Loading...
Nếu ý trời đã như vậy , sao điện hạ không thuận theo mà tác thành cho họ?”
Ánh mắt thái t/ử trầm xuống, dừng trên ba người chúng ta .
Trong lòng đại tỷ chỉ có ta , một tay ta nắm c/h/ặ/t vạt áo tỷ ấy , ánh mắt lại khóa c/h/ặ/t trên người Thái phó, bất kể ai cũng không thể chia tách.
Dù hắn có muôn vàn không cam lòng, nhưng chuyện này lại là tai họa do mẫu hậu hắn gây ra .
Vì mẫu hậu, hắn cũng không thể ngăn cản.
Hoàng thượng càng không cho thái t/ử cơ hội thoái thác: “Thái t/ử, ý con thế nào?”
Ánh mắt hoàng thượng sắc bén, Quý phi mỉm cười nhàn nhạt, ngầm chờ xem phản ứng; Lưu Trúc đứng nghiêng đầu bên cạnh, âm thầm nhắc nhở hắn về sức nặng của thế lực Lẫm vương.
Sau một thoáng nín thở, thái t/ử đè nén nỗi uất ức đang cuộn trào trong lòng, trầm giọng đáp: “Phụ hoàng, nhi thần bằng lòng tác thành cho Hoàng Y cô nương.”
Sắc mặt hoàng thượng giãn ra : “Như vậy mới xứng là người kế vị do trẫm lựa chọn.”
21
Năm ngày sau , cuối cùng ta cũng chịu rời khỏi lòng đại tỷ khi nghe Thái phó gọi, một tay nắm tay Thái phó, một tay nắm tay đại tỷ, chỉ vào một đóa mẫu đơn đỏ trong sân mà hỏi: “Đây là màu gì?”
Cả phủ vui mừng khôn xiết, cuối cùng ta cũng không còn là một cái cây nữa.
Thế nhưng cả phủ cũng vô cùng đau buồn, bởi vì giờ đây ta chỉ có dáng vẻ ngây ngô như lúc ba tuổi.
Để ta mau ch/óng hồi phục, tổ mẫu đến hỏi đại sư xem còn cách nào khác không .
Đại sư nhìn ta một cái, đầy ẩn ý nói : “Có thể thử xung hỷ.”
Phụ thân lại chạy vào cung.
Chẳng bao lâu sau , thánh chỉ đã được ban xuống.
Thái phó được ban hôn với đại tỷ ta , bảy ngày sau thành thân , để xung hỷ cho ta .
Sau khi tiếp chỉ tạ ơn, cả đại tỷ lẫn Thái phó đều đỏ mặt, khóe môi cũng bất giác cong lên.
Ta ngốc nghếch hỏi Thái phó: “Sau này , ngài chính là nàng dâu của tỷ tỷ ta rồi sao ?”
Thái phó kinh hãi biến sắc, nhưng khi bắt gặp ánh mắt đầy mong chờ của đại tỷ, ngài ấy vẫn khó khăn gật đầu.
Những tai mắt được cài cắm trong phủ ta ngay đêm ấy đã đem tin tức báo lại cho chủ nhân của mình .
Nghe nói thái t/ử đã đập vỡ chén trà , nghiến răng căm hận nói : “Chỉ một đứa ngốc mà lại phá hỏng kế hoạch của cô.”
Quý phi ôm thất hoàng t/ử, vui đến mức cười mãi không thôi.
Hoàng hậu hối hận không nguôi: “Ta đi so đo với một đứa ngốc làm gì chứ.”
“Lại còn vì chuyện ấy mà bị Thái hậu mắng cho một trận thậm tệ.”
22
Xung hỷ quả thật rất hiệu nghiệm.
Chỉ một câu: “Lễ thành, đưa vào động phòng.”
Ta liền khôi phục lại dáng vẻ của một đứa trẻ chín tuổi.
Ta buông tay đại tỷ, chủ động nép vào lòng mẫu thân , nhìn phụ thân nói : “Phụ thân , con muốn theo đại ca học võ.”
Phụ thân nén nước mắt, đồng ý: “Tam nhi nhà chúng ta cuối cùng cũng khai khiếu rồi .”
Mẫu thân lau nước mắt: “Ừ, không còn ngốc nữa rồi .”
Tổ mẫu vui mừng thở dài: “Ta cứ tưởng đời này Viên gia chúng ta không thể có hoàng hậu, xem ra vẫn còn hy vọng.”
Ta cứ tưởng tổ mẫu vẫn
chưa
từ bỏ dã tâm.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/tam-co-nuong-tuong-quan-phu/chuong-14
Nào ngờ người không nhìn đại tỷ mà lại nhìn ta .
Ta sợ đến mức rụt cổ.
Nhưng để đại tỷ thật sự thoát khỏi hoàng thất.
Ta vẫn đón lấy ánh mắt của tổ mẫu.
Lúc ấy , đại tỷ mới yên tâm theo Thái phó vào động phòng.
Ta âm thầm thở dài, lo cho mẫu thân xong, lo cho đại tỷ xong, giờ vẫn còn một đại ca cần ta lo liệu.
Đúng là có bao nhiêu chuyện phải bận tâm cũng chẳng hết.
23
Đại ca ta văn võ song toàn , nhưng vì muốn giỏi cả văn lẫn võ nên rốt cuộc cả hai đều chưa đạt đến mức tinh thông.
Thái t/ử rất tin tưởng huynh ấy , nhưng cũng không quá coi trọng.
Phụ thân từng rất đau đầu vì chuyện này — nam nhi Viên gia vốn dựa vào tài cầm quân đ/á/n/h trận để được hoàng thất trọng dụng.
Nhưng đại ca lại đ/á/n/h không thắng nổi phụ thân .
Đại ca cũng chẳng phiền lòng, huynh ấy không có nhiều hứng thú với việc làm tướng quân, chủ yếu là không muốn c/h/ế/t sớm.
Người khác mắng ta ngốc, nhưng huynh ấy chưa bao giờ nghĩ như vậy , cùng lắm chỉ cảm thấy ta hơi đần độn một chút.
So với việc lập công danh, làm rạng rỡ gia môn Viên gia, huynh ấy quan tâm đến chuyện có thể bảo vệ đứa muội muội ngốc nghếch là ta thêm được bao lâu hơn.
Giờ đây đại tỷ đã trở thành phu nhân của Thái phó, nếu không xảy ra biến cố lớn, chắc chắn tỷ ấy có thể sống qua tuổi hai mươi lăm.
Thế là đại ca bắt đầu suy nghĩ lại về mục tiêu cuộc đời mình .
Ta tuyệt đối không cho phép mục tiêu ấy thiếu vắng ta .
Vì vậy , ta cứ như một cái đuôi nhỏ, ngày nào cũng lẽo đẽo theo sau huynh ấy .
Đại ca vô cùng vui mừng: “Cuối cùng tiểu muội cũng chịu để mắt đến người ca ca này rồi .”
Ta vẫn không nói nhiều, nhưng hễ mở miệng là lời lẽ lại cay độc.
Đại ca muốn dạy ta nói năng uyển chuyển hơn một chút, ta liền dứt khoát ngậm miệng, khiến huynh ấy sợ đến mức không dám khuyên nữa.
Cay độc thì cứ cay độc vậy , dù sao cũng tốt hơn là chẳng chịu nói gì.
24
Hoàng hậu nhất thời hành động lỗ mãng để thăm dò ta , khiến thái t/ử mất đi đại tỷ.
Thái t/ử không trách mẫu hậu mình , mà trút hết món nợ này lên đầu đại ca.
Trước kia , đại ca làm công việc văn thư và mưu sĩ trong phủ Thái t/ử.
Sau khi đại tỷ xuất giá, thái t/ử chỉ ban một mệnh lệnh đã điều huynh ấy sang Binh bộ, lại đưa Diêu Thành, huynh trưởng của Diêu Mộc, vào phủ thay thế chức vụ của đại ca.
Ngày bàn giao công việc, đại ca dẫn ta đi cùng. Huynh ấy lần lượt bàn giao từng việc một, còn ta cầm xiên kẹo hồ lô đứng bên cạnh, vừa gặm vừa nghe .
Mọi công việc đã bàn giao xong xuôi, thái t/ử vẫn không hề lộ diện.
Đại ca rất thất vọng, nhưng chẳng bao lâu sau đã tự an ủi được bản thân .
🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟
🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
Mười ngày trôi qua, đại ca cũng đã nguôi ngoai.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.