Loading...

TAM CÔ NƯƠNG TƯỚNG QUÂN PHỦ
#15. Chương 15

TAM CÔ NƯƠNG TƯỚNG QUÂN PHỦ

#15. Chương 15


Báo lỗi

 

Thế nhưng thái t/ử đột nhiên triệu đại ca vào Đông cung, huynh ấy vẫn dẫn ta theo.

 

 

Ta lẽo đẽo đi sau huynh ấy , mở to đôi mắt tròn xoe nhìn ngó khắp nơi, trong mắt chỉ có sự tò mò thuần túy, chẳng còn chút dáng vẻ si ngốc nào.

 

 

Thái t/ử liếc nhìn ta , vẻ chán ghét lập tức hiện rõ trên mặt, khẽ cười khẩy: “Quả nhiên là một đứa ngốc.”

 

 

Sắc mặt đại ca sa sầm, nhưng huynh ấy chỉ có thể cố nén cơn giận.

 

 

Thái t/ử ném một xấp văn thư đến trước mặt đại ca: “Ngươi tự xem đi , khoảng cách giữa ngươi và Diêu Thành lớn đến mức nào.”

 

 

Đại ca khom người nhận lấy, cẩn t/h/ậ/n xem từng trang, sắc mặt dần trở nên cứng đờ.

 

 

Thái t/ử thản nhiên lên tiếng: “Sao, không chịu nổi chuyện mình thua xa Diêu Thành à ?”

 

 

Đại ca cố nặn ra một câu: “Điện hạ, tập văn thư này là do thần làm , nhưng trước kia người chưa từng khen thần.”

 

 

Hai vành tai thái t/ử thoắt cái đỏ bừng.

 

 

“Thật sao ?”

 

 

Hắn giật lấy tập văn thư, lật qua lật lại xem mấy lần , rồi vì thẹn quá hóa giận mà hất mạnh tất cả xuống đất.

 

 

Diêu Thành đứng bên cạnh vô cùng lúng túng, cúi gằm đầu không dám nói lời nào.

 

 

Ta bất chợt cất giọng lanh lảnh: “Trước kia mắt mù, giờ khỏi rồi sao ?”

 

 

Đại ca hoảng hốt vươn tay bịt miệng ta .

 

 

Muộn rồi , thái t/ử biết ta đang mắng hắn .

 

 

Thái t/ử giơ tay chỉ thẳng vào ta , nghiêm giọng ra lệnh: “Đưa nó ra ngoài, từ nay về sau đừng bao giờ để cô nhìn thấy nó nữa!”

 

 

Đại ca lập tức bế bổng ta lên, nhanh chân chạy ra ngoài.

 

 

Ta nép bên cổ huynh ấy , lén ngoảnh đầu lại , cong khóe môi mỉm cười với thái t/ử.

 

 

Thái t/ử kinh hãi, cứ như vừa nhìn thấy quái vật.

 

 

25

 

 

Đại ca mới ở Binh bộ được mười ngày đã bị điều đến đại doanh kinh thành.

 

 

Đại doanh kinh thành do phụ thân ta quản lý.

 

 

Giọng thái t/ử tràn đầy vẻ chán ghét: “Hạng người nào cũng dám đưa đến trước mặt cô sao ? Đem về rèn giũa lại đi .” Mặt phụ thân nóng bừng, cúi đầu nhận lời quở trách.

 

 

Ta hỏi ông: “Có phải đại ca bị con liên lụy không ?”

 

 

Khóe miệng phụ thân giật giật: “Đại ca con cam tâm tình nguyện.”

 

 

Nhưng đại ca chẳng hề cam tâm tình nguyện.

 

 

Huynh ấy không thích huấn luyện người khác, càng không muốn bị người khác huấn luyện.

 

 

Chỉ là từ nay về sau , đó sẽ là cuộc sống của huynh ấy .

 

 

Để an ủi đại ca, ta tiếp tục đi theo huynh ấy .

 

 

Đại ca vô cùng cảm động.

 

 

Cứ thế chịu đựng qua những ngày tháng gian khổ.

 

 

Nhưng cũng không phải ngày nào cũng khổ sở, hôm ấy , đại ca có chút hả hê ghé sát tai ta : “Thái t/ử sắp không chịu nổi nữa rồi .”

 

 

Ta sửng sốt: “Không chịu nổi?”

 

 

Huynh ấy ra vẻ thần bí: “Hoàng thượng đã hạ chỉ, sắc phong Lưu Trúc làm thái t/ử phi, Diêu Quang làm trắc phi.”

 

 

Ta thản nhiên đáp một tiếng: “Ồ.”

 

 

Đúng như dự đoán.

 

 

Đại ca khẽ vuốt đỉnh đầu ta , lẩm bẩm như đang tự nói với mình : “Tiểu muội , thái t/ử đã khóc . Trước kia hắn chỉ xem hôn sự là chuyện cân nhắc lợi hại, mãi đến khi thánh chỉ được ban xuống, hắn mới nhận ra người ở trong lòng mình chính là đại tỷ muội .”

 

 

“ Nhưng thế thì sao chứ, tất cả đã quá muộn rồi .
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/tam-co-nuong-tuong-quan-phu/chuong-15
”

 

 

“Hai người họ, rốt cuộc có duyên mà không có phận.”

 

 

Huynh ấy thở dài: “Nói với muội những chuyện này , muội cũng chẳng hiểu đâu .”

 

 

Ta ngước mắt nhìn huynh ấy , nghiêm túc sửa lời: “Muội hiểu.”

 

 

Đại ca khẽ bật cười : “Được, muội hiểu.”

 

 

Chốc lát sau , huynh ấy lại nhẹ giọng nói : “Chuyện của người lớn, trẻ con làm sao hiểu được , nhất là chuyện tình yêu, vốn rắc rối và dây dưa nhất.”

 

 

Ta hơi cao giọng: “Muội hiểu.”

 

 

Huynh ấy chỉ cho rằng ta đang giận dỗi, bèn dỗ dành: “Được rồi , được rồi , muội hiểu. Vậy muội nói xem, muội đã hiểu được điều gì?”

 

 

Ta nói rành rọt từng chữ: “Thái t/ử không hề thích đại tỷ.”

 

 

Đại ca sững sờ: “Sao muội lại nói vậy ?”

 

 

“Yêu ai yêu cả đường đi . Đại tỷ là mái nhà, muội là con quạ đậu trên mái nhà của tỷ ấy , thái t/ử chán ghét con quạ là muội , vậy sao có thể thật lòng yêu mái nhà là đại tỷ được ?”

 

 

Ta cứ mái nhà rồi lại con quạ, khiến đại ca nghe đến ngây người tại chỗ, mãi một lúc sau mới đột nhiên mừng rỡ như điên.

 

 

“Ôi mẹ ơi, tiểu muội của ta ngốc nghếch chỗ nào chứ?”

 

 

“Rõ ràng là đại trí giả ngu!”

 

 

“Không đúng, muội ấy vốn đã thông minh sáng suốt rồi .”

 

 

“Chỉ là đám phàm phu tục t/ử chúng ta không nhìn thấu mà thôi.”

 

 

Huynh ấy vỗ mạnh lên trán, chợt hiểu ra rồi tự giễu: “Hóa ra từ đầu đến cuối, chính chúng ta mới là những kẻ ngốc.”

 

 

26

 

 

Đại ca ta thật sự chẳng có mấy thiên phú.

 

 

Nếu xét về võ nghệ, cả đại ca lẫn đại tỷ đều thuộc kiểu thần đồng thuở nhỏ, nhưng lớn lên chưa chắc đã xuất chúng.

 

 

Ta cũng chẳng khá hơn là bao.

🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟
🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^

 

 

Mỗi ngày ở đại doanh kinh thành, ta chỉ xách một cây roi nhỏ đi dạo khắp nơi.

 

 

Ai trong doanh trại cũng nhận ra ta .

 

 

Bên ngoài đều đồn ta là một đứa ngốc, nhưng khổ nỗi chủ soái lại là phụ thân ta , ông còn đặc biệt yêu thương ta , đại ca thì lúc nào cũng nói tâm tư ta thông suốt, sở hữu trí tuệ mà người thường không thể hiểu nổi.

 

 

Thế nên mỗi khi nhìn thấy ta , các tướng sĩ đều đổ dồn ánh mắt về phía ta , đầy vẻ dò xét.

 

 

Ta ở đây hoàn toàn khác với khi còn học tại Sùng Văn quán.

 

 

Khi Thái phó giảng bài, ta liền ngoan ngoãn ngồi nghe .

 

 

Nhưng đến nơi này , phụ thân dạy ta võ nghệ, đại ca cùng ta luyện chiêu, ta chỉ bắt chước qua loa vài động tác rồi nhấc chân bỏ đi .

 

 

Phụ thân gọi với theo từ phía sau , ta ngoảnh đầu đáp một câu: “Con học xong rồi .”

 

 

Tức đến mức râu ông dựng đứng cả lên.

 

 

Đại ca lại đứng bên cạnh khuyên nhủ: “Phụ thân , sở trường của Hoàng Y nằm ở đầu óc chứ không phải quyền cước, chúng ta không thể ép muội ấy giỏi mọi thứ được .”

 

 

Phụ thân nhíu mày: “Con bé thông minh sáng suốt chỗ nào?”

 

 

Đại ca liền nhắc đến chuyện yêu ai yêu cả đường đi .

 

 

Ban đầu, phụ thân cho rằng chuyện ấy chẳng có gì đáng nói .

 

 

Nhưng đại ca nhắc đi nhắc lại nhiều lần , phụ thân cũng dần suy ngẫm.

 

 

 

Vậy là chương 15 của TAM CÔ NƯƠNG TƯỚNG QUÂN PHỦ vừa khép lại với những tình tiết đầy lôi cuốn. Là một truyện thuộc thể loại Ngôn Tình, Cổ Đại, Nữ Cường, Vả Mặt, HE, Hài Hước, Gia Đình, Chữa Lành, Xuyên Không, tác phẩm này đang được rất nhiều độc giả theo dõi mỗi ngày trên Sime Ngôn Tình. Hãy theo dõi Fanpage để cập nhật chương mới nhanh nhất, và đừng quên khám phá thêm các truyện hot cùng thể loại đang chờ bạn phía trước!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo