run lên, đến lúc này mới đột nhiên tỉnh ngộ.

 

 

Thứ bà ấy dùng kim đ/â/m nào chỉ là một đứa trẻ ngốc nghếch!

 

 

Thứ bà ấy đ/â/m vào chính là nỗi áy náy của toàn bộ Tướng quân phủ, tâm huyết ba năm của Thái phó, cùng sự kiêng dè trong lòng hoàng thượng về chuyện “đứa trẻ này đã gánh thay sát nghiệp của Viên gia”.

 

 

Hoàng thượng chỉ thẳng vào bà ấy , nghiêm giọng trách mắng: “Tướng quân phủ cẩn t/h/ậ/n che chở con bé suốt bao năm qua, Thái phó tận tâm dạy dỗ suốt ba năm mới khó khăn lắm khiến Hoàng Y trở nên giống một đứa trẻ bình thường.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/tam-co-nuong-tuong-quan-phu/chuong-12
Vậy mà chỉ mấy mũi kim của ngươi đã khiến con bé trở về dáng vẻ trước kia ! Không đúng, còn tệ hơn cả trước kia , sao ngươi dám làm như vậy !”

 

 

🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟
🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^

Hai chân hoàng hậu mềm nhũn, quỳ sụp xuống đất, run giọng cầu xin hoàng thượng tha thứ. Phía sau hoàng thượng, phụ thân ta lặng lẽ lau nước mắt nơi khóe mắt. Đại tỷ ôm ghì lấy ta không chịu buông, không ngừng gọi tên ta .

 

 

Nhưng ta đã biến thành một cái cây.

 

 

Đúng lúc ấy , thái t/ử và đại ca vội vàng chạy đến. Nhìn rõ cảnh tượng trong điện, sắc mặt cả hai đồng loạt trắng bệch.

 

 

Đại ca nhanh ch/óng chạy đến trước mặt ta , giọng run rẩy: “Vũ nhi, trước khi vào cung tiểu Hoàng Y vẫn còn khỏe mạnh bình thường, mới chưa đầy nửa khắc mà sao con bé đã thành ra thế này ?”

 

 

Đại tỷ khóc đến mức đôi môi trắng bệch, nức nở không thể nói được một câu hoàn chỉnh, nhưng hai cánh tay vẫn luôn ôm c/h/ặ/t ta , nhất quyết không chịu buông.

 

 

Thái t/ử khuỵu gối quỳ bên cạnh hoàng hậu, cầu xin hoàng thượng khoan dung tha thứ cho bà ấy .

 

 

Hoàng thượng quay đầu nhìn phụ thân , phụ thân khom người nói : “Thần chỉ khẩn cầu hoàng thượng cho phép thần đưa tiểu nữ trở về phủ, đời này không bước chân vào cung thêm một lần nào nữa.”

 

 

Hoàng thượng đồng ý.

 

 

Đại tỷ ôm ta , cùng đại ca đi ra ngoài, phụ thân theo sau .

 

 

Thái t/ử vươn tay định nắm cổ tay đại tỷ, nhưng tỷ ấy lập tức dùng sức hất mạnh ra , hung hăng trừng mắt nhìn hắn .

 

 

Thái t/ử giật mình , suýt nữa ngã xuống, ma ma bên cạnh vội vàng tiến lên đỡ lấy.

 

 

Bên trong T/ử Vân cung, mọi thứ hỗn loạn thành một đoàn.

 

 

20

 

 

Cả Tướng quân phủ phẫn nộ tột độ.

 

 

Tổ mẫu thấy ta chẳng còn chút sức sống nào, tức giận đến rơi nước mắt, lập tức sai người chuẩn bị xe ngựa để đến bái kiến Thái hậu. Thái hậu đang nghỉ dưỡng ở Tây Sơn, nhiều năm không tham dự triều chính, nhưng vẫn luôn ghi nhớ công lao mà bao thế hệ Tướng quân phủ đã cống hiến cho hoàng gia. Tổ mẫu nói : “Viên phủ chỉ còn lại ba mầm non này , vậy mà hoàng gia còn muốn nhổ đi một mầm sao ? Lại còn nhổ đúng đứa trẻ đã gánh thay nghiệp chướng cho chúng ta , chịu đựng biết bao khổ sở nữa chứ?” Mẫu thân đỡ tổ mẫu, cùng người đi thẳng đến Tây Sơn.

 

 

Phụ thân mời thái y đến, nhưng hơn mười vị thái y lần lượt tới khám đều bó tay hết cách, ai cũng nói ta bị kinh hãi quá độ, hồn phách đã lìa khỏi thể xác.

 

 

Sau khi gặp tổ mẫu, Thái hậu tức giận đến mức đập vỡ hết chén trà trong phòng: “Sao dám, một hoàng hậu như nàng ta sao dám làm thế!”

 

 

Để không làm chậm trễ việc chữa trị cho ta , Thái hậu lập tức phái vị đại sư từng đoán mệnh cho ta năm xưa theo tổ mẫu trở về, đồng thời hứa nhất định sẽ cho Tướng quân phủ một lời giải thích thỏa đáng.

 

 

Đại sư vừa vào phủ đã bắt đầu tụng kinh, lại làm cả pháp sự, nhưng ta vẫn giống như một cái cây — một cái cây chỉ chịu cắm rễ trong lòng đại tỷ.

 

 

Cả nhà thay phiên nhau gọi tên, dỗ dành ta , nhưng ta chẳng có chút phản ứng nào, trên người không còn chút sinh khí của người sống.

Chương 12 của TAM CÔ NƯƠNG TƯỚNG QUÂN PHỦ vừa kết thúc với nhiều tình tiết cuốn hút. Thuộc thể loại Ngôn Tình, Cổ Đại, Nữ Cường, Vả Mặt, HE, Hài Hước, Gia Đình, Chữa Lành, Xuyên Không, truyện hiện đang nằm trong top lượt đọc cao trên Sime Ngôn Tình. Hãy theo dõi Fanpage để không bỏ lỡ chương mới nhất khi được cập nhật. Ngoài ra, bạn cũng có thể lướt qua các bộ truyện đang hot cùng thể loại để tiếp tục hành trình cảm xúc của mình!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo