Loading...

TẦN OẢN
#5. Chương 5

TẦN OẢN

#5. Chương 5


Báo lỗi

 

Sau đó hung hăng hôn xuống.

 

“Sao nàng có thể lẳng lơ như vậy ?”

 

“Đồ nữ nhân xấu xa…”

 

Vừa nói , hắn vừa lần mò cầm lấy roi ngựa, nhét vào tay ta .

 

Tiếng chuông bạc trong trẻo không ngừng ngân vang bên tai.

 

Thần trí ta dần chìm xuống, trở nên mơ hồ.

 

Đến mức không hề chú ý trên đầu ngón tay hắn còn lưu lại một vệt đỏ thẫm.

 

Đó là dấu vết A Thất thật vừa để lại bên môi ta .

 

…

 

Không lâu sau khi trở về phủ, tỳ nữ bên cạnh tỷ tỷ đến truyền lời cho ta .

 

“Nhị tiểu thư, Đại tiểu thư phải cùng phu nhân ra ngoại thành. Người chờ mãi không thấy tiểu thư trở về nên lệnh cho nô tỳ ở lại đợi người .”

 

“Đại tiểu thư mời người đến phía tây thành gặp một người , nói là đi tìm lại thứ mình đã đ.á.n.h mất.”

 

Nàng bắt chước giọng điệu của tỷ tỷ, đặc biệt nhấn mạnh bốn chữ “thứ đã đ.á.n.h mất”.

 

Tuy không hiểu chuyện gì, nhưng ta vẫn nghe lời tỷ tỷ, chuẩn bị xe ngựa đi đến đó.

 

Xe ngựa vượt qua đám đông chen chúc, rẽ vào một con ngõ nhỏ vắng vẻ. Tiếng bánh xe lộc cộc chậm rãi dừng lại .

 

Ta đang định xuống xe, một giọng nói quen thuộc bỗng truyền qua rèm.

 

“Xin hỏi có phải là khuê trung mật hữu của Tần Đại tiểu thư không ?”

 

Trong nháy mắt, m.á.u trong cơ thể ta dường như đông cứng.

 

Giọng nói này không phải của ai khác, chính là Giang Uyên.

 

Cho dù trong giọng hắn có thêm vài phần mong đợi và vui mừng hơn ngày thường, ta vẫn có thể nhận ra ngay lập tức.

 

Người tỷ tỷ muốn ta gặp lại là hắn sao ?

 

Theo bản năng, ta muốn lập tức rời đi . Nhưng nghĩ lại , tỷ tỷ làm như vậy nhất định có nguyên nhân, ta bèn đội mũ có rèm che, bọc kín toàn thân rồi bước xuống xe.

 

Giang Uyên hắng giọng. Giọng nói dễ nghe tựa dòng suối chảy qua đá cuội.

 

“Tiểu thư, tại hạ là Giang Uyên. Trong buổi yến hội hôm ấy , tại hạ tình cờ được gặp tiểu thư nên đối với tiểu thư…”

 

Khi hắn chắp tay hành lễ, ta nhìn thấy một chiếc khăn tay thêu hoa nhỏ màu tím.

 

Chính là chiếc khăn ta đ.á.n.h mất trong buổi yến hội hôm ấy .

 

Không ngờ lại bị hắn nhặt được .

 

Hắn còn chưa nói hết câu đã nhìn thấy Phân Nhi, tỳ nữ vừa đi mua điểm tâm cho ta trở về.

 

Giọng điệu của hắn lập tức thay đổi.

 

“Nàng là Tần Oản?”

 

Thấy ta gật đầu, hắn lùi về phía sau hai bước, giọng nói trở nên vô cùng lạnh nhạt.

 

“Tần Nhị tiểu thư, đã quấy rầy rồi . Người tại hạ muốn tìm không phải nàng.”

 

Ta cảm thấy khó hiểu vô cùng.

 

Sự bất mãn với hắn trong lòng lại tăng thêm một tầng.

 

Ta thậm chí không buồn hành lễ, quay người định bỏ đi . Nhưng vừa nghĩ đến khăn tay của mình vẫn nằm trong tay hắn , ta lại cảm thấy ghê tởm nên đành quay trở lại .

 

“Nếu người Giang công t.ử muốn tìm không phải ta , vậy phiền công t.ử trả lại khăn tay cho ta .”

 

“Nàng nói chiếc khăn này là của nàng?”

 

Hắn phất tay áo, nghiêng người đứng sang một bên, liên tục cười lạnh.

 

“Tại hạ tuy bất tài nhưng vẫn chưa mù. Nàng có dung mạo thế nào, vị tiểu thư ta gặp hôm đó có dung mạo ra sao , chẳng lẽ ta không phân biệt được ?”

 

“Một người băng cơ ngọc cốt, hoa dung nguyệt mạo. Còn một người … hừ.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/tan-oan/chuong-5
”

 

“Hết lần này đến lần khác mạo danh người khác, Tần Oản, nàng thích ta đến vậy sao ?”

 

Ta tức giận đến cực điểm, không chút khách khí đáp trả:

 

“Ta có dung mạo thế nào không cần công t.ử phán xét, trong lòng ta tự biết rõ.”

 

“Trái lại , từng lời nói , từng hành động của công t.ử cũng giống hệt con người công t.ử vậy , quả thực khiến người ta buồn nôn.”

 

🍒Chào mừng các bác đến với những bộ truyện hay của nhà Diệp Gia Gia ạ 🥰
🍒Nếu được, các bác cho Gia xin vài dòng review truyện khi đọc xong nhé, nhận xét của các bác là động lực để Gia cố gắng hơn, chau chuốt hơn trong lúc edit truyện ạ😍
🍒Follow page Diệp Gia Gia trên Facebook để theo dõi thông tin cập nhật truyện mới nhé ạ💋
🍒CẢM ƠN CÁC BÁC RẤT NHIỀU VÌ ĐÃ LUÔN YÊU THƯƠNG VÀ ỦNG HỘ GIA Ạ 🫶🏻

…

 

Trở về phủ, ta ngồi trong phòng mà đứng ngồi không yên, càng nghĩ càng tức giận.

 

Khi vầng trăng non vừa thấp thoáng xuất hiện, tỷ tỷ cười híp mắt đẩy cửa phòng ta bước vào .

 

“Oản Oản, thế nào rồi ? Hôm nay mọi chuyện có thuận lợi không ? Chắc chắn muội vui đến mức không ngủ được đúng không ?”

 

“Hôm ấy nhìn thấy chiếc khăn tay kia , ta mới biết người Giang Uyên đang tìm là muội . Ta biết muội cũng không buông bỏ được hắn . Hai người đã lưỡng tình tương duyệt, ta liền tác hợp cho hai người ở bên nhau .”

 

“Tuy muội đã có A Thất, nhưng cũng không thể cứ mãi vụng trộm ăn bên ngoài. Chi bằng thu nhận cả hai luôn cho rồi .”

 

Thì ra là như vậy .

 

Tỷ tỷ không hề sống lại .

 

Trong ấn tượng của nàng, ta luôn đứng trước cửa phủ ngóng trông, chờ đợi thư của hắn .

 

Mỗi khi đọc thư hắn gửi tới, ta đều si ngốc cười ngây ngô.

 

Nàng cũng biết từ nhỏ ta đã tự ti, cho rằng vì lo mình không xứng với Giang Uyên nên ta mới chủ động từ hôn.

 

Từ đầu đến cuối, dù là khuyến khích ta trở nên xinh đẹp hay tạo cơ hội để ta gặp lại hắn , nàng đều một lòng suy nghĩ cho ta , chỉ mong ta có thể hạnh phúc.

 

Thật ra từ nhỏ đến lớn vẫn luôn như vậy .

 

Tỷ tỷ lúc nào cũng bảo vệ ta .

 

Năm đó, sau khi cặp song sinh chúng ta chào đời, từng có một đạo sĩ vân du đi ngang qua và xem mệnh cho chúng ta , nói rằng chúng ta tương sinh tương khắc.

 

Ông ấy thở dài.

 

“Rõ ràng là những người thân thiết nhất, nhưng lại chỉ có thể oán hận lẫn nhau , cuối cùng trở thành kẻ thù.”

 

Mẫu thân vì thế lo lắng đến mức ăn không ngon, cả ngày hoài nghi liệu quyết định năm xưa của mình có đúng hay không .

 

Bà thường dạy ta rằng tỷ tỷ là người thân thiết nhất trên đời ngoài phụ mẫu, ta tuyệt đối không được oán hận nàng.

 

Bà cũng thường xuyên căn dặn tỷ tỷ rằng cả đời này nhất định phải bảo vệ muội muội .

 

Từ nhỏ, ta thường xuyên bị bắt nạt vì dung mạo của mình .

 

Không phải ta chưa từng oán hận tỷ tỷ.

 

Cũng không phải chưa từng cố chấp nghĩ rằng, nếu dung mạo của hai chúng ta có thể hoán đổi thì tốt biết bao.

 

Cho đến một khoảng thời gian, trên người tỷ tỷ thường xuyên xuất hiện những vết sẹo không lớn không nhỏ, khiến dung mạo của nàng kém đi vài phần.

 

Tất cả đều được nói là do nàng vô tình va chạm mà thành.

 

Ta từng vì vậy mà âm thầm đắc ý.

 

Một ngày nọ, ta tận mắt nhìn thấy nàng chủ động lao người vào một tảng đá sắc nhọn.

 

Sau khi bị mẫu thân phát hiện, mặc cho bà trách phạt thế nào, nàng vẫn không chịu nhận sai.

 

“Mẫu thân , đừng nói chỉ là chút vết thương nhỏ này . Nếu có thể lột lớp da mặt của con xuống cho Oản Oản sử dụng, con nhất định sẽ không chút do dự mà cầm d.a.o lên.”

 

 

Bạn vừa đọc xong chương 5 của TẦN OẢN – một bộ truyện thể loại Ngôn Tình, Trọng Sinh, Cổ Đại, Vả Mặt, HE, Gương Vỡ Không Lành đang nằm trong top tìm kiếm tại Sime Ngôn Tình. Tình tiết ngày càng cuốn hút, hứa hẹn những diễn biến bất ngờ phía trước. Hãy theo dõi Fanpage để cập nhật chương mới sớm nhất, và nếu bạn đang tìm cảm hứng đọc tiếp, nhiều truyện cùng thể loại đang sẵn sàng chờ bạn khám phá!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo