Loading...

TAM CÔ NƯƠNG TƯỚNG QUÂN PHỦ
#13. Chương 13

TAM CÔ NƯƠNG TƯỚNG QUÂN PHỦ

#13. Chương 13


Báo lỗi

 

Tổ mẫu và mẫu thân ngồi hai bên ta , lặng lẽ rơi nước mắt.

 

 

Phụ thân sốt ruột đến khản cả giọng, đại tỷ đòi đi đốt T/ử Vân cung, còn đại ca cố ép mình bình tĩnh, đi đi lại lại trước mặt ta rất lâu rồi nói với phụ thân : “Phụ thân , hay là tìm những người chuyên trừ tà trong dân gian thử xem.”

 

 

Mắt phụ thân đỏ hoe: “Đến mức phải có bệnh thì vái tứ phương rồi sao ?”

 

 

Đại tỷ phẫn nộ nói : “Nếu tiểu muội thật sự trở thành như vậy , con cũng không sống nữa, trước khi c/h/ế/t con nhất định phải g/i/ế/c hoàng hậu.” Phụ thân tức giận mắng lớn: “Con điên rồi sao ? Hoàng Y đã thành ra thế này , con còn muốn kéo cả nhà chôn cùng à ?” Đại tỷ gân cổ cãi lại : “Con mặc kệ, rõ ràng tiểu muội đã được Thái phó dạy dỗ nên người rồi , dựa vào đâu mà hoàng hậu lại dùng kim đ/â/m muội ấy thành ra như thế? Con không cam lòng!”

 

 

Câu nói này khiến đại ca chợt tỉnh ngộ: “Phụ thân , hay là mời Thái phó đến thử xem?”

 

 

Có lý đấy chứ.

 

 

Phụ thân chẳng nói thêm lời nào, lập tức chạy vào cung.

 

 

Chẳng bao lâu sau , không chỉ Thái phó mà tất cả bạn học của ta đều phụng chỉ đến gọi hồn ta .

 

 

Diêu Mộc cũng đến, nhìn thấy ta như vậy thì sợ hãi lùi về phía sau .

 

 

Hoàng hậu đã bị cấm túc, cuối cùng hắn cũng biết ta có vị trí quan trọng đến mức nào trong Viên gia và trong lòng hoàng thượng.

 

 

Những bạn học khác cũng không dám tiến lại gần, mà dù có đến gần cũng vô ích, đôi mắt ta không còn chút ánh sáng hay thần thái nào, chẳng nhìn người cũng chẳng nhìn vật.

 

 

Cuối cùng, thái t/ử dẫn Thái phó đến trước mặt ta .

🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟
🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^

 

 

Thái phó mặc y phục màu đen, không còn dáng vẻ ôn hòa nho nhã như lúc giảng bài, ngài ấy đứng yên trước mặt ta , nhìn đi nhìn lại một hồi rồi đột nhiên quát lớn: “Viên Hoàng Y, một thành mười, mười thành trăm, tiếp theo là gì?” “Trăm thành nghìn, nghìn thành vạn.”

 

 

Choang!

 

 

Chén trà phụ thân đưa cho thái t/ử rơi xuống đất.

 

 

Tất cả mọi người đều nhìn ta bằng ánh mắt không thể tin nổi.

 

 

“Trời ơi, cái cây biết nói rồi !”

 

 

“Con bé tự động trả lời câu hỏi của Thái phó sao ?”

 

 

“Chẳng trách lúc khảo hạch, con bé lại giỏi đến thế, hóa ra nó thật sự nghe lời Thái phó!”

 

 

“Nếu ta cũng nghe lời như nó, sau này có thể thi đỗ trạng nguyên không nhỉ?”

 

 

Các bạn học bắt đầu xì xào bàn tán, nói một hồi lại lạc sang chuyện khác.

 

 

Còn cái cây là ta cuối cùng cũng có chút dáng vẻ của con người .

 

 

Thế nhưng tay ta vẫn nắm c/h/ặ/t vạt áo đại tỷ không buông, đôi mắt chỉ nhìn chằm chằm Thái phó.

 

 

Đại tỷ đau lòng nói : “Hoàng Y hình như... vẫn chưa hồi phục.”

 

 

“Để những người khác đến thử xem.” Hoàng thái y bảo các bạn học của ta lần lượt đến hỏi ta những chuyện liên quan đến bài vở.

 

 

Nhưng bất kể bọn họ nói gì, ta cũng chỉ nhìn chằm chằm Thái phó.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/tam-co-nuong-tuong-quan-phu/chuong-13

 

 

Thái phó lại thử thêm một câu: “Mười thiên can, từ Giáp đến Quý, sau đó là gì?”

 

 

Ta lập tức đáp: “Mười hai địa chi, từ Tý đến Hợi.”

 

 

Trong mắt Thái phó tràn đầy vẻ không thể tin nổi.

 

 

Lý thái y suy nghĩ một lát rồi hỏi: “Nghe nói Thái phó đại nhân dạy dỗ cô bé vô cùng kiên nhẫn?”

 

 

Thái phó gật đầu: “Ta vẫn luôn cảm thấy có thể dạy được con bé.”

 

 

Lý thái y lại hỏi đại tỷ ta : “Viên Vũ cô nương, nghe nói cô nương từ trước đến nay vẫn luôn hết lòng che chở lệnh muội ?”

 

 

Đại tỷ gật đầu: “ Đúng vậy , muội muội chính là mạng sống của ta .”

 

 

Lý thái y vuốt râu: “Chẳng trách, những đứa trẻ hồn phách yếu ớt như vậy , khi chịu tổn thương, quả thật chỉ còn nhớ những người thật lòng đối xử tốt với mình .”

 

 

“Thái phó đại nhân, Viên Vũ cô nương, vì Viên Hoàng Y tiểu thư, lão phu đề nghị hai người đều ở lại bên cạnh cô bé, thường xuyên gọi tên, trò chuyện với cô bé, đợi thêm một thời gian, nhất định hồn phách sẽ trở về thể xác.”

 

 

Đại tỷ lập tức hứa: “Ta sẽ không rời khỏi muội muội dù chỉ một khắc.”

 

 

Thế nhưng Thái phó lại vô cùng khó xử.

 

 

Ngài ấy là nam t/ử, ở bên cạnh Viên Hoàng Y mới chín tuổi đã có phần không thích hợp, huống chi vì thế mà còn phải ngày đêm ở cùng Viên Vũ.

 

 

Nghe vậy , thái t/ử lộ vẻ bất mãn.

 

 

Đại tỷ là người đã được hắn lựa chọn và thừa nhận suốt bao năm, nếu thanh danh tỷ ấy bị tổn hại, sau này còn làm sao gả vào Đông cung?

 

 

Thái phó hiểu được tâm tư của thái t/ử, hành lễ xong liền định cáo lui.

 

 

Đại tỷ cuống quýt: “Thái phó đại nhân, cầu xin ngài đừng từ bỏ muội muội ta .”

 

 

Thái phó khựng lại , đi cũng không được mà ở lại cũng chẳng xong.

 

 

Còn ánh mắt ta vẫn dõi theo ngài ấy .

 

 

Đúng lúc ấy , tiểu tư lớn tiếng thông báo: “Hoàng thượng giá lâm!”

 

 

Tổ mẫu và phụ thân lập tức khom người ra nghênh đón.

 

 

Hoàng thượng dẫn theo Quý phi và Lưu Trúc bước vào phòng.

 

 

Mọi người trong phòng đồng loạt khuỵu gối hành lễ, hoàng thượng giơ tay miễn lễ cho tất cả.

 

 

Người đi xuyên qua đám đông, bước thẳng đến trước mặt ta , nhìn dáng vẻ hiện giờ của ta rồi khẽ thở dài: “Sao lại thành ra thế này ?”

 

 

Quý phi chậm rãi bước theo, ánh mắt nhẹ nhàng lướt qua ba người chúng ta đang quấn quýt bên nhau , giọng nói dịu dàng, mang theo vài phần cảm thán như vô tình: “Nói ra cũng thật kỳ lạ, đứa trẻ này hồn phách đã tản mác, người khác gọi thế nào cũng chẳng đáp, chỉ chịu quấn quýt bên Viên Vũ cô nương và Thái phó. Gắn bó không thể tách rời như vậy , cứ như trời sinh đã định ba người phải ở bên nhau .”

 

 

Giọng điệu bà ta bình thản, nghe qua chỉ như một câu thương xót trẻ nhỏ, nhưng trong mắt lại ẩn chứa chút thích thú đầy ẩn ý. Bà ta không muốn thái t/ử đồng thời nắm trong tay hai thế lực quân sự hùng mạnh của Viên gia và Lẫm vương.

 

 

Khóe môi Lưu Trúc nở một nụ cười nhàn nhạt, nàng ta quay sang thái t/ử, thong thả dịu dàng nói : “Điện hạ, tình trạng hiện giờ của Hoàng Y muội muội cũng là chuyện bất đắc dĩ. Nếu muốn hồn phách muội ấy trở về, nhất định phải để hai người này thường xuyên ở bên cạnh.

Bạn vừa đọc xong chương 13 của TAM CÔ NƯƠNG TƯỚNG QUÂN PHỦ – một bộ truyện thể loại Ngôn Tình, Cổ Đại, Nữ Cường, Vả Mặt, HE, Hài Hước, Gia Đình, Chữa Lành, Xuyên Không đang nằm trong top tìm kiếm tại Sime Ngôn Tình. Tình tiết ngày càng cuốn hút, hứa hẹn những diễn biến bất ngờ phía trước. Hãy theo dõi Fanpage để cập nhật chương mới sớm nhất, và nếu bạn đang tìm cảm hứng đọc tiếp, nhiều truyện cùng thể loại đang sẵn sàng chờ bạn khám phá!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo